Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu cậu ấm của gia tộc tỷ phú Redbull

Minh Phương Spiderum, Theo Thời Đại 08:00 30/08/2017

Tổ chức hình sự quốc tế (Interpol) vừa đưa ra yêu cầu truy nã quốc tế đối với tỷ phú đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn nước giải khát khổng lồ Red Bull, Vorayuth Yoovidhya. Vorayuth Yoovidhya đã bỏ trốn sau một vụ tai nạn vào năm 2012, làm một cảnh sát giao thông thiệt mạng tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu cậu ấm của gia tộc tỷ phú Redbull - Ảnh 1.

Vorayuth, 32 tuổi, là cháu nội của ông Chaleo Yoovidhya, nhà đồng sáng lập tập đoàn nước tăng lực nổi tiếng Red Bull.

Người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, ông Krissana Pattanacharoen cho biết vào hôm thứ hai vừa qua rằng, cơ quan của ông đã yêu cầu mạng lưới cảnh sát quốc tế đăng Thông báo Đỏ nhằm truy lùng và bắt giữ tạm thời Vorayuth, để chờ dẫn độ về nước.

Được biết, Vorayuth Yoovidhya đã tẩu thoát khỏi Thái Lan vào cuối tháng 4 vừa qua, ngay trước khi chính quyền nước này đưa ra lệnh bắt giữ do anh đã không hợp tác với các công tố viên trong vụ đâm xe xảy ra vào tháng 9-2012. Nghi phạm đã bay đến Singapore trên chiếc chuyên cơ cá nhân của gia đình. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa lần ra dấu vết của nghi can.

Ông Krissana cũng nói thêm rằng, "Chúng tôi được thông báo rằng, Interpol đã phát Thông báo Đỏ đến 190 nước thành viên nhằm truy tìm người thừa kế của Công ty Red Bull và chúng tôi phải chờ đợi thông tin từ các quốc gia. Chúng tôi đang vào cuộc và sẽ sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để tìm được nghi phạm. Chúng tôi tin rằng, nhiều khả năng, nghi phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài".

Ngoài ra, vào tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã huỷ bỏ hộ chiếu của Vorayuth.

Vorayuth, 32 tuổi, là cháu nội của ông Chaleo Yoovidhya, nhà đồng sáng lập tập đoàn nước tăng lực nổi tiếng Red Bull.

Nói về vụ tai nạn, nhiều người dân chứng kiến cho hay, Vorayuth đã lái siêu xe Ferrari trong tình trạng say rượu và tông trúng vào một cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên đường lớn ở trung tâm thủ đô Bangkok và tiếp tục kéo lê nạn nhân đến 100m. Sau đó, chiếc ô tô tăng tốc và khiến người cảnh sát chết ngay tại chỗ.

Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu cậu ấm của gia tộc tỷ phú Redbull - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn mà Vorayuth Yoovidhya gây ra năm 2012, làm một cảnh sát thiệt mạng

Với nỗ lực truy đuổi, cảnh sát Thái Lan đã bám sát siêu xe của Vorayuth và tới tận dinh thự hoành tráng của gia đình Yoovidhya nằm trên một con đường gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, Vorayuth lại từ chối gặp các công tố viên. 

Kể từ sau vụ đâm xe, một cuộc điều tra của hãng tin AP cho thấy, Vorayuth vẫn "nhởn nhơ" tận hưởng lối sống xa hoa, du lịch khắp thế giới trên những chuyên cơ cá nhân, trượt tuyết tại Nhật Bản, tới các câu lạc bộ ở London (Anh), dự tiệc tại giải đua xe Công thức 1 và chụp ảnh vui vẻ cùng với cả đội đua của Red Bull.

Không những thế, vào tháng 4 vừa qua, các phóng viên của hãng tin AP còn theo chân Vorayuth đến một trong những toà nhà sang trọng của gia đình đồng sáng lập Red Bull nhưng Vorayuth đã từ chối trả lời phỏng vấn. Ngày hôm sau, Vorayuth cùng bố mẹ và một người anh họ vội vã rời khỏi địa điểm này.

Do xử lý chậm chạp và không hiệu quả vụ án mạng trên, cảnh sát và các công tố viên Thái Lan đang chịu lời chỉ trích thậm tệ từ phía dư luận. Đông đảo người dân cho rằng, gia đình giàu sang và có quan hệ rộng rãi Yoovidhya nằm ngoài vòng pháp luật. Tuy vậy, cảnh sát nước này vẫn nhấn mạnh rằng, họ đang cố gắng truy lùng và bắt giữ Vorayuth.

Theo luật pháp Thái Lan, bản án dành cho tội ngộ sát do lái xe bất cẩn là 10 năm tù giam. Tuy nhiên, sau thời hạn tố tụng kéo dài 15 năm tính từ ngày xảy ra vụ tai nạn (tức là sau ngày 3/9/2027), nếu Vorayuth không bị tuyên án thì anh này sẽ không còn chịu bất kỳ chế tài nào từ pháp luật.