Huyền thoại Kiatisuk: "Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn tôi nghĩ nhưng chưa thể vượt qua Thái Lan"

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 12/12/2019

Kiatisuk Senamuang ngưỡng mộ thành công của bóng đá Việt Nam. Huyền thoại bóng đá Thái Lan không ngạc nhiên, bởi Việt Nam đã làm việc chăm chỉ trong 10 năm qua. Thành tựu hôm nay là phần thưởng cho nỗ lực không mệt mỏi.

"Ấp ủ 10 năm trời! Kiatisuk không ngạc nhiên, bóng đá Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh" là tiêu đề của bài phỏng vấn huyền thoại Kiatisuk Senamuang trên Siam Sport.

Cách đây vài năm, Kiatisuk từng dự đoán Việt Nam phải 10 năm nữa mới đuổi kịp Thái Lan. Giờ đây, ông phải sửa lại câu nói của mình.

"Về mặt thể thao, cần phải chúc mừng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, cũng thừa nhận Việt Nam tiến bộ quá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng tượng vào năm 2013 khi tôi nói 10 năm nữa Việt Nam mới có thể đánh bại Thái Lan. Chỉ cần 6,7 năm, họ đã vô địch cả SEA Games lẫn AFF Cup. Quan trọng hơn, lứa cầu thủ vàng của họ mới 22, 23 tuổi", Kiatisuk nói với Siam Sport.

Huyền thoại Kiatisuk: Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn tôi nghĩ nhưng chưa thể vượt qua Thái Lan - Ảnh 1.

Kiatisuk tiên tri về bóng đá Việt Nam cách đây vài năm. Đồ họa: Mạnh Đăng

Tuy nhiên, Kiatisuk cũng không quên ca ngợi bóng đá nước nhà. Chỉ trong 2 tháng qua, Việt Nam và Thái Lan có tới 3 lần chạm trán nhau trên các mặt trận. Kết quả bất phân thắng bại, hai trận hòa 0-0 (vòng loại World Cup) và một trận hòa 2-2 (vòng bảng SEA Games 30). "Việt Nam vô địch hàng loạt giải đấu nhưng không thể nói Thái Lan thua kém một cách rõ ràng. Bởi vì những cuộc gặp gần đây giữa 2 đội gần đây đều kết thúc với tỷ số hòa. Thái Lan thậm chí xứng đáng thắng 2 trận đó. Ở lần gặp nhau vừa qua tại SEA Games, tôi nghĩ Thái Lan chơi tốt hơn".

"Thái Lan cũng đang có đội ngũ trẻ trung. Chúng tôi cũng có rất nhiều ngôi sao đang lên. Thái Lan cần nhanh chóng quay trở lại".

HLV Kiatisuk từng dẫn dắt U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013, dẫn dắt ĐTQG Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Thất bại trong chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2018 khiến ông Kiatisuk phải rời đội. Hiện ông sinh sống tại Anh, làm công tác đào tạo trẻ cho CLB Leicester City.

Thời còn làm cầu thủ, Kiatisuk có ba lần vô địch Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) vào các năm 1996, 2000 và 2002 cùng với 4 lần giành HCV SEA Games. Bóng đá Thái Lan thời Kiatisuk là nỗi ám ảnh khổng lồ với bóng đá Việt Nam.

Toàn bộ 24 bàn thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30