Hướng dẫn mở nút “Theo dõi” trên Facebook

Anh Hào, Theo ICTnews 04:13 07/09/2020

Giới hạn tài khoản Facebook cá nhân chỉ được kết bạn tối đa 5.000 người, nhưng số lượng người được đăng ký theo dõi thì không. Vì thế, mở nút “Theo dõi” Facebook là một lựa chọn hữu ích.

Tính năng "Theo dõi" (Follow) trên Facebook rất hữu ích, nhất là với những người có nhiều mối quan hệ. Khi mở tính năng này, mọi người đều có thể cập nhật trên News Feed của họ các bài viết công khai của bạn, trong khi chưa cần kết bạn.

Một tài khoản Facebook cá nhân chỉ được kết bạn tối đa 5.000 người, nhưng số lượng người được đăng ký theo dõi thì không giới hạn. Vì thế, đây là cách tốt để người dùng Facebook kết bạn có chọn lọc, mà vẫn đảm bảo giữ liên hệ với mọi người.

Nếu chưa biết cách mở nút "Theo dõi" trên trang Facebook cá nhân, mọi người có thể tham khảo hướng dẫn đầy đủ các nền tảng bên dưới đây.

Hướng dẫn mở nút theo dõi Facebook trên máy tính

Hướng dẫn mở nút “Theo dõi” trên Facebook - Ảnh 1.

Trước hết, bạn hãy bấm biểu tượng tam giác nhỏ trên góc phải để chọn "Cài đặt & quyền riêng tư"

Hướng dẫn mở nút “Theo dõi” trên Facebook - Ảnh 2.

Vào "Cài đặt"

Giờ bạn vào mục "Bài viết công khai" (Public Posts). Trong phần "Ai có thể theo dõi tôi", hãy để chế độ "Mọi người". Lúc đó tất cả mọi người đều có thể chọn theo dõi bạn. Hơn nữa, khi 1 người yêu cầu kết bạn, họ tự động trở thành người theo dõi bạn.

Lưu ý, bên dưới là phần tùy chỉnh các lựa chọn cụ thể, ví dụ như "Ai có thể bình luận những bài viết công khai của bạn".

Hướng dẫn mở nút “Theo dõi” trên Facebook - Ảnh 3.

Giờ bạn vào mục "Bài viết công khai". Trong phần "Ai có thể theo dõi tôi", hãy để chế độ "Mọi người". Lúc đó tất cả mọi người đều có thể chọn theo dõi bạn

Hướng dẫn mở nút “Theo dõi” trên Facebook - Ảnh 4.

Bên dưới là phần tùy chỉnh các lựa chọn cụ thể, ví dụ như "Ai có thể bình luận những bài viết công khai của bạn"

Hướng dẫn mở nút theo dõi Facebook bằng điện thoại

Trên điện thoại, quá trình mở nút "Theo dõi" cũng không khác nhiều. Người dùng bấm biểu tượng danh mục trên góc phải, sau đó cũng chọn Settings & Privacy => Settings, vào Public Posts, rồi chọn chế độ mọi người.

Hãy bấm biểu tượng danh mục trên góc phải, sau đó cũng chọn Settings & Privacy => Settings. Vào Public Posts. Tích chọn chế độ mọi người (Public) để mở nút "Theo dõi"

Nguồn ảnh: Internet