Hướng dẫn đọc tên Tiếng Anh của 10 thương hiệu thời trang cao cấp đúng và sang mồm nhất
Dùng hàng hiệu thì phải đọc đúng tên hàng hiệu các bạn nhé.
- Bảng điểm hay kinh nghiệm làm việc có “vẻ vang” thế nào cũng không lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng nếu CV của bạn còn mắc những lỗi “cỏn con” này
- Trải lòng của Khánh Vy "7 thứ tiếng": Làm MC thu nhập hấp dẫn, nhưng là nghề làm dâu trăm họ, áp lực đủ đường
- Khánh Vy làm clip kể tên 6 kiểu học sinh thường gặp trong mùa ôn thi ĐH
Cô nàng MC "7 thứ tiếng" Khánh Vy vừa có một video chỉ ra những thương hiệu nổi tiếng mà chúng ta hay phát âm sai nhất. Những thương hiệu thời trang cao cấp hay bị đọc sai như: Burberry, Bvlgari, Cartier, Louis Vuitton, GUCCI, Dior, Chanel, Versace, Lacoste, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo...
Liệu Louis Vuitton đọc là lu-i vi-ton hay lu-i vuy-tông, Dior có phải là Đì-o, GUCCI là Gu Chì không nhỉ? Chúng phải phát âm thế nào mới chuẩn?
Vì sao chúng ta hay đọc sai tên hàng hiệu ư, vì nghe không chuẩn đó, dẫn đến việc nói sai luôn. Hoặc xung quanh ai cũng đọc sai như thế nên bạn phải theo vì sợ đọc đúng không ai hiểu.
Bạn đã đọc đúng tên 10 thương hiệu thời trang nổi tiếng này chưa? (Nguồn: Khánh Vy)