Hội thảo ĐH James Cook: Chuẩn bị tiếng Anh như thế nào để đi du học?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/11/2016

Du học từ lâu đã là nỗi khát khao cháy bỏng của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đi du học không phải là chuyện đơn giản. Việc chuẩn bị một hành trang tốt, đặc biệt là vốn ngoại ngữ sẽ giúp bạn giảm thiểu được khó khăn phát sinh và tự tin đương đầu với thách thức.

Du học từ lâu đã là nỗi khát khao cháy bỏng của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Có những bạn may mắn được biết đến nền giáo dục nước ngoài từ khi còn nhỏ, được định hướng đi du học sớm thì luôn có sự chuẩn bị kỹ càng. Còn những người chỉ mới bị thu hút bởi nền giáo dục nước ngoài trong thời gian gần đây, hay thậm chí chưa từng có ý định du học thì lại thường khá bỡ ngỡ khi bắt đầu tìm hiểu, giống như cái cảm giác đứng trước một con đường dẫn vào khu rừng rậm, khó xác định được phương hướng chính xác cũng như không biết có nên vượt qua khó khăn để bước tiếp hay không.

Vậy những khó khăn khi chuẩn bị du học là gì? Là điểm trung bình học tập, là tài chính, và hơn hết đó là vốn ngoại ngữ vững chắc để tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ tiếng Anh. Đi du học không phải là chuyện đơn giản, vì nó là cả một quá trình rèn luyện ở nước ngoài, phải đầu tư cả thời gian lẫn tiền bạc và đó chỉ mới là khởi đầu của những khó khăn lớn hơn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị một hành trang tốt sẽ giúp bạn giảm thiểu được khó khăn phát sinh và tự tin đương đầu với thách thức.

Hội thảo ĐH James Cook: Chuẩn bị tiếng Anh như thế nào để đi du học? - Ảnh 1.

Rèn luyện tiếng Anh để đi du học có rất nhiều cách: bạn có thể tự học, đi luyện thi IELTS ở các trung tâm, chọn một nước khác như du học Philippines hay là học chương trình dự bị tiếng Anh ở trường đại học. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu là “chuẩn bị tiếng Anh để đi du học”. Tuy nhiên, mỗi cách phù hợp với từng đối tượng khác nhau và khả năng tiếp thu của mỗi người cũng khác nhau, con đường phù hợp mới là con đường hiệu quả nhất với bạn.

Hội thảo ĐH James Cook: Chuẩn bị tiếng Anh như thế nào để đi du học? - Ảnh 2.

Nguyễn Tuấn Cường – SVVN đã hoàn thành khóa tiếng Anh tại JCU Singapore

Là trường duy nhất tại Singapore đạt NEAS – Chứng nhận về chất lượng giảng dạy tiếng Anh tầm cỡ thế giới, Đại học James Cook (JCU) sẽ có buổi tư vấn cho HSSV Việt Nam về những phương pháp học tiếng Anh phù hợp thông qua các trò chơi, bài học và cuộc thảo luận thú vị. Ngoài ra, trường còn cung cấp những thông tin mới nhất về chương trình học và lộ trình chuyển tiếp Úc cho những bạn có quan tâm:

Tại TP.Vũng Tàu: 16h00, thứ 7, ngày 05/11/2016 tại Khách sạn Imperial, 159 Thùy Vân, Phường 2.

Tại TP.Hồ Chí Minh: 9h00, Chủ nhật, ngày 06/11/2016 tại Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Đăng ký tham dự tại đây hoặc hotline: 093 409 8883 – 093 409 3040

Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có workshop miễn phí về tiếng Anh gồm: các trò chơi, kinh nghiệm học tập và thảo luận do Mr. Michael James Joyce tổ chức. (Mr. Michael James Joyce (Mike) là giảng viên, cố vấn học tập tại JCU Singapore. Thầy bắt đầu đi dạy vào năm 2011, có quá trình giảng dạy tại Los Angeles, Okayama, Tokyo, Singapore và giảng dạy tại ĐH James Cook sau một thời gian công tác tại trường Đại học Waseda – Nhật Bản. Mike giảng dạy và hỗ trợ sinh viên trong việc học tập tiếng Anh, giúp sinh viên chuẩn bị tinh thần cho nền giáo dục theo tiêu chuẩn khắt khe của Úc. Mike hiện tại đang là phụ trách câu lạc bộ tiếng Anh tại JCU Singapore, nơi lý tưởng để học tập, tư vấn và vui chơi cho sinh viên.)

Hội thảo ĐH James Cook: Chuẩn bị tiếng Anh như thế nào để đi du học? - Ảnh 3.

Thầy Mike (giữa) trong một sự kiện của JCU

Điểm khác biệt của chương trình tiếng Anh tại JCU

Chương trình tiếng Anh của JCU được công nhận bởi NEAS về tiêu chuẩn chất lượng, và được chấp nhận bởi hầu hết các trường đại học tại Úc. JCU Singapore đã tuyển các giảng viên người Anh, Úc, Mỹ, New Zealand về giảng dạy, đảm bảo phương pháp học hiệu quả, ngữ điệu và phát âm chuẩn cho sinh viên. Ngoài ra, môi trường học với đa số sinh viên đến từ châu Âu, Úc, châu Mỹ và một số nước trong khu vực, tạo nên môi trường học tập đa văn hóa, giúp học sinh có cơ hội luyện giao tiếp với giọng (accent) của nhiều vùng khác nhau.

JCU Singapore – Con đường ngắn nhất tiến đến nền giáo dục Úc

Đại học Công lập James Cook thuộc top 2% trường tốt nhất thế giới và là một trong những trường đại học có uy tín hàng đầu nước Úc. Trường có thế mạnh trong việc đào tạo các nhóm ngành Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Tâm lý học, Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn… Sinh viên khi lựa chọn khu học xá Singapore của trường sẽ được tiếp nhận chất lượng giảng dạy và mô hình giáo dục đồng nhất với chương trình tại Úc. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được chính Đại học James Cook tại Úc cấp bằng, và được công nhận trên toàn thế giới. Lộ trình này giúp bạn tiết kiệm được thời gian và gần 50% chi phí so với việc chọn học ở khu học xá gốc.

Trong quá trình học tại Singapore, bạn sẽ được chuyển tiếp qua Úc học 1-2 học kỳ với học phí ở Singapore. Ngoài ra, bạn vẫn có thể chuyển tiếp hoàn toàn để hoàn thành giấc mơ du học Úc và đủ điều kiện ở lại làm việc 2 năm sau khi tốt nghiệp. Quá trình học tập tại JCU Singapore giúp bạn chứng minh được tài chính và mục đích du học nghiêm túc của mình, nên tỷ lệ visa gần như tuyệt đối. Không những thế, trường và INEC sẽ hỗ trợ thủ tục chuyển tiếp bao gồm hồ sơ học tập và hồ sơ làm visa cho sinh viên.

Hội thảo ĐH James Cook: Chuẩn bị tiếng Anh như thế nào để đi du học? - Ảnh 4.

Cơ sở vật chất hiện đại của JCU Singapore

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Singapore, INEC là đối tác của hệ thống tất cả các trường tại Singapore, trong đó có Đại học James Cook cùng nhiều năm đạt giải “Đại diện tuyển sinh tốt nhất của JCU Singapore” trong việc khẳng định chất lượng dịch vụ của mình trong việc tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên. Ngoài ra, HSSV nộp hồ sơ qua INEC còn được miễn phí hoàn toàn phí dịch vụ, dịch thuật, tặng vé máy bay, bộ quà tặng du học cần thiết… Sinh viên được hỗ trợ đặt nhà ở, sắp xếp cho phụ huynh qua thăm và kịp thời giải quyết những khó khăn trong suốt quá trình học tập tại Singapore.

Công ty du học INEC

• Tổng đài: 1900 636990

• Hotline Miền Bắc & Nam: 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411

• Hotline Miền Trung: 093 409 9070

• Email: inec@inec.vn

• Đăng ký tư vấn du học Singapore: https://goo.gl/9vHuFZ.