5 cách để có điểm cao trong đợt thi giữa kì

Bảo Nhi, Theo 00:01 07/11/2011
Chia sẻ

Đối với sinh viên, kì thi giữa kì rất quan trọng, nó quyết định 30% sự đậu – rớt của mỗi môn học. Điểm thi giữa kì càng cao, càng đỡ bị áp lực.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn mang tư tưởng: “Chỉ là kì thi giữa kì thôi mà!” nên không chịu đầu tư, cố gắng, để rồi kết quả thấp thì hối hận: “Giá mà mình cố gắng làm tốt thì đã không phải học lại rồi”.

Vì vậy, để không phải hối tiếc, hãy tham khảo những bí quyết sau đây các bạn nhé!

Có chính kiến riêng và phân tích sáng tạo

Rất nhiều thầy cô chọn kiểm tra đề mở vào giữa kì để sinh viên cảm thấy thoải mái và không bị áp lực, có thể dồn sức hơn cho kì thi cuối kì. Hơn nữa, điểm giữa kì chỉ chiếm 30% điểm trung bình của cả kì nên thầy cô luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để bạn đạt được số điểm như ý. Tuy nhiên, “đề mở” không có nghĩa là để bạn… lật tài liệu, giáo trình và… "bê" toàn bộ nội dung vào bài kiểm tra. Như vậy sẽ không tạo nên sự khác biệt và rất có thể, bạn chỉ đạt được điểm 5 nếu như áp dụng một cách máy móc và công thức để trả lời câu hỏi như thế.

Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn: Cho dù bạn biết được đáp án có trong tài liệu đi chăng nữa, thì vẫn hãy cứ trình bày theo cách của riêng mình: dẫn chứng, liên hệ bản thân, kể các ví dụ thầy cô đã truyền đạt, phân tích điều đó, lồng ghép ý kiến cá nhân của mình vào, rồi đưa ra một định hướng, giải pháp cho vấn đề mà bản cảm thấy khả thi. Khi bài viết của bạn khác biệt và có chính kiến, dù nó không hoàn toàn giống với kiến thức được học trên lớp, nhưng với sự sáng tạo của bạn, điểm 8 trở lên là hoàn toàn xứng đáng.

Tích lũy điểm – không khó

Ở bậc đại học, điểm cộng vào bài thi giữa kì luôn có rất nhiều. Thầy cô ủng hộ việc học sinh phát biểu bằng cách ghi lại tên những bạn đã xung phong, và cộng điểm lại hoặc sẽ chấm bài "nương tay" hơn một chút. Để tích lũy điểm cộng, ngoài việc xung phong phát biểu ý kiến, bạn có thể đến lớp đầy đủ để xem thầy cô giao bài tập thế nào. Nộp bài tập đầy đủ thì chẳng bao giờ sợ phải “học lại”.

Đừng “cắt – dán”

Nhiều sinh viên hiện nay quá lạm dụng Google. Bài tập nhỏ, bài tập nhóm, thuyết trình, tiểu luận,… đều rất tự tin và lạc quan khi: “Google là ra kết quả chứ gì”. Bạn nên biết rằng, thầy cô chỉ cần lấy một câu nhỏ trong bài viết của bạn và cũng “Google”. Tất nhiên, bạn sẽ không bị điểm liệt, nhưng điểm thi giữa kì của bạn không có gì đảm bảo cho bài thi cuối kì cả, cơ hội “trượt” vẫn rất cao.

Hãy xem đó như một tài liệu tham khảo, lọc ra những thông tin hay và phân tích theo cách của bạn, dù cho cách diễn đạt còn nhiều thiếu sót đi nữa, thì sự cố gắng của bạn luôn được thầy cô trân trọng. Bạn nhớ nhé!



Tạo sự nổi bật khi làm việc nhóm

Nếu điểm giữa kì được tính bởi bài thuyết trình hoặc bài tập nhóm, hãy xung phong đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Thay vì ở cấp 3, thầy cô chia điểm đều cho từng cá nhân trong nhóm thì lên đại học, ắt sẽ có sự khác biệt. Nhóm trưởng là người tổng hợp lại các công việc mà mỗi thành viên làm, bạn càng làm nhiều việc, càng tạo sự nổi bật, điểm càng cao. Làm việc nhóm thường không quá cực nhọc vì sự phân công được xác định rõ rệt, do vậy, bạn phải cố gắng nhé. Hãy làm mình trở nên nổi bật bằng cách:

- Tìm nhiều tư liệu, phụ trách làm Power Point.

- Xung phong trình bày bài làm của nhóm.

- Thể hiện nhiều quan điểm để đóng góp cho hình thức và nội dung thêm sinh động.

Lưu ý hình thức – điều thường bị lãng quên

 Nếu bạn làm bài tốt mà không chú trọng hình thức thì khó gây cảm tình để thầy cô cho bạn điểm một cách phóng khoáng. Và đây là những việc bạn nên làm:

- Trình bày sạch sẽ trong bài làm, chữ sạch đẹp. Nhiều thầy cô thích bài làm được đánh máy, nhưng cũng có thầy cô thích bạn viết tay. Vì viết tay sẽ tạo cảm giác rằng đây là bài của bạn, ý kiến của bạn, chứ không phải “cắt – dán” từ bất kì nơi nào.

- Các slide trong Power Point nên được trình bày rõ ràng để tránh mắc những lỗi cơ bản (quá lòe loẹt làm nội dung chìm, quá sơ sài và đơn điệu, không có sự liên kết với các clip hoặc hình ảnh…)

- Thuyết trình nên trình bày chậm vừa đủ, giọng to, rõ, truyền cảm, gây chú ý cho người nghe.
 
Nếu bạn đạt được 8 điểm trở lên trong bài thi giữa kì, thì dù bạn không gặp may mắn trong kì thi cuối kì đi chăng nữa, bạn vẫn khó mà “học lại”. Chúc bạn học tốt!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày