Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 24/01/2020

Trong lúc chờ đợi máy bay cất cánh, những hành khách cuối cùng xách theo hành lí chuẩn bị rời sân bay Nội Bài không quên trang bị thêm những chiếc khẩu trang vì lo ngại dịch virus Corona.

Khoảng 21h ngày 24/1 (tức 30 Tết) những hành khách cuối cùng xách theo hành lí chuẩn bị rời sân bay Nội Bài. Đây được xem là chuyến bay chốt sổ của năm cũ 2019.

Tuy nhiên do lo lắng về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của coronavirus (nCoV) có thể lây từ người sang người đang nên hầu hết các hành khách đều chuẩn bị thêm cho mình những chiếc khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ.

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 1.

Hai người đàn ông đeo khẩu trang kín mít ngồi xem điện thoại trong lúc chờ giờ máy bay cất cánh

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 2.

Những người lớn tuổi cũng đeo thêm khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 3.

Đối với nhiều hành khách ở sân bay thì chiếc khẩu trang được xem là vật bất ly thân

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 4.

Diễn biến của dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona (nCoV) đang bùng phát ở Trung Quốc đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nhiều người lo lắng

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 5.

Chủ động sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng để đảm bảo sức khoẻ, hạn chế sự lây lan phát tán của virus Corona nếu có

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 6.

Một bé gái tranh thủ học bài tuy nhiên vẫn không quên đeo thêm một chiếc khẩu trang

Trong khi đó, trong tối 30 Tết, bến xe Giáp Bát cũng đã dần vắng khách, những chuyến xe cuối cùng tại đây đã rời bến.

Khoảng 18h chuyến xe đưa 20 hành khách về Nam Định rời bến. Trong khi đó một chuyến xe kéo dài... 2 năm để vào Đà Nẵng vào lúc 19h sẽ là chuyến xe cuối cùng rời bến xe Giáp Bát trong năm Kỷ Hợi.

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 7.

Những hành khách trên chuyến xe cuối cùng chuẩn bị rời bến trở về quê

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 8.

Một phụ xe đang kiểm tra vé trước khi đón hành khách lên xe

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 9.

Ai cũng háo hức chờ đợi để được về đoàn viên bên gia đình

Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 10.
Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 11.
Hành khách đeo khẩu trang kín mít vì lo lắng dịch virus Corona khi chuẩn bị rời sân bay Nội Bài trước thời khắc đón năm mới - Ảnh 12.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày