HAGL có động thái lạ với vụ Xuân Trường và đồng đội cãi nhau

HIẾU LƯƠNG, Theo NHỊP SỐNG VIỆT 09:17 22/03/2021

Tiền vệ Xuân Trường và trung vệ Kim Dong-su sẽ trả lời phỏng vấn vào chiều 22/3, sau buổi tập cùng đội.

Trước đó, Xuân Trường và Kim Dong-su lời qua tiếng lại trên sân sau trận hoà 0-0 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều 20/3. Đồng đội phải can ngăn hai cầu thủ này nhưng sự việc vẫn được ống kính truyền hình ghi lại.

Để rộng đường dư luận, ban huấn luyện HAGL quyết định để cả Xuân Trường và Kim Dong-su trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập chiều 22/3 tại Hà Nội. Đây cũng được xem là động thái lạ lẫm của HAGL so với trước đây.

HAGL có động thái lạ với vụ Xuân Trường và đồng đội cãi nhau - Ảnh 1.

Xuân Trường và Kim Dong-su lời qua tiếng lại sau trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhận định về tình huống đó, HLV Kiatisuk cho rằng mọi thứ diễn ra bình thường, Xuân Trường là đội trưởng và có quyền nhắc nhở các đồng đội trên sân.

BLV Vũ Quang Huy cũng có chung quan điểm. Ông cho rằng việc các cầu thủ cùng một đội tranh cãi trên sân không hiếm ở bóng đá thế giới. Việc Xuân Trường và Kim Dong-su tranh cãi có thể là khoảnh khắc cả hai lệch quan điểm sau một trận đấu mệt mỏi nhưng không nghiêm trọng.

BLV Vũ Quang Huy đánh giá sự việc thể hiện cá tính của các cầu thủ. Ngoài ra, cả hai đã là cầu thủ chuyên nghiệp nên sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhau và cùng hướng đến một mục tiêu chung trong đội.

Kể từ khi HLV Kiatisuk lên nắm quyền, Xuân Trường được trao băng đội trưởng từ Tuấn Anh. Xuân Trường được đánh giá có tố chất làm thủ lĩnh tốt hơn Tuấn Anh, một mẫu cầu thủ khá kiệm lời trên sân bóng.

Với Kim Dong-su, anh chuyển đến từ đầu mùa. Trung vệ người Hàn Quốc sinh năm 1995, từng được đào tạo ở Đức và có thời gian thi đấu tại K.League 2.

HAGL có động thái lạ với vụ Xuân Trường và đồng đội cãi nhau - Ảnh 2.

Xuân Trường trở lại làm đội trưởng của HAGL kể từ mùa giải 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk xây dựng chiến thuật dựa trên sơ đồ 3 trung vệ. Kim Dong-su có vị trí quan trọng bên cạnh Damir Memovic và Hữu Tuấn. Anh cũng được đánh giá là mẫu trung vệ cá tính mạnh, sẵn sàng chơi rắn.

Sau trận hoà 0-0 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL có 7 điểm sau 4 vòng đấu. Tín hiệu tích cực là họ có trận đầu tiên trắng lưới. HLV Kiatisuk cũng được dịp kiểm tra thể lực của đội hình chính.

Ngày 22/3, HAGL đã di chuyển về Vinh rồi bắt chuyến bay ra Hà Nội. Đội tập luyện hai buổi trước khi chạm trán CLB Viettel vào ngày 24/3 trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2021.

Một vấn đề mà HLV Kiatisuk phải giải quyết là tâm lý thi đấu trên sân khách của các học trò thường không tốt. HAGL chưa biết thắng trên sân khách trong năm 2020 cho đến hiện tại. Trong khi đó, đối thủ Viettel đang sở hữu phong độ tốt với hai chiến thắng liên tiếp trước Bình Dương và Nam Định.