Hà Nội: Sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, con gái chém chết mẹ ruột rồi toan nhảy cầu tự tử

Bá Cường, Theo Thời Đại 15:37 17/05/2018

Do sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, T. đã dùng dao chém chết mẹ ruột rồi chạy xe ra cầu định nhảy sông tự vẫn nhưng lực lượng công an đã kịp thời ngăn cản.

Khoảng 6h45 ngày 17/5, Công an phường Việt Hưng nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại khu nhà dành cho người thu nhập thấp Sài Đồng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Nạn nhân là bà Cao Thị T. (SN 1947, trú phường Việt Hưng) đã tử vong trên sàn nhà, xung quanh có nhiều máu.

Ngay khi nhận được tin báo, công an quận Long Biên và công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Hà Nội: Sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, con gái chém chết mẹ ruột rồi toan nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh minh họa

Theo lời khai của M. (SN 2005 cháu ngoại bà T.), nghi can là Lê Thị Bích T. (SN 1976, là con gái bà T., mẹ của M.). Sau khi gây án, đối tượng đã thông báo cho người thân rồi bỏ trốn.

Khoảng 8h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Bích T. đi xe máy lên cầu Phù Đổng, sau đó dừng xe định nhảy xuống sông. Tuy nhiên công an đã kịp thời ngăn cản, bắt giữ đối tượng để phục vụ điều tra.

Tại trụ sở Công an quận Long Biên, Lê Thị Bích T. bước đầu khai nhận lợi dụng lúc bà T. đang ngủ, T. đã dùng dao chặt thịt của gia đình chém vào người khiến bà T. tử vong.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra theo trình tự pháp luật.

Tại Công an quận, Lê Thị Bích T. bước đầu khai nhận do thấy mẹ đẻ là bà T nói sẽ đưa T. vào bệnh viện tâm thần. Khiến Bích T. nghĩ rằng vào bệnh viện sẽ không chịu được, sẽ tự tử chết. Đồng thời, khi chết T muốn mẹ đi theo mình. Do đó sáng ngày hôm nay, khi ngủ dậy, lợi dụng lúc bà T. đang ngủ, T. đã dùng dao chém vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong.