Guardiola lập kỳ tích lịch sử

VĂN HẢI, Theo VTC News 07:15 11/06/2023

Pep Guardiola đã xác lập kỷ lục sau khi giúp Man City giành chức vô địch Champions League 2022/23.

Man City đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champions League 2022/23. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Rodri. Man City hoàn thành cú ăn 3 mùa giải năm nay sau khi đã vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup. Man City cũng trở thành đội bóng Anh thứ hai giành cú ăn 3. Đội đầu tiên làm được điều này là Man Utd ở mùa giải 1998/99.

Trong khi đó Pep Guardiola đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên giành hai cú ăn 3. Trước đó ông cùng Barca vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha, La Liga và Champions League mùa 2008/09.

Guardiola lập kỳ tích lịch sử - Ảnh 1.

Pep Guardiola đi vào lịch sử với cú ăn 3 lần thứ hai.

Kể từ khi chuyển tới Man City năm 2016, Pep Guardiola đã biến Man City trở thành thế lực số 1 của bóng đá Anh. Guardiola thiết lập hàng loạt kỷ lục cá nhân. Ông là HLV đầu tiên giành cú ăn 3 quốc nội ở nước Anh. Mùa 2018/19, Man City vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp liên đoàn và Cúp FA.

Trước đó một mùa, Guardiola tạo cột mốc 100 điểm ở giải Ngoại hạng Anh. Chưa đội bóng nào trong lịch sử xứ sở xương mù làm được điều đó. Guardiola cũng đang là HLV đầu tiên giành 3 chức vô địch tại Anh, Đức và Tây Ban Nha. Ông cũng nắm luôn kỷ lục vô địch liên tiếp dài nhất ở 3 giải đấu trên (mỗi giải đều 3 lần).

Chiến lược gia Tây Ban Nha phải mất 12 năm để nếm trải lại cảm giác vô địch Cúp C1. Ông chia sẻ sau trận đấu: "Tôi mệt mỏi nhưng hài lòng. Chiếc cúp này thật khó để giành được. Thật không thể tin đượ c.

Chúng tôi đã phòng ngự tốt hơn trong vòng cấm. Chúng tôi có 4 hậu vệ. Ngay cả khi xảy ra sai lầm, chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn. Đêm nay Man City đã chơi không tệ dù có chút lo lắng. Nhưng khi bạn có động lực để vô địch, mọi thứ sẽ kết thúc như lúc này".