Giọng hoạ mi và khổng tước không giống nhau, kim kê và quạ già cũng không thể cùng một tổ: Chơi với người thông minh, bạn mới được "thông não" để trở nên ưu tú

Đậu Đậu, Theo Doanh nghiệp & tiếp thị 15:08 11/01/2021

Ngoài ra, hãy lưu ý 6 điều nữa để có một năm xuất sắc hơn!

1. Quyết định điều bạn muốn đạt được

Trước khi bạn thực sự có thể bắt đầu vạch ra những mục tiêu mới của mình, điều quan trọng là phải tạm dừng và quyết định xem bạn muốn đạt được gì trong năm mới này.

Cho dù đó là mối quan hệ khách hàng tốt hơn, có nhiều tiền hơn hay ổn định gia đình, điều quan trọng là bạn phải muốn thứ gì đó trước khi bạn có thể có được nó.

Nên nhớ các quy tắc để giúp bạn đặt ra mục tiêu của mình:

- Rõ ràng

- Có thể đo lường được

- Cụ thể

- Đừng quá tham lam

2. Cần biết mình có gì

Bạn có thể không có đủ nguồn lực để giải quyết mọi việc trong một năm, nhưng bạn nên đầu tư vào những gì có thể để tận dụng tối đa nguồn lực của mình.

Hãy xem xét mục tiêu trong năm mới của bạn là gì và nghĩ ra kế hoạch để biến nó thành hiện thực.

Điều quan trọng là thay vì cứ nghĩ về những chuyện mình không làm được, bạn hãy nghĩ về những việc mình làm tốt nhất.

Song song với việc tận dụng tối đa những gì mình có, đừng quên học thêm những gì mình chưa có.

3. Xem xét các mối quan hệ của bạn

Hãy dành thời gian suy nghĩ về những người có thể giúp bạn thực hiện các mục tiêu mới - cho dù đó là ai.

Nếu một người cho bạn những năng lượng tích cực nhất, giúp bạn trở thành người tốt hơn và bên cạnh bạn khi cần, hãy trân trọng họ.

Nếu một người suốt ngày than vãn, làm bạn nhụt chí và chỉ thích có mặt vào những buổi tiệc tùng, hãy cân nhắc.

Một vòng tròn các mối quan hệ quá rộng đôi khi sẽ sinh ra nhiều phiền phức, hãy có những mối quan hệ chất lượng!

4. Quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn

Dòng người và xe sẽ không vì một ngày bạn thất bại mà dừng lại.

Thời tiết sẽ không vì một ngày bạn buồn mà trời mưa đột nhiên chuyển nắng.

Những người xung quanh bạn, dù có thương yêu bạn đến đâu thì cũng không thể giải quyết vấn đề của bạn, họ vẫn có cuộc sống riêng của mình.

Bởi vậy, bài học mà lúc nào chúng ta cũng nên tự nhắc nhở bản thân mình chính là: Học cách yêu thương bản thân mình.

- Sức khỏe của bạn, phải tự bạn chăm sóc lấy, đừng để ai nhắc.

- Tâm trạng của bạn, phải tự bạn kiểm soát lấy, đừng để bị phụ thuộc bởi người nào cả.

- Tương lai của bạn, phải do bạn hình thành và dựng lên, không thể trông cậy, dựa dẫm vào bất cứ ai.

5. Chấp nhận những thử thách và rủi ro

Có thể tất cả chúng ta đều sợ những thử thách. Bởi vì nó luôn chứa đựng những rủi ro không báo trước.

Nhưng hãy cảm ơn nếu như trong năm mới này bạn được gặp những thử thách. Bởi vì chấp nhận những thử thách ấy, nếu thắng cuộc, bạn sẽ có rất nhiều. Nếu thua cuộc, bạn sẽ có những trải nghiệm và những bài học không phải ai cũng có!

6. Tìm cảm hứng và động lực

Dù bạn đang cố gắng đạt được điều gì, bạn nên đảm bảo rằng bạn có sự tự tin và động lực để có thể đạt được nó.

Bạn có thể tìm thấy cảm hứng từ một thứ gì đó bên ngoài như từ một cuốn sách hay một bài nói chuyện trên TED.

Nếu bạn không thể tìm thấy cảm hứng, hãy nhìn vào chính mình trong gương!

Giọng hoạ mi và khổng tước không giống nhau, kim kê và quạ già cũng không thể cùng một tổ: Chơi với người thông minh, bạn mới được thông não để trở nên ưu tú - Ảnh 1.

7. Kết giao với người xứng đáng

Trong cuộc sống, ai cũng đều có bản chất "lười" của cá mòi, khi được vào một môi trường ổn định thì liền trở nên thụ động, lười biếng và thoái hóa dần. Chúng ta không còn dám đương đầu nữa mà chỉ muốn trốn sau sự an nhàn, quen việc dễ dãi với bản thân mà quên đi nhiệt huyết ban đầu.

Nhà triết học kinh doanh Jim Rohn từng nói:

"Bạn là người thế nào, có thể được đánh giá thông qua 5 người bạn thường tiếp xúc nhất!".

Quen với những người bạn tích cực, có chí cầu tiến, ham học hỏi, là một điều cần thiết. Và dĩ nhiên, bạn cũng đừng nên quên thúc đẩy bản thân phải luôn nỗ lực đến cùng.

Những người tiêu cực, lười biếng chỉ khiến bạn thấy chán nản. Dù họ không khuyên trực tiếp đi nữa, hành động và cách sống của họ cũng khiến bạn bị ảnh hưởng, lâu dần hình thành một thói quen đó là mất sức sống, hay sợ sệt, không dám đối mặt thử thách nữa.

Đừng để họ khiến bạn mất đi tất cả động lực cố gắng, bởi bạn đã đi được rất xa rồi, chỉ cần cố gắng nỗ lực thêm chút nữa thôi!

Điều may mắn nhất trong cuộc sống chính là bạn có thể gặp được một người tri kỉ, kéo bạn ra khỏi bóng tối, để bạn ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài và thúc đẩy bạn đi lên vị trí cao hơn. Nói một cách đơn giản, bạn muốn ưu tú, bạn phải kết giao với những người ưu tú. Chỉ có họ mới đủ khả năng, trình độ "thông não", vạch đường, đồng hành cùng bạn. Trái lại, những người không cùng đẳng cấp, vị thế, khó làm bạn lâu bền.