Facebook gỡ bỏ toàn bộ các clip liên quan tới vụ xả súng đẫm máu tại New Zealand

LONG.J, Theo TRÍ THỨC TRẺ 15:09 15/03/2019

Facebook xác nhận với INSIDER rằng họ đã xóa đi video liên quan đến vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand.

Ngoài video nói trên, nền tảng này cũng xóa luôn cả tài khoản đăng tải.

Trong đó ghi lại cảnh tượng xả súng vô nhân tính tại một nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch (New Zealand).

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát xác nhận đã có tới 40 người thiệt mạng; bộ trưởng Jacinda Ardern gọi đây là "tấn công khủng bố" và "ngày đen tối nhất của New Zealand."

"Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hành động khủng khiếp này", Mia Garlick, giám đốc chính sách của Facebook tại Úc và New Zealand, nói với tờ INSIDER trong email.

Facebook gỡ bỏ toàn bộ các clip liên quan tới vụ xả súng đẫm máu tại New Zealand - Ảnh 1.

"Cảnh sát New Zealand đã cảnh báo chúng tôi về một video trên Facebook ngay sau khi livestream đó bắt đầu và chúng tôi đã nhanh chóng xóa cả tài khoản Facebook và Instagram của thủ phạm", Garlick tiếp tục. "Chúng tôi cũng sẽ loại bỏ bất kỳ lời khen ngợi hoặc tán thưởng nào cho những kẻ sát nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với Cảnh sát New Zealand khi tiếp tục điều tra."

Facebook, không cho phép những kẻ giết người hàng loạt có tài khoản trên nền tảng của mình, sẽ tiếp tục tìm kiếm và xóa đi những bản sao của video man rợ kia.

Trong quá khứ, Facebook sử dụng công nghệ và con người để kiểm duyệt nội dung. Quay trở lại vụ xả súng ở New Zealand, cảnh sát ghi nhận một cuộc tấn công gây thương vong ở một nhà thờ Hồi giáo khác, tuy nhiên không có video liên quan xuất hiện.

Theo truyền thông New Zealand, đến thời điểm hiện tại đã có 3 người đàn ông, 1 phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ.

Theo INSIDER