Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Phương Thảo, Theo Thời Đại 21:27 01/09/2017

Do lượng xe ra vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ quá lớn, lực lượng chức năng đã buộc phải dùng xe chuyên dụng chặn cửa cao tốc để hạn chế dòng phương tiện, giảm ùn tắc giao thông.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận chiều 1/9, xe máy, xe khách từ bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm ra khỏi Thủ đô khá lớn đã gây ùn tắc kéo dài. Hàng trăm phương tiện xếp hàng đứng chôn chân cả tiếng đồng hồ.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 2.

Trong khi đó tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng phương tiện cũng đang ùn ùn đổ về Hà Nội.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 3.

Trước tình cảnh này, lực lượng chức năng buộc phải dùng xe chuyên dụng chặn đường cao tốc để giảm tắc đường tại các giao cắt.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 4.

Nhiều du khách chấp nhận xuống xe để đi bộ vào thành phố khi phương tiện bị chặn dừng.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết giao thông.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 6.

18h15, CSGT hướng dẫn các xe di chuyển vòng về Tam Trinh rồi mới đổ về cửa ngõ phía Nam.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 7.

18h30, tình hình giao thông tại cao tốc vẫn đang rối loạn do mật độ phương tiện tăng lên khá cao.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 8.

Các xe nối đuôi nhau, hỗn loạn tại cửa vào phía Nam Hà Nội.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 9.

Nhiều nhà xe cho biết, do ngày nghỉ lễ nên họ tăng chuyến đón hành khách vào buổi tối nhưng gặp khó khăn vì ùn tắc kéo dài từ cửa ngõ để vào bến.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 10.

Đường Yên Sở từ nút giao Tam Trinh đến nút giao Giải Phóng ùn tắc kéo dài, nhiều phương tiện đứng im giữa đường

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 11.

Một chiếc xe len lỏi giữa các phương tiện

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 12.

Xe máy leo lên vỉa hè để di chuyển nhưng vẫn không thoát cảnh ùn tắc

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 13.

Nhiều xe máy và ô tô phải leo lên lề đường, hầm cầu cạn trên trục đường vành đai 3 để thoát ùn tắc.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 14.

Các nút giao, cầu vượt ra vào đường vành đai 3 chật kín các dòng xe.

Hà Nội: Dùng xe chuyên dụng ngăn dòng phương tiện quá lớn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 15.

Đường dẫn lên cầu từ Nguyễn Trãi ô tô nối đuôi nhau len lỏi lên cầu cạn nhưng phía trên đã ùn tắc kèo dài hàng km từ khu vực Khuất Duy Tiến tới lối vào cao tốc Pháp Vân