Dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nhận ngay gần 50 tỷ đồng từ FIFA

GIANG NGUYỄN, Theo VTC News 17:08 17/03/2023

Với việc góp mặt ở World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam chắc chắn nhận được khoản tiền lên tới hàng chục tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định nâng tổng tiền thưởng của World Cup nữ 2023 cao gấp 3 lần so với giải đấu cách đây 4 năm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết con số này sẽ là 152 triệu USD (tương đương hơn 3.500 tỷ đồng).

Tại World Cup nữ 2019, các đội tham dự giải nhận được tối thiểu 750.000 USD. Nếu vào vòng trong, tiền thưởng sẽ tiếp tục tăng lên. Tại giải đấu năm nay, số tiền thưởng tăng gấp 3 nhưng số đội tham dự cũng thay đổi lên thành 32 đội.

Mức chia thưởng cụ thể của World Cup nữ 2023 chưa được công bố nhưng sẽ không thấp hơn năm 2019. Dựa trên tỷ lệ phân phối tiền thưởng của kỳ World Cup 2019 cách đây 4 năm, mỗi đội tham dự giải nhận được ít nhất 750.000 USD, tương đương hơn 17 tỷ đồng.

Dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nhận ngay gần 50 tỷ đồng từ FIFA - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tiền thưởng lớn khi tham dự vòng bảng World Cup nữ 2023 (Ảnh: FIFA)

Theo tỷ lệ như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam có thể nhận được khoảng 1,9 triệu USD (tương đương với 45 tỷ đồng) khi tham dự vòng bảng World Cup nữ 2023.

Ngoài tiền thưởng, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được khoảng 950.000 USD từ quỹ chuẩn bị dành cho các đội tham dự từ FIFA. Bên cạnh đó, FIFA cũng dành cho các CLB đóng góp cầu thủ tại World Cup một khoản tiền hỗ trợ là 11 triệu USD.

Đây là một bước tiến rất đáng kể trong kế hoạch hướng tới bình đẳng giữa World Cup nam và nữ vào năm 2027. FIFA cam kết các chế độ ăn ở, sinh hoạt, tập luyện và thi đấu dành cho các cầu thủ nữ tại World Cup 2023 sẽ ngang bằng với các đồng nghiệp nam.

FIFA cũng đang đẩy mạnh quá trình bán bản quyền World Cup nữ 2023, nhưng cho đến hiện tại các lời đề nghị mà họ nhận được đang thấp hơn World Cup nam 10 lần.

Ông Gianni Infantino phát biểu: “Các đài truyền hình, nhà tài trợ phải làm được nhiều hơn về mặt tài chính, cho FIFA, cho các liên đoàn, cho các thành viên và cho tất cả cầu thủ. FIFA đang nhận được những lời đề nghị cho World Cup nữ thấp hơn World Cup nam từ 10 đến 100 lần.

Xin thông báo rằng FIFA đơn giản là sẽ không bán bản quyền với mức giá này. Chúng tôi có chiến lược thương mại mới với việc triển khai tiếp thị dành riêng cho bóng đá nữ”.