Đây là 5 cầu thủ bóng rổ tuổi chuột "cá kiếm" đỉnh nhất tại NBA: Người thấp nhất cũng kiếm được sương sương 85 tỷ đồng, "phi công" của Kendall Jenner còn khủng hơn nhiều

BALLBIZ, Theo Helino 17:15 24/01/2020

Là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, chính vì lẽ đó NBA đang là nơi giúp cho các cầu thủ thay đổi cuộc đời của mình. Dưới đây là top 5 cầu thủ trẻ sinh năm 1996 kiếm được nhiều tiền nhất trong mùa giải 2019-2020.

D'Angelo Russell

Đây là 5 cầu thủ bóng rổ tuổi chuột cá kiếm đỉnh nhất tại NBA: Người thấp nhất cũng kiếm được sương sương 85 tỷ đồng, phi công của Kendall Jenner còn khủng hơn nhiều - Ảnh 1.

D'Angelo Russell đang là một trong những cầu thủ sinh năm 1996 đầy tiềm năng tại NBA.

Chàng cầu thủ trẻ tuổi hiện đang thi đấu cho đội bóng Golden State Warriors và có mức lương lên tới 27.285.000 USD (tương đương gần 635 tỷ đồng). Bắt đầu tham gia giải đấu từ năm 2015 dưới màu áo của Los Angeles Lakers cho tới 2017. Sau đó chuyển sang thi đấu cho Brooklyn Nets tới năm 2019, đây cũng là thời điểm mà tài năng của ngôi sao trẻ này được cả giải đấu công nhận. 

Ở mùa giải 2019, Russell chuyển sang thi đấu cho Golden State Warriors, một trong những thế lực từng "cầm trịch" cả giải đấu trong 4 năm trở lại đây. Mặc dù đang có vị trí khá tệ trên bảng xếp hạng miền Tây thế nhưng D'Angello Russell vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật của "Các chiến binh cổng vàng", trung bình anh ghi được 23,4 điểm cùng 6,4 kiến tạo sau 28 trận tại NBA 2019/2020.

Devin Booker

Đây là 5 cầu thủ bóng rổ tuổi chuột cá kiếm đỉnh nhất tại NBA: Người thấp nhất cũng kiếm được sương sương 85 tỷ đồng, phi công của Kendall Jenner còn khủng hơn nhiều - Ảnh 2.

Chỉ cần sửa được sự nóng tính của bản thân, chắc chắn giá trị của Devin Booker sẽ tăng nhiều hơn ở những năm sau.

Cùng với Russell, Booker cũng là cầu thủ thuộc kỳ tuyển chọn NBA mùa giải 2015. Mức lương của Devin Booker cũng đang ở mức 27.285.000 USD. So với Russell, sự nghiệp của Booker có phần an yên hơn khi cầu thủ 24 tuổi này vẫn đang trung thành cùng với đội bóng đầu tiên lựa chọn anh, Phoenix Suns.

Được đánh giá là một hậu vệ ghi điểm tài năng, Devin Booker từng đạt được danh hiệu vô địch trong cuộc thi ném ba ở sự kiện "Tuần lễ NBA All-Star 2018". Mặc dù vậy chàng trai này cũng khá nóng tính và tính cách đó cũng không ít lần khiến anh phải trả giá đắt.

Ben Simmons

Đây là 5 cầu thủ bóng rổ tuổi chuột cá kiếm đỉnh nhất tại NBA: Người thấp nhất cũng kiếm được sương sương 85 tỷ đồng, phi công của Kendall Jenner còn khủng hơn nhiều - Ảnh 3.

Phi công trẻ của Kendall Jenner sang năm sẽ có trong tay gần 30 triệu đô tiền lương tới từ phía Philadelphia 76ers.

Là một trong những cầu thủ nước Úc nổi tiếng tại giải đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ và Ben Simmons còn được biết tới với tư cách "phi công trẻ" của siêu mẫu Kendall Jenner. Sinh ngày 20/7/1996, ngôi sao của Philadelphia 76ers hiện đang có mức lương 8.113.929 USD (tương đương với 188 tỷ đồng) cho mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, ở mùa giải kế tiếp với đội bóng chủ sân Wells Fargo Center, mức lương hàng năm của anh có thể lên tới 29.250.000 USD.

Jaylen Brown 

Đây là 5 cầu thủ bóng rổ tuổi chuột cá kiếm đỉnh nhất tại NBA: Người thấp nhất cũng kiếm được sương sương 85 tỷ đồng, phi công của Kendall Jenner còn khủng hơn nhiều - Ảnh 4.

Có những đóng góp khả ấn tượng trong Boston Celtics ở thời điểm hiện tại, nhiều người hâm mộ cho rằng Jaylen Brown xứng đáng kiếm được trả lương nhiều hơn.

Cùng được chọn ở kỳ NBA Draft 2016, thế nhưng chỉ xếp vị trí thứ 3 trong vòng 1, Jaylen Brown hiện đang nhận được 6.534.829 USD (tương đương 152 tỷ đồng). Cầu thủ trẻ tới từ tiểu bang Georgia đang được Boston Celtics đưa vào dạng cầu thủ trẻ cốt lõi của đội bóng. Bản thân đời tư của anh cũng khá sạch và ít bị dính líu vào các "drama" thường thấy của giới cầu thủ bóng rổ. Ở năm tới, dự kiến lương của anh sẽ vượt qua con số 22 triệu USD.

Donovan Mitchell

Đây là 5 cầu thủ bóng rổ tuổi chuột cá kiếm đỉnh nhất tại NBA: Người thấp nhất cũng kiếm được sương sương 85 tỷ đồng, phi công của Kendall Jenner còn khủng hơn nhiều - Ảnh 5.

Còn phải tới 2 năm nữa, Donovan Mitchell mới có thể vươn lên tới mức lương trị giá hàng chục triệu đô.

Là cầu thủ duy nhất có dòng giày riêng thế nhưng lương của Michell vẫn đang ở mức chỉ 3.635.760 USD (tương đương 85 tỷ đồng). Điều này cũng có phần dễ hiểu khi ngôi sao trẻ của Utah Jazz hiện vẫn đang ở trong hợp đồng tân binh của giải đấu. Tới mùa giải 2021, chắc chắn mức lương của ngôi sao trẻ này sẽ gia tăng tương ứng với tài năng và giá trị của anh.

Số tiền trên chưa tính thêm các hoạt động quảng cáo và dự án kinh doanh riêng của các cầu thủ. Tại NBA, sau 4 năm đầu tiên, mức lương của các cầu thủ sẽ gia tăng tuỳ theo giá trị của họ mà một đội bóng cảm thấy chấp nhận được.