Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu!

Dương - Ảnh: Quý Nguyễn - Clip: Kinglive, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 27/06/2022

Trải qua 7 tiếng tranh tài căng thẳng, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương đã đi đến hồi kết vào tối qua (26/6). Trong đó, ngôi vị Hoa khôi Ngoại thương 2022 đã chính thức thuộc về nữ sinh Trần Hà Linh.

Đã từ lâu, Đại học Ngoại thương được nhiều người biết đến với chất lượng đào tạo top đầu cả nước về khối ngành kinh tế, điểm đầu vào luôn cao chót vót. Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến bảng vàng thành tích học tập thôi là chưa đủ, Đại học Ngoại thương còn được ví như "lò" đào tạo Hoa hậu. Có rất nhiều nàng Hậu nổi tiếng từng theo học tại đây như Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Lương Thùy Linh...

Đêm Chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm diễn ra tối qua (26/6) đã một lần nữa khẳng định nhan sắc và tài năng đáng ngưỡng mộ của nữ sinh ngôi trường này. 

Chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2022 được tổ chức hoành tránh

Được biết Duyên dáng Ngoại thương là cuộc thi thường niên được tổ chức 2 năm/ lần bởi Hội sinh viên trường Đại học Ngoại thương với mục tiêu tìm kiếm Hoa khôi Ngoại thương - nữ sinh đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và sinh viên trong trường. Bên lề chương trình là sự kiện Manhunt - nơi những chàng trai Ngoại thương thể hiện tài năng, sự cuốn hút và cá tính riêng để giành vị trí Nam vương Ngoại thương.

Sau 1 năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022 trở lại đầy hoành tráng, với những tiết mục được đầu tư bài bản cả về trang phục lẫn nội dung. Cuộc thi năm nay lấy chủ đề "Feel the Glow" với thông điệp hành trình toả sáng của mỗi người chính là khoảnh khắc bạn cố gắng hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị riêng mình. 

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 2.

Dàn nữ sinh Ngoại thương năm nay ai cũng xinh xuất sắc

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ từ các đội nhóm không chuyên được đầu tư bài bản cả về trang phục lẫn nội dung

Tại sự kiện lần này, để đạt được ngôi vị cao quý là Hoa khôi Ngoại thương, 12 nữ sinh sẽ  trải qua 5 vòng thi đầy kịch tính để thuyết phục Ban giám khảo. Các vòng thi bao gồm: Trình diễn áo dài, trình diễn trang phục thể thao, phần thi tài năng, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử. Đáng chú ý, tổng thời lượng cho cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022 kéo dài đến hơn... 7 tiếng đồng hồ, với thời gian bắt đầu là 17h30 chiều ngày 26/6 cho đến 1h sáng ngày hôm sau.

Ở phần thi đầu tiên là trình diễn áo dài, các thí sinh đã thể hiện trọn vẹn nét dịu dàng, đằm thắm của người con gái Việt trong trang phục truyền thống dân tộc. Sang đến phần thi trình diễn trang phục thể thao và trang phục dạ hội, dàn nữ sinh lại khiến khán giả không khỏi xuýt xoa khi khoe trọn vẻ đẹp khoẻ khoắn, hiện đại và đầy cá tính. Về phần thi tài năng, 5 thí sinh được lựa chọn sẽ biểu diễn tiết mục ca hát, múa đương đại vô cùng hấp dẫn, góp phần tạo nên một đêm Chung kết đong đầy cảm xúc cho khán giả.

Các nữ sinh khoe trọn nhan sắc trong trang phục áo dài dân tộc

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 5.

Thí sinh Thục Anh tỏa sáng khi mang thể loại nhạc chầu văn vào phần thi tài năng

Một điểm nhấn không thể bỏ qua trong đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2022 chính là thành phần Ban giám khảo. Họ đều là những nhân vật có tên tuổi và được đánh giá  cao về chuyên môn trong các cuộc thi sắc đẹp. Đó là "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung (Chủ tịch Sen Vàng Entertainment), Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, NSƯT Đức Hùng....

Sau gần 7 giờ tranh tài căng thẳng, thí sinh Trần Hà Linh (SBD 11) đã trở thành người giành ngôi vị cao nhất - Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2022. Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi từ phía NSƯT Đức Hùng: "Tại sao bạn cảm thấy mình phù hợp với ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2022?".

Cô nàng vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Lý do em cảm thấy mình xứng đáng trở thành Hoa khôi của cuộc thi là vì em không chỉ có một sức khỏe tốt, một trí tuệ sáng rõ, trái tim ấm nóng mà em còn là một người luôn cầu tiến. Em luôn muốn phát triển bản thân mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và em luôn tin vào bản thân mình". Màn thể hiện xuất sắc, quyết đoán này đã giúp Hà Linh vượt qua các thí sinh và đăng quang. 

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 7.

Vị trí Hoa khôi đã gọi tên thí sinh Trần Hà Linh (SBD 11)

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 8.

Top 3 chung cuộc của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022

Bên cạnh ngôi vị cao nhất, BTC còn chọn ra vị trí Á khôi 1 là Hoàng Hương Giang và Á khôi 2 là Đào Thị Minh Phương. Trong khi đó, ngôi vị Nam vương Ngoại thương đã gọi tên thí sinh Nguyễn Đức Minh (SBD 07). Một loạt các giải thưởng phụ khác cũng được trao cho các thí sinh như giải Hoa khôi thân thiện, Hoa khôi tài năng, Hoa khôi toả sáng, Hoa khôi thương trường...

Cùng xem thêm một vài hình ảnh khác trong đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2022 dưới đây!

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 9.

Nam vương của cuộc thi là thí sinh Nguyễn Đức Minh (SBD 07)

Đã tìm thấy nữ sinh xinh đẹp và duyên dáng nhất ĐH Ngoại thương: Đúng là ngôi trường của các Hoa hậu! - Ảnh 10.

Ban giám khảo cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương là những nhân vật có tên tuổi như "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh...

Dàn ca sĩ khách mời "quẩy" nhiệt tình

https://kenh14.vn/da-tim-thay-nu-sinh-xinh-dep-va-duyen-dang-nhat-dh-ngoai-thuong-dung-la-ngoi-truong-cua-cac-hoa-hau-2022062711362334.chn