Cũng là quyết định chia tay bạn trai nhưng những mỹ nhân châu Á này lại có kết quả rất khác nhau

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/07/2016

Song Hye Kyo, Seo Ji Young, Dương Thừa Lâm,... ai đã đúng khi chia tay người yêu, và ai thì đã có quyết định sai lầm?

Nhiều sao nữ của làng giải trí châu Á là người chủ động nói lời chia tay bạn trai của mình. Tuy nhiên, không ít lần "đá" người yêu của các mỹ nhân này lại bị đánh giá là sai lầm, có thể khiến họ phải hối hận cả đời.

Song Hye Kyo

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 1.

Chuyện tình yêu "phim giả tình thật" của Song Hye Kyo – Lee Byung Hun từng được đánh giá là đẹp nhất showbiz Hàn. Tuy nhiên, cuộc tình này chẳng kéo dài được bao lâu. Chính kiều nữ họ Song là người nói lời chia tay với Lee Byung Hun trước. Nhiều nguồn tin cho biết, sở dĩ Song Hye Kyo "đá" Lee Byung Hun là bởi sao nam này mắc chứng nghiện sex và thường xuyên có thói quen khác thường trong chuyện phòng the.

Vào thời điểm cặp đôi chia tay, khán giả tỏ ra tiếc nuối và cho rằng Song Hye Kyo đã có một quyết định sai lầm, nhưng thời gian về sau này, nhiều người lại quay sang chúc mừng cô vì ngày đó đã hành động quyết đoán, sáng suốt.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 2.

Khán giả đánh giá quyết định "đá" Lee Byung Hun của kiều nữ họ Song là hoàn toàn chính xác

Theo thời gian, Lee Byung Hun dần trở thành một ngôi sao tai tiếng của làng giải trí. Sao nam này vướng vào đủ kiểu scandal với các cô gái, từ lừa tình cho tới ngoại tình. Gần đây nhất, scandal ngoại tình của tài tử họ Lee đã khiến cuộc sống hôn nhân của anh đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Càng mất mặt hơn khi loạt tin nhắn gạ tình cùng những đoạn trò chuyện nhạy cảm của nam tài tử bị tung ra ngay trên mặt báo. Nhiều người càng có cớ để tin rằng, thông tin Lee Byung Hun mắc chứng nghiện sex ngày trước là hoàn toàn có thật.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 3.

Lee Byung Hun là sao nam đầy tai tiếng, không ít lần bị xua đuổi khỏi làng giải trí

Seo Ji Young

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 4.

Kiều nữ Seo Ji Young xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng từng được xem là "mục tiêu vàng" của các chàng trai Hàn Quốc một thời. Nhận thấy những lợi thế hơn người của mình, cô thường nắm thế chủ động trong chuyện tình cảm. Seo Ji Young từng hẹn hò Min Woo (Shinhwa) rồi chủ động nói lời chia tay với anh. Nhiều nguồn tin cho biết, cô "đá" thành viên nhóm Shinhwa để cặp kè với nam tài tử điển trai "khét tiếng" showbiz lúc bấy giờ Ryu Si Won.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 5.

Seo Ji Young từng "đá" thành viên nhóm Shinhwa

Vào thời gian cô chia tay Min Woo, nhiều người cho rằng đó là một quyết định chuẩn xác, hợp thời thế bởi khi đó mỹ nam này thua kém Seo Ji Young về nhiều mặt. Trong khi đó, Ryu Si Won lại đang trong thời kỳ hoàng kim, có thể nói là vô cùng "môn đăng hộ đối" với kiều nữ họ Seo. Nhưng theo thời gian, người đẹp này có thể sẽ phải hối hận với quyết định "đá" Min Woo.

Danh tiếng của Min Woo thời gian sau đó lên như diều gặp gió còn Ryu Si Won thì lại "lao dốc không phanh". Chưa hết, nhân cách của tài tử họ Ryu dần dần bị phơi bày và được đánh giá là không mấy tốt đẹp.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 6.

Seo Ji Young được đánh giá là quá sai lầm khi "đá" Min Woo để cặp kè với Ryu Si Won

Dương Thừa Lâm

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 7.

Dương Thừa Lâm từng có giai đoạn hẹn hò cùng Khưu Trạch và chính cô là người đã chủ động nhắn tin để chia tay sao nam này. Thời gian đầu, nhiều người tỏ ra tiếc nuối bởi Dương Thừa Lâm - Khưu Trạch từng được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí, nhưng thời gian về sau, nhiều fan lại chúc mừng kiều nữ họ Dương vì ngày đó cô đã đưa ra quyết định "đá" bạn trai vô cùng sáng suốt.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 8.

Dương Thừa Lâm và Khưu Trạch từng hẹn hò với nhau

Theo thời gian, sao nam phim "Cô nàng công sở" vướng vào nhiều scandal liên quan tới các cô gái, từ lăng nhăng cho tới làm người con gái mình yêu đau khổ. Chưa hết, anh còn bị tố có nhân cách xấu.

Trong thời gian yêu Đường Yên, anh được cho là đã khiến cô chịu nhiều tổn thương. Báo chí từng loan tin Đường Yên tự tử vì bị Khưu Trạch phụ bạc. Có một thời gian, anh chàng đào hoa này bị đại diện của Đường Yên chỉ trích gay gắt vì những tội lỗi mà anh đã gây ra cho nữ diễn viên. Nhiều nguồn tin còn cho biết, Khưu Trạch vô cùng lăng nhăng khi trong thời gian yêu Đường Yên, còn lén lút qua lại với cả hai cô gái khác là Lý Dục Phân và Lại Nhã Nghiên.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 9.

Đại diện của Đường Yên chỉ trích gay gắt Khưu Trạch vì những tội lỗi mà anh đã gây ra cho cô

Khưu Trạch nhiều lần vướng vào nghi án tình cảm với Trần Kiều Ân. Tuy rằng cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận chuyện tình này nhưng nhiều người tin chắc Trần Kiều Ân - Khưu Trạch từng có giai đoạn hẹn hò với nhau. Trong một buổi phỏng vấn hồi năm 2011, khi được hỏi về Khưu Trạch, Trần Kiều Ân tỏ ra lạnh nhạt và không muốn nhận lại người quen. Nhiều người cho rằng, không có lửa thì làm sao có khói, ắt hẳn Khưu Trạch phải là chàng trai có vấn đề thì Trần Kiều Ân mới có thái độ như vậy.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 10.

Nam diễn viên vướng vào không ít tai tiếng quanh nghi án tình cảm với Trần Kiều Ân

Liêu Bích Nhi

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 11.

Liêu Bích Nhi là kiều nữ đình đám một thời của TVB. Cô từng có giai đoạn hẹn hò với Lưu Khải Uy nhưng chuyện tình của họ không có được cái kết đẹp. Chính sao nữ TVB đã chủ động "đá" Lưu Khải Uy. Sau khi chia tay mỹ nam này, Liêu Bích Nhi liền vướng vào tin đồn hẹn hò với Trần Hào. Nhiều người cho rằng cô chê bai Lưu Khải Uy để đến với Trần Hào bởi khi đó Lưu Khải Uy là cái tên mờ nhạt, chỉ toàn được đảm nhận các vai phụ, có danh tiếng kém xa Trần Hào. Nhiều nguồn tin cho biết, mỹ nhân TVB hẹn hò bí mật với tài tử họ Trần được 6 năm thì chia tay.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 12.

Liêu Bích Nhi từng "đá" Lưu Khải Uy trong giai đoạn sao nam này là gương mặt mờ nhạt trên màn ảnh

Theo thời gian, nhiều người cho rằng quyết định "đá" Lưu Khải Uy ngày đó của người đẹp sinh năm 1979 là hoàn toàn sai lầm và có thể sẽ khiến cô phải ân hận cả đời. Ai ngờ Lưu Khải Uy vốn chỉ được đảm nhận các vai phụ mờ nhạt trên màn ảnh ngày nào giờ đây lại có sự nghiệp thành công rực rỡ đến như vậy.

Trong khi sự nghiệp của Lưu Khải Uy ngày càng thăng tiến và anh đã trở thành một trong những sao nam được yêu thích tại Trung Quốc thì sự nghiệp của Liêu Bích Nhi lại ngày càng giảm sút. Từ ngày tấn công sang thị trường Đại lục tới nay, cô chỉ toàn được nhận vai phụ.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 13.

Nhiều người đánh giá, Liêu Bích Nhi sẽ phải hối hận vì quyết định "đá" Lưu Khải Uy năm nào

Trình Tiểu Tấn

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 14.

Trình Tiểu Tấn được nhiều khán giả biết đến sau thành công của bộ phim "Thái tử phi thăng chức ký". Người đẹp này từng hẹn hò và "đá" Lý Dịch Phong chỉ trong vòng một tháng. Chuyện tình yêu không thành khiến mỹ nam "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" cảm thấy vô cùng đau buồn đến nỗi phải khóc lóc chạy về nhà.

Thời gian đó, Lý Dịch Phong vẫn còn vô danh và việc Trình Tiểu Tấn "đá" mỹ nam này chẳng có gì đáng phải bàn luận. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì nhiều người lại cho rằng kiều nữ này chắc chắn sẽ phải rất hối hận bởi quyết định ngày đó của mình. Ai ngờ chàng trai bị cô "đá" ngày trước nay đã trở thành mỹ nam nổi danh khắp Trung Quốc và được xem là "mục tiêu vàng" của hàng triệu cô gái.

Sao nữ châu Á chia tay bạn trai: Người quyết định sáng suốt, kẻ có lẽ phải hối hận - Ảnh 15.

Nhiều người tiếc nuối thay cho Trình Tiểu Tấn vì cô đã "đá" nam thần Lý Dịch Phong