Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện “bình thường”

Thảo Vân - Design: Thủy Tiên, Theo Tổ Quốc 10:37 17/09/2022

Điểm chuẩn năm 2022 của nhóm ngành Công nghệ thông tin rất cao, thậm chí là cao nhất trong không ít trường đại học.

Đến thời điểm này, hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo thống kê, nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Máy tính tại nhiều trường đại học tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn.

Khoa học máy tính là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 28,2 điểm. Tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao, các ngành Máy tính và Công nghệ thông tin cùng 27,2 điểm.

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ chiếm 20% trong phương thức tính điểm kết hợp nhưng ngành Khoa học máy tính vẫn có điểm chuẩn cao nhất là 75,99 (tính theo phương thức kết hợp). Tiếp đó là ngành Kỹ thuật máy tính với 66,86 (tính theo phương thức kết hợp). Còn trường ĐH Bách Khoa HN ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Máy tính: 28,29 điểm.

Riêng tại Trường ĐH Mở TP.HCM, ngành Công nghệ Thông tin, Máy tính cũng có điểm chuẩn cao nhất với điểm chuẩn 25,4.

Đối với Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn thấp nhất là ngành Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến với mức 26,2 điểm. Hai ngành điểm chuẩn từ 28 trở lên gồm Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật phần mềm.

Cùng xem chi tiết một số trường đào tạo khối ngành Công nghệ thông tin dưới đây:

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 2.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 3.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 4.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 5.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 6.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 7.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 8.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 9.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 10.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM:

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 11.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 12.

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng:

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 13.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM):

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 14.

Trường ĐH Mở TP.HCM

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 15.
Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 16.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Có một khối ngành điểm chuẩn 2022 cao không tưởng, 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH là chuyện bình thường - Ảnh 17.

Tổng hợp