Có gì ở "Anarchist from Colony" - Tác phẩm oanh tạc "Oscar Hàn Quốc" 2017?

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 08:43 04/11/2017

"Anarchist from Colony" xoay quanh đề tài kháng Nhật tưởng chừng quen thuộc với lối kể chuyện độc đáo, khi mà lúc này người Hàn không hẳn là nạn nhân còn người Nhật không hẳn là kẻ xấu.

Tại giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng lần thứ 54, Anarchist from Colony (tên tiếng Hàn: Park Yeol) là bộ phim hạnh phúc nhất khi ra về với 5 chiến thắng quan trọng. Trong đó, nữ diễn viên chính của phim là Choi Hee Seo gây bất ngờ lớn khi một lúc ẵm hai giải: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Điều gì đã khiến "Park Yeol" tỏa sáng đến vậy tại "Oscar Hàn Quốc" năm nay? Được bảo chứng bởi đạo diễn tên tuổi Lee Joon Ik vốn nổi tiếng với dòng phim lịch sử, Anarchist from Colony là tác phẩm chất lượng về lòng yêu nước, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Có gì ở Anarchist from Colony - Tác phẩm oanh tạc Oscar Hàn Quốc 2017? - Ảnh 1.

Vào thế kỷ 19, sau khi giành chiến thắng trước triều Thanh lẫn nước Nga, đế quốc Nhật bắt đầu sử dụng vũ lực thôn tính Triều Tiên rồi thiết lập chế độ thực dân từ năm 1910 tới tận 1945. Sự cai trị tàn bạo, hà khắc ấy đã kích động lòng yêu nước ở người dân nơi đây. Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật, Anarchist from Colony xoay quanh chàng thi sĩ Park Yeol, nhà hoạt động cách mạng tha hương trong phong trào giành độc lập cho Triều Tiên. Anh tập hợp đồng đội sáng lập nên tổ chức Làn Sóng Đen (Heukdohwe), âm thầm lên kế hoạch chế tạo thuốc nổ đánh bom giới chức Hoàng gia Nhật Bản.

Năm 1923, đại thảm họa động đất Kanto làm nước Nhật thiệt hại nặng nề. Nhằm ngăn chặn hỗn loạn xảy ra, Bộ Nội vụ tung tin đồn thất thiệt rằng dân nhập cư Triều Tiên sẽ chớp thời cơ tiến hành phá hoại, cướp bóc. Điều này dẫn đến cuộc thảm sát hơn 6000 kiều bào vô tội cũng như khiến cả nhóm Park Yeol bị bắt giam. Không can tâm chấp nhận số phận, Park Yeol và tình nhân quyết biến phiên tòa xử tội mình thành nơi tố cáo tội ác diệt chủng của chính phủ Nhật Bản với giới truyền thông quốc tế.

Có gì ở Anarchist from Colony - Tác phẩm oanh tạc Oscar Hàn Quốc 2017? - Ảnh 2.

Thay vì chăm chăm vào việc tuyên truyền, đả kích đế quốc Nhật giống nhiều tác phẩm Hàn Quốc khác, Anarchist from Colony khai thác góc nhìn công bằng, đa chiều hơn hẳn. Trái ngược với thế lực chính trị gia mưu mô hiểm độc hay bọn dân phòng cuồng sát mù quáng, vẫn còn đó những người tử tế. Đồng hành bên cạnh Park Yeol không rời nửa bước là cô bạn gái Nhật Fumiko Kaneko, bạn bè và vị luật sư bản xứ đều hết lòng hỗ trợ anh suốt quá trình nghị án. "Chúng ta không chống người Nhật, chúng ta chống chính phủ Nhật", châm ngôn hành động mà Park Yeol tâm đắc đã thể hiện rất rõ thông điệp khách quan bộ phim muốn gửi gắm đến khán giả.

Ngoài ra, tuyến nhân vật trung lập cũng đem lại nét thú vị riêng. Họ lúc đầu luôn một mực tin tưởng vào đường lối tuyên truyền, căm ghét người Triều Tiên nhập cư. Thế nhưng, bản lĩnh mạnh mẽ, khao khát sống mãnh liệt của cặp đôi Park Yeol khiến họ phải hoài nghi, thậm chí thay đổi thái độ, cách nhìn hiện tại. Trong số các phim cùng đề tài xuất hiện năm nay, Anarchist from Colony bám sát dữ liệu lịch sử nhất. Hầu hết thông tin, nhân vật, sự kiện đều diễn biến đúng với thực tế.

Có gì ở Anarchist from Colony - Tác phẩm oanh tạc Oscar Hàn Quốc 2017? - Ảnh 3.

Góp phần không nhỏ tạo nên chất lượng bộ phim phải kể tới dàn diễn viên tuyệt vời, đặc biệt là cặp đôi chính Lee Je Hoon cùng Choi Hee Seo. Nếu Lee Je Hoon hóa thân thành một nhà cách mạng Park Yeol hoang dã đầy sảng khoái, phóng khoáng thì Choi Hee Seo cũng chẳng hề kém cạnh chút nào. Sau hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, cô đã tìm được vai diễn để đời cho riêng bản thân mình. Hình tượng nàng thơ xứ Phù Tang Fumiko Kaneko toát lên vẻ thông minh, nhạy bén và sắc sảo. Cô luôn trở thành điểm tựa giúp Park Yeol vực dậy tinh thần mỗi khi anh phải đối mặt khó khăn, thử thách. Tình yêu thời chiến mà hai người họ dành cho nhau tuy thầm lặng, kín đáo nhưng cực kì tinh tế, cảm động.

Có gì ở Anarchist from Colony - Tác phẩm oanh tạc Oscar Hàn Quốc 2017? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Anarchist from Colony bị đánh giá chưa thể xuất sắc bằng các tác phẩm lịch sử trước đây của đạo diễn Lee Joon Ik bởi những lý do sau. Đầu tiên, nhịp phim chậm rãi lại có phần lê thê dễ gây nản lòng. Nhiều câu chuyện, nhân vật phụ đan xen dài dòng để gài gắm tình tiết mà đến tận nửa sau mới phát huy hết tác dụng. Vì thế, bộ phim đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất định mới có thể thưởng thức được thật trọn vẹn.

Tiếp theo, do thuộc thể loại tiểu sử danh nhân nên phim chưa phù hợp lắm với mục đích giải trí. Mặc dù một số yếu tố hài hước được đưa vào nhằm tạo tiếng cười nhẹ nhàng, bầu không khí chính kịch cùng hàng loạt yếu tố lịch sử như cuộc tuần hành ngày 1 tháng Ba, chủ nghĩa tự do hiện đại Wilson... sẽ khiến khán giả dễ cảm thấy bị "ngợp", trong trường hợp họ không phải người Hàn Quốc hoặc sở hữu vốn kiến thức xã hội kha khá.

Có gì ở Anarchist from Colony - Tác phẩm oanh tạc Oscar Hàn Quốc 2017? - Ảnh 5.

Trailer "Anarchist from Colony"

Giống hệt trái sầu riêng, dẫu ngon mà chẳng để dành cho số đông, tác phẩm kinh phí thấp đặc sắc này hơi kén chọn người xem. Nếu chỉ đơn thuần muốn chiêm ngưỡng vai diễn xuất thần đã đưa Choi Hee Seo lên ngôi Ảnh hậu thì Anarchist from Colony hoàn toàn đủ sức làm hài lòng người xem khó tính nhất.