Chính thức: Trong ngày 26/3 sẽ có đến 2 trận đấu lớn của Việt Nam

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 18:36 08/01/2019

Yêu cầu dời trận tranh Cúp Liên khu vực AFF - EAFF xuống tháng 6 đã bị hủy bỏ. Vì vậy, ngày 26/3 sẽ có 2 trận đấu của Việt Nam.

Theo tờ Yonhap, sau cuộc trao đổi giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc, hai bên thống nhất giữ nguyên lịch thi đấu trận tranh Cúp Liên khu vực vào ngày 26/3.

Được biết ban đầu, phía LĐBĐ Việt Nam, dưới yêu cầu của HLV Park Hang-seo, xin hoãn trận đấu xuống tháng 6 vì sợ ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của đội U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cũng gặp những khó khăn nhất định khi họ phải thi đấu 2 trận giao hữu vào các ngày 3 và 11/6. Chính vì vậy, hai bên thống nhất giữ nguyên lịch đá trận tranh Cúp Liên khu vực vào ngày 26/3.

Chính thức: Trong ngày 26/3 sẽ có đến 2 trận đấu lớn của Việt Nam - Ảnh 1.

Poster trận Việt Nam đấu Hàn Quốc ngày 26/3.

Điều đó đồng nghĩa, trong ngày 26/3 sẽ có 2 trận đấu: Việt Nam gặp Hàn Quốc ở Cúp Liên khu vực và U23 Việt Nam - U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Việt Nam đăng cai bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Các đối thủ cùng bảng với Việt Nam gồm Indonesia, Thái Lan và Brunei. Lịch thi đấu cụ thể: Việt Nam - Brunei ngày 22/3, Việt Nam - Indonesia ngày 24/3 và Việt Nam - Thái Lan ngày 26/3.

Theo biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF), đội đương kim vô địch AFF Cup sẽ chạm trán đội vô địch EAFF Cup trong trận đấu tranh cúp Liên khu vực, với tên chính thức "Cúp vô địch AFF - EAFF". Trận tranh cúp diễn ra 2 năm một lần, được tổ chức luân phiên. Năm đầu tiên, trận đấu tổ chức ở Việt Nam.

Diễn ra vào 26/3, trùng thời điểm FIFA tổ chức các trận giao hữu quốc tế, do đó, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ có sự phục vụ của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Son Heung-min, Ki Sung-yeung hay Lee Seung-woo.

EAFF hội tụ nhiều đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên. EAFF Cup được tổ chức lần đầu năm 2003. Qua bảy kỳ tổ chức, Hàn Quốc có thành tích tốt nhất với bốn chức vô địch.