Chiều 30 Tết, giá một cặp mía bằng đào và quất, người dân mua về cúng giao thừa

Thục Hạnh - Thế Đại, Theo Thế giới trẻ 18:15 15/02/2018

Thay vì mua quất, đào về chưng Tết thì đến chiều 30, người dân lại đổ xô đi mua mía về cúng giao thừa để xua đuổi tà ma, hy vọng năm mới may mắn.

Chiều ngày 30 Tết, nhiều nơi đào, quất đã hạ giá xuống chỉ còn 100 nghìn đồng, có cành đào giá xuống chỉ còn 70 nghìn, hạ giá đến 30-50% tuy nhiên vẫn vắng vẻ người mua.

Chiều nay trên đường phố Hà Nội, nhiều người vốn những ngày trước bán đào, quất thì nay đã chuyển sang bán mía lộc, muối và lửa để phục vụ người dân mua về đón may mắn đầu năm. Giá mía cặp dao động từ 70-100k/1 cặp mía, đắt hơn thường ngày khá nhiều nhưng vẫn tấp nập người mua.

Chiều 30 Tết, giá một cặp mía bằng đào và quất, người dân mua về cúng giao thừa - Ảnh 1.

Chiều 30 Tết, giá quất, đào giảm giá mạnh chỉ còn dưới 100 nghìn/cây.

Thay vào đó mía lộc lại khá xôn xao, giá ngang ngửa đào, quất vẫn thu hút nhiều người mua.

Chiều 30 Tết, giá một cặp mía bằng đào và quất, người dân mua về cúng giao thừa - Ảnh 3.

Nhiều người dân có thói quen cúng mía vào đêm giao thừa cũng như vào những ngày Tết theo quan niệm mía có thể xua đuổi tà ma, mang lại may mắn.

Rất đông người dân mua mía chiều 30 Tết.

Chiều 30 Tết, giá một cặp mía bằng đào và quất, người dân mua về cúng giao thừa - Ảnh 6.

Những hàng bán hoa quả cũng tranh thủ bán thêm mía vào chiều cuối năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày