Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong

Thế Nguyễn, Theo VOV 10:45 18/04/2020

Kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên ngày 14/2, đến nay, hơn 50 nước trên toàn châu Phi xác nhận 19.417 ca bệnh và 1.002 ca tử vong.

Theo số liệu mới nhất, các nước châu Phi có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất gồm Algeria có 364 người, Ai Cập có 205 người và Morocco với 135 người. Tại khu vực Hạ Sahara của châu Phi, Nam Phi, Burkina Faso, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cameroon và Niger là 5 nước có số ca tử vong cao nhất, dao động từ 15 đến 48 người. Trong số gần 20.000 ca mắc Covid-19, đến nay, châu Phi có 4.546 trường hợp đã phục hồi sau khi được điều trị.

Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong - Ảnh 1.

Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong. Ảnh: Reuters

Hai nước duy nhất của châu Phi hiện chưa xác nhận ca mắc Covid-19 gồm Comoros và Lesotho. Việc đại dịch Covid-19 đang lây lan trên diện rộng đã khiến chính phủ các nước châu Phi phải tăng cường triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch và khắc phục thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội. Thông qua Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu lục, các nước châu Phi cũng đang nỗ lực để đạt được một triệu bộ xét nghiệm nhằm đảm bảo nâng cao tỷ lệ những người được xét nghiệm trên toàn châu lục. Trước đó, các quan chức của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng châu Phi cần chuẩn bị ứng phó trong tình huống dịch diễn biến xấu hơn và thậm chí, có thể trở thành tâm dịch tiếp theo của Covid-19./.