Một vụ nổ lớn xảy ra tại 1 tòa nhà ở thị trấn Xinmin, huyện Fugu, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vào ngày 24/10 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 94 người phải nhập viện.
12g30 trưa 15-3, ông Đỗ Chí Thành, giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), cho biết qua kiểm tra, an ninh sân bay đã phát hiện một vật nghi lựu đạn trong một kiện hàng gửi đi Hà Nội.
Theo báo cáo từ các mật vụ, hệ thống máy soi tối tân tại các sân bay Mỹ đang gặp một lỗi bảo mật nghiêm trọng, khiến cho phần lớn vũ khí và chất nổ đều "qua" trót lọt.
Vũ Thị Thúy (SN 1987 ở Hà Nội) phóng chiếc xe cài sẵn chất nổ dưới yên về nhà người yêu. Sau khi tâm sự xong, cả hai ra xe máy thì Thúy kích hoạt chất nổ để kết thúc chuyện tình cảm của mình.
Xác định nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ bom Boston "đặc biệt nguy hiểm", cơ quan chức năng Mỹ đã huy động một lực lượng hùng hậu hiếm thấy với những trang bị khí tài hiện đại.
Khám nghiệm hiện trường vụ nổ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đạn mã tử, vỏ đạn cháy sém vương vãi. Cách đó khoảng 100m, cơ quan công an phát hiện một căn nhà khác do ông Phương thuê để trữ chất nổ.
Chiều 18/1, tức giận vì đòi nợ lương bất thành, một người đàn ông tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã cho nổ khối chất nổ đem theo người khiến bản thân thiệt mạng và 8 người khác bị thương.