Chấn động: Nữ sinh đi ăn cưới về nhà trong tình trạng "thân tàn ma dại" và tội ác bệnh hoạn của 10 thiếu niên khiến dư luận sục sôi

Diệp Lục, Theo Pháp luật và Bạn đọc 22:17 18/03/2022

Vụ việc khiến gia đình nạn nhân cùng dư luận rất bức xúc bởi hành vi đê hèn của 10 thiếu niên.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vào ngày 15/3, cảnh sát đã bắt giữ 8 trong số 10 thiếu niên ở thành phố Gumla, bang Jharkhand liên quan đến vụ xâm hại tập thể một nữ sinh đang gây chấn động dư luận.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào tối muộn ngày 14/3, khi nạn nhân đang trên đường trở về cùng hai người bạn khác từ một đám cưới trong làng. Trong lúc di chuyển trên đường, nạn nhân cùng 2 người bạn bị 10 thiếu niên bất ngờ xông đến vây quanh.

Hai người bạn của cô gái vì quá hoảng sợ đã nhanh chóng tìm cách chạy khỏi nhóm người này, chỉ còn mình nữ sinh ở lại. Nạn nhân đã bị nhóm thiếu niên bắt trói và đưa cô vào một bụi cây rậm rạp hoang vắng gần làng.

Tại đây, tất cả thiếu niên lần lượt thay nhau xâm hại nữ sinh. Ngay sau khi thỏa mãn dục vọng, chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường chạy trốn. Nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng nhưng không thể cầu cứu được ai vì thời điểm đó đêm đã về khuya.

Chấn động: Nữ sinh đi ăn cưới về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại và tội ác bệnh hoạn của 10 thiếu niên khiến dư luận sục sôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng, nữ sinh lê lết trở về nhà trong tình trạng "thân tàn ma dại". Trong khi đó, gia đình nữ sinh vô cùng lo lắng khi con gái mình mãi không trở về. Đang chuẩn bị đi tìm thì nữ sinh gõ cửa, các thành viên trong gia đình đều hoảng hốt và sốc nặng khi nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của nạn nhân.

Nữ sinh sau đó đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình mình nghe. Vào ngày hôm sau, họ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành truy tìm và tạm giữ các nghi phạm. Chỉ trong vòng 24 giờ, họ đã bắt giữ được 8 nghi phạm đang vui chơi trong quán bar.

Theo truyền thông địa phương, các nghi phạm này đều quen biết với nữ sinh. Nhóm thiếu niên này thường xuyên bỏ học, tụ tập chơi bời với nhau, là những thành phần bất hảo. Vì thiếu sự bảo ban và giám sát của gia đình mà hành động của nhóm thiếu niên này vô cùng táo tợn và bệnh hoạn.

Cảnh sát cho hay họ đang tiến hành truy lùng tiếp 2 nghi phạm còn lại và sẽ điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi đó, dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi tàn ác của nhóm thiếu niên trên. Họ cho rằng những thành phần này cần phải chịu sự trừng phạt thích đáng, tránh gây ra mối đe dọa khác cho xã hội. Theo gia đình nạn nhân, nữ sinh vẫn trong tình trạng hoảng loạn và đã được chính quyền địa phương hỗ trợ điều trị sức khỏe.

Cảnh sát cũng khuyến cáo các gia đình cần nhắc nhở con em mình không nên đi đâu quá khuya có thể tạo điều kiện để nhóm người xấu tấn công và hãm hại.

Nguồn: India Today

https://afamily.vn/chan-dong-nu-sinh-di-an-cuoi-ve-nha-trong-tinh-trang-than-tan-ma-dai-va-toi-ac-benh-hoan-cua-10-thieu-nien-khien-du-luan-suc-soi-20220318183314266.chn