Câu hỏi Olympia siêu dễ nhưng lại đánh gục Quán quân: "Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ?"

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 21:28 02/04/2021

Chỉ bằng việc nhìn đồng hồ, bạn có thể trả lời được câu hỏi Olympia này.

Nếu là fan của Đường Lên Đỉnh Olympia, bạn sẽ thấy các câu hỏi trong chương trình không phải lúc nào cũng quá khó. Nhiều câu còn được đánh giá dễ, chỉ dành cho học sinh cấp 1-2, không yêu cầu sự lắt léo hay suy nghĩ phức tạp.

Mới đây, trong cuộc thi tuần đầu tiên của Quý 3, trong phần thi Khởi động của nữ sinh Thu Hương xuất hiện câu hỏi: "Vào lúc 6h00, kim phút và kim giờ tạo thành một góc bao nhiêu độ (hai kim không bị biến dạng)?".

Câu hỏi Olympia siêu dễ nhưng lại đánh gục Quán quân: Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ? - Ảnh 1.

Câu hỏi tính toán góc được đánh giá khá dễ

Đáp án câu hỏi này có thể tính nhẩm khá nhanh chỉ bằng việc... tưởng tượng ra cái đồng hồ. Thực tế, có 2 dữ kiện quan trọng mà chương trình đưa ra là "vào lúc 6h00", "hai kim không bị biến dạng". Điều này tạo nên trường hợp hoàn hảo, đó là đồng hồ chỉ 6h đúng, không bị chênh bất cứ phút nào.

Đáp án cho câu hỏi này là 180 độ. Bài toán có thể giải ở dạng tổng quát như sau:

"Góc ở tâm tạo bởi 2 kim giữa 2 số liền nhau là: 360 độ : 12 = 30 độ.

Vào thời điểm x giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 30x (độ).

=> Góc tạo thành khi 6h đúng là: 30 x 6 = 180 độ".

Câu hỏi Olympia siêu dễ nhưng lại đánh gục Quán quân: Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ? - Ảnh 2.

Tuy không trả lời đúng nhưng Thu Hương vẫn ghi điểm với chức Quán quân tuần và gương mặt xinh xắn

Tuy câu hỏi khá dễ song cô bạn Thu Hương lại trả lời sai câu này. Thế mới thấy áp lực khi đứng trên sóng truyền hình thế nào, dù câu hỏi dễ nhưng vẫn đánh đố được thí sinh.

Một số bình luận bên dưới bài viết:

- "Mình chỉ nhìn thẳng vào bạn Hương còn bao nhiêu độ thì mình không biết".

- "Dù Hương không trả lời được nhưng trong khung hình này vẫn xinh quá".

- "Câu hỏi này dễ ghê. Hỏi thằng em lớp 6 mới học về khái niệm độ cũng biết kết quả bao nhiêu luôn".

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia