Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất "hàng tuyển": Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/07/2021

Vợ chồng chị Lê Vũ đều theo chủ nghĩa xê dịch và thích sưu tầm những đồ nội thất mới lạ để decor căn hộ.

"Tổ nhỏ của June" là căn hộ rộng 76m2 của vợ chồng chị Lê Vũ tại Imperia Sky Garden - Minh Khai - Hà Nội. Căn hộ được chủ đầu tư bố trí các không gian rất hợp lý nên vợ chồng chị đã quyết định chọn ngay trong lần đầu xem nhà. Ngoài ra, bé June - con gái chị đang ở độ tuổi phát triển và thích hoạt động, khám phá nên vợ chồng chị lựa chọn căn hộ rộng rãi để con có nhiều không gian vui chơi.

Hơn nữa, vì cả 2 vợ chồng là người sống theo chủ nghĩa xê dịch nên thích trải nghiệm nhiều không gian sống khác nhau, cứ có điều kiện là anh chị sẽ sưu tầm những đồ nội thất mới lạ để bày trí nhà cửa nên ở chung cư là tiện nhất.

Khu vực sảnh vào decor tấm thảm cói kết hợp với giá giày có khăn phủ để tạo cảm giác thanh thoát và gọn gàng

Căn hộ hiện tại gồm phòng khách - bếp, 2 phòng ngủ, ban công và được thiết kế theo phong cách Mid-century kết hợp Bauhaus. Tuy diện tích các phòng không lớn nhưng đều được trang trí với ít nhất 1 món nội thất đặc trưng thuộc phong cách này, ví dụ như: tủ trang trí đa năng: vừa để bày đồ decor, vừa để được rượu, và cất được rất nhiều đồ gia dụng trong nhà; ghế bàn ăn Cesca và Cane & Linen dining; ghế thư giãn Pierre Jeanneret Kangaroo Chair; đèn cây Caprani; tab bàn trà mây tre đan…

Mọi đồ đạc đều rất linh động, có thể đặt để ngẫu nhiên mà vẫn tạo nên 1 tổng thể hoàn chỉnh cho cả căn nhà. Phương châm của anh chị luôn là "đơn giản nhưng hiệu quả". Ngoài ra, gam màu trung tính tạo cảm giác thoải mái, thư giãn và cũng là lớp nền tạo hiệu quả khi bày biện các đồ nội thất có màu sắc nổi bật lên trên. Chị Lê Vũ cũng ưu tiên sử dụng vật liệu có tính chất mềm, tự nhiên (như gỗ, sợi cotton), tránh dùng kim loại sắc nhọn để đảm bảo môi trường vui chơi an toàn cho bé.

Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất hàng tuyển: Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art - Ảnh 2.

Đồ nội thất tuy ít nhưng mỗi thứ đều có chất riêng

Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất hàng tuyển: Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art - Ảnh 3.
Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất hàng tuyển: Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art - Ảnh 4.

Mỗi 1 món đồ nội thất trong nhà đều có 1 câu chuyện riêng. Chồng chị rất thích chiếc ghế gỗ lim siêu bền đã có tuổi đời hơn 30 năm của ông nội nên thuyết phục bằng được ông cho gia đình chiếc ghế đó. Chị Lê Vũ thì phản đối kịch liệt vì lo lắng chiếc ghế quá hoài cổ sẽ không phù hợp với căn hộ chung cư hiện đại và cả 2 đã tranh luận khá nhiều về chi tiết này.

Tuy nhiên, khi đặt bộ đệm nhung tuyết màu da bò với thiết kế có những điểm nhấn điệu đà lên ghế thì chị hoàn toàn bị thuyết phục với ý tưởng này: "Chồng đã giúp mình hiểu ra rằng, thì ra chính những món đồ mình cho là đã cổ, cũ kĩ lại là nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất cho sự sáng tạo của chúng ta, chỉ cần lựa chọn phong cách phù hợp và biết cách làm mới chúng thì đó sẽ là điểm nhấn hoàn hảo nhất cho ngôi nhà của mình".

Vì biết chồng rất thích sưu tầm các loại đèn cây, đèn để bàn, nên chị Lê Vũ cũng lặng lẽ tìm hiểu và order chiếc đèn Caprani siêu lạ về để gây bất ngờ. Không ngờ cùng thời điểm đó, chồng chị cũng bí mật đặt chiếc ghế Poang về để vợ và con gái có thể ngồi chơi đùa và thư giãn cùng nhau. Đèn Caprani ra đời vào thập niên 60 - 70 với chụp đèn xếp li, thân đèn là 1 đường uốn cong đơn giản. Còn ghế thư giãn Poang Rocking Chair được thiết kế tinh tế với tay vịn uốn cong và lưng ghế cao hỗ trợ tuyệt đối phần cổ.

Hai item này vô cùng xứng đôi, đặt cạnh nhau giống như trời sinh 1 cặp vậy. Vì thế, anh chị thường đặt bộ đôi này cạnh cửa sổ những ngày nắng đẹp để ngồi chill chill, đến tối thì lại đưa vào cạnh cửa sổ phòng ngủ để ngắm đường phố lên đèn. Đây chính là bộ đôi khiến vợ chồng chị tâm đắc nhất trong nhà.

Chiếc ghế sofa cổ điển đặt trong căn chung cư hiện đại trở thành điểm nhấn đặc biệt

Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất hàng tuyển: Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art - Ảnh 7.

Chiếc đèn Caprani và ghế Poang tạo thành góc thư giãn cực chill

Chi phí hoàn thiện căn hộ chưa đến 100 triệu vì anh chị không đầu tư cải tạo nhiều mà chỉ sắp xếp lại đồ có sẵn rồi decor thêm các chi tiết nội thất rời. Điều này cũng dựa trên phương châm là trải nghiệm nhiều phong cách, nhiều môi trường sống nhưng không tốn nhiều chi phí.

Từ kinh nghiệm cá nhân, chị Lê Vũ cho rằng mọi người nên tìm hiểu về các phong cách thiết kế nội thất trước khi bắt tay làm đẹp cho tổ ấm của mình, vì mỗi phong cách lại có những món đồ đặc trưng riêng rất thú vị. Biết về nhiều phong cách sẽ giúp bạn thay đổi cách decor nhà tùy theo tâm trạng, sở thích. Nếu bạn có nhiều ý tưởng nhưng không biết cách thực hiện chúng, thì nên đầu tư thuê 1 đơn vị thiết kế nội thất. Hiện nay dịch vụ này rất phổ biến nên có thể đặt cả thiết kế và thi công trọn gói, hoàn thành xong xuôi là có nhà đẹp để ở mà vẫn mang đầy đủ đặc trưng, cá tính của mình.

Bàn ăn độc đáo với nhiều loại ghế

Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất hàng tuyển: Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art - Ảnh 10.

Bộ đôi thần thánh được đặt trong phòng ngủ vẫn cực hợp

Ban công nhỏ xinh cũng là góc chill lý tưởng

Nguồn: DQT Design

Căn hộ 76m2 với toàn đồ nội thất hàng tuyển: Combo đèn Caprani và ghế Poang vừa chill vừa art - Ảnh 13.