CA Thái Bình: Nổ súng tại trạm BOT là mâu thuẫn 2 nhà xe, không liên quan đến tội phạm xã hội đen

Minh Huyền, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:05 24/11/2020

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đây là mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên của 2 nhà xe, không liên quan đến băng nhóm tội phạm, xã hội đen.

Liên quan đến vụ nổ súng tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đêm 23/11 khiến 1 người trọng thương, chiều nay, ngày 24/11, trao đổi trên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan công an đã xác định được nghi phạm.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin việc nổ súng xuất phát từ việc tranh giành khách của nhân viên 2 nhà xe, xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đây là mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên của 2 nhà xe chứ không liên quan đến băng ổ nhóm tội phạm, xã hội đen.

CA Thái Bình: Nổ súng tại trạm BOT là mâu thuẫn 2 nhà xe, không liên quan đến tội phạm xã hội đen - Ảnh 1.

Những vết thương chi chít trên người nạn nhân sau khi bị đối tượng dùng súng hoa cải bắn (Ảnh: VOV)

Theo một số nhân chứng kể lại, khoảng 20h30 ngày 23/11, khi anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H. Kiến Xương) vừa bước từ xe ô tô con của gia đình xuống quán nước vỉa hè gần khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (đoạn km13 + 250, thuộc đường 39B qua địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt mở cửa xe khách (chưa rõ biển số, mang logo của nhà xe Đức Thịnh chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) dùng súng "hoa cải" bắn thẳng vào người.

Ngay sau khi nổ súng, đối tượng lập tức rời đi. Anh Hoàng được người dân hô hoán báo gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương, tập trung ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu.

Sau khi sơ cứu và chụp, chiếu, phát hiện vết đạn xuất hiện dày đặc nơi vùng phổi của nạn nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng phối hợp cùng gia đình chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an H. Kiến Xương, Công an TP. Thái Bình đã nhanh chóng triển khai các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, vây bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng.

(Tổng hợp)

CA Thái Bình: Nổ súng tại trạm BOT là mâu thuẫn 2 nhà xe, không liên quan đến tội phạm xã hội đen - Ảnh 2.