Bí quyết chinh phục 8 kỳ học bổng của thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Đức Duy - Tuyết Anh, Theo Giáo dục và Thời đại 17:30 11/08/2024
Chia sẻ

Không chỉ là thủ khoa đầu ra, Nguyễn Đình Nguyên Khôi còn gây chú ý bởi thành tích khủng khi giành 8 kỳ học bổng, kết nạp Đảng từ khi còn học THPT.

Bí quyết chinh phục 8 kỳ học bổng của thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Quốc dân- Ảnh 1.

Nguyễn Đình Nguyên Khôi - sinh viên ngành Kiểm toán chất lượng cao, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh NVCC.

Nguyễn Đình Nguyên Khôi, quê Ninh Bình, sinh viên ngành Kiểm toán chất lượng cao, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với GPA 3.98/4.0.

Xây dựng mục tiêu học tập cụ thể

Ngay từ khi đặt chân vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Nguyên Khôi đã xác định cho mình phải có chiến thuật học tập cụ thể cho từng năm. Để làm sao sau khi tốt nghiệp ngoài kiến thức được nhà trường trang bị, nam thủ khoa còn bỏ túi cho mình những kinh nghiệm thực tế, tránh bị bỡ ngỡ trong quá trình đi làm và cơ hội tìm được môi trường làm việc như bản thân kỳ vọng.

Nguyên Khôi chia sẻ: “Em trúng tuyển sớm bằng hình thức xét học bạ THPT với ngành ngành Kinh tế Đầu tư, tuy nhiên đây không phải là ngành em yêu thích. Do đó, em đã nỗ lực học tập để thi chuyển ngành sang học Kiểm toán – ngành em mơ ước từ khi còn đi học phổ thông.

Bí quyết chinh phục 8 kỳ học bổng của thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Quốc dân- Ảnh 2.

Nguyễn Đình Nguyên Khôi, sinh viên ngành Kiểm toán chất lượng cao, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của Viện Đào tạo Tiên tiến tại lễ tốt nghiệp. Ảnh NVCC.

Sau khi vào đúng ngành học mình yêu thích, em đã học hỏi kinh nghiệm từ anh chị khóa trên về phương pháp học, các tài liệu bổ sung ngoài giáo trình.

Đặc biệt, bản thân em nhận thấy học ngành Kiểm toán khá là khó, người học phải thật sự chăm chỉ, chịu khó và chú trọng trải nghiệm thực tế. Ngành này, nhiều bạn hiểu lầm là chỉ tính toán nhưng thực tế nó còn rộng hơn thế nữa”.

Theo đó để nắm được kiến thức ngoài học ở trường, Nguyên Khôi dành khá nhiều thời gian để tự học tại nhà, bởi kiến thức ngành tương đối lớn nhưng thời gian học trên lớp lại hạn chế, thầy cô không thể truyền tải hết tất cả kiến thức, do đó phương pháp tự học ở nhà quyết định rất lớn đến kết quả học tập.

Kiến thức trên lớp chỉ là vấn đề cốt lõi, xương sống nên Nguyên Khôi luôn đến sớm để ngồi bàn đầu nhằm tập trung nghe giảng, giơ tay phát biểu để nhớ kiến thức, nâng điểm chuyên cần và giúp thầy cô nhớ mặt mình.

“Một trong những cách nữa để nhớ kiến thức lâu chính là dành thời gian đọc lại các slide bài giảng của thầy cô, ghi chép kiến thức trọng tâm và làm bài tập trong giáo trình như vậy bản thân sẽ nắm chắc kiến thức, biết phần nào quan trọng và khó để lưu tâm”, Nguyên Khôi chia sẻ.

Mặc dù đã xây dựng kế hoạch học tập bài bản thế nhưng thời gian đầu, những môn đại cương nam thủ khoa vẫn gặp khó khăn vì không hiểu gì hết nội dung kiến thức. “Có thời điểm, em cảm thấy mình học như trên mây. Để bản thân không bị mất hứng thú học tập, em đã phải tham gia lớp học thêm bên ngoài để củng cố kiến thức, cũng may sau khi học thêm 7 - 8 buổi, em đã dần hiểu rõ vấn đề, đỡ vất vả hơn”’, Nguyên Khôi nói.

Kết nạp Đảng từ khi còn học THPT

Với chiến thuật học bài bản, khoa học trong 8 kỳ học của đại học, nam thủ khoa đều giành học bổng. Năm nhất đại học, Nguyên Khôi được bầu làm Bí thư chi đoàn.

Năm 3 đảm nhiệm vị trí Bí thư chi bộ sinh viên, sau đó là Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên nhà trường và được kết nạp Đảng từ khi còn học THPT.

Đặc biệt, Nguyên Khôi cũng là 15 gương mặt tiêu biểu của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; là một trong những sinh viên giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Bí quyết chinh phục 8 kỳ học bổng của thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Quốc dân- Ảnh 3.

Nguyên Khôi (bên phải) cùng bạn của mình trong ngày tốt nghiệp. Ảnh NVCC.

“Thời gian làm thực tập sinh tại Deloitte, em rất áp lực, không biết bắt đầu từ đâu. Có thời điểm em gặp phải rắc rối trước khách hàng, rất khó xử. Tuy nhiên, áp lực từ công việc thực tế cũng giúp mình có nhiều bài học và hiểu ra chỉ học mỗi lý thuyết rất khó để làm việc”, Nguyên Khôi chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm thực tế mình đã trải qua, nam thủ khoa cho rằng quá trình học cần phân chia thời gian học cũng như những công việc khác rõ ràng, tuân thủ kế hoạch mình đã đặt ra. Quá trình đi học cần tích lũy kiến thức thực tế, song cần phải xác định rõ việc học rất quan trọng, không được để những việc khác làm ảnh hưởng.

Đồng thời, các bạn không nên chờ đến khi ra trường mới bắt đầu tìm kiếm việc làm, khi đang ngồi trên ghế nhà trường nếu có cơ hội hãy xin đi làm, thực tập từ sớm, để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Hiện tại, Nguyên Khôi đang làm việc bộ phận kiểm soát nội bộ của một công ty ở Hà Nội. Nam thủ khoa cố gắng tích lũy kinh nghiệm và trong tương lai sẽ xin học bổng du học thạc sĩ ở các nước châu Âu.

Nguyên Khôi thủ khoa đầu ra của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “Thành tích em tự hào nhất trong suốt 4 năm đại học là vị trí thủ khoa đầu ra. Trước đó khi đặt chân vào trường, em chưa từng đặt mục tiêu thủ khoa, chỉ suy nghĩ học hết mình để thu lại kiến thức, đi làm ứng dụng vào thực tế.

Bất ngờ nhất là năm ba đại học, cô giáo gửi bảng điểm toàn khoá, em mới biết số điểm của mình đang xếp đầu cảm xúc khó tả. Bắt đầu từ thời điểm đó, em lên kế hoạch chi tiết và thiết lập mục tiêu cụ thể để duy trì phong độ cũng như kết quả học tập này cho đến khi ra trường”.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày