Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau cơn co giật ở nhà trẻ

Phương Nam, Theo Pháp luật TPHCM 23:27 08/01/2019

Cha mẹ bé làm thợ hồ nên hàng ngày đưa con đến gửi ở cơ sở của bà Nhơn với giá 40 ngàn đồng/ngày.

Chiều 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã có quyết định trưng cầu giám định tử thi của bé trai N.Đ.T (17 tháng tuổi) để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau cơn co giật ở nhà trẻ - Ảnh 1.

Gia đình đang chờ CQĐT giám định tử thi.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, khi bé T. đang ngủ trưa tại cơ sở giữ trẻ của bà Trần Thị Nhơn ở khu phố 10, phường Phú Trinh (Phan Thiết) thì bảo mẫu phát hiện bé có biểu hiện co giật nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (Phan Thiết) cấp cứu nhưng không cứu được.

Cha mẹ bé T. là anh Nguyễn Đức Hiếu, chị Nguyễn Thị Thùy Chi đều làm thợ hồ nên mỗi sáng trước khi đi làm thường đưa con gởi ở cơ sở của bà Nhơn với giá 40 ngàn đồng/ngày. Theo cha mẹ bé, buổi sáng khi đưa tới đây, bé T. vẫn khỏe mạnh bình thường.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau cơn co giật ở nhà trẻ - Ảnh 2.

Bé T. được đưa tới bệnh viện nhưng đã quá muộn

Bước đầu đã xác định cơ sở giữ trẻ tại nhà của bà Nhơn không có giấy phép.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày