Bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 nguy kịch, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 13:13 25/04/2022

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 cấp tính nguy kịch, diễn biến nặng vì viêm cơ tim tối cấp.

TS. BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 16/3 bệnh viện tiếp nhận bé M.Q., 10 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc tim, viêm cơ tim tối cấp do Covid-19 nguy kịch.

Chị N.T.N., mẹ bé Q. kể, 4 ngày trước khi nhập viện, trẻ sốt 39 độ C, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Do tâm lý chủ quan, nghĩ rằng trẻ chỉ sốt nhẹ và nhanh bình phục, gia đình không đưa trẻ đi khám. 

"Đến khi con mệt mỏi, khó thở, tím tái người, chúng tôi đưa con đến viện thì được các bác sĩ thông báo rất nguy kịch", chị N. nhớ lại. 

Các bác sĩ nhận định đây là một trong số bệnh nhân nguy kịch nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. 

TS. BS Đào Hữu Nam, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trẻ em cho hay, trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao và mệt mỏi, khó thở, suy hô hấp - tuần hoàn. Được biết, tiền sử trẻ khỏe mạnh bình thường, không có bệnh nền hay biểu hiện gì đặc biệt. 

Bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 nguy kịch, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp - Ảnh 1.

Bé M.Q. được lọc máu hấp phụ và ECMO tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 nguy kịch, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp - Ảnh 2.

Bệnh nhi "vượt cửa tử" sau nhiều ngày can thiệp ECMO (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo các bác sĩ, bệnh nhi diễn biến nặng và đặc điểm không giống các ca bệnh thông thường. Trẻ được thở máy, lọc máu bằng quả lọc hấp phụ. Sau hồi sức 1-2 ngày, trẻ tiên lượng tốt lên, nhưng sau đó bất ngờ diễn biến nặng hơn, buộc phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). 

Sau 5 ngày lọc máu, 15 ngày thở máy và 8 ngày ECMO, bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tập thở bình thường trở lại. 

"Thành công cứu sống bệnh nhi khi sự sống của cháu đang rất mong manh khiến chúng tôi rất vui mừng", TS.BS Đào Hữu Nam nói. Đến nay, tình trạng bệnh nhi ổn định, khả năng phục hồi tương đối tốt, chức năng tim cải thiện rõ. Bé M.Q. đã được xuất viện, tiếp tục hẹn khám lại định kỳ theo chuyên khoa tim mạch. 

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ nhỏ mắc Covid-19. Tuy hầu hết trẻ đều biểu hiện nhẹ, nhanh bình phục, nhưng không ít trường hợp chuyển nặng và nguy kịch. Khi phát hiện con sốt cao, đau tức ngực, đánh trống ngực, tím tái, khó thở, mệt mỏi, li bì, tim đập nhanh,… cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để phát hiện và điều trị kịp thời. 

https://kenh14.vn/be-trai-10-tuoi-mac-covid-19-nguy-kich-soc-tim-viem-co-tim-toi-cap-2022042512564761.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày