Bé gái mất tích được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại nhà hoang và kẻ thủ ác lại chính là anh họ chỉ mới 12 tuổi

IMACHO, Theo Helino 16:48 19/07/2019

Vụ án gây chấn động dư luận Trung Quốc nhưng nhiều khả năng hung thủ không bị truy tố trách nhiệm hình sự vì tuổi còn quá nhỏ.

Nhiều ngày qua, người dân ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ (Trung Quốc) xôn xao trước vụ mất tích của bé gái họ Lý, 6 tuổi. Lực lượng cảnh sát cuối cùng cũng tìm được thi thể đứa trẻ trong 1 căn nhà hoang và xác định kẻ thủ ác không ai khác chính là 2 người bạn đồng thời là họ hàng lần lượt 7 và 12 tuổi. Vụ giết người này gây sốc dư luận xứ sở tỷ dân.

Bé gái mất tích được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại nhà hoang và kẻ thủ ác lại chính là anh họ chỉ mới 12 tuổi - Ảnh 1.

Được biết, Lý và 2 đứa trẻ kia là anh em họ hàng, nhà nằm trong cùng xóm, chỉ cách nhau 100m. Theo đó, mối quan hệ của những đứa trẻ vô cùng tốt đẹp, luôn yêu thương nhau và hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Trưa ngày 13/7, bà của Lý sau khi nấu cơm định gọi cháu gái về ăn nhưng đi khắp xóm vẫn không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu.

Nhận được tin báo đứa trẻ mất tích, cảnh sát cùng đông đảo người dân trong xóm tình nguyện tham gia công cuộc tìm kiếm. Chưa đầy 24 giờ sau, họ phát hiện thi thể Lý bị bỏ trong bọc ở căn nhà đất bị bỏ hoang thuộc quyền sở hữu của bố mẹ 2 bé trai. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa trẻ bị thương nặng ở đầu và cổ. Sự thật như sét đánh ngang tai này khiến người nhà cô bé không khỏi bàng hoàng.

Điều tra vể vụ việc, cảnh sát còn phát hiện điều không ngờ hơn. Ngày hôm đó, Lý đã đi đến ngôi nhà này chơi cùng 2 người anh họ. Trong quá trình chơi đùa, đứa trẻ không may bị té từ trên sàn gỗ xuống, đầu đập vào nền đất đến bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, 2 bé trai còn lại bắt đầu hoảng loạn, sợ Lý khi tỉnh lại sẽ đi mách người lớn khiến chúng ăn đòn. Tâm lý sợ hãi thôi thúc đứa trẻ lớn hơn dùng cây gậy gỗ liên tục đánh vào người Lý đến chết để bịt đầu mối.

Bé gái mất tích được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại nhà hoang và kẻ thủ ác lại chính là anh họ chỉ mới 12 tuổi - Ảnh 2.

Theo luật định Trung Quốc, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hành sự cho bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Hung thủ trong vụ án này cũng chỉ mới 12 tuổi nên nhiều khả năng em sẽ không bị truy cứu trách nhiệm trong cái chết của em họ. Vụ trọng án 2 đứa trẻ hợp lực giết chết bé gái 6 tuổi gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Không ít dân mạng lên tiếng chỉ trích hành vi sát hại người vô tội của kẻ thủ ác. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phản biện cho rằng thảm kịch này xảy ra là do những đứa trẻ thiếu đi sự giáo dục đúng đắn của bố mẹ. Ở cái tuổi vô lo, vô nghĩ, chúng rất cần nhận được sự bảo vệ và che chở của người lớn. Mọi người tha thiết đề nghị cơ quan chức năng phải điều tra thật kỹ để có thể xử đúng người, đúng tội.

(Nguồn: Yahoo News)