Bạc Liêu: Khởi tố nữ giám đốc sinh năm 1997 liên quan chuỗi lây nhiễm COVID-19

Trọng Nguyễn, Theo VTV 16:27 26/11/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định khởi tố Nguyễn Huỳnh Như về tội danh "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Bạc Liêu: Khởi tố nữ giám đốc sinh năm 1997 liên quan chuỗi lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty mỹ phẩm Đông Anh do Nguyễn Huỳnh Như làm giám đốc bị phong tỏa do dịch bệnh (Ảnh: baobaclieu.vn)

Không chấp hành quy định giãn cách xã hội, gây ra chuỗi lây nhiễm COVID-19, Nguyễn Huỳnh Như, sinh năm 1997, Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh có địa chỉ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can về tội danh "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo quy định tại khoản 1 Điều 295, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 24/9, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" phát hiện ngày 9/9 tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh; đồng thời, tiến hành Lệnh khám xét nhiều địa chỉ khác của Công ty trên địa bàn phường 7 và phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Nguyễn Huỳnh Như sinh năm 1997, là chủ cơ sở mỹ phẩm Đông Anh ở TP. Bạc Liêu. Qua truy vết, vào thời điểm tháng 7 và tháng 8, khi tình hình dịch bùng phát, Nguyễn Huỳnh Như đã hoạt động từ thiện hỗ trợ bà con các vùng dịch khó khăn, cụ thể: 10/7, Như gửi nhu yếu phẩm từ thiện tới TP. Hồ Chí Minh; ngày 4/8, Như gửi máy thở và đồ bảo hộ vào khoa 9A Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP. Hồ Chí Minh; ngày 19/8 - 25/8, hoạt động từ thiện tặng gạo cho người dân TP. Bạc Liêu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi TP. Bạc Liêu ban hành Quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Như trở về nhà đồng thời cũng là trụ sở hoạt động của Công ty mỹ phẩm Đông Anh. Do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 nên Như đã đồng ý cho 8 nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty được ở lại sinh hoạt cùng gia đình.

Ngày 9/9, sau khi tiêm phòng COVID-19 tại Bệnh xá Công an (74 Lê Duẩn, phường 1, TP. Bạc Liêu), trở về nhà Như phát hiện mình bị sốt nên đã gọi dịch vụ test nhanh thì phát hiện mình dương tính với COVID-19.

Được biết, bị can Nguyễn Huỳnh Như - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đông Anh đã bị người dân tại TP. Bạc Liêu gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, khiến không chỉ bị can bị nhiễm bệnh, trở thành F0 mà còn làm lây lan dịch cho nhiều người.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã xác định có 7 F0 bao gồm: Huỳnh Như, bà vú, con trai và 4 nhân viên của Công ty mỹ phẩm Đông Anh được ở lại công ty trong thời gian Bạc Liêu thực hiện Chỉ thị 16.

Đến thời điểm hiện tại, các ca F0 liên quan đến chuỗi lây nhiễm này đã điều trị khỏi bệnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày