An Giang tiếp nhận hơn 40 công dân được giải cứu từ các casino ở Campuchia

THANH TIẾN/VTC News, Theo VTC 22:35 20/09/2022

Bộ đội Biên phòng An Giang vừa tiếp nhận 44 công dân Việt Nam, đa số được giải cứu từ các casino hoạt động trá hình từ Campuchia trở về.

Ngày 20/9, tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức tiếp nhận 44 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về.

An Giang tiếp nhận hơn 40 công dân được giải cứu từ các casino ở Campuchia - Ảnh 1.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu cho 44 công dân. (Ảnh: C.K.)

Đa số những công dân này được giải cứu từ các casino hoạt động trá hình ở khu vực dọc biên giới.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp các lực lượng chức năng khai báo y tế và các thủ tục. Đây là lần thứ 3, tỉnh An Giang tiếp nhận công dân từ Campuchia trở về với tổng số khoảng 110 người.

Còn tại Tây Ninh, liên tiếp trong những ngày gần đây, hàng trăm công dân Việt Nam từ Campuchia đã kéo về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Hầu hết số lao động tự do này trước đây lên mạng xã hội tìm việc làm và dính bẫy việc nhẹ lương cao, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia và vào làm việc tại các casino, công ty cờ bạc trá hình, số ít còn lại là lao động tự do cho các công ty, nhà hàng, doanh nghiệp.

Chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật tại nước này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày