10 tựa phim không được "khuyên dùng" bên cạnh phụ huynh nhà bạn!

Khắc Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 17:03 07/01/2018

Nếu tình cờ TV có chiếu những phim sau đây thì bạn nên lặng lẽ mà bỏ lên phòng riêng thưởng thức nhé!

Các tác phẩm điện ảnh thường được làm ra để nhắm đến càng nhiều đối tượng khán giả càng tốt. Tuy nhiên, có những bộ phim tốt nhất bạn nên xem một mình để tránh phải nghe những lời giảng dạy về "đạo đức" và "lối sống" hay những phút giây ngượng đỏ mặt trước các bậc phụ huynh.

1. Neighbours (2014)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 1.

Trước khi bắt tay thực hiện Neighbours (2014), đạo diễn Nicholas Stroller là người đứng sau những tác phẩm hài "bựa" như Blades of Glory (2007), Forgertting Sarah Marshall (2008), Get Him To The Greek (2010)...

Neighbours rõ ràng là một bộ phim mà bạn không bao giờ muốn xem cùng phụ huynh bởi những cảnh ăn chơi thác loạn của nhóm nhân vật do Teddy Sanders (Zac Efron) cầm đầu. Ngoài... cần sa, rượu, lắc và "quẩy" suốt đêm, phim còn chứa những cảnh quan hệ nhảy cảm của vợ chồng nhà Radner (Seth Rogen và Rose Byrne) trước mặt cô con gái mới sinh.

Trailer của "Neighbors" (Nguồn: YouTube)

2. Why Him? (2016)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 3.

Why Him? có phần cốt truyện quá đỗi bình thường là xung đột giữa ông bố vợ truyền thống (Bryan Cranston) và anh con rể tân thời (James Franco). Tuy nhiên, cách thể hiện của tác phẩm lại không bình thường tí nào.

Rõ ràng, không có bậc phụ huynh nào có thể vui khi con gái mình dẫn về nhà người bạn trai như chàng Laird này cả. Nào là phê pha rồi tiệc tùng suốt ngày, Laird còn thoải mái trong việc tâm sự về... đời sống tình dục với cô bạn gái Stephanie (Zoey Dutch) cho cha mẹ nàng. Why Him? còn có một loạt "từ khóa" mà bạn chẳng muốn giải thích cho phụ huynh nghe đâu.

Trailer của "Why Him" (Nguồn: YouTube)

3. Sausage Party (2016)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 5.

Từ trước tới nay, hoạt hình là dòng phim mặc định cho trẻ em hoặc đối tượng gia đình. Nhưng Sausage Party thì chắc chắn không dành cho những thanh niên dưới 18 tuổi và cũng chẳng ai muốn xem nó chung với cả nhà đâu.

Cũng lấy ý tưởng những thực phẩm hay đồ dùng trong siêu thị có tính cách và hát hò như những tác phẩm của Disney nhưng Sausage Party lại thể hiện theo một ý tưởng... đen tối hơn nhiều. Những cảnh người anh thực phẩm rồi thực phẩm giết người được thể hiện như một cuộc chiến đẫm máu và man rợ. Bên cạnh đó, loạt nhân vật trong phim cũng được cách điệu để giống... bộ phận sinh dục và có cả một cảnh... quan hệ tập thể dài hơi.

Trailer của "Sausage Party" (Nguồn: YouTube)

4. This Is The End (2013)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 7.

Chỉ cần James Franco hay Seth Rogen thôi thì đã đủ để trở thành phim không nên xem với phụ huynh rồi. This Is The End nằm ở một đẳng cấp khác khi có mặt cả hai anh cùng Jonah Hill. Bộ phim lấy ý tưởng các diễn viên thủ vai chính bản thân mình trong bối cảnh tận thế. This Is The End là tổ hợp của một loạt buổi tiệc tùng thác loạn, những câu chửi thề đến ngượng đỏ mặt cùng những hình ảnh ám chỉ... bộ phận sinh dục. Ngay cả cái bối cảnh hậu tận thế hay ác quỷ trong phim cũng được thể hiện theo cách "bựa" và trần trụi nhất có thể.

Trailer của "This Is The End" (Nguồn: YouTube)

5. Deadpool (2016)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 9.

Đây là thời đại của các siêu anh hùng với hàng chục tác phẩm mỗi năm nhắm tới mọi đối tượng khán giả. Nhưng không phải bộ phim nào cũng có thể xem cùng gia đình và Deadpool là một ví dụ điển hình. Nếu phần lời thoại được dịch chuẩn ý nghĩa từng milimét thì bạn hẳn sẽ chẳng bao giờ được ba mẹ cho đi xem phim siêu anh hùng nữa đâu.

Nào là chửi thề, hút hít, quan hệ với gái làng chơi, cầu hôn bạn gái bằng cách treo nhẫn lên.... cờ him. Chưa hết, phim còn một loạt câu thoại ám chỉ việc... tự sướng của nhân vật chính mà bạn chẳng muốn giải thích với ai đâu. Và hãy chờ đón Deadpool 2 trong năm nay nhé.

6. American Pie (1999)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 11.

Nếu 20 năm trước bạn giấu bố mẹ xem American Pie thì giờ đây bạn cũng chẳng muốn xem nó cùng thằng con trai của mình đâu. Bộ phim nói về quá trình dậy thì và tìm mọi cách để được "hạ chày" của mấy cậu trai mới lớn bên trời Tây.

Dĩ nhiên là những "truyền thuyết" hay kỹ năng về tán gái, giường chiếu đều được miêu tả rất chi tiết. Bên cạnh đó, trí tưởng tượng phong phú của đám "trẻ trâu" sẽ mang đến cho bạn những câu thoại hay cảnh phim "ảo diệu" và cả trần trụi tới mức khó tin. American Pie chắc chắn sẽ làm các bậc phụ huynh nhìn bạn bằng con mắt hình viên đạn nếu lỡ có xem chung.

Trailer của "American Pie" (Nguồn: YouTube)

7. Magic Mike (2012)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 13.

Một bộ phim về trai nhảy chắc chắn không phải thứ mà bạn muốn xem trong buổi họp mặt gia đình tí nào. Magic Mike tràn ngập hình ảnh những anh chàng 6 múi với trang phục hở đến khó thở. Ngoài những màn nhảy với vô vàn động tác gợi dục, lối sống buông thả của những chàng trai trong phim với tình dục, rượu và chất kích thích là thứ khó có thể nuốt trôi đối với người lớn. Chắc chắn bạn sẽ được một bài giảng dạy về đạo đức và lối sống nếu quyết định xem cái "của nợ" này với cha mẹ.

Trailer của "Magic Mike" (Nguồn: YouTube)

8. 50 Shades of Grey (2015)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 15.

Câu chuyện tình yêu giữa một cô sinh viên mới ra trường và một anh tỷ phú trẻ sẽ lãng mạn biết bao nếu như anh ta không mắc chứng... bạo dâm. Cho tới giờ, nhiều khán giả vẫn nghĩ rằng 50 Shades of Grey chính là một bộ phim sex được thêm nội dung vào để được chiếu ngoài rạp. Tác phẩm tràn ngập những cảnh khỏa thân và quan hệ bằng vô số loại "dụng cụ" mà ngay cả ba mẹ bạn chưa chắc đã biết tới. Ngoài ra thì nội dung phim cũng chẳng có gì thú vị để các bậc phụ huynh có thể nghĩ sang hướng khác. 50 Shades of Grey hứa hẹn sẽ khiến người nhà nghi ngờ mối quan hệ của bạn và người yêu đấy.

Trailer của "Fifty Shades Freed" (Nguồn: YouTube)

9. Horrible Bosses (2011)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 17.

Nội dung của Horrible Bosses khá thú vị khi nói đến ba anh nhân viên tìm cách triệt hạ sếp của mình khi bị chèn ép trong công việc. Phim sẽ chẳng có gì nếu như bà sếp Julia (Jennifer Aniston) không nghiện tình dục và tìm mọi cách để quấy rối chàng nhân viên Dale (Charlie Day). Dĩ nhiên những cảnh khỏa thân hay vô số câu thoại gợi dục sẽ xuất hiện đầy rẫy trong phim. Như chưa đủ khiến bạn ngượng, tay giang hồ (Jamie Fox) do họ thuê để "xử" sếp lại có sở thích chửi thề hay như hát vậy.

Trailer của "Horrible Bosses" (Nguồn: YouTube)

10. The Wolf of Wall Street (2013)

10 tựa phim không được khuyên dùng bên cạnh phụ huynh nhà bạn! - Ảnh 19.

Tất cả những tác phẩm trên vẫn chẳng thể so với The Wolf of Wall Street - bộ phim bạn không nên xem với cả cha mẹ lẫn bạn bè. Vì sao ư? Tác phẩm Martin Scorsese là tổ hợp của những tất cả mọi thứ "đen tối" nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra: lừa đảo, chửi thề, hút chích, chơi gái, vừa hút chích vừa chơi gái...

Dĩ nhiên, cách thể hiện của phim thì phong phú không kém gì uống Fristy. Ngoài những cảnh khỏa thân, quan hệ và ăn chơi tới mức trần trụi, The Wolf of Wall Street còn tôn vinh Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) như một dạng anh hùng khi đã tạo ra cái lối sống thác loạn này. Nếu muốn xem phim này thì tốt nhất bạn nên đóng kín cửa rồi tự thưởng thức thì tốt hơn.

Trailer của 'The Wolf of Wall Street" (Nguồn: YouTube)