Cập

Diễn biến dịch ngày 8/10: TP.HCM dự kiến mở lại vận tải khách liên tỉnh từ 1/11; Chính phủ đồng ý thí điểm mở lại các đường bay nội địa từ 10/10

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành thống nhất phương án tổ chức khôi phục các tuyến bay do Bộ GTVT đã trình, thực hiện thí điểm từ ngày 10/10 đến 20/10.

  diễn biến
  • 15:05:00 08-10-2021

    TP.HCM dự kiến mở lại vận tải khách liên tỉnh từ 1/11

    TP.HCM đang làm việc với các địa phương để sớm mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ đầu tháng 11.

    Thông tin này được bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 8/10 về chủ đề "Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới".

    Theo bà Phan Thị Thắng, ngành giao thông vận tải thành phố đang làm việc với các địa phương để dự kiến bắt đầu từ 1/11 sẽ mở lại một số tuyến hành khách liên tỉnh.

    Điều này tuỳ theo tình hình kiểm soát dịch bệnh của từng tỉnh đó. Số lượng tuyến vận tải liên tỉnh lúc đầu cũng chỉ vài chuyến trên một tuyến để nắm bắt tình hình.

    Hiện thành phố cũng đang làm việc với các tỉnh lân cận để có phương án đi lại thuận tiện cho người lao động đi làm việc hàng ngày.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.baogiaothong.vn/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:49:00 08-10-2021

    Chính phủ đồng ý thí điểm mở lại các đường bay nội địa từ 10/10

    Ngày 8/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

    Sau khi nghe Bộ Giao thông Vận tải trình bày phương án triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách cùng ý kiến của bộ ngành, địa phương, Phó thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định việc khôi phục đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết.

    Động thái này sẽ giúp từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, dần đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường.

    Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành, đơn vị liên quan thống nhất phương án tổ chức khôi phục các tuyến bay do Bộ GTVT đã trình. Trong trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện thí điểm từ ngày 10/10 đến 20/10, sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình tình thực tiễn.

    Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, tuân thủ chặt chẽ tất cả tiêu chuẩn, quy trình an toàn bay.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chinh-phu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:47:00 08-10-2021

    Sóc Trăng: Ghi nhận thêm 115 ca dương tính Covid-19 liên quan công ty thủy sản

    Tối 8.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận 203 trường hợp dương tính Covid-19; trong đó có 60 trường hợp là F1 trở thành F0 đã được cách ly tập trung trước đó, 28 trường hợp là người trở về từ vùng dịch.

    Đáng lưu ý, có đến 115 trường hợp dương tính Covid-19 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng liên quan Công ty CP chế biến thủy sản Út Xi (ấp Hà Bô, xã Tài Văn, H.Trần Đề). Như vậy, chỉ trong vài ngày qua đã có đến 346 trường hợp dương tính Covid-19 liên quan đến công ty này.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/soc-trang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:12:00 08-10-2021

    Thêm 46 ca COVID-19, Hà Nam sắp cán mốc 600 F0

    Ngày 8/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố 46 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

    Các ca bệnh vẫn tập trung chủ yếu ở TP Phủ Lý, huyện Kim Bảng, Bình Lục, Thanh Liêm. Trong đó, nhiều ca bệnh tiếp tục được phát hiện thông qua lấy mẫu sàng lọc tại cộng đồng.

    Như vậy, kể từ ca bệnh ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 18h ngày 8/10, Hà Nam ghi nhận 596 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/them-46-ca-covi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 08-10-2021

    15 công dân Thanh Hóa về từ các tỉnh phía Nam mắc Covid-19

     Ngày 8-10, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính từ 18 giờ ngày 7-10 đến 18 giờ ngày 8-10, địa phương này ghi nhận 15 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, tất cả là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, TP phía Nam. 

    Như vậy, tính từ ngày 27-4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 528 ca bệnh Covid-19 cộng dồn; 450 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1.

    Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 835 ngàn liều vắc xin phòng Covid-19. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 2.338 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/15...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:51:00 08-10-2021

    Tối 8/10, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19 mới, liên quan đến BV Việt Đức

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong chiều nay (8/10) ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu phong tỏa thuộc quận Hoàn Kiếm.

    Đây là ca bệnh thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Như vậy, trong ngày 8/10, toàn thành phố ghi nhận tổng số 5 ca bệnh dương tính.

    Cụ thể:

    Bệnh nhân là T.Q.Đ, nam, sinh năm 1950, địa chỉ Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại P737 khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức từ ngày 16/9, đã có 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 30/9 và 3/10. Ngày 8/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3, kết quả dương tính.

    Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ghi nhận tổng số 44 ca mắc tại Hà Nội kể từ ngày 30/9 đến nay (bao gồm: 22 F0 sinh sống tại Hà Nội; 22 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:49:00 08-10-2021

    Ngày 8/10, đã tiêm trên 50,5 triệu mũi vaccine COVID-19, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:04:00 08-10-2021

    Việt Nam đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ vắc xin Covid-19

    Bộ trưởng Nanaia Mahuta đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong thời gian qua, vừa ứng phó với đại dịch Covid, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng New Zealand và các thành viên APEC thúc đẩy các ưu tiên hợp tác trong năm APEC New Zealand 2021.

    Bộ trưởng Nanaia Mahuta chia sẻ ưu tiên của New Zealand tại Tuần lề Cấp cao, sẽ được tổ chức trực tuyến từ 8-12/11 sắp tới, thông báo chương trình nghị sự và chính thức mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 32 vào ngày 8-9/11.

    Trong trao đổi, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành công của New Zealand trong kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

    Bộ trưởng cảm ơn New Zealand đã viện trợ vắc xin cho Việt Nam và đề nghị tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vắc xin và các thiết bị y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 08-10-2021

    34 F1 liên quan đến chùm ca bệnh ở La Khê (Hà Nội) có kết quả âm tính

    Ông Nguyễn Hữu Hiển, Chủ tịch UBND phường La Khê, quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 đều trong cùng một gia đình, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa ngõ 28 và 30 phố Lê Trọng Tấn; đồng thời thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Qua điều tra dịch tễ, ngành chức năng xác định được 34 trường hợp F1 tiếp xúc với chùm ca bệnh này. 

    Theo ông Hiển, ngành y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm PCR và đến nay, các trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, CDC Hà Nội có thông báo khẩn về các địa điểm 3 F0 tại Hà Đông từng đến, gồm:

    Xưởng nhôm kính số 24 ngõ Ga, Ba La, Hà Đông từ ngày 21/9 - 7/10.

    Siêu thị Aeon Mall Hà Đông khoảng từ 17 - 17h30 ngày 1/10.

    Cửa hàng Vinmart số 70 Lê Trọng Tấn, Hà Đông vào khoảng 7 - 8h ngày 7/10.

    Chợ Đình (Bia Bà), La Khê, Hà Đông khoảng 9 - 10h ngày 4 -5/10.

    Phòng khám 96 Nhuệ Giang từ 17 - 18h ngày 4/10.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:39:00 08-10-2021

    Hà Nội: F0 ho sốt tự mua thuốc uống, CDC đề nghị xử lý nghiêm nhà thuốc không báo cáo

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 8/10 ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thuộc chùm sàng lọc ho sốt, chưa rõ nguồn lây. Họ là các thành viên trong cùng một gia đình, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông.

    2 trong số 3 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi vào các ngày 1/10 và 4/10, tuy nhiên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến ngày 7/10, người con trai đến bệnh viện test nhanh cho kết quả dương tính, trạm y tế phường đã lấy mẫu bệnh phẩm đối với bố mẹ của bệnh nhân, kết quả tất cả đều dương tính.

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo các nhà thuốc, quầy thuốc cần báo cáo ngay thông tin của người đến mua thuốc có dấu hiệu nghi ngờ như: ho, sốt cho ngành y tế, tổ Covid-19 cộng đồng hoặc Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-f0-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:12:00 08-10-2021

    Ba người từ Long An về Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2

    3 thủy thủ đi từ Long An về Hải Dương nhiễm Covid-19

    Ba 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện đều là lái tàu quê ở xã Minh Hoà gồm T.Q.P (SN 1989), B.V.Th. (SN 1988) và V.V.V (SN 2000). Cả 3 người này đều chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

    Các trường hợp này đi tàu đường sông chở cát tại Cần Đước (tỉnh Long An) 3 tháng nay. Cùng đi tàu còn có 2 người đều ở xã Minh Hòa là V.V.T. (SN 1995) và V.H.L (SN 1990).

    Ngày 7/9, 5 người này lên bờ và đã cách ly tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Vĩnh Long - Long An được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://www.baogiaothong.vn/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 08-10-2021

    Đắk Lắk: 39 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch khu chợ

    Ngày 8/10, ông Lê Nam Cao, Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau 2 ngày tích cực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đã ghi nhận tổng cộng 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại 1 khu chợ.

    Ông Lê Nam Cao đánh giá đây là ổ dịch phức tạp, có nguy cơ phát tán rộng vì bệnh nhân làm nghề buôn bán tại chợ Cuôr Đăng (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar), không rõ nguồn lây, ảnh hưởng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, ngay sau khi xuất hiện ca bệnh, địa phương đã phong tỏa nhiều địa điểm có liên quan. Trong 2 ngày qua, y tế địa phương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người. Hiện toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ cao đã được lấy mẫu xét nghiệm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:09:00 08-10-2021

    "Cần có cơ chế đi lại, làm việc cho hàng triệu người đã tiêm vaccine"

    TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nêu quan điểm trên khi trả lời phỏng vấn VnExpress trước thực tế Chính phủ đã nêu chủ trương "thích ứng an toàn" với Covid-19, song quy định về đi lại (hàng không , đường sắt, đường bộ), xét nghiệm, cách ly... ở các địa phương đang khác nhau.

    - Từ góc độ chuyên gia, ông nhìn nhận sự khác nhau giữa mục tiêu "zero Covid" và "thích ứng, sống chung an toàn" như thế nào?

    - Zero Covid và chung sống an toàn với Covid không chỉ là hai quan điểm, mà còn là hai cách tiếp cận về Covid dựa trên hai khuôn khổ tư duy khác nhau.

    Để theo đuổi mục tiêu zero Covid, tức loại bỏ virus hoàn toàn khỏi đời sống, không còn F0 cộng đồng, đòi hỏi phải tập trung những nguồn lực vô cùng lớn. Chiến lược này đồng thời chấp nhận hy sinh những lợi ích kinh tế, xã hội và dân sinh cũng to lớn không kém để dập dịch. Tư duy này sẽ đúng với hai điều kiện. Thứ nhất, các ca nhiễm không nhiều và được phát hiện sớm, nhờ đó việc khoanh vùng hẹp, thời gian phong tỏa để dập dịch ngắn. Thứ hai, đất nước phải đóng cửa cách biệt với thế giới bên ngoài (vì hiện nay hầu hết các nước khác đều chấp nhận sống chung an toàn với Covid).

    Rất tiếc, trong đợt bùng phát thứ tư, với biến chủng Delta, Việt Nam không hội đủ bất kỳ điều kiện nào để thực hiện zero Covid.

    Còn sống chung an toàn với Covid là cách tư duy rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, muốn hay không muốn nó đang hiện hữu trong đời sống. Vì vậy, phải chấp nhận Covid như một phần của đời sống, dù là phần không mong muốn.

    Mục tiêu của chúng ta là tìm mọi cách giảm thiểu tác hại của nó trên các mặt, bao gồm về sức khỏe, kinh tế, xã hội. Không thể chỉ tập trung giảm thiểu tác hại về sức khỏe.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/can-co-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:39:00 08-10-2021

    Bệnh viện dã chiến lớn nhất nước ở Bình Dương đã trống giường

    Diễn biến dịch ngày 8/10: Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19, khẩn tìm người đến 5 địa điểm ở Hà Đông; Thêm 397.800 liều vaccine Pfizer về đến Việt Nam - Ảnh 1.

    Liên tiếp trong 10 ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương giảm đều. Trong khi số ca mắc mới giảm sâu, số bệnh nhân xuất viện về nhà mỗi ngày đều 4 con số

    Diễn biến dịch ngày 8/10: Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19, khẩn tìm người đến 5 địa điểm ở Hà Đông; Thêm 397.800 liều vaccine Pfizer về đến Việt Nam - Ảnh 2.

    Với việc ca mắc giảm, bệnh nhân xuất viện cao, các khu điều trị COVID-19 ở Bình Dương trống giường bệnh

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/benh-vien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:22:00 08-10-2021

    Trưa 8/10, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19, khẩn tìm người đến 5 địa điểm ở Hà Đông

    Trưa 8/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo khẩn tìm người trên địa bàn thành phố từng đến hoặc liên quan đến 5 địa điểm có ca dương tính trên địa bàn quận Hà Đông.

    Cụ thể:

    1. Xưởng nhôm kính số 24 ngõ Ga, Ba La, quận Hà Đông từ ngày 21/9 đến 7/10.

    2. AEON Mall Hà Đông, khoảng 17h-17h30, ngày 1/10.

    3. Cửa hàng Vinmart số 70 Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, khoảng 7h-8h, ngày 7/10.

    4. Chợ Đình (Bia Bà), phường La Khê, quận Hà Đông khoảng 9h-10h, ngày 4 đến 5/10.

    5. Phòng khám 96 Nhuệ Giang, từ 17h đến 18h, ngày 4/10.

    Người đến những địa chỉ trên liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số đường dây nóng: Trạm Y tế phường La Khê: 02433.822.086 hoặc Trung tâm Y tế quận Hà Đông: 02433.524.130 hoặc CDC Hà Nội: 0969.082.115, 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/trua-8-10-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 08-10-2021

    Thêm 397.800 liều vaccine Pfizer về đến Việt Nam

    Theo thông tin từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), sáng 8/10, 397.800 liều vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech do Mỹ hỗ trợ Việt Nam về đến Hà Nội.

    Với số vaccine này, Mỹ đến nay đã hỗ trợ Việt Nam gần 8,5 triệu liều vaccine COVID-19. Theo USAID, số vaccine này minh chứng cho cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19.

    Dự kiến, trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều vaccine Mỹ hỗ trợ về đến Việt Nam.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:35:00 08-10-2021

    Chuyên gia: "Hà Nội không nên quá thận trọng mà tự bó buộc mình"

    Trả lời cử tri sau kỳ họp HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ về những khó khăn của TP trong lộ trình nới lỏng từng bước, trong đó có kế hoạch mở lại các đường bay nội địa và cho học sinh đi học trở lại.

    Theo ông Chu Ngọc Anh, việc mở lại đường bay phải được tính toán cẩn trọng và TP chưa có ý định mở lại ngay do lo ngại quá tải cơ sở cách ly. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để mở lại 2 hoạt động này.

    Trao đổi với Zing, GS.TS Hoàng Văn Cường (đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân), cho rằng mở cửa thế nào, tiếp nhận người dân từ những địa phương khác ra sao là cái khó của chính quyền Hà Nội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thể vì quá cẩn trọng mà Thủ đô tự bó buộc mình.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/chuyen-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:16:00 08-10-2021

    Tiểu thương phấn khởi khi chợ Bến Thành dần nhộn nhịp trở lại: "Mừng lắm, mong Sài Gòn trở lại cuộc sống như ngày xưa"

    Khách tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được vào chợ

    Những ngày qua, chợ Bến Thành - một trong những chợ lâu đời nhất ở TP.HCM đã hoạt động trở lại và dần nhộn nhịp hơn khi có khách đi mua sắm, tham quan thường xuyên.

    Để được hoạt động trở lại, chợ Bến Thành phải đạt các tiêu chí về phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Theo đó, các tiểu thương tại đây phải được tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 với 3 ngày/lần và khách đến chợ mua sắm cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn.

    Diễn biến dịch ngày 8/10: 157.000 người đã về quê, trong đó hơn 1.000 người có kết quả dương tính; Hà Nội thêm 3 ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng - Ảnh 1.

    Chợ Bến Thành đã hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh

    Các gian hàng bán thực phẩm tươi sống như thịt, cá, trứng, rau củ quả đều được lắp đặt mái che bằng nhựa trong suốt để ngăn giọt bắn và giăng dây giới hạn để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán. Ngoài ra, mỗi tiểu thương đều được phát bình rửa tay xịt khuẩn để đảm bảo việc phòng chống dịch trong lúc buôn bán.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    http://nhipsongviet.toquoc.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 08-10-2021

    Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong giai đoạn "bình thường mới"

    Hiện nay trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố đã cơ bản khống chế được dịch bệnh nên đang từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động kinh tế-xã hội, bước vào trạng thái "bình thường mới".

    Trạng thái "bình thường mới" Covid-19 là trạng thái mà tại đó đất nước vừa tập trung chống dịch, vừa khôi phục và phát triển lại nền kinh tế như lúc ban đầu.

    Trong giai đoạn "bình thường mới" này, việc các lực lượng chức năng và người dân giữ vững tâm lý cảnh giác, không lơ là, chủ quan là tối quan trọng để bảo vệ thành quả chống dịch vừa qua.

    Kinh nghiệm từ các đợt dịch Covid-19 trước đây, cứ sau mỗi đợt giãn cách dài, tâm lý chủ quan rất hay xuất hiện. Như PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) từng nhận định, sau một thời gian dài giãn cách người dân có tâm lý "muốn ra đường", đặc biệt khi số lượng người đã tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao như hiện nay.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/canh-bao-nguy-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 08-10-2021

    Sơn La khẩn trương đón nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

    Ngay khi các công dân về đến địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ đã tổ chức đón, phân loại, xét nghiệm và đưa đến các khu cách ly để theo dõi sức khỏe, sàng lọc COVID-19.

    Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đặt tại khu vực rừng già, giáp ranh với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình những ngày này lượng người qua lại tăng đột biến. Đa số là các lao động của tỉnh đi làm ăn từ các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh trở về.

    Trải qua hành trình dài tới 2.000km, chủ yếu bằng xe máy, nhiều người thấm mệt, không ít người gần như kiệt sức. Tuy nhiên, nỗi mệt mỏi ấy phần nào được xua tan khi về đến địa phận tỉnh nhà, họ được các lực lượng tổ chức đón một cách chu đáo và thuận lợi.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 08-10-2021

    Hơn 600.000 liều vắc-xin Pfizer từ Mỹ về Việt Nam

    Mỹ khẳng định cam kết hợp tác cùng Việt Nam nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

    Trước đó, vào ngày 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vắc-xin Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19 do Mỹ tài trợ thông qua chương trình COVAX.

    Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của chương trình COVAX và chính phủ, nhân dân Mỹ trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin cho người dân. Sự hỗ trợ này đã và đang góp phần giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng an toàn, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/hon-600000-lie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:04:00 08-10-2021

    Tin vui: Việt Nam có thêm 1 triệu viên thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19

    Ngày 6/10 Bộ Y tế đã ban hành phác đồ điều trị trong đó có đưa thuốc Molnupiravir vào phác đồ điều trị theo đề cương thuyết minh thử nghiệm lâm sàng.

    Cùng với đó, Bộ Y tế tiếp tục triển khai mở rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng. Đơn vị trực tiếp triển khai là Bệnh viện Phổi Trung ương và Sở Y tế các địa phương tham gia chương trình.

    Từ ngày 7/10, toàn bộ số thuốc nghiên cứu Molnupiravir do Công ty DB - cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark tài trợ đã được bàn giao cho 10 tỉnh thành để phục vụ cho chương trình của Bộ Y tế.

    Đây là một phần trong kế hoạch tài trợ gần 2 triệu viên Molnupiravir mà Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark cam kết tài trợ cho Bộ Y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/tin-vui-viet-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:03:00 08-10-2021

    Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

    Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giải thích do số lượng người trở về cùng lúc quá lớn, có ngày hơn 3.200 người. Lực lượng Công an không thể xử lý hết, vì vậy chỉ tạm thời ghi nhận biên bản tại huyện Thuận Nam. Người dân cùng phương tiện sẽ được đưa về địa phương sau đó lập biên bản xử lý.

    Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, việc lập biên bản xử lý đều theo quy định không tuân thủ phòng chống dịch của pháp luật. Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định xử phạt một số trường hợp và có trường hợp đã nộp phạt.

    Việc lập biên bản xử phạt chỉ là động tác kỹ thuật. Sau khi lập biên bản, Công an tỉnh sẽ hướng dẫn những người nghèo, những người không có thu nhập làm đơn xin gia hạn hoặc giảm, miễn nộp phạt.

    Thông tin bải viết được dẫn từ nguồn: 

    https://laodong.vn/xa-hoi/giam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:02:00 08-10-2021

    Lâm Đồng xuất hiện chùm ca Covid-19 hàng chục người chưa rõ nguồn lây

    Sáng 8/10, tin từ ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết: Trong vòng 1 ngày qua, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 30 ca Covid-19; trong đó, xuất hiện chùm 25 ca Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP. Đà Lạt), 5 ca còn lại gồm: 2 vợ chồng lái xe chở hàng nội tỉnh, 2 ca là công dân về Bảo Lộc từ TP.HCM và 1 ca từ Bình Dương về Lâm Hà.

    Riêng, chùm ca bệnh Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP. Đà Lạt) là trường hợp bệnh nhân T.T.L.H đến khám tại Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và người nhà đi cùng là bệnh nhân T.T.A có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 7/10.

    Đến 7 giờ sáng nay (8/10), liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 mới tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP. Đà Lạt) đã phát hiện 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/lam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:57:00 08-10-2021

    Liên tiếp ghi nhận F0 tại cộng đồng, CDC Hà Nội nói gì?

    Trao đổi với PV Dân trí sáng 8/10, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, việc thành phố ghi nhận 3 F0 ở phường La Khê (quận Hà Đông) là điều đã được cơ quan y tế dự báo từ trước. Bởi lẽ, dịch đã có thời gian quá dài âm ỉ trong cộng đồng.

    Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội không thể "sạch" dịch như năm ngoái mà thay vào đó, các ca bệnh ghi nhận ở cộng đồng sẽ ở mức hạn chế nhất.

    Đề cập lại chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Tuấn cho biết hiện chùm ca này đã được kiểm soát và bệnh viện sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường.

    "Tính đến thời điểm hiện tại, dịch ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ xuất hiện ở tầng 7, 8 của một tòa nhà và ghi nhận một ca mắc ở ngoài cổng bệnh viện" - ông Tuấn thông tin thêm.

    Thông tin bài viết được dẫn lại nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:04:00 08-10-2021

    Tin sáng 8/10: 157.000 người đã về quê, trong đó hơn 1.000 người có kết quả dương tính

    Theo thống kê từ Bộ Y tế, thu thập thông tin từ 39 tỉnh thành cho biết từ 1/10 đến nay đã có trên 157.000 người ở Đông và Tây Nam Bộ về quê, trong đó ghi nhận hơn 1.000 người có kết quả dương tính.

    Tối 7/10 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành và các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về vấn đề đưa đón người dân về quê.

    Theo Thủ tướng, việc người dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng, nhưng nếu không tổ chức tốt việc đưa đón, để người dân tự đi sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan.

    Các tỉnh thành phải bố trí phương tiện, vận chuyển an toàn với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh thành dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt, có sự hỗ trợ nếu cần thiết.

    Các tỉnh thành nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo yêu cầu. Các tỉnh, thành nếu phát hiện người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương thì chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho các tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tin-sang-8-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:27:00 08-10-2021

    Hà Nam có 8 ca Covid-19 ra viện, Nam Định thêm F0 liên quan BV Việt Đức

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, tính đến 17 giờ ngày 7/10, Hà Nam công bố thêm 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

    Trong đó, có 13 ca trong khu vực cách ly; 8 ca phong tỏa; 3 ca chưa xác định nguồn lây.

    Tại Nam Định, trong ngày 7/10, tỉnh này ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:03:00 08-10-2021

    Sáng 8/10: Hà Nội có 3 ca dương tính mới tại cộng đồng trong 1 gia đình ở quận Hà Đông

    Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 7/10 đến 6h ngày 8/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính mới tại cộng đồng là người trong cùng gia đình. Ba bệnh nhân (BN) mới phân bố tại quận Hà Đông thuộc chùm sàng lọc ho, sốt. Cụ thể:

    BN1: M.T.O, nữ, sinh năm 1972, ở ngõ 28 tổ 3 La Khê, quận Hà Đông. BN cùng con trai làm quản lý cửa hàng nhôm kính tại xưởng nhôm kính số 24 Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông. Trong thời gian từ ngày 22/9 đến nay, BN thường xuyên làm việc tại cửa hàng. Ngày 1/10, BN có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, ho tự mua thuốc điều trị tại nhà. Ngày 7/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    BN2: B.Q.T, nam, sinh năm 2000, ở ngõ 28 tổ 3 La Khê, quận Hà Đông. BN là con trai của BN M.T.O, cùng mẹ làm quản lý và làm thợ tại cửa hàng nhôm kính tại Ba La, quận Hà Đông. Ngày 4/10, BN có triệu chứng ho, sốt tự điều trị tại nhà. Ngày 7/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

    BN3: B.Q.V, nam, sinh năm 1960, ở ngõ 28 tổ 3 La Khê, quận Hà Đông. BN là chồng của BN M.T.O, bị tai biến nên thường xuyên chỉ ở nhà không ra ngoài. Ngày 7/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 07-10-2021

    TP.HCM dự kiến đầu tháng 1/2022, học sinh trở lại trường

    Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ-ĐT) TP cho biết, dự kiến đầu tháng 1/2022, vào học kỳ 2 của năm học sẽ cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

    Theo ông Hiếu, thời gian qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chủ động phân luồng để thuận tiện trong việc triển khai dạy và học trực tuyến. Thống kê cho thấy tỉ lệ học trực tuyến với khối tiểu học đạt hơn 97%, THPT trên 99%. TP.HCM còn hơn 30.000 học sinh chưa về TP, trong đó 26.000 em kẹt lại ở tỉnh đăng ký học trực tuyến và hơn 5.000 em học tạm tại các trường tiểu học ở các địa phương này.

    Ông Hiếu cho biết, việc dạy và học trực tuyến gặp khó khăn vì số lượng học sinh cùng lúc đăng nhập khiến hệ thống bị tê liệt, đường truyền không đảm bảo. Tuy nhiên, sau 1 tuần, Sở GD-ĐT đã gửi đơn đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông, Công viên Phần mềm Quang Trung hỗ trợ dạy và học tạm vì cơ sở vật chất không dễ nâng cấp được.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 07-10-2021

    Phát hiện thêm gần 200 F0 trong dòng người về miền Tây

    Tối 7/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, hôm nay, địa phương này ghi nhận thêm 183 F0. 80 trường hợp trong số này về từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

    Như vậy, từ ngày 1/10 đến 7/10, An Giang có 231 F0 được ngành y tế bóc tách từ hơn 42.000 người về quê. Theo thống kê, F0 trở về từ Bình Dương là 95 người, còn lại là Long An (77), TP.HCM (48) và Đồng Nai (10).

    Tại Sóc Trăng, trong 89 F0 mới phát hiện có 22 người được sàng lọc tại cộng đồng liên quan Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp, ổ dịch tại doanh nghiệp này có 253 F0 trong cộng đồng.

    Trong ngày 7/10, Sóc Trăng ghi nhận 58 F0 về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Những ngày trước, địa phương này đã ghi nhận gần 100 người nhiễm nCoV trong các nhóm hồi hương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/phat-hien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ