Cập

Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai

Tính đến 18h ngày 22/4, Việt Nam vẫn có 268 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, cả nước có tổng cộng 223 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. 45 bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế.

  diễn biến
  • 16:08:00 22-04-2020

    62 chốt kiểm dịch tại TP.HCM vẫn hoạt động sau ngày 22/4

    Tối 22/4, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trường phòng Tham mưu - Công an TP.HCM, cho biết 62 chốt, trạm kiểm dịch trên địa bàn vẫn tiếp tục hoạt động sau 0h ngày 23/4.

    "Đến nay, thành phố chưa có chỉ đạo mới về việc dừng hoạt động các chốt, trạm kiểm dịch. Lực lượng chức năng tiếp tục việc đo thân nhiệt, kiểm tra y tế đối với người điều khiển phương tiện cho đến khi có chỉ đạo mới", thượng tá Xuân nói.

    Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay theo quy chế và phương án TP.HCM ban hành, chốt kiểm dịch không lấy thông tin và kiểm tra tất cả phương tiện trên đường. Những trường hợp có biểu hiện hoặc có khả năng gây nguy hiểm sẽ được lực lượng công an dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:05:00 22-04-2020

    Đà Nẵng cho phép buôn bán, tắm biển trở lại từ 23/4

    Từ 23/4, công chức Đà Nẵng đi làm trở lại, các hàng quán phục vụ ăn uống, hoạt động thể thao ngoài trời, tắm biển được hoạt động nhưng phải giữ khoảng cách an toàn.

    Theo đó, từ ngày mai, tất cả công chức, viên chức, cán bộ, người lao động tại các đơn vị, cơ quan, địa phương tổ chức làm việc bình thường.

    UBND TP Đà Nẵng cho phép các hàng quán phục vụ ăn uống mở cửa mở phục vụ người dân bắt đầu từ 0h ngày 23/4 nhưng yêu cầu phải đảm bảo khoảng cách 2m giữa khách với khách, khách với nhân viên phục vụ, khuyến khích bán hàng qua mạng, bán mang về.

    Các hoạt động thể thao ngoài trời, tắm biển cũng được phép nhưng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 theo quy định.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Từ 0h ngày 23/4, các hàng quán ăn uống tại Đà Nẵng được phục vụ khách tại chỗ.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VTC News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:48:00 22-04-2020

    Cục Hàng không đề nghị cho mở tất cả các đường bay nội địa từ 23/4 ​

    Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tăng khai thác các đường bay nội địa giai đoạn từ ngày 23/4 đến ngày 30/4.

    Theo đó, đường bay TP Hồ Chí Minh-Hà Nội sẽ tăng khai thác lên 20 chuyến mỗi ngày được phân bổ theo mức 6 chuyến/ngày cho Vietnam Airlines, 6 chuyến/ngày cho Vietjet Air, 4 chuyến/ngày cho Bamboo Airways và 4 chuyến/ngày cho Jetstar Pacific Airlines.

    Các đường bay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại, Vietnam Airlines và Vietjet Air được phân bổ mỗi hãng 3 chuyến/đường bay/ngày. Bamboo Airways và Jetstar Pacific được phân bổ khai thác 2 chuyến/đường bay/ngày.

    Với đường bay từ Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh đi các địa phương khác các hãng hàng không được phép khai thác 1 chuyến/đường bay/ngày.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị về việc khai thác các đường bay nội địa giai đoạn sau ngày 22/4.

    Riêng đường bay TP Hồ Chí Minh-Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) và ngược lại sẽ là 4 chuyến/ngày. Các đường bay giữa các địa phương khác được Cục Hàng không đề xuất khai thác ở mức mỗi hãng 1 chuyến/ngày.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:45:00 22-04-2020

    Phổi nam phi công người Anh đang tái sinh, không thể nói trước nhưng hi vọng trên 50% có thể cứu sống được bệnh nhân

    Tính đến ngày 22/4, tình hình sức khỏe nam bệnh nhân đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng ngày 21/4 của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2 kể từ lần âm tính mới nhất vào 2 ngày trước. Kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 6. Bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, thở tốt, không chảy máu thêm, tiểu 3.000 ml/24 giờ.

    "Bệnh nhân vừa ngưng chạy thận hôm 21/4, bắt đầu qua giai đoạn đa niệu tổn thương thận. Riêng phổi vẫn còn đông đặc, tuy nhiên những thông số của bệnh nhân có phần cải thiện.

    Phổi bệnh nhân trong giai đoạn này đang tái sinh, hồi phục nên mình vẫn chạy ECMO để phổi được nghỉ ngơi. Mình không được vội mà phải chờ mô phổi phục hồi từ từ, sau đó mới cai được ECMO. Có thể nói, ECMO là phương tiện để cứu sống bệnh nhân trong thời điểm hiện tại" – bác sĩ Nguyễn Thanh Phong – Trưởng Khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nói.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:42:00 22-04-2020

    Từ nay đến 30/4, Hà Nội cho phép Grab, taxi, xe khách vận chuyển trở lại với 20-30% công suất

    Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, "Trước mắt từ nay đến 30/4, thành phố cho phép Tổng Công ty Vận tải và các đơn vị làm dịch vụ như Grab, taxi, xe khách cho vận chuyển trở lại với 20-30% công suất. Đến giữa tuần sau, sẽ tiếp tục quyết định các giải pháp khác".

    Theo Chủ tịch, các phương tiện giao thông vận chuyển trở lại không được hoạt động hết công suất. Đồng thời, phải có các biện pháp phòng, chống dịch cho hành khách theo đúng quy định.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:52:00 22-04-2020

    Khi nào TP.HCM sẽ công bố hết dịch?

    Phát biểu tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa thường trực Chính phủ và các địa phương chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tính đến chiều nay thành phố chỉ còn 2/54 ca nhiễm Covid-19 đang phải điều trị tại bệnh viện.

    Thành phố đã trải qua 22 ngày cách ly xã hội với 19 ngày liên tiếp không phát hiện ca nhiễm mới. Đây là tiền đề quan trọng để TP.HCM công bố hết dịch khi đủ 28 ngày liên tiếp không phát hiện ca nhiễm mới.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:03:00 22-04-2020

    Cửa hàng ăn, xe công nghệ tại Hà Nội được hoạt động sau 0h ngày 23.4

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, tất cả lễ hội, hoạt động thể thao, tập trung đông người, tôn giáo vẫn chưa cho hoạt động cho đến 30.4, chờ thông báo mới.

    Tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố được nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh trên tinh thần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, có kê khai y tế, ứng dụng Công nghệ thông tin, hẹn bệnh nhân giờ khám, không để bệnh nhân chờ lâu ở ngoài cửa, ra vào phải khử khuẩn, kiểm soát người có dấu hiệu bệnh lý cần khám, cách ly chặt chẽ, bệnh nhân nặng chỉ được 1 người nhà vào trông nom...

    Với các hàng ăn, chủ hàng ăn khi mở hàng phải sắp xếp để giữ khoảng cách, nên có tấm chắn để 2 người ngồi đối diện không lây nhiễm nhau. Các Trung tâm Thương mại cũng như siêu thị cũng tương tự, giữ khoảng cách và đo thân nhiệt, đi vào ra theo hệ thống 1 chiều.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Nghiêm cấm quán nước chè, trà chanh ngồi vỉa hè vì ngồi vỉa hè ghế thấp lại không có khẩu trang, việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè cũng đã cấm, đề nghị UBND phường xã cần đi tuần tra rà soát và phạt, không được lấn chiếm vỉa hè thành nơi sản xuất kinh doanh.

    Theo Chủ tịch Hà Nội, cho phép Tổng Công ty vận tải và các đơn vị làm dịch vụ như grab, taxi, xe khách vận tải vận chuyển lại từ 20-30%, đến thứ 6 tuần tới sẽ quyết định tiếp các biện pháp, khuyến khích không ngồi hết số ghế, đảm bảo an toàn.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Laodong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 22-04-2020

    NÓNG: Khởi tố Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm

    Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với:

    Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội;

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Nhật Cảm.

    Nguyễn Vũ Hà Thanh, sinh năm 1979, Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội;

    Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST);

    Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành;

    Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech;

    Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông;

    Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:40:00 22-04-2020

    TP.HCM: Tiếp tục ngưng xe buýt, xe khách, taxi, xe hợp đồng và xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ cho đến khi có thông báo mới

    Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT), trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ, UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dicgj Covid-19 sau ngày 22/4, Sở thông báo tổ chức các hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn TP như sau:

    - Tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ 0h ngày 23/4 đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe hỗ trợ chuyển người dân trong trường hợp cấp thiết tại các bệnh viện.

    Các chuyến xe thuộc đối tượng được phép hoạt động này phải đáp ứng các yêu cầu: khử trùng xe trước và sau khi đón khách; không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên 1 chuyến xe; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách phải đeo khẩu trang, được kiểm tra y tế trước khi lên xe và khai báo y tế theo quy định.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:35:00 22-04-2020

    Ngày mai 23-4, TP.HCM sẽ công bố những dịch vụ kinh doanh nào hoạt động lại

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM) trong những ngày cách ly xã hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

    Chiều 22- 4, TP.HCM hợp giao ban trực tuyến tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

    Tại buổi giao ban, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho hay Thủ tướng đã đồng ý xếp TP.HCM từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ kể từ 0h ngày 23-4.

    Kể từ thời điểm này, TP sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, đó là "Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu" .

    Tuy nhiên, từ ngày 23-4, TP sẽ có các hướng dẫn để cho phép một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Tuoitre.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:21:00 22-04-2020

    Hà Nội vẫn sẽ tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hoá, lễ hội, karaoke, massage, các trò chơi điện tử

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, căn cứ tình hình thực tế, ngày 21/4 Ban Chỉ đạo đã xin ý kiến Bí thư Thành uỷ và Thường trực Thành ủy, đến sáng 22/4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP có công văn gửi báo cáo Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Trung ương đề xuất Hà Nội vào xếp vào nhóm "có nguy cơ".

    Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm việc phòng, chống bệnh tật trên địa bàn thành phố, nếu được Thủ tướng quyết định trong trường hợp này, Hà Nội vẫn sẽ tạm dừng hoạt động đối với tất cả các dịch vụ thể thao và các dịch vụ văn hoá, lễ hội, karaoke, massage, các trò chơi điện tử.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:13:00 22-04-2020

    Thủ tướng: Nới lỏng giãn cách không phải dịp đổ ra đường ăn mừng

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến những kết quả đáng mừng Việt Nam đã thực hiện được trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22/4. Tuy nhiên, ông lưu ý vẫn phải cảnh giác, chấp nhận một tình trạng là sống trong trạng thái có dịch vì nếu nguy cơ dịch trên thế giới thì Việt Nam cũng không thể thoát khỏi.

    Về đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia trong việc xếp địa phương theo nhóm nguy cơ, Thủ tướng cơ bản đồng tình. Riêng với Hà Nội, Thủ tướng quyết định đưa vào nhóm "có nguy cơ".

    "Nhưng một số địa phương của Hà Nội lại phải xếp vào nhóm có nguy cơ cao như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh hay có những nơi có ca nhiễm chưa đủ 14 ngày. Những nơi này phải áp dụng nghiêm khắc Chỉ thị 16", Thủ tướng nói.

    “Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tối nay không phải là dịp đổ ra đường ăn mừng”, Thủ tướng lưu ý và khuyến cáo nâng cao trách nhiệm người dân trong phòng, chống dịch.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, Hà Nội sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

    Dịp này, nhiều người, đặc biệt giới trẻ dễ cảm thấy bí bách, đổ ra đường, Thủ tướng yêu cầu công an và các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt các hoạt động như đua xe, tập trung nhậu nhẹt đông người, sự kiện thể thao đông người; khuyến cáo người dân vui mừng nhưng phải có cảnh giác…

    Một lần nữa, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực có nguy cơ cao, áp dụng Chỉ thị 15 ở những nơi có nguy cơ.

    Đặc biệt, một số hoạt động vẫn được yêu cầu cấm hoàn toàn như: các lễ hội, sự kiện thể thao đông người, hoạt động cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, massage, tiệm trang điểm, tiệm hoa, sở thú...

    Với các siêu thị, cửa hàng kinh doanh đông người phải có giãn cách; chưa đồng ý cho nhập cảnh tự do; chưa chấp nhận khách du lịch nước ngoài.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:08:00 22-04-2020

    Hà Giang phong tỏa thêm trạm y tế xã Thanh Thủy vì có ca nghi ngờ

    Liên quan đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa ký quyết định phong tỏa thêm khu vực Trạm Y tế xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 00h này 22.4 cho đến khi có thông báo mới.

    Trao đổi với phóng viên Lao Động, bác sĩ Lương Thị Hiền- Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết: "Có 2 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 ở tại Trạm chúng tôi, tối ngày 21.4 đã được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để tiếp tục theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Các y bác sĩ của chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cách ly ngay từ đầu khi có người dân cách ly theo dõi sức khỏe tại trạm".

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, Hà Nội sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Theo bác sĩ Hiền, hiện tại, ngoài 11 công dân đang cách ly tại trạm đều từ ở Trung Quốc về, có 12 người khác gồm 6 cán bộ y tế, 1 cán bộ quân y, 2 công an huyện Vị Xuyên, còn có 2 hộ dân với 3 khẩu ở trong khu vực phong tỏa từ trước.

    Trước thông tin cho rằng trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều ca mắc nhiễm COVID-19 mới, đại diện Sở Y tế tỉnh Hà Giang khẳng định thông tin trên là chưa chính xác, đây mới chỉ là những ca nghi ngờ, chưa khẳng định dương tính với bệnh COVID-19. Người dân cần cập nhật theo nguồn tin chính thống từ Bộ Y tế cung cấp.

    Bài viết được dẫn từ nguồn Laodong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:02:00 22-04-2020

    6,5 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19

    Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 lúc 18h00 ngày 22/4 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đến nay đã 6,5 ngày liên tục Việt Nam không có ca mắc mới. Trong ngày đã có 7 ca được công bố khỏi bệnh. Hiện chỉ có 45 ca đang điều trị.

    Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Số ca mắc mới tính đến 18h00 ngày 22/4: 0 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:19:00 22-04-2020

    Thủ tướng quyết định: Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ, nhưng một số địa bàn của Hà Nội có nguy cơ cao

    Hà Nội là địa phương duy nhất thuộc nhóm có nguy cơ cao, ba địa phương có nguy cơ (TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang) và 59 địa phương còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiến nghị Thủ tướng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và xếp Hà Nội vào địa phương thuộc nhóm nguy cơ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng mà Ban Chỉ đạo đề xuất. Theo đó, phân 3 nhóm nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp. Hà Nội là địa phương có nguy cơ nhưng một số địa phương của Hà Nội là có nguy cơ cao như Thường Tín, Mê Linh và một số nơi có nhiều ca nhiễm, áp dụng nghiêm Chỉ thị 16.

    Diễn biến dịch Covid-19: Tối 22/4 tiếp tục không có ca nhiễm mới, Hà Nội sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày mai - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

    Bài viết được dẫn từ nguồn báo Tin Tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:12:00 22-04-2020

    Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

    Tại cuộc họp sáng 22/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã nêu đề xuất và lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương về phân loại các tỉnh, thành phố theo 3 nhóm nguy cơ để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

    Theo đó, Hà Nội là địa phương duy nhất được xếp vào nhóm nguy cơ cao với dịch bệnh Covid-19. Như vậy, theo đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa (đến hết 30/4/2020).

    Liên quan đến vấn đề đi học trở lại của học sinh thành phố, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hà Nội đề xuất: Các trường đại học, trường nghề, các trường THPT, THCS, giáo dục thường xuyên, sẽ bắt đầu đi học từ 4/5; đối với tiểu học và mẫu giáo sẽ đi học sau đó 1 tuần, khoảng 11/5.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:07:00 22-04-2020

    TPHCM đề nghị thôi giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23/4

    Chiều 22-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo, TP vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hiện chỉ còn 2/54 ca mắc Covid-19 đang điều trị. Sau 22 ngày cách ly xã hội, TPHCM có 19 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới, đó là tiền đề quan trọng để TP công bố hết dịch khi đủ 28 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn.

    Kết quả phòng chống dịch hiệu quả, nhưng theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, TPHCM phải đối mặt với những thách thức đối với vấn đề phát triển kinh tế. Chỉ số tăng trưởng trong quý 1 của TP chưa phản ánh hết những khó khăn trong các mặt của kinh tế TP. Nửa quý 1, kinh tế TP vẫn chưa bị tác động nhiều, kể cả các yếu tố bên ngoài. Chỉ bắt đầu từ tháng 4, các đơn hàng xuất khẩu bị trì hoãn, nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường xuất khẩu lớn của TP bắt đầu suy giảm.

    Ngoài chính sách chung của Chính phủ, TPHCM cũng đang xây dựng các chính sách đặc thù để tiếp thêm sức mạnh cho DN và người dân như gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân để giảm bớt khó khăn, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị mất việc làm ở các cơ sở sản xuất, gói bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm hàng hóa thiết yếu; gói giảm khó khăn, tăng cường sức chịu đựng cho DN, chuẩn bị điều kiện để phục hồi nhanh sau dịch; thúc đẩy kinh tế số trong điều kiện dịch bệnh.

    TPHCM cho rằng các cơ chế chậm ngày nào thì người dân, DN khó khăn ngày đó. Vì vậy với tinh thần kiên định, thần tốc như thời chiến, để bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách trên, TPHCM kiến nghị Thủ tướng xem xét 2 nội dung.

    Thứ nhất, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, để thực hiện mục tiêu kép, TPHCM đề xuất cho phép TP thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 23-4. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở diễn biến của thực tế, TP sẽ có điều chỉnh phù hợp.

    Thứ hai, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", mọi người dân là chiến sĩ trên mặt trận đó; cùng với đó, phát triển mặt trận kinh tế, doanh nhân là chiến sĩ, để thực hiện mục tiêu kép, TPHCM kiến nghị Thủ tướng sớm tổ chức hội nghị toàn quốc của Chính phủ với DN để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:07:00 22-04-2020

    TPHCM đề nghị thôi giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23/4

    Chiều 22-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo, TP vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hiện chỉ còn 2/54 ca mắc Covid-19 đang điều trị. Sau 22 ngày cách ly xã hội, TPHCM có 19 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới, đó là tiền đề quan trọng để TP công bố hết dịch khi đủ 28 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn.

    Kết quả phòng chống dịch hiệu quả, nhưng theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, TPHCM phải đối mặt với những thách thức đối với vấn đề phát triển kinh tế. Chỉ số tăng trưởng trong quý 1 của TP chưa phản ánh hết những khó khăn trong các mặt của kinh tế TP. Nửa quý 1, kinh tế TP vẫn chưa bị tác động nhiều, kể cả các yếu tố bên ngoài. Chỉ bắt đầu từ tháng 4, các đơn hàng xuất khẩu bị trì hoãn, nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường xuất khẩu lớn của TP bắt đầu suy giảm.

    Ngoài chính sách chung của Chính phủ, TPHCM cũng đang xây dựng các chính sách đặc thù để tiếp thêm sức mạnh cho DN và người dân như gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân để giảm bớt khó khăn, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị mất việc làm ở các cơ sở sản xuất, gói bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm hàng hóa thiết yếu; gói giảm khó khăn, tăng cường sức chịu đựng cho DN, chuẩn bị điều kiện để phục hồi nhanh sau dịch; thúc đẩy kinh tế số trong điều kiện dịch bệnh.

    TPHCM cho rằng các cơ chế chậm ngày nào thì người dân, DN khó khăn ngày đó. Vì vậy với tinh thần kiên định, thần tốc như thời chiến, để bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách trên, TPHCM kiến nghị Thủ tướng xem xét 2 nội dung.

    Thứ nhất, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, để thực hiện mục tiêu kép, TPHCM đề xuất cho phép TP thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 23-4. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở diễn biến của thực tế, TP sẽ có điều chỉnh phù hợp.

    Thứ hai, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", mọi người dân là chiến sĩ trên mặt trận đó; cùng với đó, phát triển mặt trận kinh tế, doanh nhân là chiến sĩ, để thực hiện mục tiêu kép, TPHCM kiến nghị Thủ tướng sớm tổ chức hội nghị toàn quốc của Chính phủ với DN để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:58:00 22-04-2020

    Lào Cai: Tiếp nhận, cách ly y tế hàng trăm lao động từ nước ngoài trở về

    Trong những ngày qua, tại khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tiếp nhận hàng trăm công dân đi làm thuê ở nước ngoài về Việt Nam.

    Tất cả công dân từ nước ngoài nhập cảnh về Lào Cai dịp này được các chốt Biên phòng tiếp nhận, cách ly tập trung 14 ngày để giám sát y tế theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các công dân trở về sẽ trải qua quy trình: sát khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe.

    Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, tất cả trường hợp đi lao động thuê từ nước ngoài trở về không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

    Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tăng cường công tác tuyên truyền đến tất cả các bản, làng dọc biên giới về mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 22-04-2020

    Hà Giang bác tin đồn có thêm ca mắc Covid-19 mới

    Liên quan đến thông tin cho rằng Hà Giang có thêm ca mắc mới Covid-19, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho rằng thông tin trên là không chính xác, người dân cần bình tĩnh và cập nhật theo thông tin của Bộ Y tế.

    "Sáng 22/4, Bộ Y tế vẫn công bố 268 ca nhiễm Covid-19, người dân cần cập nhật theo nguồn tin chính thống từ Bộ Y tế cung cấp", ông Thuần cho biết.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Giang bác tin đồn có thêm ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đang có 8 ca nghi ngờ, trong đó có 6 ca ở thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) và 2 ca ở xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên). Hiện ngành y tế đã gửi mẫu xét nghiệm của 8 trường hợp này chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và đang chờ kết quả.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:18:00 22-04-2020

    'Nới lỏng' giãn cách xã hội: Tuân thủ '5 không'

    Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nếu theo đề xuất, sau ngày 22/4, nhiều địa phương sẽ được "nới lỏng" khi các hoạt động kinh tế, sản xuất đi vào hoạt động; học sinh cũng chuẩn bị đi học trở lại, lúc này toàn dân không chỉ tiếp tục thực hiện triệt để quy tắc "4 an toàn", mà thậm chí là "5 an toàn", mới đảm bảo phòng dịch.

    Cụ thể "5 an toàn" cần thực hiện là:

    Thứ nhất, người dân tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang vì đeo khẩu trang là việc quan trọng nhất trong phòng chống các bệnh lây lan qua đường hô hấp.

    Thứ hai là phải tiếp tục duy trì, tránh việc giao tiếp gần dưới 2 mét.

    Thứ 3 là không nên tụ tập đông người.

    Thứ 4 là hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết và đặc biệt lưu ý những đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền.

    Thứ 5 là khai báo y tế đầy đủ, nhất là khi có những triệu chứng như: sốt, ho, khó thở,  kể cả triệu chứng mệt mỏi mà không tìm ra nguyên nhân… khi khai báo, người dân sẽ được tư vấn, hướng tới làm xét nghiệm, chẩn đoán điều trị, sàng lọc ca bệnh trong cộng đồng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tin Tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:42:00 22-04-2020

    Phi công người Anh vẫn dương tính Covid-19 và viêm phổi do nấm

    Ngày 22/4, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, tình hình nam bệnh nhân số 91 (43 tuổi, phi công của Hãng hàng không Vietnam Airlines, quốc tịch Anh) không tiến triển xấu hơn.

    Sáng nay, bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, thở tốt, không chảy máu thêm, tiểu 3.000 ml/24 giờ.

    Đặc biệt, kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng ngày 21/4 của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2 kể từ lần âm tính mới nhất vào 2 ngày trước. Kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 6.

    "Sáng nay, tình hình bệnh nhân không xấu hơn", TS Châu nói.

    Ngoài ra, TS Châu cho biết thêm phổi của bệnh nhân vẫn trong tình trạng tổn thương nặng. Kết quả siêu âm cho thấy một nửa phổi bên trái của bệnh nhân đông đặc và tình trạng tương tự ở 1/3 dưới phải. So với ngày 18/4, tình trạng đông đặc ở phổi trái đã có cải thiện.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:39:00 22-04-2020

    Nhiều bãi tắm, hàng quán ở miền Trung mở cửa trở lại

    Sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều tỉnh miền Trung đã cho phép người dân, du khách tắm biển, hàng loạt nhà hàng, quán ăn trở lại kinh doanh.

    Trao đổi với Zing ngày 22/4, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết chiều nay địa phương sẽ họp trực tuyến với các huyện, thành phố về việc nới lỏng giãn cách xã hội.

    "Trước mắt, chúng tôi cho nới dần các giải pháp giãn cách xã hội như cho phép người dân, du khách tắm biển, nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại. Tuy nhiên người dân vẫn phải tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói.

    Tại Bình Định, những ngày qua, người dân cùng du khách đã được tắm biển trở lại. Nhiều nhà hàng, quán ăn ở Quy Nhơn bắt đầu đông đúc trở lại.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội đề xuất kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần, Hà Giang phong tỏa thị trấn Đồng Văn - Ảnh 1.

    Người dân, du khách tắm biển ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.

    Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, người dân và du khách tắm biển, nhà hàng, quán cà phê... mở cửa trở lại. Tuyến vận biển Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại nhưng du khách vẫn chưa được phép đi tàu cao tốc ra tham quan.

    Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay địa phương đã kiến nghị Thủ tướng cho phép thêm các dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Hiện tỉnh này không còn cách ly y tế bắt buộc đối với người đến từ các tỉnh, thành có dịch mà chỉ yêu cầu khai báo y tế.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/nhieu-bai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:37:00 22-04-2020

    Kết quả xét nghiệm 302 người liên quan ca mắc ở Hà Giang có "lịch sử dịch tễ phức tạp"

    Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến đến thời điểm sáng 22/4, tại Việt Nam, vẫn giữ nguyên con số 268 trường hợp mắc COVID-19. Không ghi nhận trường hợp mắc mới kể từ chiều ngày 16/4.

    Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 268 ghi nhận hôm 16/4 tại Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nhà chức trách đã lấy 358 mẫu xét nghiệm, trong đó 302 mẫu có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

    Các nhà dịch tễ đánh giá bệnh nhân này có lịch sử dịch tễ phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Ca bệnh này phải tiến hành xét nghiệm 3 lần mới ra kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:59:00 22-04-2020

    Ban Chỉ đạo đề xuất, duy nhất Hà Nội nhóm nguy cơ cao, 59 địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp

    Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 22/4 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì, Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất danh sách các địa phương thuộc 3 nhóm nguy cơ. Theo đó, TP Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ; nhóm nguy cơ thấp gồm 59 địa phương còn lại.

    Sự sắp xếp này dựa trên các tiêu chí đánh giá, trong đó có yếu tố các tiêu chí chủ quan đã được tăng cường rất tốt trong tuần qua, đo lại các các tiêu chí khách quan, trong đó có chỉ số quan trọng là các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng.

    Đối với Hà Nội, BCĐ kiến nghị cần tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 thêm một tuần (đến hết 30/4). Đồng thời đề xuất Thủ tướng cho phép việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

    Còn đối với nhóm có nguy cơ, mặc dù ca bệnh cuối cùng phát hiện tại TPHCM đã qua 25 ngày nhưng vì là đô thị lớn và rất nhiều yếu tố rủi ro khác nên BCĐ đánh giá là có nguy cơ, cần phải chú trọng một số khâu.

    Tỉnh Bắc Ninh có ca bệnh mới nhất xuất hiện ở Bắc Ninh là ngày 11/4, chưa qua 14 ngày.

    Tỉnh Hà Giang có ca bệnh phát hiện ngày 8/4, đã qua 14 ngày nhưng điều tra dịch tễ rất phức tạp, có tiềm ẩn nguy cơ trong cộng đồng. Đây cũng là tỉnh biên giới vẫn còn nguy cơ từ việc đi lại qua đường mòn, lối mở dù chúng ta đã kiểm soát chặt.

    Đọc toàn bộ bài viếttại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 22-04-2020

    Chúng ta phải chấp nhận giải pháp chung sống an toàn với dịch!

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:33:00 22-04-2020

    Kiến nghị cho taxi, xe khách hoạt động bình thường ở Hà Nội

    Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị cho phép các loại xe chạy hợp đồng như: xe đưa đón công nhân, chuyên gia; đưa đón học sinh, xe buýt phục vụ khu đô thị… được hoạt động trở lại.

    Bên cạnh đó, cho phép xe taxi có phù hiệu "Taxi Hà Nội" và xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động bình thường trong khu vực Hà Nội (không di chuyển sang địa phương khác); cho phép taxi tải và xe vận tải hàng hóa hoạt động bình thường (tránh địa bàn có ổ dịch đang cách ly).

    Ngoài ra, cho phép xe buýt nội đô hoạt động với tần suất hợp lý để phục vụ học sinh, sinh viên, người lao động….

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội đề xuất kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần, Hà Giang phong tỏa thị trấn Đồng Văn - Ảnh 1.

    Đối với xe khách liên tỉnh tuyến cố định, Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị Sở GTVT Hà Nội giao nhiệm vụ cho các bến xe nghiên cứu đề xuất số lượng phương tiện, tần suất và cho các nhà xe đăng ký theo khung giờ nhất định.

    Tất cả các phương tiện trên đều phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, thực hiện các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, giãn cách chỗ ngồi, khử khuẩn phương tiện và tránh ra vào các khu vực đang cách ly do Covid-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Vietnamnet.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:22:00 22-04-2020

    Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam chữa trị thành công 83% ca

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội cho biết, chiều 22/4, sẽ có thêm 6 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh ở Việt Nam lên 222/268 ca (chiếm 83%).

    Họ gồm, bệnh nhân 184, 215, 216, 227, 246 và 266. Các trường hợp này đều có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2, sức khoẻ ổn định, sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:50:00 22-04-2020

    Thị trấn Đồng Văn bị phong toả

    Sáng 22/4, ông Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết đã quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn để phòng, chống dịch Covid-19; thời gian phong tỏa từ 9h sáng nay và kéo dài đến khi có thông báo mới.

    "Vừa rồi trên địa bàn huyện ghi nhận "bệnh nhân 268", chị này đang điều trị tại bệnh viện huyện; số lượng người tiếp xúc với bệnh nhân lớn nên chúng tôi phong toả để đảm bảo an toàn", ông Thịnh nói và cho biết thị trấn Đồng Văn rộng gần 27.500 ha, gồm 1.629 hộ với khoảng 7.623 người.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 1.

    Một khu chợ ở thị trấn Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Ngọc Thành

    Bài viết được dẫn nguồn từ VNexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 22-04-2020

    Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần

    Tại cuộc họp sáng 22/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã nêu đề xuất và lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương về phân loại các tỉnh, thành phố theo 3 nhóm nguy cơ để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

    Đối với nhóm nguy cơ cao, hiện chỉ còn Hà Nội, Ban chỉ đạo đề xuất tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa (đến hết 30/4/2020).

    Tuy nhiên, xin Thủ tướng cho phép Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu các loại hình kinh doanh đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 1.

    Hà Nội vẫn ở nhóm Có nguy cơ cao và sẽ tiếp tục giãn cách xã hội thêm 1 tuần.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:15:00 22-04-2020

    TPHCM giảm thu nhập cán bộ để hỗ trợ người lao động trong dịch Covid-19

    UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn về điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    Động thái của chính quyền thành phố nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong tình hình thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Tròn 6 ngày Việt Nam không có thêm ca mới; các tỉnh thành chờ chỉ thị tiếp theo về giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Sở Nội vụ đã có tờ trình về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức

    Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3.00 sẽ áp dụng điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020.

    Người có hệ số lương từ 3.00 trở xuống sẽ điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020.

    Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý. Thời gian áp dụng mức giảm này để tính thu nhập tăng thêm kể từ ngày 1/1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Dantri.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 22-04-2020

    21 ngày cao điểm 'chống dịch như chống giặc' để không ai bị bỏ lại phía sau

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Tròn 6 ngày Việt Nam không có thêm ca mới; các tỉnh thành chờ chỉ thị tiếp theo về giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tiền Phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:53:00 22-04-2020

    Hà Nội đưa ra 3 kịch bản kinh tế ứng phó với dịch Covid-19

    TP Hà Nội đề ra 3 kịch bản để điều hành phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

    Kịch bản 1: Đến 22/4 hoặc 03/5/2020 hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc, các hoạt động của nền kinh tế được tháo gỡ từng bước và hoạt động bình thường vào đầu tháng 7/2020.

    Kịch bản 2: Dịch Covid-19 cơ bản được khống chế trong quý II nhưng vẫn có nguy cơ lây lan đến hết năm 2020 do dịch bệnh của các quốc gia trên thế giới và trong khu vực chưa được kiểm soát nên việc khôi phục kinh tế và các hoạt động xã hội chưa thể ở mức bình thường mà chỉ duy trì ở mức tối thiểu.

    Kịch bản 3: Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan với tốc độ cao trong quý II không thể kiểm soát mặc dù đã thực hiện các biện pháp cách ly xã hội nên kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Tròn 6 ngày Việt Nam không có thêm ca mới; các tỉnh thành chờ chỉ thị tiếp theo về giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Trên cơ sở đó, TP Hà Nội sẽ ban hành "Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19", giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện, thị xã để tập trung thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016 – 2020; nhất là xây dựng các phương án thu, chi ngân sách, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đột xuất trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19./.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:45:00 22-04-2020

    Các tỉnh, thành chờ chỉ thị tiếp theo về giãn cách xã hội

    Hôm nay 22-4 là ngày cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại Hà Nội, TP.HCM và 10 địa phương nguy cơ cao theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. TP.HCM, 1 trong 12 địa phương nguy cơ cao, đã không ghi nhận thêm bệnh nhân mới sau ổ dịch ở quán bar Buddha và cũng đã có đề nghị giảm mức nguy cơ với thành phố mình.

    Tại cuộc họp ngày 20-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết việc phòng bệnh trong nhóm người bán hàng rong, người lao động tự do sẽ không dễ dàng. Chính vì thế, việc xếp nhóm nguy cơ như thế nào sau ngày 22-4 là việc không dễ.

    Chính vì vậy, chỉ thị mới của Chính phủ dù rất được chờ đợi nhưng vẫn đang được nghiên cứu, xem xét thêm để phù hợp với số đông. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, việc xếp nhóm nguy cơ sẽ có nhiều thay đổi và theo đó là việc "nới" về đi lại, mở cửa dịch vụ không thiết yếu. 

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Tròn 6 ngày Việt Nam không có thêm ca mới; các tỉnh thành chờ chỉ thị tiếp theo về giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại báo Tuổi Trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:41:00 22-04-2020

    Phi công người Anh ổn định, không sốt; TP.HCM chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị

    Cập nhật tình hình bệnh nhân số 91 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

    Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 22/4/2020 ghi nhận tổng số trường hợp COVID-19 xác định là 54 trường hợp.

    Trong đó có 52 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh gồm:

    - 03 ca ban đầu, giai đoạn 1;

    - 49 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN 203, BN 204, BN 207, BN 234, BN9 2, BN 124, BN 127, BN 143, BN 158, BN 224, BN 235, BN 236, BN 248.

    Như vậy tại TP.HCM hiện nay chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Các bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

    Đến nay đã 15 ngày, TP.HCM không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:37:00 22-04-2020

    “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” hiểu khó khăn và hỗ trợ kịp thời người dân

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Tròn 6 ngày Việt Nam không có thêm ca nhiễm; TPHCM chuẩn bị lộ trình chuyển sang trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

    Những phần quà thiết thực như gạo, trứng, gia vị,... được phát tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

    Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã khẳng định, yêu cầu "đi từng ngõ, gõ từng nhà" không chỉ để rà soát, nắm bắt tình hình dịch bệnh mà còn để kịp thời thấu hiểu những khó khăn, ảnh hưởng của người dân giữa đại dịch Covid-19. Theo đó, các lực lượng y tế, công an, Chữ Thập Đỏ và tổ dân phố, ban quản trị… đã được huy động và khẩn trương tiến hành rà soát, để không người dân nào bị bỏ lại phía sau.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:25:00 22-04-2020

    Số ca mắc COVID-19 giảm gần 60% trong thời gian giãn cách xã hội

    Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến đến thời điểm sáng ngày 22/4, tại Việt Nam, hiện vẫn là 268 trường hợp mắc COVID-19. Không ghi nhận trường hợp mắc mới kể từ chiều ngày 16/4/2020.

    Đã có 216 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm 81% tổng số bệnh nhân); 52 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh. 03 bệnh nhân diễn biến nặng (số 20,91,161) đang được điều trị tích cực và đã có tiến triển trong những ngày gần đây, 19 trường hợp âm tính từ 1 lần trở lên (trong đó có 8 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên).

    Liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội: ghi nhận 13 trường hợp mắc COVID-19, không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 267 ngày 15/4; đã lập 12 chốt kiểm soát, tiếp tục khoanh vùng, cách ly toàn thôn; thành lập 74 tổ giám sát sức khoẻ người dân toàn thôn 2 lần/ ngày.

    Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 268 ghi nhận tại Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đã lấy 358 mẫu xét nghiệm, trong đó 302 mẫu có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

    Việc hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất trong ứng phó với dịch COVID-19 và được nhiều quốc gia thực hiện. Điều đó minh chứng cho sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:54:00 21-04-2020

    Đà Nẵng tiếp tục đóng cửa biển, dừng hoạt động vận tải công cộng đến 30/4

    Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Đà Nẵng lên phương án chuẩn bị kịch bản nới lỏng giãn cách xã hội với mục tiêu vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa nhanh chóng ổn định đời sống người dân, phục hồi kinh tế.

    Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị thành phố tiếp tục dừng triệt để các nghi lễ, các hoạt động tôn giáo có 20 người trở lên, các hoạt động thể thao văn hóa, hoạt động kinh doanh, dịch vụ như bar, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử.

    Ngành Công thương Đà Nẵng cũng đề xuất thành phố cho hoạt động trở lại đối với các cơ sở sản xuất, công trình giao thông, công trình xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ...

    Bà Lê Thị Bích Thuận Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, đã chuẩn bị kế hoạch cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, học sinh khối 9 và 12 sẽ đi học trước 1 tuần. Sau đó, nếu dịch bệnh ổn định, các cấp học đi học còn lại sẽ trở lại sau một tuần.

    Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo vẫn tăng cường các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, tiếp tục dừng các hoạt động vận tải công cộng đến sau ngày 30/4.

    Từ nay đến 30/4, Đà Nẵng chưa xem xét cho tắm biển vì nếu mở cửa biển sẽ có nguy cơ đông người.

    Cấm tuyệt đối các dịch vụ kinh doanh như bar, vũ trường, karaoke, massage và tiếp tục dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa thể thao đông người.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/tin-tuc-24h/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:36:00 21-04-2020

    Kêu gọi giúp đỡ những LGBT gặp khó khăn vì dịch COVID-19

    Những ngày qua, nhiều thông tin hỗ trợ từ thiện cho những người khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 được ủng hộ khá nhiều, đây là một hành động đáng quý của mọi người. Tuy nhiên, chính cộng đồng LGBT nói chung và chuyển giới nói riêng của chúng ta vẫn còn nhiều anh chị em gặp khó khăn hàng ngày.

    Trong đó, anh Huỳnh Minh Thảo - Giám đốc truyền thông Trung tâm ICS (tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền LGBTQ Việt Nam) cùng những bạn trẻ kêu gọi đóng góp giúp đỡ cộng đồng LGBT ở Sài Gòn cùng nhau vượt qua khó khăn đợt dịch Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:23:00 21-04-2020

    Hà Nội sẽ không phong tỏa nhà máy, cơ quan có trường hợp F1, F2

    Tại cuộc họp với một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn chiều 21/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận nhiều câu hỏi về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như phòng chống dịch Covid-19 khi các doanh nghiệp quay lại hoạt động.

    Đại diện Công ty CP miền Bắc mong muốn Sở Y tế Hà Nội có những hướng dẫn cụ thể trong trường hợp công ty có người mắc Covid-19 hoặc có người F1, F2 thì xử lý thế nào để không gián đoạn việc sản xuất.

    Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hướng dẫn cụ thể. Ông Chung cũng cho hay thành phố chưa áp dụng biện pháp phong tỏa với nhà máy nào có trường hợp F1, F2.

    "Đối với các trường hợp F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì F2 vẫn đi làm bình thường. F1 vẫn phải cách ly tại nhà trong 14 ngày. Nhà máy sẽ được phun khử khuẩn, tẩy rửa", ông Chung cho hay.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/ha-noi-se-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:21:00 21-04-2020

    TP.HCM tích cực chuẩn bị lộ trình chuyển sang trạng thái bình thường mới

    Trong 4 tuần vừa qua, nước ta đã tập trung tối đa chống dịch COVID-19 sau khi đã hạn chế dòng người từ các nước tới Việt Nam. Sau 5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, chưa tới 0,3 người/1 triệu dân nhiễm COVID-19, hầu như không còn nguồn lây tại chỗ, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, thành phố cần chuẩn bị tích cực nhất để từ tháng 5/2020 thực hiện lộ trình chuyển sang trạng thái bình thường mới.

    Lãnh đạo TP.HCM tiếp tục đặt yêu cầu không để các bệnh viện là nguồn lây nhiễm dịch bệnh, sẵn sàng chỗ cách ly và lực lượng bác sỹ truyền nhiễm. Ngày 30/4 là hạn cuối để các ngành công bố chính thức bộ tiêu chính đánh rủi ra lây nhiễm phòng chống dịch, đặc biệt là lĩnh vực khám, chữa bệnh, giáo dục, sản xuất, kinh doanh, giao thông và du lịch.

    Nhịp độ giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh, thành cũng vậy. Điều này sẽ là thách thức lớn với thành phố 10 triệu dân trong việc kiểm soát dịch bệnh giai đoạn mới - sống chung an toàn với dịch bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/vtv9/tphcm-tich...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:19:00 21-04-2020

    Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đồng Nai âm tính lần 1

    Ngày 21/4, Thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết bệnh nhân mắc COVID-19  V.V.T. (28 tuổi, ngụ TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH Giày Gia Định, chi nhánh Biên Hòa) điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.  Bệnh nhân T. đã  bước sang ngày điều trị thứ 15 tại bệnh viện và sẽ tiếp tục điều trị thêm 3 ngày nữa để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2.

    Trong 15 ngày điều trị tại đây, bệnh nhân V.V.T. có sức khỏe bình thường, không có triệu chứng gì của bệnh đường hô hấp, không ho, không khó thở, không đau họng. Bệnh nhân được cách ly điều trị ở một khu vực riêng với ê kíp gồm 6 y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý chăm sóc, điều trị và phục vụ.

    Tính đến ngày 21/4, ngoại trừ ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 247 này, 9 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh trên đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 và được trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:03:00 21-04-2020

    6 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

    Bản tin 6h sáng ngày 22/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đã 6 ngày liên tục, Việt Nam không có ca mắc mới nào. Dự kiến trong hôm nay có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, cả nước có tổng cộng 216 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. 53 bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 người. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 người.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.799. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 268, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.368, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 60.163.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ