Cập

Dịch COVID-19 ngày 4/5: Thế giới có 3.592.560 ca nhiễm, 249.112 ca tử vong; toàn khối ASEAN gần 50.000 người mắc bệnh, 1.671 người tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 3.592.560 ca nhiễm virus SASR-CoV-2 và 249.112 ca tử vong do COVID-19. Số người bình phục đã lên tới 1.165.915 người. Như vậy, trong 24 giờ qua, thế giới có gần 29.000 ca nhiễm mới và 935 ca tử vong.

  diễn biến
  • 17:33:00 04-05-2020

    Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 4/5: Toàn khối gần 50.000 người mắc bệnh, 1.671 người tử vong

    Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 4/5, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 49.917 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, tăng 1.303 ca so với một ngày trước.

    Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 1.671 người dân ở khu vực này, tăng 35 trường hợp so với ngày 3/5. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 12.442 trường hợp.

    Trong vòng 24 giờ qua, Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực với 573 trường hợp, đồng thời cũng là nước thành viên ASEAN có tổng số ca COVID-19 cao nhất. Indonesia ghi nhận nhiều ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhất Đông Nam Á trong ngày 4/5, với 19 ca.

    Dịch COVID-19 ngày 4/5: Thế giới có 3.592.560 ca nhiễm, 249.112 ca tử vong; toàn khối ASEAN gần 50.000 người mắc bệnh, 1.671 người tử vong - Ảnh 1.

    Công nhân nhập cư sống trong các khu nhà tập thể chiếm hầu hết ca mắc bệnh mới tại Singapore. Ảnh: Straits Times

    Nhìn chung, ở Đông Nam Á, đại dịch COVID-19 chỉ còn diễn biến đáng lo ngại tại nhóm 4 quốc gia gồm Singapore, Philippines, Indonesia và Malaysia, trong khi các nước còn lại đã kiểm soát tốt tình hình, đặc biệt là nhóm 6 nước gồm: Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Timor Leste đã nhiều ngày không ghi nhận ca mắc bệnh mới cũng như ca tử vong.

    Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng về phòng chống đại dịch COVID-19 khi chặn đứng số ca mắc bệnh ở mức 271 và số ca khỏi bệnh hiện là 219.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:32:00 04-05-2020

    Tình hình dịch bệnh ngày 4/5: Thế giới có 3.592.560 ca nhiễm, 249.112 ca tử vong do COVID-19

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 3.592.560 ca nhiễm virus SASR-CoV-2 và 249.112 ca tử vong do COVID-19. Số người bình phục đã lên tới 1.165.915 người. Như vậy, trong 24 giờ qua, thế giới có gần 29.000 ca nhiễm mới và 935 ca tử vong.

    Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, lần lượt là 1.191.854 ca và 68.702 ca.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:30:00 04-05-2020

    Chuyên gia Đức: Hơn 20% số bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng

    Kết quả một công trình nghiên cứu công bố ngày 4/5 cho thấy hơn 20% số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức không xuất hiện các triệu chứng.

    Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bonn đã tiến hành phỏng vấn và xét nghiệm đối với 919 người trong 405 gia đình ở khu vực Gangelt, một trong những ổ dịch lớn nhất nước Đức. Kết quả các xét nghiệm cho thấy 15% số người dân ở Gangelt đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, với tỷ lệ tử vong là 0,37%.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:29:00 04-05-2020

    Nam Phi thử nghiệm vaccine phòng lao để ngừa virus SARS-CoV-2

    Ngày 4/5, hàng trăm nhân viên y tế ở Nam Phi đã tham gia cuộc thử nghiệm vaccine BCG phòng bệnh lao để xác định xem loại vaccine được thế giới sử dụng trong 100 năm qua có hiệu quả trong phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hay không.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 50.000 ca mắc ở Đông Nam Á, Nga ghi nhận hơn 145.000 người nhiễm - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế làm việc tại một trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở Centurion, Nam Phi, ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:41:00 04-05-2020

    Số ca mắc Covid-19 tại Bangladesh tăng nhanh đến hơn 10.000

    Hôm nay (4/5), Bộ Y tế Bangladesh thông báo, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt 10.000, với tốc độ lây nhiễm tăng nhanh trong vài ngày gần đây.

    Bangladesh ghi nhận 688 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số lây nhiễm lên 10.143 chỉ trong vòng 2 tháng kể từ ca mắc đầu tiên. Số ca tử vong cũng tăng lên 182.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:36:00 04-05-2020

    Số ca mắc COVID-19 ở Mexico tăng vọt

    Mexico đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng gấp 5 lần, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới gần 130.000 ca. Số liệu thống kê dựa trên mô hình giám sát nghiên cứu dịch bệnh được chính phủ nước này sử dụng.

    Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mexico chính thức ghi nhận 23.471 ca mắc COVID-19 và trên 2.154 ca tử vong. Tuy nhiên, số liệu từ hệ thống giám sát Sentinel của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được sử dụng tại Mexico kể từ năm 2006, ước tính số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 128.033 ca. Hệ thống này đưa ra ước tính trên dựa trên các dữ liệu thu thập từ một mạng lưới các cơ sở đáng tin cậy, chứ không dựa trên các báo cáo về số ca tử vong và số ca nhập viện vốn không nắm bắt được phần lớn số bệnh nhân được điều trị tại nhà.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:34:00 04-05-2020

    Thế giới cần huy động ít nhất 8,2 tỷ USD cho nghiên cứu vắc-xin điều trị COVID-19

    Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tổ chức một hội nghị tài trợ quốc tế trực tuyến vào ngày 4/5 để huy động ít nhất 7,5 tỷ euro (8,2 tỷ USD) cho việc nghiên cứu vắc-xin và các biện pháp điều trị COVID-19, sau khi các nước giàu tuyên bố sẽ đồng lòng ứng phó với đại dịch này.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:31:00 04-05-2020

    Hy Lạp triển khai các đơn vị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lưu động

    Ngày 4/5, Hy Lạp bắt đầu triển khai các nhóm xét nghiệm lưu động song song với việc nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19.

    Hiện có 25 đơn vị được triển khai và con số này sẽ nhanh chóng tăng lên 500 đơn vị. Đối tượng được ưu tiên xét nghiệm là tù nhân và người sống trong các nhà dưỡng lão. Tính đến nay, Hy Lạp thông báo hơn 2.600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 144 ca tử vong. Hiện nước này đã tiến hành gần 80.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 50.000 ca mắc ở Đông Nam Á, Nga ghi nhận hơn 145.000 người nhiễm - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Evaggelismos General ở Athens, Hy Lạp ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:48:00 04-05-2020

    Covid-19 ở Singapore giảm tốc

    Singapore báo cáo thêm 573 ca nCoV, ngày thứ 11 liên tiếp ca nhiễm mới ở mức dưới 1.000, trong khi tổng ca nhiễm tăng lên gần 19.000.

    Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết trong số ca nhiễm mới, phần lớn là lao động nhập cư sống trong ký túc xá và chỉ 5 người là công dân Singapore hoặc thường trú nhân. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp Singapore ghi nhận ca nhiễm mới dưới 1.000, trong khi 1.408 người đã hồi phục.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:46:00 04-05-2020

    EU cho rằng làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 đầu tiên ở châu Âu đã qua đỉnh

    Phát biểu với các nghị sĩ EU trong cuộc họp trực tuyến, bà Ammon cho biết Bulgaria vẫn ghi nhận số các ca mắc COVID-19 tăng, trong khi đối với Anh, Ba Lan, Romania và Thụy Điển, ECDC nhận thấy "không có thay đổi đáng kể nào trong 14 ngày qua". Theo bà, tất cả các nước khác ở châu Âu đều ghi nhận số ca mắc giảm và kể từ ngày 2/5, dường như làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở châu Âu đã qua đỉnh điểm.

    Tuyên bố trên của ECDC dường như ngược với quan điểm của Anh. Tính đến ngày 4/5, Anh ghi nhận gần 190.000 người mắc COVID-19, trong đó khoảng 28.500 người tử vong. Ngày 30/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson, vừa trở lại làm việc vào tuần trước sau khi mắc COVID-19, cho rằng nước này đã qua đỉnh dịch và "đang trên đà giảm".

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:22:00 04-05-2020

    Gần 50.000 ca nhiễm nCoV ở Đông Nam Á

    Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.308 ca nhiễm nCoV, nâng số người nhiễm toàn khu vực lên 49.919, trong đó 1.671 người đã chết.

    Singapore, vùng dịch lớn nhất khu vực, hôm nay báo cáo thêm 573 ca nCoV , đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp ca nhiễm mới ở mức dưới 1.000, nâng tổng ca nhiễm lên 18.778. Bộ Y tế Singapore cho biết phần lớn ca nhiễm mới là lao động nhập cư sống trong ký túc xá, chỉ 5 người là công dân Singapore hoặc thường trú nhân.

    Thêm một ca tử vong được ghi nhận trong hôm nay là cụ bà 86 tuổi có tiền sử bệnh tiểu đường, cao huyết áp và máu nhiễm mỡ, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Singapore lên 18.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:23:00 04-05-2020

    Chính phủ Ai Cập phê chuẩn kế hoạch tồn tại cùng Covid-19

    Kế hoạch được Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly báo cáo trước Quốc hội nước này ngày 3/5. Thủ tướng Madbouly cho biết đã có một số kịch bản khoa học để đất nước có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19 và đây là những kịch bản này phù hợp với các tiêu chuẩn y tế và bảo vệ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là người dân cần tuân thủ các quy tắc này và các biện pháp mà Bộ Y tế nước này đề ra.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 04-05-2020

    Hàn Quốc ấn định ngày học sinh các cấp trở lại trường

    Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye chiều 4/5 đã tổ chức họp báo, công bố kế hoạch cho học sinh các cấp đi học trở lại.

    Xem thêm tại TTXVN 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:15:00 04-05-2020

    Bộ trưởng Giao thông Sudan mắc Covid-19

    Chính phủ Sudan vừa tuyên bố Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng Hashem Abanouf đã bị mắc Covid-19.

    Chính phủ Sudan cho biết ông Abanouf đã tự cách ly từ tuần trước sau khi tiếp xúc với một người bị mắc Covid-19. Trong khi đó, Bộ Y tế Sudan cảnh báo về sự thiếu hụt lớn thuốc điều trị và hạng tầng y tế. Do đó, dù dịch Covid-19 mới bùng phát hồi giữa tháng 4 nhưng số tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng lên 678 trường hợp và không có trường hợp tử vong.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:06:00 04-05-2020

    Ca mắc Covid-19 “dương tính dài ngày” chưa lây lan ra cộng đồng

    Việc Trung Quốc mới đây công bố trong số các bệnh nhân Covid-19 ở nước này có một số trường hợp "dương tính dài ngày" đang nhận được sự quan tâm của người dân nơi đây.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Ông Lương Tông An, chuyên gia Trung Quốc. Ảnh: Mạng Nhân dân

    Ông Lương Tông An, Trưởng khoa hô hấp và chăm sóc đặc biệt (ICU) Bệnh viện Hoa Tây Trung Quốc cho biết: "Hiện nay, tuyệt đại đa số người bệnh dương tính dài ngày đã có kháng thể bảo vệ IgG, tạm thời chưa xuất hiện tình trạng gây lây nhiễm, tức chưa có người nhà hoặc người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị lây bệnh".

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 04-05-2020

    Nga ghi nhận hơn 145.000 ca mắc Covid-19

    Trong 24 giờ qua Nga đã ghi nhận thêm 10.581 ca nhiễm mới virus SARS-Cov-2, nâng tổng số mắc bệnh lên 145.268 người ở 85 khu vực.

    Mức tăng các trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày đêm ở Nga là 7,9%. 17 khu vực có số lượng người mắc bệnh vượt quá 1.000. Đến thời điểm này, tại Nga đã có 18.095 người bình phục, 1.356 người tử vong.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Bệnh nhân Covid-19 được đưa đến bệnh viện ở ngoại ô Moscow. Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:01:00 04-05-2020

    Nga duy trì một số biện pháp hạn chế cho đến khi có vaccine phòng COVID-19

    Bộ trưởng Y tế LB Nga Mikhail Murashko ngày 4/5 cho biết nước này sẽ duy trì một phần các biện pháp hạn chế cho đến khi có vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Xe cứu thương di chuyển tại khu vực Kommunarka, ngoại ô Moskva, Nga ngày 19/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN


    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:18:00 04-05-2020

    Bài học đắt giá tại châu Á khi chủ quan trước làn sóng thứ hai

    Hậu quả của sự chủ quan mở cửa lại nền kinh tế sau những tiến bộ chống dịch bước đầu khiến các nước châu Á dè dặt về biện pháp tiếp theo của "làn sóng thứ hai".

    Các bãi cỏ gần bến Thượng Hải, ở bờ phía tây sông Hoàng Phố, chật kín người từ sáng tinh mơ. Người dân đổ về đây thưởng thức hoa anh đào nở rộ. Những ông bố, bà mẹ đẩy xe nôi trên các thảm cỏ. Nhóm sinh viên tụ tập trên cỏ nâng cốc rượu vang mát lạnh.

    Đó là cách Time miêu tả người dân thành phố lớn nhất Trung Quốc trở lại cuộc sống sau 3 tháng vắng lặng vì các biện pháp cách ly xã hội.

    Xem thêm tại Zing

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:16:00 04-05-2020

    Đức nói vaccine nCoV mất 'nhiều năm'

    Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nhận định việc phát triển vaccine phòng Covid-19 có thể mất nhiều năm, lâu hơn nhiều so với kỳ vọng của Trump.

    "Tôi sẽ rất vui mừng nếu có thể đạt được điều này trong vài tháng", ông Spahn nói trên kênh truyền hình ARD của Đức hôm 3/5, đề cập đến tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông "rất tự tin " Mỹ sẽ có vaccine ngừa nCoV trước nửa cuối năm nay.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:35:00 04-05-2020

    Jordan mở cửa trở lại tất cả các khu vực kinh tế từ ngày 6/5

    Jordan ngày 3/5 thông báo các doanh nghiệp ở tất cả các khu vực kinh tế của nước này sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 6/5 tới.

    Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Tareq Hammouri nêu rõ dù được mở cửa trở lại nhưng tất cả các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các chỉ dẫn y tế và ít nhất 75% nhân viên phải là người Jordan.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:33:00 04-05-2020

    New Zealand lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

    Ngày 4/5, quan chức cấp cao Bộ Y tế New Zealand, Ashley Bloomfield thông báo nước này lần đầu tiên không ghi nhận thêm ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nào kể từ ngày 16/3 và chưa đầy một tuần sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhờ tình hình dịch bệnh đã nằm trong tầm quyền soát.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:23:00 04-05-2020

    Ông Trump tố Trung Quốc phạm sai lầm khiến dịch Covid-19 lan rộng

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết, ông tin rằng sai lầm của Trung Quốc là nguyên nhân khiến dịch bệnh Covid-19 lan rộng, mặc dù ông không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc này.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Times of Israel.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 04-05-2020

    Một học sinh Australia mắc COVID-19 giữa tranh cãi về việc học sinh đi học

    Một trường học ở thành phố Sydney, thuộc bang New South Wales của Australia, đã đóng cửa ngày 4/5 sau khi một học sinh ở trường này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:41:00 04-05-2020

    Ấn Độ ban hành các nguyên tắc mới trong việc phong tỏa đất nước

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài đến hết ngày 17/5, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

    Tuy nhiên, lệnh phong tỏa trong thời gian tới sẽ được nới lỏng một số hạn chế, cho phép các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu trở lại hoạt động bắt đầu từ hôm nay (4/5).

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:40:00 04-05-2020

    Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5

    Theo NHK, vào tối nay, Thủ tướng Abe sẽ công bố quyết định này trong 1 buổi họp báo. Tuy nhiên, một số quy định hạn chế sẽ được chính phủ nới lỏng như cho phép 1 số hoạt động kinh doanh hay công viên được mở cửa trở lại tại 1 số khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Thủ tướng Shinzo Abe đeo khẩu trang trong một cuộc họp với lực lượng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Reuters


    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 04-05-2020

    Tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong một tháng

    Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 3/5, nước này đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tất cả các ca nhiễm này đều là từ nước ngoài về.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Tình nguyện viên kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Tính đến ngày 3/5, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 82.880 ca nhiễm và 4.633 ca tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 04-05-2020

    Hàn Quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 nội địa mới

    Ngày 4/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 8 ca nhiễm SARS-CoV-2, các ca lây nhiễm mới đều là các trường hợp đến từ nước ngoài. Hàn Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã kéo dài trong nhiều tháng trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới giảm rõ rệt.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:32:00 04-05-2020

    Pháp không cách ly bất kỳ ai đến từ EU, Schengen

    Pháp ngày 3/5 cho biết sẽ không tiến hành cách ly đối với bất kỳ ai đến từ EU và khu vực Schengen hay Anh trong bối cảnh nước này chuẩn bị bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế sau 2 tháng phong tỏa do dịch COVID-19.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:27:00 04-05-2020

    Nhiều nước châu Âu nới lỏng giãn cách xã hội từ 4/5

    Sau nhiều tuần phải ở nhà, một phần của châu Âu bắt đầu thấy lại đôi chút cảm giác tự do khi các biện pháp nới lỏng phong tỏa đầu tiên bắt đầu có hiệu lực vào ngày 4/5 tại một số nước, với hầu hết các nước bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Trẻ em đeo khẩu trang khi chơi trước cửa nhà ở San Basilio, Rome, Italy ngày 18/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:14:00 04-05-2020

    Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ có vaccine phòng virus SARS-CoV-2 vào cuối năm nay

    Ngày 3/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ có vaccine vào cuối năm nay.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Vaccine phòng virus SARS-CoV-2 được bào chế tại phòng thí nghiệm ở Rockville, bang Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

    Trong bài phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở thủ đô Washington, Tổng thống Trump đã lạc quan rằng Mỹ sẽ có vaccine vào cuối năm nay. Ông cũng hối thúc mở cửa lại trường học và đại học vào tháng 9 tới. Theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ hiện đang là tâm dịch của thế giới với 1.187.804 ca nhiễm và 68.589 ca tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:12:00 04-05-2020

    Số ca mắc COVID-19 vượt 101.000 người, Brazil có xu hướng trở thành tâm dịch mới của thế giới

    Ngày 3/5, Bộ Y tế Brazil thông báo số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-Cov-2 tại nước này đã lên tới 101.147 trường hợp, trong đó có 7.052 ca tử vong.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại một bãi đỗ xe ở Brasilia, Brazil, ngày 21/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:10:00 04-05-2020

    Hơn 68.000 người chết do nCoV ở Mỹ

    Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.100 người chết do nCoV, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên hơn 68.000 trong hơn 1,1 triệu ca nhiễm.

    Thêm 1.115 người chết do nCoV tại Mỹ trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với mức 1.540 trường hợp một ngày trước đó, khiến số ca tử vong ở nước này tăng lên 68.559.

    Mỹ cũng ghi nhận thêm 26.261 ca nhiễm nCoV, thấp hơn mức 27.851 hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.187.035. Nước này tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do nCoV cao nhất thế giới.

    Đọc thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:09:00 04-05-2020

    Canada phân bổ 168 triệu USD chăm sóc sức khỏe tâm thần vì Covid-19

    Canada vừa phân bổ 240 triệu CAD cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và trực tuyến nhằm hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19.

    "Bạn không cần phải trực tiếp gặp bác sĩ. Chỉ cần gặp bác sỹ trực tuyến, bạn có thể an toàn ở nhà  để bệnh viện có thể tập trung vào những người cần điều đó nhất. Chúng ta cũng có thể sử dụng các ứng dụng để đặt bữa tối và trò chuyện video để giữ liên lạc với gia đình, thể sử dụng công nghệ mới để giữ cho nhau khỏe mạnh", Thủ tướng Canada Trudeau tuyên bố ngày 3/5.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Thủ tướng Canada Trudeau. Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:48:00 04-05-2020

    Sân bay Vienna cung cấp xét nghiệm Covid-19 tại chỗ cho du khách

    Bắt đầu từ 4/5, hành khách đến Sân bay Quốc tế Vienna của Áo sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chỗ.

    Theo báo cáo trước đó, các quan chức y tế Áo yêu cầu tất cả mọi người đến nước này bằng đường hàng không phải xuất trình được giấy chứng nhận đảm bảo họ không bị nhiễm Covid-19 và được thực hiện không quá 4 ngày.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:47:00 04-05-2020

    Séc dự kiến mở cửa biên giới với một số quốc gia trong tháng 7

    Bộ trưởng Ngoại giao Tomáš Petříček cho biết, biên giới với các nước láng giềng có thể sẽ được mở cửa hoàn toàn từ tháng 7.

    Bộ trưởng Ngoại giao Petříček cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là việc đàm phán với Ba Lan và Đức bởi còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại các quốc gia này, trong khi với Slovakia và Áo thì các bước đàm phán đã có những tiến triển hết sức thuận lợi.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:31:00 04-05-2020

    Sắp vượt 25.000 ca tử vong vì Covid-19, Pháp tính lại việc nới lỏng phong toả

    Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Pháp không loại trừ khả năng sẽ tạm hoãn hoặc nới lỏng phong toả dự tính bắt đầu từ ngày 11/5.

    Tính đến hết ngày 3/5, số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp đã sắp vượt mốc 25.000 người. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Chính phủ Pháp không loại trừ khả năng sẽ tạm hoãn hoặc tính toán lại kế hoạch nới lỏng phong toả dự tính bắt đầu từ ngày 11/5.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 04-05-2020

    Cửa hàng không thiết yếu tại Anh xoay sở tồn tại giữa dịch Covid-19

    Các con phố sầm uất tại Anh giờ yên ắng đến đáng sợ, nhiều cửa hàng không thiết yếu đã buộc phải đóng cửa và hàng nghìn lao động phải tạm nghỉ việc.

    Trong số này, có những cửa hàng sẽ không bao giờ mở cửa trở lại trong khi vẫn có nhiều cửa hàng tìm cách thích nghi với cuộc sống trong đại dịch khi vừa phải tuân thủ giãn cách xã hội vừa tìm cách lôi kéo những khách hàng còn ngần ngại vì lo sợ mắc Covid-19 đến với cửa hàng của mình.

    Tờ Observer đã có cuộc trao đổi với 3 chủ cửa hàng trên các con phố chính ở Anh để xem họ đã phải trải qua những khó khăn gì trong thời gian qua và những kỳ vọng của họ trong tương lai khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi.

    Tình hình COVID-19 ngày 4/5: Gần 3,6 triệu người nhiễm, số ca mắc bệnh tại Nga tiếp tục tăng rất mạnh, Ý chuẩn bị tái mở cửa - Ảnh 1.

    Thợ cắt tóc Anne Murray và cửa hàng trên phố của cô. Ảnh: Observer

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 04-05-2020

    Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 4/5: Thế giới trên 3.561.000 ca bệnh, đại dịch ‘hạ nhiệt’ tại nhiều nước

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 4/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 3.561.887, trong đó có 248.084 người đã thiệt mạng.

    Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.152.993 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, trong khi còn 50.041 người trong tình trạng nguy kịch và 2.160.810 đang phải điều trị tích cực.

    Đọc thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 04-05-2020

    Ca tử vong thấp nhất từ khi phong toả, 4 triệu người Italy trở lại làm việc

    Đất nước Italy ngày hôm nay, 4/5, chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19 với việc gỡ bỏ một loạt các biện pháp phong toả trong bối cảnh tổn thất nhân mạng vì Covid-19 tại nước này xuống thấp nhất sau hơn 9 tuần phong toả.

    Bắt đầu từ ngày hôm nay, 4/5, một phần cuộc sống tại Italy sẽ trở lại bình thường . Theo quyết định do chính phủ Italy đưa ra tuần trước, từ ngày 4/5, một loạt các biện pháp hạn chế trong thời gian phong toả sẽ được gỡ bỏ.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ