Cập

Diễn biến dịch ngày 9/12: Hà Nội ghi nhận thêm 704 ca mắc mới; Một nữ sinh lớp 11 ở Quảng Trị tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin Covid-19

Sau khi tiêm vắc xin Covid-19, nữ sinh lớp 11 ở Quảng Trị bị choáng và sốc phản vệ. Sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, em đã tử vong.

  diễn biến
  • 15:49:00 09-12-2021

    Việt Nam đã nhận 150 triệu liều vắc xin COVID-19, tìm thêm cho năm 2022

    Việt Nam sẽ tiếp tục ngoại giao vắc xin trong thời gian tới để đảm bảo nhu cầu tiêm chủng trong năm 2022, tiếp cận nguồn vắc xin cho trẻ em trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới.

    "Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 150 triệu liều vắc xin COVID-19, có thể nói là đảm bảo nhu cầu tiêm chủng trong nước", người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9-12.

    Theo bà Thu Hằng, có được kết quả này là nhờ nỗ lực và vận động quyết liệt, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

    Hiện nay Việt Nam đang thuộc nhóm có tỉ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cao, tạo cơ sở vững chắc để đất nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19.

    Tuy nhiên, theo bà Thu Hằng, trong bối cảnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể mới như hiện nay, ngoại giao vắc xin sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/viet-nam-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:00:00 09-12-2021

    TP.HCM: Gần 80% phụ huynh lớp 9 và 12 đồng thuận cho con đến trường học trực tiếp

    Ông Tân cho biết thông tin trên tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM vào chiều 9/12.

    Theo thống kê, TP.HCM có 265 trường THCS với hơn 83.000 học sinh lớp 9 và 202 trường THPT với trên 66.000 học sinh lớp 12. Qua lấy phiếu khảo sát, khoảng 80% cha mẹ học sinh ở cấp phổ thông đồng thuận cho học sinh đến trường học trực tiếp.

    "Như vậy, chúng ta thấy được sự thông cảm, chia sẻ và thống nhất trong phối hợp để tổ chức cho học sinh đi học khá tốt. Tỉ lệ phụ huynh đồng thuận bao gồm cả những em chưa đủ điều kiện đi học vì lý do dịch bệnh còn kẹt ở địa phương khác" - ông Tân nhận xét.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:55:00 09-12-2021

    Quảng Nam thêm 118 ca Covid-19, có tới 83 ca cộng đồng

    Tối 9/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 16 giờ ngày 8/12 đến 16 giờ ngày 9/12, địa phương này ghi nhận 118 ca mắc mới.

    Trong đó, 83 ca phát hiện ở cộng đồng (Điện Bàn 39 ca, Duy Xuyên 16 ca, Núi Thành 13 ca, Hội An 6 ca, Tam Kỳ 5 ca, Thăng Bình 2 ca, Đại Lộc 1 ca, Quế Sơn 1 ca) và 35 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:15:00 09-12-2021

    Quảng Trị: Một nữ sinh lớp 11 tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin Covid-19

    Chiều 9/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận em N.T.N.N. (17 tuổi, trú tại xã Triệu Đại, H.Triệu Phong, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận) tử vong chiều nay 9.12 sau 7 ngày tiêm vắc xin Covid-19.

    Ông Võ Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, cho biết nữ sinh N. được tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer có hạn sử dụng đến tháng 2.2022 tại điểm tiêm của trung tâm vào chiều 2/12. Quá trình khám sàng lọc, em N. cho biết có tiền sử dị ứng, nhưng gia đình em mong muốn được tiêm vắc xin.

    Cũng theo ông Tâm, người có tiền sử dị ứng với vắc xin không nằm trong "danh mục chống chỉ định tiêm vắc xin Covid-19", ngoài ra gia đình cũng có nguyện vọng tiêm nên phía trung tâm đã tiến hành tiêm vắc xin cho em N.

    Sau khi tiêm vắc xin Covid-19, em N. bị nổi mề đay, 25 phút sau có biểu hiện choáng, sốc phản vệ, mạch huyết áp tụt. Y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong xử lý theo hướng sốc phản vệ, 10 - 15 phút sau không thuyên giảm thì vừa xử lý vừa đưa em N. lên xe để chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Quãng đường đi, em N. có biểu hiện ngừng tim, ngừng thở.

    Sau khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, em N. được hồi sức tim phổi, chuyển hồi sức tích cực - chống độc. Quá trình điều trị, em N. bị rối loạn đông máu, bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ và cán bộ, người dân đến hiến máu cho em N. Tuy nhiên, đến 13 giờ chiều nay 9/12, em N. đã tử vong.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/quang-tri...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:13:00 09-12-2021

    Ngày 9/12, Hà Nội thêm 704 ca mắc Covid-19 mới trong đó có 222 trường hợp ngoài cộng đồng

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 18h ngày 8/12 đến 18h ngày 9/12 ghi nhận thêm 704 ca mắc Covid-19 mới trong đó có 222 trường hợp ngoài cộng đồng, 419 ca trong khu cách ly và 63 trường hợp ở khu phong tỏa.

    Phân bố 704 bệnh nhân tại 215 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện: Đống Đa (95); Thanh Trì (50); Tây Hồ (49); Gia Lâm (48); Đông Anh (42); Bắc Từ Liêm (39); Hoàn Kiếm (38); Hai Bà Trưng (36); Thanh Xuân (33); Hà Đông (26); Nam Từ Liêm, Hoàng  Mai (23); Cầu Giấy (21); Quốc Oai (20); Gia Lâm (17); Mê Linh, Sóc Sơn (15); Chương Mỹ (14); Đan Phượng (13); Ba Vì, Phúc Thọ (12);  Ba Đình, Thường Tín(11); Thanh Oai, Mỹ Đức (9); Thạch Thất (8); Phú Xuyên (6); Hoài Đức (5); Ứng Hòa, Long Biên (2).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 09-12-2021

    Ngày 9/12, thêm 14.586 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gần 130 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:24:00 09-12-2021

    Phát hiện 4 ca dương tính trong số 126 người ăn nhậu tại Trần Duy Hưng

    Ngày 9/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, lực lượng chức năng đang tạm phong tỏa cả nhà hàng này để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm cho hơn 100 người. Bên ngoài khu vực nhà hàng, khoảng 15 cán bộ chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ, đặt biển cảnh báo người dân không lại gần khu vực.

    Theo báo cáo của Công an phường Trung Hòa, vào khoảng 23h45 đêm 8/12, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa phối hợp UBND phường Trung Hòa tuần tra, giải quyết hàng ăn sau 24h và các cơ sở vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trên đường Trần Duy Hưng. Khi đến gần nhà hàng Monaza 194 đường Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện dù cửa chính đã khóa, cơ sở đã tắt đèn nhưng cửa ngách có người đi ra vào, nghi có biểu hiện hoạt động kinh doanh.

    Ban đầu xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng một và tầng 11 trong cơ sở kinh doanh này. Chủ tịch UBND phường Trung Hòa đã chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với Công an phường tiến hành test nhanh Covid-19 đối với số khách tại cơ sở.

    Đến 5h cùng ngày, việc test nhanh Covid-19 mới hoàn thành. Kết quả có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng công an phường đã phối hợp với y tế phong tỏa và yêu cầu khách ở lại để phối hợp xác minh làm rõ.

    Riêng đối với 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, cơ quan chức năng tổ chức cách ly một phòng riêng. Hiện toàn bộ khách vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR trong nhà hàng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:10:00 09-12-2021

    Quảng Bình: Ổ dịch Covid-19 tại Công ty thủy hải sản Dalu Surimi tiếp tục lây lan

    Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, từ sáng qua 8.12 đến sáng nay 9.12, địa phương đã xét nghiệm truy vết 11.095 người (tầm soát cộng đồng 10.959 người), kết quả ghi nhận có 56 trường hợp dương tính mới với Covid-19. Trong đó, số người mắc tại cộng đồng vẫn rất cao (47 ca). Đáng chú ý, số ca nhiễm liên quan đến chùm ca bệnh Công ty TNHH XNK Dalu Surimi tiếp tục cao với 22 ca, tất cả được phát hiện tại cộng đồng.

    Cụ thể các ca nhiễm liên quan đến chùm ca bệnh này được phát hiện tại H.Bố Trạch (1 ca, ở xã Hải Phú) và 21 ca tại H.Quảng Trạch, gồm các xã Quảng Châu (8 ca), Quảng Tùng (12 ca), Quảng Phú (1 ca).

    Theo báo cáo của cơ quan chức năng địa phương, Công ty TNHH XNK Dalu Surimi đóng tại xã Thanh Trạch, chuyên kinh doanh , sản xuất, chế biến thủy hải sản với tổng số 276 công nhân hợp đồng và thời vụ. Đa số công nhân quê tại 2 huyện Quảng Trạch và Bố Trạch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/quang-bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 09-12-2021

    Hà Nội còn bao nhiêu giường điều trị bệnh nhân Covid-19?

    Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cho biết cơ sở y tế này được phân công tại tầng 3 trong mô hình điều trị của Bộ Y tế và hiện có 250 giường. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang mới có tổng cộng 153 F0 đang được theo dõi và điều trị.

    Trong số này, khoảng 20 trường hợp đang có diễn biến nặng. Số bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch là 10 người. Cụ thể, 2 bệnh nhân phải lọc máu, 5 ca thở máy xâm nhập và 3 trường hợp thở máy không xâm nhập.

    Vị lãnh đạo này cho biết thêm: "Theo kế hoạch, Hà Nội đã chuẩn bị 12.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong khi đó, toàn hệ thống y tế của thành phố đến nay mới đang điều trị gần 6.000 bệnh nhân. Do đó, các bệnh viện tại Hà Nội vẫn chưa đến mức quá tải".

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/ha-noi-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 09-12-2021

    Đắk Lắk: Hàng trăm ca mắc COVID-19 mỗi ngày, hơn 62% bệnh nhân không có triệu chứng

    Tính đến sáng 9/12, Đắk Lắk ghi nhận 8.820 ca mắc COVID-19 (kể từ đợt dịch thứ 4), trong đó 47 ca tử vong, trên 6.400 ca đã điều trị khỏi, còn hơn 2.000 ca đang điều trị.

    Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (đang diễn ra), nhóm đối tượng bị mắc COVID-19 nhiều nhất là trên 74 tuổi. Địa phương dẫn đầu ca mắc nhiều nhất tỉnh Đắk Lắk là TP. Buôn Ma Thuột, tiếp đến là thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M’gar; địa phương có số ca bệnh ít nhất là M’đrắk và Ea Súp. Những ngày gần đây, tỉnh này vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày.

    Theo ông Nay Phi La- Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, trong tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, có 62,6% bệnh nhân không có triệu chứng, 35,2% ở mức độ nhẹ, 1,5% ở mức độ vừa, 0,2% ở mức độ nặng và 0,4% ở mức nguy kịch. Như vậy, dịch bệnh COVID-19 tại địa phương đã cơ bản được kiểm soát.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/dak-lak-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 09-12-2021

    Tìm người tiếp xúc với 8 cô gái ở Đồ Sơn dương tính với SARS-CoV-2

    Theo thông tin từ quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sáng nay (9/12), ngành y tế quận này đang gấp rút truy vết các trường hợp có liên quan đến 8 cô gái vừa ghi nhận dương tính với SARS CoV-2 trên địa bàn.

    8 cô gái này quê ở nhiều tỉnh thành, cùng trú tại một nhà trọ thuộc tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Trong 8 người có 6 trường hợp chưa tiêm vaccine.

    Theo ngành y tế, chùm ca nhiễm này đều là F1 của một ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trước đó, ở cùng khu nhà trọ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:55:00 09-12-2021

    Hà Nội cảnh báo tình trạng người dân test nhanh dương tính tự đến bệnh viện Covid-19 tuyến cuối gây quá tải

    ThS.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng Đơn nguyên chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn sáng 9/12 cho biết, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng người dân khi có dấu hiệu ho, sốt đã tự mua test nhanh để xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà.

    Sau khi có kết quả dương tính, thay vì thông báo với chính quyền địa phương, y tế cơ sở, những người này lại tự đi thẳng đến Bệnh viện Thanh Nhàn - cơ sở thuộc tầng 3 trong tháp điều trị, chuyên xử trí các F0 nặng.

    Theo bác sĩ Hường, thống kê sơ bộ, có những ngày, cơ sở này tiếp nhận hơn 20 người dân test nhanh không thực hiện theo đúng quy trình thu dung, điều trị mà "vượt tuyến". Đáng chú ý, 90% số bệnh nhân này sau khi chạy xét nghiệm PCR cũng có kết quả dương tính. Họ sẽ được bệnh viện phân tầng tùy theo mức độ bệnh. Nếu tầng 1 thì sẽ chuyển sang các cơ sở thu dung điều trị như trạm y tế lưu động. Còn nếu tầng 2, 3 thì sẽ giữ lại điều trị.

    "Hiện chúng tôi có một số bệnh nhân ở tầng 1 (điều trị tại nhà hoặc trạm y tế lưu động) của tháp điều trị mong muốn vào bệnh viện, nhưng đây là gánh nặng rất lớn với lực lượng y tế. Bởi số giường cho bệnh nhân tầng 1 sẽ làm mất cơ hội cho những F0 nặng tầng 3", bác sĩ Hương phân tích.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-canh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:53:00 09-12-2021

    Hà Nội: Vất vả vì karaoke chui, Chủ tịch quận đề nghị bán hàng ăn mang về

    Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội sáng 9/12, ĐB Lâm Thị Quỳnh Giao đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền cơ sở các cấp, song qua phản ánh của báo chí tại một số quận, huyện vẫn còn vi phạm chống dịch như karaoke chui, ăn uống quá giờ, tập trung ngoài trời quá 30 người như tại quận Cầu Giấy, dù đã xử lý kịp thời nhưng vẫn gây bức xúc trong dư luận.

    Đại biểu đề nghị có giải pháp khắc phục những vấn đề trên.

    Trước vấn đề ĐB Giao nêu, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh nói:  "Karaoke tại Cầu Giấy thì nhiều người ấn tượng vì nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ".

    Ông cho biết, quận đã cố gắng giảm bớt karaoke từ năm 2016 tới nay, từ 74 nhà hàng xuống còn 60. Karaoke hoạt động phức tạp về đêm, từ 12h đêm đến sáng nên rất vất vả cho các lực lượng. Phương pháp là kiểm tra thực tế, tiếp nhận phản ánh của nhân dân và báo chí, lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên.

    Nói về nguyên nhân xảy ra những việc trên, Chủ tịch quận Cầu Giấy nhận định, điều kiện cấp phép karaoke quá dễ, dù HĐND TP đã ra chế tài cao nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe.

    "Việc cấp phép hàng ăn cùng karaoke không nên, vì vào ăn thì được phép nhưng họ vào hát không xử lý được vì không có camera ghi hình, sờ máy thì nóng nhưng không có căn cứ xử lý", ông Tuấn Anh nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:34:00 09-12-2021

    Đà Nẵng nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao đối với quận Liên Chiểu

    Ngày 9-12, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 (nguy cơ cao - tương ứng vùng cam) đối với toàn bộ quận Liên Chiểu gồm 5 phường.

    Thời gian áp dụng nâng cấp độ kể từ 12 giờ cùng ngày. Những ngày gần đây, số ca Covid-19 ở TP Đà Nẵng tăng, trong đó nhiều nhất tập trung tại quận Liên Chiểu. Quận này đã tiến hành xét nghiệm đại diện hộ gia đình và phát hiện hàng chục ca Covid-19 trong cộng đồng mỗi ngày.

    Ngày 8-12, TP Đà Nẵng có 169 ca Covid-19, riêng quận Liên Chiểu có 84 ca. Số ca mắc mới tập trung ở 2 phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:41:00 09-12-2021

    Bệnh viện Phụ sản Trung ương gỡ phong tỏa tòa nhà BC

    Sáng 9/12, sau gần 10 ngày phong tỏa, tòa nhà BC của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được gỡ bỏ phong tỏa.

    Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1/12, tất cả các F0 đều đã được chuyển đến các cơ sở điều trị thích hợp.

    Toàn bộ bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế tại toà nhà BC đều được cách ly tại chỗ trong vòng 1 tuần và đã xét nghiệm âm tính 3 lần.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/suc-khoe/benh-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:36:00 09-12-2021

    Bình Dương: Số F0 tăng nhanh dù tỉ lệ bao phủ vắc-xin Covid-19 rất cao

    Ngày 9-12, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết đơn vị đang rà soát lại việc tiêm vắc-xin liều cơ bản, đồng thời thống nhất tổ chức tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại cho người dân trên địa bàn.

    Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại địa phương này liên tục tăng nhanh sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, mặc dù tỉ lệ bao phủ vắc-xin của Bình Dương rất cao.

    Theo đó, từ tháng 12-2021, Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên; ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm đủ 2 mũi) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như: người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...

    Sử dụng vắc-xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc-xin Pfizer và tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc-xin.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:34:00 09-12-2021

    Hà Nội dự báo số người mắc COVID-19 có thể lên đến 1.000 ca/ngày

    Sáng 9/12, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp. Từ ngày 11/10 số ca mắc tăng cao, điển hình trong ngày 6/12 ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay (774 ca). Ngay trong sáng nay, ngành y tế thành phố phát hiện 172 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo các ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao ở tất cả các quận, huyện, có thể sẽ lên đến 1.000 ca/ngày trong thời gian sắp tới vì dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn Beta và Delta.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/ha-noi-du-bao-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:01:00 09-12-2021

    Những hoạt động, dịch vụ nào ở Bà Rịa-Vũng Tàu được mở lại từ ngày 10/12?

    Ngày 9/12, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố kế hoạch về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 " trên địa bàn, theo 4 cấp độ dịch.

    Cấp 1: nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4: nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

    Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị thi công dự án, công trình giao thông, xây dựng được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch nhưng phải định kỳ đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19; có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc.

    Cơ sở kinh doanh dịch vụ như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ được hoạt động ở cấp độ dịch 1 và 2. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc. Ở Cấp độ 3, 4 thì hạn chế hoạt động; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

    Nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động ở cấp độ 1, 2, 3; có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc; bị hạn chế hoạt động ở cấp độ 4.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/nhung-hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:47:00 09-12-2021

    Người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, xét nghiệm âm tính được cách ly tại nhà

    Phó Thủ tướng lưu ý điều kiện dịch bệnh hiện nay đã khác trước, dù mầm bệnh ở trong cộng đồng nhiều, số ca nhiễm cao nhưng chúng ta vẫn đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với tỉ lệ tiêm vắc-xin tăng nhanh, tập trung kiểm soát số ca bệnh nặng và tử vong, vì vậy, cần thay đổi căn bản tư duy tổ chức đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

    "Tổ công tác 5 bộ phải khẩn trương báo cáo các đồng chí lãnh đạo được Thủ tướng Chính phủ phân công phụ trách, giải quyết từng việc, khẩn trương nhất, đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con. Bộ Y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam chậm nhất trước ngày 15-12, trên tinh thần tương tự như đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Cụ thể, đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính chỉ tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đối với người chưa tiêm vắc-xin phải có cơ sở cách ly trong nước với thời gian, điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho bà con và tổ chức tiêm vắc-xin.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:56:00 09-12-2021

    8 thiếu nữ tại khu du lịch Đồ Sơn dương tính COVID-19

    Tối 8/12, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cho biết trong số các mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 do Trung tâm Y tế Đồ Sơn lấy mẫu, được bệnh viện thực hiện bằng phương pháp PCR xác định có 8 thiếu nữ đến từ nhiều địa phương khác nhau nhưng đang cùng lưu trú tại khu Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức dương tính với COVID-19.

    Theo báo cáo mới nhất của ngành y tế Hải Phòng, tổng số trường hợp ghi nhận mắc COVID-19 tại Hải Phòng là 1.540 ca. Trong giai đoạn dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay có 1.534 ca, trong đó 48 nhập cảnh. Có 221 ca đã được điều trị và xuất viện, hiện các cơ sở y tế của Hải Phòng đang điều trị cho 1.272 ca.

    Đã có 14/15 quận, huyện trên địa bàn có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (nơi chưa có trường hợp dương tính là huyện đảo Bạch Long Vỹ). 

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/8-thieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:34:00 09-12-2021

    F0 điều trị nhà tăng cao, y tế cơ sở các tỉnh miền Tây quá tải

    Trong ngày hôm qua - 8/12, TP. Cần Thơ đã ghi nhận thêm 875 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm của thành phố lên con số 34.879 ca; trong đó có 16.683 ca đã điều trị khỏi, 271 ca tử vong.

    Đến nay, Cần Thơ đã có hơn 11.000 F0 đang điều trị tại nhà, xuất hiện tại hầu hết các xã, phường, thị trấn của các quận, huyện và đã gây nên tình trạng quả tái cho các cơ sở y tế.

    Bệnh nhân Tr.H.N. (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn), cho biết: "Tui là F0 điều trị tại nhà. Trước đó, người nhà đã nhiều lần thông báo, liên hệ với cơ quan chức năng và cán bộ y tế địa phương nhưng rất lâu sau vẫn chưa có ai đến hướng dẫn hỗ trợ. Mấy ngày sau, chồng tôi chuyển nặng thì mới có xe của y tế đến đưa đi điều trị tại bệnh viện. Họ nói, cả phường chỉ có 7 người làm công tác này nên hiện tại không đủ sức đi từng nhà".

    Sinh viên Trần Ngô Quang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, thành viên một đội y tế lưu động, cho biết: "Em và các tình nguyện viên thường xuyên xuống nhà F0, F1 lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, theo dõi, tư vấn sức khỏe. Hiện số F0 tăng liên tục, đồng nghĩa với số bệnh nhân điều trị tại nhà cũng tăn cao; mỗi thành viên trong đội phụ trách đến 75 F0, quá tải công việc nhưng chúng em cố gắng giúp người dân".

    Theo bác sĩ Đoàn Anh Tuân, Trưởng Trạm Y tế phường Phước Thới, quận Ô Môn, tính đến đầu tháng 12, trạm đang quản lý hơn 300 F0 điều trị tại nhà. Trên địa bàn phường có khu công nghiệp nên F0 rất nhiều. Cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên sức khỏe nỗ lực cố gắng hoàn thành công việc nhưng đang quá tải.

    Hầu như đêm nào cũng có 1-2 ca F0 gọi điện cấp cứu. Trạm cử nhân viên xuống, nếu đo SpO2 trên 96%, tư vấn F0 uống thuốc, dinh dưỡng, nghỉ ngơi. Còn khi nồng độ dưới 96% sẽ gọi báo Trung tâm Y tế quận Ô Môn đưa xe cấp cứu chuyển F0 về bệnh viện điều trị Covid-19.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.baogiaothong.vn/f0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:23:00 08-12-2021

    Học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin, Sơn La thông tin gì?

    Ông Quàng Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) tối qua xác nhận với báo giới việc một nam sinh 15 tuổi, ở xã Pá Luông, tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid-19.

    Theo VOV, ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu thông tin, huyện Thuận Châu tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh 6 trường THPT trên địa bàn huyện, trong 2 ngày 4 và 5/12.

    Em Vừ A L., trú tại bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, học sinh lớp 10 trường PTTH Co Mạ, được tiêm vaccine Pfizer mũi 1 khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 4/12. Khoảng 60 phút sau tiêm, em L. không có biểu hiện gì và được hướng dẫn về tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

    Người nhà nam sinh cho hay, khoảng 16h ngày 6/12, em L. đột ngột thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, được đưa xuống Bệnh viện huyện Thuận Châu. Quãng đường từ nhà nam sinh tới bệnh viện huyện là hơn 50km.

    Các bác sĩ chẩn đoán L. bị trụy mạch chưa rõ nguyên nhân, theo dõi phản vệ độ II sau tiêm vắc xin Covid-19 ngày thứ 3, tiên lượng rất nặng. Ngay tối cùng ngày, em được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, mất vào chiều 7/12.

    "Trước khi tiêm, chúng tôi đã tổ chức khám sàng lọc cho tất cả học sinh. Sau tiêm vắc xin Pfizer mũi 1, em học sinh này hoàn toàn không có biểu hiện hay có phản ứng gì, chúng tôi đã hướng dẫn học sinh tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Về nguyên nhân tử vong, hiện nay, Hội đồng Y khoa của tỉnh chưa kết luận", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu nói trên tờ Thanh niên, đồng thời cho biết, ngoài trường hợp em L., không có học sinh nào ở huyện bị phản ứng sau tiêm.

    Còn ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, trả lời Tuổi trẻ: "Hội đồng chuyên môn của sở đang đánh giá nguyên nhân tử vong của học sinh này. Khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí".

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/mot-hoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:21:00 08-12-2021

    TP.HCM lên kế hoạch đón Tết theo cấp độ dịch

    Tại cuộc họp ngày 7/12, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về các nội dung hoạt động đón chào năm mới 2022 tại TP.HCM, đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón Tết Văn hóa - Nghĩa tình và chuỗi sự kiện mừng xuân Nhâm Dần - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).

    Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, ông Hoan chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị chủ trì phối hợp xây dựng phương án triển khai, tổ chức các hoạt động căn cứ vào quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế của TP.HCM đánh giá cấp độ dịch.

    Đối với đánh giá cấp độ 1, TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động bình thường, và đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

    Đối với đánh giá cấp độ 2, TP.HCM sẽ xây dựng phương án giảm quy mô chương trình, giảm số lượng đại biểu tham dự, khoanh vùng tổ chức, có biện pháp kiểm soát thành phần, số lượng người tham gia chương trình, phân luồng giao thông, di chuyển, đảm bảo nguyên tắc 5K…

    Trong trường hợp TP.HCM đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 3, 4, Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan Thường trực Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chịu trách nhiệm tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo tạm ngừng tổ chức các hoạt động cấp thành phố; hướng dẫn đa dạng phương thức và nội dung hoạt động, đẩy mạnh các chương trình, hoạt động trực tuyến nhằm đạt được mục tiêu đề ra và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-len-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ