Cập

Diễn biến dịch ngày 7/10: 1.402 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; Hà Nội thêm 1 ca dương tính liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 7/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca mắc mới, đã được cách ly.

  diễn biến
  • 15:57:00 07-10-2021

    Đà Nẵng đề nghị giảm tần suất chuyến bay với Hà Nội, TP HCM

    Ngày 7-10, Cục Hàng không Việt Nam nhận được văn bản phản hồi về kế hoạch mở lại đường bay nội địa từ UBND TP Đà Nẵng.

    Văn bản do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký cho biết Đà Nẵng nhận được Công văn số 4221/CHK-VTHK ngày 1-10-2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc xin ý kiến kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

    UBND TP Đà Nẵng thống nhất đối với kế hoạch khai thác vận tải hành không dự kiến áp dụng trong tháng 10-2021 với tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam. Riêng đối với các chuyến bay từ Đà Nẵng đi đến Hà Nội, TP HCM đề nghị xem xét, giảm tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày cho phù hợp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:20:00 07-10-2021

    Những thay đổi lớn của Đồng Nai cần đặc biệt chú ý từ 9/10

    Ngày 7/10, tại buổi làm việc liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn bạc chuẩn bị cho một số thay đổi trong tình hình mới, dự kiến bắt đầu từ ngày 9/10.

    Theo đó, bước đầu tiên, dự kiến từ 0 giờ ngày 9/10, tỉnh này sẽ cho hoạt động lại một số lĩnh vực thiết yếu nhưng với quy mô nhỏ, kiểm soát chặt để đảm bảo phòng, chống dịch sau đó dần bình thường mới theo lộ trình.

    Cụ thể, người dân có thể tập thể dục nơi công cộng nhưng không tập trung quá 10 người tại một địa điểm kèm điều kiện đã tiêm 1 mũi vắc- xin sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh.

    Các hoạt động sửa chữa xe máy, buôn bán tạp hoá, hoạt động văn phòng, cắt tóc, gội đầu, sửa nhà cửa, các lĩnh vực thiết yếu khác được hoạt động nhưng không quá 50% công suất, cùng lúc không quá 5 người.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/nhu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:08:00 07-10-2021

    TPHCM cấp giấy đi đường qua mạng cho các trường hợp di chuyển cấp thiết

    Sở GTVT TPHCM vừa có hướng dẫn để người dân đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 7/10.

    Cụ thể, những người đi từ TPHCM đến các tỉnh, TP khác trong một số trường hợp cấp thiết như: đưa đón người bệnh hiểm nghèo; đưa đón con nhỏ dưới 18 tuổi; đưa đón phụ nữ mang thai; người tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức; di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

    Bên cạnh đó, người dân TPHCM từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về TPHCM thuộc trường hợp: Có hộ khẩu thường trú, giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là TPHCM.

    Riêng những trường hợp đã được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, Thành phố nơi đến cho phép đến và nơi đi cho phép đến TPHCM không thuộc đối tượng cần Sở GTVT TPHCM xác nhận di chuyển.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/tphcm-cap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:08:00 07-10-2021

    Bệnh viện tư được thu phí điều trị COVID-19 nếu bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả

    UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kết luận của Thành ủy TP.HCM.

    Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng ký nêu nguyên tắc của việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm; chi phí điều trị các bệnh khác thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh.

    Đối với phần ngân sách nhà nước, UBND TP quyết định trước mắt thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được Bộ Y tế quy định tại thông tư số 13, 14 ngày 5-7-2019.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/benh-vien-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:29:00 07-10-2021

    Hà Nội phát hiện 3 người trong 1 gia đình nghi mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây

    Trao đổi với chúng tôi tối 7/10, lãnh đạo phòng y tế quận Hà Đông, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, cùng một gia đình sống tại ngõ 28 Lê Trọng Tấn, phường La Khê.

    Người con 21 tuổi ngày 4/10 xuất hiện triệu chứng ho, sốt, đến ngày 7/10 tự đi test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Thiên Đức, có kết quả dương tính.

    Người mẹ 49 tuổi làm nghề nhôm kính tại xưởng ở phường Phú La, quận Hà Đông. Ngày 1/10, bà sốt nhẹ, mệt mỏi và ho nhiều, tự đi mua thuốc uống. Sau khi con trai có kết quả test nhanh dương tính, trạm y tế phường La Khê đã lấy mẫu test nhanh cho bà và chồng (bị tai biến nên chỉ ở nhà), đều dương tính.

    Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu PCR đối với 3 trường hợp trên, 2 người được cách ly tại trạm y té phường, người còn lại cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Thiên Đức, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-phat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:11:00 07-10-2021

    1 tạp vụ phòng khám 16 tuổi ở Hậu Giang được tiêm vaccine ngừa COVID

    Chiều 7/10, liên quan đến trường hợp một người chỉ mới 16 tuổi nhưng được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, BS Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xác nhận là có xảy ra.

    Theo hồ sơ, trong đợt tiêm vaccine trên địa bàn thị xã Long Mỹ hồi tháng 8/2021, phòng khám LT có 11 người được tiêm. Đây là đợt tiêm dành cho cán bộ tuyến đầu chống dịch, trong đó chị ĐXD là nữ, 16 tuổi nhưng vẫn được tiêm vaccine.

    Nói về trường hợp này, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ cho hay trường hợp chị D. sau khi tiêm xong mới phát hiện. Theo BS Quang, chị D. là người giúp việc, tạp vụ và phòng khám lập danh sách chuyển qua để đăng ký tiêm vaccine.

    "Sau khi tiêm xong chúng tôi mới phát hiện. Phòng khám LT cũng đưa danh sách qua để đăng ký chứ không có chuyện gửi gắm. Mà ngay cả lãnh đạo đưa qua cũng không ai dám tiêm vì các trường hợp chưa đủ 18 tuổi chúng tôi rất nghiêm khắc" - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ khẳng định.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/thoi-su/1-tap-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:10:00 07-10-2021

    TP.HCM còn 2 quận huyện chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch

    Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 7/10, sau một tuần thành phố thực hiện Chỉ thị 18 về nới lỏng giãn cách.

    Theo ông Hải, tính đến ngày 4/10, có 17/22 địa phương đủ điều kiện và được đề nghị công bố đã kiểm soát dịch. Ba ngày qua có thêm 3 quận huyện được đánh giá đủ tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của Bộ Y tế là quận 4, Bình Thạnh và Hóc Môn.

    "Như vậy, trong tổng số 22 quận huyện, thành phố trên địa bàn hiện chỉ còn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh là chưa được đề nghị công bố kiểm soát dịch", ông Hải nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/tp-hcm-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:09:00 07-10-2021

    Những “điểm xanh” diệu kì nơi “vùng xanh hy vọng” giữa đại dịch

    Trong giai đoạn chống dịch khẩn trương, quyết liệt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, các đợt giãn cách xã hội khiến chúng ta khó tránh khỏi cảm giác nặng nề, lo lắng. Thế nhưng, chính trong những ngày tháng đặc biệt đó, đã có không ít "điểm xanh" lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực và tiếp tục mang đến những "vùng xanh hy vọng" khi cuộc sống đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới.

    "Điểm xanh" của tình quân - dân trong đại dịch

    Vào những thời điểm giãn cách xã hội được siết chặt nhất, trong từng khu phố, từng con hẻm, có những "điểm xanh" đặc biệt vẫn ngày ngày hỗ trợ người dân, mang đến sự lạc quan cộng đồng. Đó là hình ảnh của các chiến sĩ công an, các anh bộ đội hỗ trợ dân trong những ngày giãn cách. Từ việc đi chợ giúp dân, tỉ mỉ phân loại, đóng góp, trao tay từng bó rau, lốc sữa, túi nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình đến hàng ngàn việc không tên. Sự chung tay của quân đội trong "trận chiến" này không chỉ là đóng góp sức người mà còn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn, khiến người dân an lòng ở nhà, vững tâm chống dịch thời gian qua.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/nhung-diem-xan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:09:00 07-10-2021

    Đà Nẵng đồng ý mở lại hoạt động đường sắt, hàng không

    Theo đó, trong công văn phúc đáp gửi Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa giai đoạn dịch bệnh Covid-19, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Đà Nẵng thống nhất đối với kế hoạch khai thác vận tải hành không dự kiến áp dụng trong tháng 10/2021 với tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam.

    Riêng đối với các chuyến bay từ Đà Nẵng đi đến Hà Nội, TP.HCM đề nghị xem xét, giảm tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày cho phù hợp.

    Diễn biến dịch ngày 7/10: 1.402 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; Hà Nội thêm 1 ca dương tính liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh 1.

    Sân bay Đà Nẵng vắng tanh trong dịch Covid-19

    Đồng thời, ông Chinh đề nghị Cục Hàng không Việt Nam căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phải tuân thủ theo các quy định về phòng, dịch của thành phố.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/da-nang-dong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:05:00 07-10-2021

    Đề xuất bay Hà Nội - TP.HCM từ ngày 10/10

    Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất kế hoạch khai thác tạm thời các đường bay nội địa thường lệ đi và đến sân bay Nội Bài.

    Diễn biến dịch ngày 7/10: 1.402 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; Hà Nội thêm 1 ca dương tính liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh 1.

    Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài

    Theo đó, Bộ GTVT đề xuất 2 phương án triển khai chuyến bay nội địa thường lệ giữa Hà Nội và TP.HCM từ ngày 10/10 tới.

    Phương án 1, Bộ GTVT đề xuất tổ chức chuyến bay giữa Hà Nội - TP.HCM với tần suất 2 chuyến khứ hồi/ngày (chở khách 2 chiều).

    Phương án 2, tổ chức vận chuyển hành khách chiều từ Hà Nội đi TP.HCM với tần suất ban đầu là 4 chuyến bay/ngày.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/de-xuat-bay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:22:00 07-10-2021

    Ngày 7/10, 1.402 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 49,2 triệu liều vaccine đã được tiêm

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

    (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.402

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 758.488

    2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.605 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 3.769

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 911

    - Thở máy không xâm lấn: 157

    - Thở máy xâm lấn: 745

    - ECMO: 23

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-7-10-14...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:20:00 07-10-2021

    Hà Nội thêm 1 ca dương tính liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

    Ca mắc mới phân bố tại quận Hoàn Kiếm, thuộc chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

    Bệnh nhân P.T.H, nữ, sinh năm 1966; Địa chỉ: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh.

    Ngày 28/9, bệnh nhân vào viện điều trị tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 30/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/10, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

    Như vậy, tính từ 18h ngày 6/10 đến 18h ngày 7/10, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc tại khu cách ly: Hoàn Kiếm (3), Bắc Từ Liêm (1), Phú Xuyên (1).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 4.026 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.423 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/suc-khoe/ha-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:47:00 07-10-2021

    Thủ tướng đồng ý mua vắc xin AstraZeneca của Hungary

    Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hỏa tốc về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

    Theo đó, Thủ tướng quyết định chấp nhận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary kèm theo các điều kiện.

    Cụ thể, Thủ tướng chấp thuận mua vắc xin với hạn sử dụng đến ngày 31/10/2021; chấp nhận giá vắc xin không thể đàm phán theo quy định của Chính phủ Hungary.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:46:00 07-10-2021

    Việt Nam sẽ đẩy mạnh tiếp cận nhập khẩu, hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19

    Xác định thuốc điều trị và vaccine là những giải pháp quyết định để tiếp tục kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã sớm chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu về tình hình phát triển các loại thuốc điều trị Covid-19 trên thế giới, đồng thời thông tin và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc tiếp cận một số loại thuốc điều trị tiềm năng được đánh giá là có hiệu quả cao để xem xét nghiên cứu và thử nghiệm sử dụng tại Việt Nam.

    Thông tin nêu trên được người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 7/10. Theo bà Hằng, việc tiếp cận nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai trong thời gian tới.

    Trước đó, Reuters hôm 6/10 dẫn lời Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Somsak Akksilp cho biết, Thái Lan đang đàm phán với hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ mua 200.000 liều thuốc kháng virus đang thử nghiệm để điều trị Covid-19, được gọi là molnupiravir. Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia cũng cho biết đang đàm phán để mua kháng virus molnupiravir của Merck, trong khi Philippines đang tiến hành thử nghiệm thuốc này.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/viet-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:45:00 07-10-2021

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: 'Số tử vong tại TP.HCM giảm mạnh, chúng ta đã đi đúng hướng'

    Ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết trong 1 tháng qua, số mắc giảm dần, số tử vong giảm hàng ngày và những ngày đầu tháng 10, số tử vong giảm mạnh, đặc biệt là tại TP.HCM.

    "3 đợt dịch đầu chúng ta đã khống chế dịch rất tốt, khống chế được số tử vong. Đợt dịch thứ 4 với số mắc và số tử vong tăng nhiều, tỉ lệ tử vong chung trên thế giới là 2,04%, Việt Nam 2,5% và hiện giảm còn 2,4%"- ông Khuê cho biết.

    Tỉ lệ tử vong, theo ông Khuê, nếu tính cả 150.000 - 200.000 trường hợp dương tính sau xét nghiệm test nhanh thì tỉ lệ mắc/chết cả nước và tại TP.HCM sẽ giảm xuống dưới 2%. Tuy nhiên, hiện còn số tử vong tại nhà chưa khai thác được nên hiện tỉ lệ tử vong hiện đang tạm tính trên số ca có xét nghiệm RT-PCR, đến nay là 2,4%.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/thu-truong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:30:00 07-10-2021

    TP.HCM: Hơn 68% người dân tiêm vắc-xin mũi 2, tiếp tục tiêm vét

    Trưa 7/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay cập nhật đến thời điểm này có 403.997 trường hợp mắc bệnh Covid-19 phát hiện tại TP được Bộ Y tế công bố, trong đó có 403.501 trường hợp nhiễm trong nước, 496 trường hợp nhập cảnh.

    Tính đến hết ngày 6/10 tại TP.HCM đã tiêm được gần 12 triệu mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Hiện nay đã có 97,3% người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi, 68,7% người tiêm đủ 2 mũi. Các quận, huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

    Theo HCDC, hiện số ca F0 cách ly điều trị tại nhà là 22.257 người và đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 10.584 người. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 1.205. Tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 20.905 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 1.735 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 159 người.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:29:00 07-10-2021

    Những ai ở TP.HCM được miễn phí vé máy bay về Đà Nẵng ngày 12/10?

    Bốn nhóm đối tượng gồm: phụ nữ mang thai và người thân đi cùng; người thân của những người đã mất vì COVID-19; người vào TP.HCM chữa bệnh, có giấy xuất viện trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây; người từ 70 tuổi trở lên và người thân đi cùng.

    Về thủ tục đăng ký, ông Liễu cho biết người dân phải có bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận thường trú tại Đà Nẵng, đơn đăng ký và xác nhận của Hội đồng hương cấp quận, huyện.

    Riêng phụ nữ có thai nộp kèm giấy khám thai, phụ nữ mang thai từ tuần thứ 32 trở lên phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ. Ngoài ra, người dân cũng cần mang theo giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc giấy xác nhận đã điều trị COVID-19, giấy xuất viện.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/nhung-ai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:29:00 07-10-2021

    Đồng Nai đã có kim tiêm để tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

    Sáng 7/10, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai về việc khoảng 1,3 triệu liều vaccine đã có trong kho nhưng thiếu kim tiêm.

    Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đề nghị Sở Y tế nhanh chóng bố trí để có kim tiêm hỗ trợ các địa phương tiêm cho người dân.

    Chiều cùng ngày, Sở Y tế Đồng Nai đã mượn được 450.000 kim tiêm để thực hiện tiêm vaccine trong toàn tỉnh. Ngoài ra 750.000 kim tiêm do Bộ Y tế phân bổ cũng đang trên đường vào Đồng Nai, dự kiến sáng thứ 7 tuần này (9/10) sẽ tới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 07-10-2021

    Địa phương đầu tiên ở TP.HCM kiến nghị cho phép ăn uống tại chỗ

    Ngày 7/10, UBND quận 7 (TP.HCM) đã có báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kiến nghị về các hoạt động mở cửa trong thời gian tới đến UBND TP.HCM.

    Theo UBND quận 7, từ ngày 15/9, quận này đã thí điểm cho 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động trở lại có kiểm soát. Tiếp đến ngày 20/9, có 434 đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh trở lại.

    Qua 15 ngày thí điểm, người dân và doanh nghiệp phấn khởi với việc mở cửa hoạt động trở lại theo phương thức "3 tại chỗ" và tuân thủ 5K. Bước đầu ghi nhận các đơn vị tuân thủ và chấp hành rất tốt về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/dia-phuong-dau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:18:00 07-10-2021

    Trưa 7/10, Hà Nội phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 ở 2 quận

    Trưa 7/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 2 ca mắc đã được cách ly.

    Cụ thể 1 ca ở Bắc Từ Liêm và 1 ca ở Hoàn Kiếm. Cả 2 bệnh nhân đều thuộc chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (2).

    Như vậy tính từ sáng đến 12h ngày 7/10, Hà Nội ghi nhận tổng 4 ca dương tính SARS-CoV-2 ở khu cách ly, trong đó, Hoàn Kiếm (2), Bắc Từ Liêm (1), Phú Xuyên (1).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/trua-7-10-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:35:00 07-10-2021

    Nam Định ghi nhận 2 ca Covid-19, Hà Nam thêm 44 trường hợp

    2 trường hợp Covid-19 ở Nam Định được công bố tối 6/10, đều đã cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu từ trước.

    Người đầu tiên là một phụ nữ sinh năm 1989, ở Tân Minh, Hải Triều, Hải Hậu. Bệnh nhân là vợ của ca Covid-19 mã số 806.065 (từ 23/8 đến 28/9, chồng bệnh nhân thường xuyên lên khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội).

    Ngày 28/9, người này cùng chồng trở về địa phương bằng xe riêng và được chuyển cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hải Hậu, sau đó tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu để cách ly và chăm sóc chồng.

    Các ngày 1/10 và 3/10, người phụ nữ xét nghiệm âm tính, đến ngày 5/10 nhận kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Trường hợp thứ hai là người đàn ông sinh năm 1983, trú ở xóm 2, Hải Quang, Hải Hậu. Bệnh nhân là con trai ca Covid-19 mã số 806.066. Ngày 18/9, người đàn ông cùng gia đình đi xe máy từ Hà Nội về địa phương, đến trạm y tế xã Hải Quang khai báo y tế, chuyển cách ly ngay tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hải Hậu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:34:00 07-10-2021

    Bộ Y tế đưa thuốc Molnupiravir vào phác đồ điều trị COVID-19 mới

    Theo "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19" mới nhất do Bộ Y tế ban hành, đối với thuốc kháng virus, Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

    Nếu là thuốc chưa được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới, việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

    Nếu là thuốc đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, hoặc được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất 1 nước trên thế giới thì có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh (ví dụ: thuốc Remdesivir, Favipiravir,...).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/bo-y-te-dua-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:54:00 07-10-2021

    Sau 1 tuần uống thuốc hạ sốt, đến bệnh viện khám mới phát hiện mắc Covid-19

    Sáng 7/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 6 ca Covid-19 mới phát hiện trên địa bàn, tất cả đều ở TP. Quy Nhơn.

    Diễn biến dịch ngày 7/10: Vaccine sắp về nhiều, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị rút dần lực lượng chi viện chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 1.

    Người dân TP. Quy Nhơn chờ tiêm vắc-xin Covid-19

    Đáng chú ý, trong số các ca Covid-19 nói trên, có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, khiến 2 người con mắc bệnh theo, là nữ bệnh nhân 822663 (SN 1974; ngụ khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn).

    Cụ thể, ngày 28/9, bệnh nhân 822663 có triệu chứng sốt, đau đầu, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Ngày 5/10, khi xuất hiện triệu chứng khó thở, người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP. Quy Nhơn khám.

    Ngay sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân 822663 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính nên được cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 6/10, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/sau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:45:00 07-10-2021

    Đồng Tháp: Số người về quê nhiễm Covid-19 tăng nhanh

    Tối 6/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh để chỉ đạo tình hình tiếp nhận người dân tự phát trở về tỉnh và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Tính đến tối 6/10, Đồng Tháp đã đón hơn 26.000 người từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ về địa phương. Về đông nhất là từ Bình Dương với hơn 9.000 người, tiếp theo là TP.HCM với hơn 7.600 người, từ Long An hơn 3.800 người...

    Kết quả phân loại, sàng lọc đối với người về Đồng Tháp, có 4.285 người về tỉnh đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19; hơn 11.600 người được tiêm 1 mũi vắc xin và 2.020 người là F0 sau điều trị. Còn lại gần 7.200 người chưa được tiêm vắc xin.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/dong-thap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 07-10-2021

    Bộ Y tế: Vắc-xin Covid-19 sắp về nhiều

    Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh, thành phố về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

    Theo Bộ Y tế, dự kiến thời gian tới Bộ sẽ tiếp nhận số lượng vắc-xin nhiều hơn trước, do đó đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị, dây chuyền lạnh tại các tuyến để đảm bảo việc tiếp nhận, bảo quản các loại vắc-xin Covid-19 với số lượng lớn được cung ứng trong quý 4/2021.

    Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc-xin ngay sau khi được phân bổ, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 07-10-2021

    Bình Phước có công văn hỏa tốc liên quan đi lại của người về từ TP.HCM

    UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn hỏa tốc về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về địa phương.

    Theo đó, UBND Bình Phước yêu cầu tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh) cho tất cả những người về từ các tỉnh, thành nói trên vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận mà không phải cách ly tập trung. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

    Đối với những người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về Bình Phước (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19) sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện 5K.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/binh-phuoc-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:43:00 07-10-2021

    Quảng Bình tổ chức 4 chuyến tàu trong ngày 8 - 9/10 đón người dân về quê

    Sáng 7/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh này vừa ban hành kế hoạch đón người dân Quảng Bình đang lưu trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có nguyện vọng về quê.

    Việc đưa đồng hương Quảng Bình muốn về quê thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của chính quyền tỉnh đối với người dân đang làm ăn, sinh sống xa quê hương. Đồng thời, chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

    Đối tượng được ưu tiên là phụ nữ mang thai (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định); phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân và người già (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm người thân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://thanhnien.vn/quang-bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 07-10-2021

    Xót xa cảnh "ngã đâu là nhà, ngả đâu là giường" của người dân nghèo trên hành trình từ các tỉnh phía Nam trở về quê hương

    Diễn biến dịch ngày 7/10: Vaccine sắp về nhiều, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị rút dần lực lượng chi viện chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 1.

    Hơn 3h sáng tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Giẽ, lại một đoàn xe máy được lực lượng CSGT phía Hà Nam bàn giao cho Hà Nội

    Diễn biến dịch ngày 7/10: Vaccine sắp về nhiều, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị rút dần lực lượng chi viện chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 2.

    Để đảm bảo kiểm soát được phương tiện di chuyển và hỗ trợ người dân khi gặp sự cố, lực lượng chức năng đã tách thành các đoàn xe với số lượng từ 100 đến 200 người dân

    Diễn biến dịch ngày 7/10: Vaccine sắp về nhiều, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị rút dần lực lượng chi viện chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 3.

    Ngay sau khi tiếp nhận đoàn tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng lấy thông tin và hướng dẫn mọi người khai báo y tế


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/xot-xa-canh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:24:00 07-10-2021

    Đồng Tháp: 176 người về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2

    Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính từ ngày 1 - 6/10, tỉnh đã tiếp nhận trên 26.000 người dân tự phát từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… trở về địa phương.

    Trong đó, gần 7.200 người chưa được tiêm vắc xin Covid-19 (29%), trên 11.600 người đã tiêm 1 mũi (46%), gần 4.300 đã tiêm hai mũi (17%); có 2.020 F0 sau điều trị (chiếm 8%).

    Qua xét nghiệm, tỉnh đã phát hiện 176 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Tính đến 17h ngày 6/10, tỉnh ghi nhận 8.493 trường hợp dương tính, trong đó có 7.907 bệnh nhân đã được xuất viện, 216 trường hợp tử vong và hiện có 364 ca đang điều trị.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:41:00 07-10-2021

    Sáng 7/10, Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19 mới ở Hoàn Kiếm và Phú Xuyên

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 6/10 đến 6h ngày 7/10 ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới tại Hoàn Kiếm và Phú Xuyên, đều đã được cách ly.

    Các ca bệnh tại huyện Phú Xuyên và quận Hoàn Kiếm, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt, chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.023 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.420 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 06-10-2021

    Bộ Y tế đề nghị rút dần lực lượng chi viện chống dịch tại TP.HCM

    Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND TP.HCM về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại thành phố được trở về địa phương công tác.

    Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, để bảo đảm đủ nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại thành phố. Một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại thành phố liên tục từ tháng 7 đến nay.

    Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của TP và UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM được về địa phương, đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15/10.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:04:00 06-10-2021

    Vaccine sắp về nhiều, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng

    Theo Bộ Y tế, trong quý IV, Việt Nam sẽ tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn. Để sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, cơ quan này đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan hoàn thiện, chuẩn bị hệ thống trang thiết bị, dây chuyền lạnh tại các tuyến.

    Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức tiếp nhận, triển khai tiêm chủng vaccine ngay sau khi được phân bổ, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine cho các đối tượng. Các tỉnh, thành phố cần tăng độ bao phủ mũi 1, tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

    Đến hết ngày 5/10, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 48 triệu liều vaccine, tỷ lệ sử dụng đạt gần 75% so với tổng số vaccine đã phân bổ.

    Theo thống kê, cả nước có gần 36 triệu người đã tiêm 1 liều vaccine (tương đương 50,5% dân số từ 18 tuổi trở lên) và khoảng 12,5 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều (tương đương gần 17,5% dân số từ 18 tuổi trở lên).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/vaccine-sa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ