Cập

Tình hình dịch Covid-19 ngày 30/5: Thêm 142 ca mắc, TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 2 tuần từ 0h ngày 31/5

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16.

  diễn biến
  • 16:15:00 30-05-2021

    Chủ tịch quận Gò Vấp nói về việc giãn cách xã hội ở địa bàn

    Lúc 22 giờ 30/5, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết 9 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận đã sẵn sàng hoạt động để thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

    Theo ông Dũng, trước mắt các chốt sẽ được lập. "Chưa thể chính xác từng chốt nằm ở đâu nhưng 10 chốt sẽ nằm ở các giao điểm giữa Gò Vấp và các quận lân cận như cầu An Lộc và giáp các quận lớn, trọng điểm. Ngày mai khi thành phố tăng cường thêm người hỗ trợ cho Gò Vấp thì sẽ lập thêm các chốt nữa" ông Dũng nói thêm.

    Cũng theo ông Dũng, từ 0 giờ ngày 31/5, UBND quận Gò Vấp thực hiện giãn cách theo đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng và văn bản 1749 của UBND thành phố.

    Còn về thông tin công dân quận Gò Vấp và công dân nơi khác làm việc trên địa bàn quận này sẽ tạm nghỉ làm trong thời gian phong tỏa, không được ra khỏi quận, trừ các trường hợp được phép theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thì ông Dũng cho biết đó chỉ là dự thảo.

    Theo ông Dũng, chiều nay các đơn vị báo chí nóng lòng muốn biết thông tin, lúc đó Gò Vấp đang bàn bên quận và có cả Sở GTVT bàn phương hướng dự kiến là như vậy nên nó có 1 chút khác.

    "Ở góc độ địa phương, chúng tôi nghĩ thế này, mục đích chính của thành phố ra lệnh phong toả để hạn chế lây lan dịch bệnh, đặc biệt ở Gò vấp đang dịch rất nhiều. Nếu như mình không có giải pháp mạnh mẽ, người trong Gò Vấp đi lại bên ngoài dễ dàng và người ngoài Gò Vấp đi vào làm việc thì vấn đề ngăn chặn mầm bệnh rất khó kiểm soát nhưng đó chỉ là dự thảo khi chưa có văn bản của thành phố", ông Dũng nói.

    https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-quan-go-vap-noi-ve-viec-gian-cach-xa-hoi-o-dia-ban-988991.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:02:00 30-05-2021

    TP.HCM tạm dừng hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị điện máy từ 0h ngày 31/5

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, để nhanh chóng kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch với phương châm "Khẩn trương - Quyết liệt - Đồng bộ - Chủ động", chiều 30/5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 31/5.

    Ngoài những loại hình, dịch vụ đã bị thông báo tạm dừng hoạt động trước đó, TP.HCM cũng tạm dừng thêm các hoạt động:

    - Trung tâm thương mại; siêu thị điện máy; trò chơi điện tử có thưởng casino (trong khách sạn); các hoạt động thẩm mỹ tại cơ sở bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

    - Tạm dừng làm thủ tục căn cước công dân toàn thành phố.

    - Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

    https://kenh14.vn/tphcm-tam-dung-hoat-dong-trung-tam-thuong-mai-sieu-thi-dien-may-tu-0h-ngay-31-5-202105302118204.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:57:00 30-05-2021

    Đắk Lắk ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 trở về từ TP.HCM

    Tối 30/5, xác nhận với PV Dân trí, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm SARS-CoV-2.

    "Đây là trường hợp trở về từ TP.HCM. Qua xác minh có 39 trường hợp F1 tại Đắk Lắk và Bình Phước liên quan ca nhiễm này. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã thông tin cho CDC TP.HCM, Bình Phước và đang tiến hành truy vết các trường hợp có tiếp xúc", ông La cho hay.

    Theo thông tin ban đầu, ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận ở Đắk Lắk là nữ giáo viên 25 tuổi, ở trọ tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Thuận Hưng, Quận 12, TP.HCM.

    Tối 25/5, bệnh nhân đi xe Hưng Phát từ Bến xe Miền Đông về thôn 7, xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk). Trên đường di chuyển có tiếp xúc với nhiều người và khi về Đắk Lắk có đi nhiều nơi.

    Sau đó, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Cư Mốt khai báo y tế và được đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột). Hiện tại theo ghi nhận của CDC, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

    Về yếu tố dịch tễ, bệnh nhân được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 tại TPHCM.

    Tiến hành test nhanh kháng nguyên và kỹ thuật Realtime PCR đều cho kết quả bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Đây là trường hợp dương tính thứ 4 được ghi nhận trên địa bàn Đắk Lắk.

    https://dantri.com.vn/suc-khoe/dak-lak-ghi-nhan-ca-duong-tinh-sarscov2-tro-ve-tu-tphcm-20210530213318734.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:32:00 30-05-2021

    Bé 2 tuổi ở TP. Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

    Tối 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2. Đó là bé H.K.N (SN 2019, trú phố Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương), là F1 của BN 6739.

    Điều tra dịch tễ bước đầu xác định, bé H.K.N ở cùng gia đình gồm 5 người. Gia đình có xưởng sản xuất bánh đậu xanh với khoảng 20 công nhân. Ba tuần gần nhất, bé ở nhà chơi với anh chị em trong gia đình, không tiếp xúc với công nhân, không đi đâu.

    Ngày 21/5, bệnh nhân N.T.T (BN6739) có đến nhà chơi khoảng 30 phút, tiếp xúc với mọi người trong gia đình H.K.N.

    Ngày 29/5, bệnh nhân N.T.T có kết quả dương tính SARS-CoV-2, Ngay sau đó trung tâm y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người thân trong gia đình và kết quả bé H.K.N dương tính SARS-CoV-2.

    Qua rà soát, truy vết, lực lượng chức năng đã ghi nhận 7 trường hợp F1, 71 trường hợp F2 liên quan bé H.K.N.

    CDC Hải Dương cũng thông tin, trong ngày lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu cho 4.345 người, trong đó 590 F1, 2.516 F2 và 1.239 người trong vùng phong tỏa. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính.

    Đối với Công ty may Tinh Lợi (KCN Lai Vu, huyện Kim Thành), tất cả 14.215 công nhân đã cho kết quả âm tính.

    https://tienphong.vn/be-2-tuoi-o-tp-hai-duong-duong-tinh-sars-cov-2-post1341448.tpo

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:27:00 30-05-2021

    Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh, thành có Covid-19

    Thực hiện Thông báo số 149 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 28/5, chiều 30/5, Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ ra Thông báo về việc tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn trước các diễn biến mới phức tạp của dịch Covd-19.

    Từ 0 giờ ngày 31/5, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Cần Thơ đi đến các tỉnh, thành phố: Hà Nam; Hưng Yên; Điện Biên, Hà Nội; Yên Bái; Vĩnh Phúc; Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam; Tuyên Quang, Bắc Ninh; Bắc Giang, Thái Bình; Hòa Bình; Lạng Sơn; Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế; Đắk Lắk; Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai, Long An; Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt liên tỉnh, xe du lịch đi và đến các địa phương còn lại được hoạt động bình thường. Đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và không quá 20 người kể cả lái xe và nhân viên phục vụ. Các chuyến xe có hành trình đi qua những địa phương có dịch thì không được dừng, đỗ đón, trả khách.

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/can-tho-tam-dung-hoat-dong-van-tai-hanh-khach-den-cac-tinh-thanh-co-covid-19-862080.vov

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 30-05-2021

    Nữ công nhân ở Đà Nẵng mắc Covid-19 sau 15 ngày cách ly và 4 lần xét nghiệm

    Chiều 30/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 mới.

    Bệnh nhân 7000 là nữ (SN 1994, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nhân viên công ty Vinatex Đà Nẵng số 25 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trường hợp này là F1 (vợ) của bệnh nhân 3880.

    Ngày 15/5, BN được cách ly tại trường Ngô Gia Tự vì là F1 của bệnh nhân 3880. Trong ngày, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngay sau khi được cách ly tập trung và kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 16/5 - 18/5, BN cách ly tại Trường Ngô Gia Tự. Ngày 18/5, BN được lấy mẫu lần 2 do người cách ly cùng phòng có kết quả xét nghiệm dương tính. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 19/5- 21/5, BN tiếp tục được cách ly tại trường Ngô Gia Tự. Ngày 21/5, BN xuất hiện triệu chứng ho, sốt 38 độ nên được lấy mẫu lần 3 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 22/5 - 29/5, BN tiếp tục được cách ly tại Trường Ngô Gia Tự. Ngày 29/5, BN được lấy mẫu lần 4 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    https://kenh14.vn/nu-cong-nhan-o-da-nang-mac-covid-19-sau-15-ngay-cach-ly-va-4-lan-xet-nghiem-20210530181914407.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:36:00 30-05-2021

    Ổ dịch Hội thánh đã có tổng cộng 147 ca ở 4 tỉnh thành, riêng TP.HCM ghi nhận 142 bệnh nhân

    Tối 30/5, Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận 142 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó tại TP.HCM có 49 ca bệnh, tất cả đều từ chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, Gò Vấp).

    Như vậy, chỉ trong 4 ngày (từ 27-30/5), ổ dịch siêu lây nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có 147 ca bệnh, xuất hiện ở 4 tỉnh, thành trong nước, bao gồm: TP.HCM (142 ca), Long An (3 ca), Bạc Liêu (1 ca) và Tây Ninh (1 ca).

    142 ca bệnh từ ổ dịch Hội thánh được ngành y tế phát hiện từ tối 26/5 từ việc khám sàng lọc của BV Nhân dân Gia Định. Cụ thể, trong ngày 26/5, 3 bệnh nhân (1 người phụ nữ tại Hóc Môn và cặp vợ chồng ở quận 12) đến BV khám, có dấu hiệu ho, sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Cũng từ 3 bệnh nhân này, HCDC đã nhanh chóng điều tra dịch tễ, cho thấy cả 3 đều sinh hoạt chung tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Nhận định đây có thể là ổ dịch mới, ngành chức năng đã nhanh chóng truy vết, phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm khẩn nhiều khu vực liên quan đến các ca nhiễm mới. Đến tối cùng ngày, bản tin 18h ngày 27/5 của Bộ Y tế đã ghi nhận TP.HCM có 36 ca bệnh, đều xuất phát từ Hội thánh (BN 6279 - BN 6314).

    Trong bản tin tối ngày 28/5, Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận thêm 21 ca (BN 6423 - BN 6443) và tối 29/5 là 28 ca (BN 6760 - BN 6788), tất cả đều xuất phát từ Hội thánh.

    Riêng hôm nay (30/5), số ca bệnh liên quan đến Hội thánh tại TP.HCM tiếp tục tăng thêm 57 ca. Cụ thể 8 ca từ BN 6899 - BN 6906 vào buổi sáng và 49 ca từ BN 7059 - BN 7107 vào bản tin lúc 18h.

    Ngoài TP.HCM, 3 địa phương khác cũng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh.

    Ở Long An có 3 ca bệnh gồm: BN 6325, BN 6731, BN 6909. Tỉnh Bạc Liêu ghi nhận BN 6572, trường hợp còn lại là BN 6659 là bé trai 2 tuổi tại Tây Ninh.

    Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt ở TP.HCM khi xuất hiện đồng thời 2 chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh và BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15. Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) phải giãn cách theo Chỉ thị 16 với phương châm gia đình cách ly với gia đình; thôn bản cách ly với thôn bản; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng kêu gọi những người liên quan đến Hội thánh phải nhanh chóng đến các cơ sở y tế để khai báo dịch tễ. Hiện nguồn lây nhiễm từ chuỗi ca bệnh này vẫn chưa được xác định, HCDC vẫn đang tích cực điều tra, truy vết.

    https://kenh14.vn/o-dich-hoi-thanh-da-co-tong-cong-147-ca-o-4-tinh-thanh-rieng-tphcm-ghi-nhan-142-benh-nhan-20210530111447691.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:03:00 30-05-2021

    Chiều 30/5 thêm 142 ca COVID-19, trong đó TP.HCM có 49 ca, Bắc Giang 44 ca, Hà Nội 18 ca

    1. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    a. Tính từ 12h đến 18h ngày 30/5 có 143 ca mắc mới (BN6965-7107):

    - 142 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (49), Bắc Giang (44), Bắc Ninh (28), Hà Nội (18), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2), Đà Nẵng (1).

    - 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai.

    - Trong ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới:

    + 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai.

    + 250 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (124), Hồ Chí Minh (59), Bắc Ninh (43) Hà Nội (18) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1).

    b. Tính đến 18h ngày 30/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 5.604 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.034 ca.

    https://kenh14.vn/chieu-30-5-them-142-ca-covid-19-trong-do-tp-hcm-co-49-ca-bac-giang-44-ca-ha-noi-18-ca-20210530180420568.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:19:00 30-05-2021

    Hà Nội thêm 11 ca dương tính, một người làm nghề buôn sắt vụn ở Bắc Giang

    Chiều 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tính cả ngày 30/5, Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp.

    Trong số 11 trường hợp mới ghi nhận có 9 trường hợp là các F1 đã được cách ly tập trung trước đó (4 trường hợp thuộc chùm Đà Nẵng, 3 trường hợp thuộc chùm 2A Phạm Sư Mạnh, 2 trường hợp thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) và 2 trường hợp về từ Bắc Giang, Hải Dương ghi nhận tại cộng đồng.

    2 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng gồm:

    1) Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh năm 1991, địa chỉ tại thôn Xuân Thủy, xã Xuân Thu, Sóc Sơn.

    Bệnh nhân làm nghề thu mua sắt vụn tại thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang (gần khu công nghiệp Quang Châu).

    Ngày 28/5, gia đình bệnh nhân đi về quê tại Sóc Sơn tránh dịch (do khu vực nhà bệnh nhân không bị phong tỏa, gia đình tự đi về bằng xe máy).

    Sau khi về nhà tại Sóc Sơn, cả gia đình chủ động khai báo y tế tại trạm y tế xã Xuân Thu và tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai.

    Ngày 29/5, bệnh nhân được TTYT huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, từ sáng nay, 30/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho kèm theo đau rát họng.

    2) Bệnh nhân Đ.T.P, nữ, sinh năm 1992, địa chỉ tại Ngọc Thụy, Long Biên. Bệnh nhân là nhân viên văn phòng làm việc tại Công ty Nhân Hòa, số 99 Láng Hạ, Đống Đa.

    Bệnh nhân có tiền sử về quê tại Hải Dương từ ngày 8/5 (phường nhà bệnh nhân ở Hải Dương có ca bệnh dương tính). Ngày 23/5, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, đau đầu, đến ngày 24/5 bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả âm tính, được bệnh viện kê đơn điều trị ngoại trú.

    Ngày 27/5, bệnh nhân bị đau bụng và quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám, được nhập viện điều trị. Ngày 28/5, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    9 bệnh nhân là các F1 đã được cách ly trước đó gồm:

    1) Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1971, địa chỉ A2001 chung cư The Zen, khu đô thị Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai. Bệnh nhân là mẹ vợ và là F1 BN 5410 (chùm 2A Phạm Sư Mạnh), được cách ly tập trung từ ngày 25/5 tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp.

    Ngày 27/5 có triệu chứng sốt được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 28/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện.

    2) Bệnh nhân N.H.T.V, nữ, sinh năm 2018, địa chỉ A2001 chung cư The Zen, khu đô thị Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai.

    Bệnh nhân là con gái và là F1 của BN5410 (chùm 2A Phạm Sư Mạnh), được cách ly tập trung từ ngày 25/5 tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp.

    Ngày 27/5 có triệu chứng sốt được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 28/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện.

    3) Bệnh nhân L.K.H, nam, sinh năm 1985, địa chỉ tại Đặng Xá, Cổ Bi, Gia Lâm.

    Bệnh nhân là F1 của BN 5243 (chùm 2A Phạm Sư Mạnh), được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, Sóc Sơn ngày 23/5, kết quả xét nghiệm âm tính.

    Ngày 29/5, bệnh nhân xuất hiện sốt, được TTYT huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    4) Bệnh nhân T.T.K, nữ, sinh năm 1968, địa chỉ Tô Hiệu, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 của BN 3092 (chùm Đà Nẵng), được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây ngày 8/5. Ngày 29/5, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    5) Bệnh nhân Đ.T.Y, nữ, sinh năm 1696, địa chỉ tại Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Lộc, Phúc Thọ. Bệnh nhân là F1 của BN 3181 (chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây ngày 8/5. Ngày 29/5, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    6) Bệnh nhân Đ.H.G, nữ, sinh năm 2007, địa chỉ thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 của BN3138 (chùm Đà Nẵng), được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây từ ngày 9/5. Ngày 29/5 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    7) Bệnh nhân T.T.N, nữ, sinh năm 1988, địa chỉ thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Bệnh nhân là F1 của BN 3253 (chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây từ ngày 8/5. Ngày 29/5 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    8) Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh năm 1988, địa chỉ Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là vợ và là F1 của BN 4566 (chùm Đà Nẵng), được cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp từ ngày 20/5.

    Ngày 28/5 xuất hiện triệu chứng của bệnh, được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 30/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện.

    9) Bệnh nhân N.B.A, nữ, sinh năm 2020, địa chỉ Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là con và là F1 của BN 4566 (chùm Đà Nẵng), được cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp từ ngày 20/5.

    Ngày 28/5 xuất hiện triệu chứng của bệnh, được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 30/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://tienphong.vn/ha-noi-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:27:00 30-05-2021

    Hải Dương: Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:26:00 30-05-2021

    Bắc Ninh: Phát hiện 28 ca dương tính mới, 140 ổ dịch toàn tỉnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:47:00 30-05-2021

    Bắc Giang đã có 2.092 ca dương tính, phát hiện 503 người có tờ khai y tế bất thường

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:43:00 30-05-2021

    Tạm ngưng hoạt động nhà xe Thành Bưởi ở Vĩnh Viễn, Q.10 vì ca nhiễm Covid-19

    Trưa 30/5, trả lời Thanh Niên, ông Lữ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND P.2, Q.10, TP.HCM cho biết từ sáng 29/5, cơ quan chức năng đã phong tỏa, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà xe Thành Bưởi, số 1 đường Vĩnh Viễn, P.2 vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 6437.

    Theo ông Dũng, 23 giờ 8 phút ngày 21/5, bệnh nhân đến nhà xe Thành Bưởi gửi xe, rồi lên xe trung chuyển 16 chỗ tới điểm 266 Lê Hồng Phong (P.4, Q.5) để lên xe đi Đà Lạt. Bệnh nhân đi trong nhóm bạn có 2 nam, 3 nữ, trong đó 1 người nam dương tính Covid-19. Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định 4 người liên quan, những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung. Những trường hợp khác được lấy mẫu thử và yêu cầu cách ly tại nhà. Nhà xe Thành Bưởi phong tỏa, không cho người ra vào.

    Tình hình dịch Covid-19 ngày 30/5: Thêm 56 ca mắc tại 4 tỉnh, TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 2 tuần từ 0h ngày 31-5 - Ảnh 1.

    Thông báo của nhà xe Thành Bưởi được dán trên thông báo khu vực cách ly để hướng dẫn khách (Ảnh: VŨ PHƯỢNG)

    Ghi nhận của PV lúc 11 giờ ngày 30/5, tại cổng nhà xe Thành Bưởi trên đường Vĩnh Viễn có hàng rào dây thép gai được chắn hàng ngang cùng hai thông báo "Khu vực cách ly", có dân quân tự vệ chốt trực, bảo vệ của công ty Thành Bưởi cũng ngồi khu vực cổng hướng dẫn khách đến giao, nhận hàng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:16:00 30-05-2021

    NÓNG: TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 2 tuần từ 0h ngày 31/5

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16.

    Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM diễn ra sáng nay 30/5. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành, quận huyện dự họp.

    Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết: "Chúng ta đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp buộc chúng ta phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất. Đây là thử thách mới, thử thách đối với từng đồng chí trên cương vị của mình. Tôi tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng".

    Theo ông Nên, tình huống nguy hiểm mới buộc chúng ta hành động tương xứng. Nếu không tình hình dịch có thể vượt khả năng và tầm kiểm soát. Từ đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hết sức bình tĩnh, chủ động, dự báo sát tình hình và đưa ra giải pháp tiếp cận hiệu quả nhất.

    Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, sáng 30/5, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo, đề nghị TP khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng tại TP, khẩn trương khoanh vùng dập dịch quyết liệt.

    Trước tình hình diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Chúng ta giãn cách xã hội theo chỉ thị 15". Chỉ thị này quy định không tụ tập 10 người nhưng ông đề nghị ngành y tế nghiên cứu chỉ tập trung dưới 5 người.

    Việc giãn cách áp dụng từ 0h ngày 31/5. Như vậy theo ông Phong, TP.HCM sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

    Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), từ 0h ngày 31/5, áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Theo đó, nhà giãn cách nhà, khu phố giãn cách khu phố, phường giãn cách phường.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/nong-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:11:00 30-05-2021

    Trưa 30/5: Thêm 56 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 54 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:47:00 30-05-2021

    Đề xuất giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở nhiều phường tại TP.HCM

    Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành, quận huyện.

    Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 52 ca mắc Covid-19 mới, có 10 ca ở TP.HCM. Trong khi đó, sáng 30/5 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo phát hiện thêm 40 trường hợp nghi nhiễm mới, tất cả đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

    Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, hiện nay TP.HCM đã có 13 ca/1 triệu dân. Đây là tình trạng đáng báo động. Do vậy, Sở Y tế đề xuất áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các phường 3, 14, 15, 9, 11 quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12.

    Tại các phường có ca nghi nhiễm nhưng còn ít, Sở Y tế đề xuất cách ly, phong tỏa theo khu phố. Ông Bỉnh lấy ví dụ, nếu phát hiện một ca nghi nhiễm ở một chung cư trong khu vực này thì phong tỏa, cách ly luôn cả khu phố.

    Những vùng còn lại, Sở Y tế TP.HCM đề xuất áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng.

    Về số ca nhiễm tại TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện thành phố có 379 ca Covid-19, trong đó có 177 ca lây trong cộng đồng. Có 142 bệnh nhân đang được điều trị có sức khỏe ổn định, trừ 1 trường hợp từ An Giang chuyển về còn thở máy.

    Từ 26/5 đến nay, ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và liên quan hai vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn đã phát hiện 136 ca bệnh, trong đó TP.HCM có 133 ca, 3 ca còn lại là F1 đi về các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/de-xuat-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:41:00 30-05-2021

    NÓNG: Thêm 40 ca dương tính SARS-CoV-2, đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

    Sáng 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết vừa ghi nhận thêm 40 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    Như vậy từ ngày 27/5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 140 ca nhiễm (trong đó có 133 ca nhiễm liên quan đến Hội thánh và 7 ca nhiễm liên quan đến BV Hoàn Mỹ Sài Gòn). HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan đến Hội thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa ra khai báo hết.

    Thành phố đề nghị những người liên quan đến Hội thánh này cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm liên quan đến Hội thánh này là rất cao.

    Thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm. Tiếp tục lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại phường 3, phường 5, phường 9, phường 15 của quận Gò Vấp để đánh giá nguy cơ.

    Tình hình dịch Covid-19 ngày 30/5: Thêm 56 ca mắc tại 4 tỉnh, TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 2 tuần từ 0h ngày 31/5 - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nong-them-40...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:13:00 30-05-2021

    Quận 12 phong tỏa một block chung cư Hưng Ngân, HCDC lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân

    Sáng 30/5, HCDC cho biết trong tối 29/5, Trung tâm Y tế quận 12 cùng đội hỗ trợ đến từ BV Y học Cổ truyền TP.HCM và sinh viên các trường đại học y khoa đã tiến hành điều tra, truy vết và lấy mẫu khẩn cho toàn bộ cư dân đang sống tại một block chung cư Hưng Ngân.

    Theo thông tin ban đầu cho biết, tại chung cư có một trường hợp F1 của một bệnh nhân liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Người này sau khi nhận được thông tin tiếp xúc gần với bệnh nhân đã chủ động đến Trạm Y tế phường Tân Chánh Hiệp khai báo. Do có các triệu chứng ho, sốt nên đã được chuyển cách ly ngay tại BV Bệnh Nhiệt đới, kết quả xét nghiệm khẩn cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Tình hình dịch Covid-19 ngày 30/5: Đề xuất giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở nhiều phường tại TP.HCM - Ảnh 1.

    Ảnh: HCDC

    Ngay lập tức, ngành chức năng quận 12 đã quyết định phong tỏa block lô chung cư và triển khai lấy 130 mẫu đơn cho toàn bộ cư dân thuộc tầng trệt, tầng 1, tầng 2. Đối với 737 cư dân từ tầng 4 đến tầng 21 sẽ được lấy mẫu gộp. Công tác lấy mẫu được tiến hành thuận lợi, người dân hợp tác khai báo và sắp xếp theo thứ tự do ban quản lý chung cư hướng dẫn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/quan-12-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 30-05-2021

    F2 nghi nhiễm COVID-19, Long An phong tỏa khẩn cấp 15 hộ dân và Bệnh viện Cần Đước trong đêm

    Rạng sáng 30/5, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Cần Đước, Long An cho biết vừa hoàn tất tổ chức phong tỏa, khử khuẩn 15 hộ dân với 35 nhân khẩu tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước khi trong khu vực này có một ca nghi nhiễm COVID-19 sinh sống.

    Ca nghi nhiễm này là nữ, 22 tuổi. Đặc biệt, ca nghi nhiễm này từng là F2 của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.HCM. Tuy người tiếp xúc với ca nghi nhiễm này (F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.HCM) được xét nghiệm cho ra kết quả âm tính, nhưng trường hợp F2 này sau khi xét nghiệm PCR lại cho ra kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối 29/5.

    Hiện trường hợp nghi nhiễm này đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc, Long An. Nhờ xác định nghi ngờ từ đầu và đã lên kế hoạch phòng chống dịch sẵn sàng, huyện Cần Đước đã tổ chức ngay việc phong tỏa, truy vết và đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng 14 trường hợp F1 của ca nghi nhiễm trong cộng đồng mới này.

    Trong số 14 F1 này, có 10 người dân huyện Cần Đước được tổ chức đưa đi cách ly tại Lâm viên Thanh Niên (Thạnh Hóa, Long An) và kết quả test kháng nguyên ban đầu đã âm tính, đang tiếp tục xét nghiệm PCR. Một trường hợp khác cũng ở huyện Cần Đước nhưng do tuổi cao, sức yếu nên tổ chức giám sát cách ly tại nhà. Ba trường hợp còn lại gồm 1 người ở huyện Châu Thành, Tiền Giang và 2 người ở TP.HCM.

    Đồng thời, do ca nghi nhiễm đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước nên huyện này hiện cũng đã cho phong tỏa toàn bộ bệnh viện để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ người đang ở đây.

    Song song đó, huyện Cần Đước cũng truy vết được 33 trường hợp F2 để giám sát cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/f2-nghi-nhi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:57:00 30-05-2021

    Bệnh nhân Covid-19 Hội truyền giáo: "Không bất ngờ khi xét nghiệm dương tính"

    Nữ bệnh nhân 33 tuổi là một trong những ca ghi nhận đầu tiên của cụm dịch Hội truyền giáo. Bình thường mỗi lần tụt huyết áp, chị hay đau đầu nhưng lần này "đau như búa bổ", cơ thể mệt mỏi hơn rất nhiều. Đi khám tại một cơ sở y tế ngày 23/5, bác sĩ cho vitamin C và thuốc về uống.

    Chị sốt khoảng 38-39 độ C, uống thuốc vẫn không đỡ mệt, nhức đầu nhiều. Chị nhờ nhân viên dịch vụ y tế đến nhà truyền khoảng 4-5 bình dịch, ngày 25/5. Truyền xong, chị cảm thấy khỏe nhưng đến đêm tiếp tục đau đầu, sốt, không thể ngủ được. Rạng sáng 26/5, chị khó thở, mất khứu giác, mất vị giác.

    Chồng chị, cũng là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, khi ấy cũng có triệu chứng sốt, đau họng, mất khứu giác, không ngửi được mùi gì. "Lúc này tôi nghi ngờ hai vợ chồng mắc Covid-19 nên giục chồng đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu", nữ bệnh nhân nói.

    Hai người được phân loại khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi nhiễm nCoV, tối 26/5. Kết quả xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ghi nhận hai vợ chồng mắc Covid-19. Cùng lúc, một người phụ nữ 38 tuổi ngụ Hóc Môn cũng phát hiện bệnh khi đến bệnh viện khám, họ là ba ca chỉ điểm của cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    "Tôi không bất ngờ khi nhận được kết quả vì các triệu chứng Covid-19 rất rõ", bệnh nhân nói với VnExpress. Điều khiến chị suy sụp là khi hai vợ chồng dương tính, ngành y tế truy vết, xét nghiệm 3 người còn lại trong gia đình gồm con gái và bố mẹ chị, cũng mắc Covid-19.

    Chị là trường hợp nặng nhất trong gia đình, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Bốn người thân của chị bệnh nhẹ hơn, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Hiện, chị vẫn còn sốt nhẹ, cần thở oxy hỗ trợ. Từ khi vào viện, được các bác sĩ truyền dịch, điều trị nâng huyết áp nên chị bớt nhức đầu, giảm sốt. "May mắn là bố mẹ lớn tuổi và con gái vẫn đang khỏe", chị nói.

    Chị bày tỏ lo lắng, buồn nhiều vì nơi làm việc của chồng bị liên lụy, phải phong tỏa, khiến nhiều người đi cách ly. Những trường hợp tiếp xúc với các thành viên gia đình chị và rất nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng.

    Hiện, chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là cụm dịch lớn nhất TP.HCM, ghi nhận 85 ca trong ba ngày qua. Kết quả giải trình tự gene 5 bệnh nhân thuộc ổ dịch này đều ghi nhận biến chủng Ấn Độ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:56:00 30-05-2021

    Sáng 30/5: Có 52 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng 8 ca liên quan Hội thánh Phục Hưng

    Bản tin sáng 30/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 52 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 35 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hải Phòng 1 ca; TP.HCM 10 ca trong đó 8 ca liên quan Hội thánh Phục Hưng. Tổng số ca mắc của Việt Nam là 6.908.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h ngày 29/5 đến 6h ngày 30/5 có 52 ca mắc mới (BN 6857 - 6908):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 52 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (35), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (6), Hải Phòng (1).

    Tính đến 6h ngày 30/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 5.406 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.836 ca.

    - Có 10 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN 6857 - BN 6862 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 4 ca liên quan ổ dịch Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 6863 ghi nhận tại TP. Hải Phòng: Nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; là F1 BN 4380, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

    - CA BỆNH BN 6864 - BN 6898 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 6899 - BN 6908 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 8 ca liên quan Hội thánh Phục Hưng, 1 ca là F1 BN 6447, 1 ca là F1 BN 6781, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ