Cập

Diễn biến dịch ngày 27/10: Hà Nội thêm 28 ca mắc Covid-19 mới, 10 ca ngoài cộng đồng; Ngày mai, hàng ăn uống ở TP. HCM được phục vụ tại chỗ

Chiều 27/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng ký văn bản cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày mai (28/10) và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động.

  diễn biến
  • 13:57:00 27-10-2021

    Từ tháng 11, du khách đến Việt Nam không phải cách ly 7 ngày

    Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa có tờ trình hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, du khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tham gia các chương trình du lịch được thiết kế trong khu vực và các cơ sở dịch vụ được địa phương cho phép, với thời gian tối đa là 90 ngày.

    Với du khách đăng ký chương trình du lịch dưới 7 ngày, sau khi nhập cảnh và xét nghiệm âm tính COVID-19, du khách được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký do doanh nghiệp du lịch tổ chức. Khách tuyệt đối không được tách đoàn hoặc rời khỏi khu vực đón khách đã được bố trí. Hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên của đoàn khách du lịch khác.

    Như vậy, du khách sẽ được tham gia các hoạt động tour ngay mà không phải cách ly như trước, thay vào đó được khuyến khích tự theo dõi sức khỏe.

    Với khách du lịch đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày, sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ 7, khách có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách, miễn là tour theo chương trình trọn gói, khép kín.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dulich.tuoitre.vn/tu-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:54:00 27-10-2021

    Đắk Lắk: Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong, hàng chục ca mắc ngoài cộng đồng

    Chiều 27-10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng ca tử vong trên địa bàn lên 24.

    Trong 24 giờ qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tổng cộng 105 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 42 trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng, chủ yếu ở TP Buôn Ma Thuột (30 ca).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:52:00 27-10-2021

    TP.HCM: Người dưới 18 tuổi muốn tập thể thao phải âm tính với COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:50:00 27-10-2021

    Cà Mau ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở nhiều ngành nghề

    Tối 27/10, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết trong ngày địa phương đã ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó có 11 ca được ghi nhận từ vùng có dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân và được cách ly ngay khi về đến chốt kiểm soát. Các trường hợp còn lại gồm: 1 ca đang cách ly tại nhà, 1 ca ở khu vực đang phong tỏa và 27 ca ghi nhận trong cộng đồng là công nhân công ty thủy sản, công chức Cục Hải quan và các trường hợp cùng gia đình có liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh trước đó...

    Đợt dịch này, toàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 1.635 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, điều trị khỏi cho 913 bệnh nhận và 13 ca tử vong.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/ca-mau-ghi-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:19:00 27-10-2021

    NÓNG: Từ 28/10, hàng quán ăn uống ở TP.HCM được phục vụ tại chỗ

    Chiều 27/10, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày mai (28/10) và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động.

    Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ hoạt động đến 21 giờ, không quá 50% công suất và không bán, không sử dụng đồ uống có cồn. Bên cạnh đó các hàng quán ăn uống cũng phải đáp ứng quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ban hành.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nong-tu-28-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:16:00 27-10-2021

    Ngày 27/10, Hà Nội thêm 28 ca mắc Covid-19 mới, 10 ca ngoài cộng đồng, xuất hiện thêm ổ dịch ở Mê Linh

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 26/10 đến 18h ngày 27/10, Hà Nội ghi nhận 28 ca bệnh Covid-19. Trong đó có 10 ca ngoài cộng đồng, 17 ca trong khu cách ly và 1 ca tại khu phong tỏa.

    Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Mê Linh (7), Quốc Oai (5), Hoàng Mai (3), Hoàn Kiếm (3), Hà Đông (3), Đống Đa (2), Hai Bà Trưng (2), Gia Lâm (1), Đan Phượng (1), Nam Từ Liêm (1).

    28 ca mới phân bổ theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (7), Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7), Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (4), Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (4), Chùm liên quan ổ dịch 67 Giáp Bát (3), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (2), Sàng lọc ho sốt (1).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:48:00 27-10-2021

    Ngày 27/10, thêm 2.024 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gần 76 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:43:00 27-10-2021

    Phát hiện F0, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ khẩn cấp

    UBND thành phố Hà Giang quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố nghỉ học từ 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh thực hiện ăn, học tại trường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thành phố phát hiện nhiều ca F0 cộng đồng.

    Sở GD&ĐT tỉnh này chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền địa phương nắm rõ tình hình sức khỏe giáo viên, học sinh để kịp thời xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm.

    Nhiệm vụ của ban giám hiệu các trường là tuyên truyền đến phụ huynh, nhắc nhở con em thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đồng thời nhắc phụ huynh quản lý trẻ trong thời gian nghỉ học.

    Sau khi phát hiện chùm ca bệnh phức tạp, UBND thành phố Nam Định quyết định cho học sinh trên địa bàn thành phố chuyển sang học online từ hôm nay. Theo đó, trẻ tại các trường mầm non công lập, tư thục, nhóm trẻ tư thục trên toàn thành phố Nam Định tạm dừng đến trường; học sinh tiểu học tạm thời dừng đến trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/phat-hien-f0-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:34:00 27-10-2021

    Đà Lạt: Nhiều F0 liên quan ổ dịch mới, thông báo khẩn tìm người liên quan

    Ngày 27/10, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca liên quan đến ổ dịch mới tại trung tâm TP. Đà Lạt.

    Trong số 15 ca mắc Covid-19 mới được xác định, có 7 ca ghi nhận tại TP. Đà Lạt, 6 ca ở huyện Đức Trọng và 2 ca ở huyện Bảo Lâm. Riêng các ca nhiễm mới tại Đà Lạt đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch mới tại hẻm 31 đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP. Đà Lạt.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:15:00 27-10-2021

    Quảng Ninh ra thông báo khẩn tìm người đi xe Limousine từ TX. Đông Triều đến Móng Cái

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết, địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này làm lao động tự do, chưa tiêm mũi vaccine nào, nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam đã cách ly tập trung 28 ngày tại Tây Ninh mới trở về địa phương.

    Qua 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, vào 14 giờ chiều ngày 22/10/2021 công dân này bắt xe 45 chỗ (ngồi hàng ghế cuối cùng, không nhớ biển số và tên hãng xe) về Quảng Ninh. Khi tới Thanh Hóa, công dân đón xe giường nằm di chuyển đến bến xe Nước Ngầm - Hà Nội.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/quan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 27-10-2021

    Gia Lai, Lâm Đồng ghi nhận 67 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 26/10 đến 10h ngày 27/10, tỉnh này lấy mẫu xét nghiệm cho 5.169 người, ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 56 mẫu gộp của 191 người nghi ngờ, đang được xét nghiệm lại.

    Trong số này, 1 người là văn thư Văn phòng UBND tỉnh; 1 trường hợp test nhanh dương tính ở phường Trà Bá (TP. Pleiku); 5 người liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính ở Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn; 4 F1 đang cách ly tập trung.

    Tính từ ngày 26/4 đến 10h ngày 27/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.518 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/gia-lai-lam-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:58:00 27-10-2021

    Quảng Nam phát hiện 159 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại một trường học

    Sáng 27/10, lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa ghi nhận 159 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm nhanh tại trường THCS Trà Mai và trường Tiểu học Kim Đồng đều có 2 trường hợp dương tính là học sinh.

    Quốc lộ 40B bị sạt lở khiến xe của đoàn công tác CDC Quảng Nam chưa thể lên các xã lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngoài ra, người dân đến Trung tâm Y tế huyện thực hiện xét nghiệm, có 20 trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính.

    Trong khi đó, tại địa phương lại đang có mưa lớn, sạt lở nhiều tuyến đường.

    Sáng 27/10, tuyến Quốc lộ 40B từ trung tâm huyện lên các xã Trà Nam, Trà Linh bị sạt lở nặng tại địa phận xã Trà Don, khiến đoàn nhân viên y tế không thể lên các xã trên để lấy mẫu xét nghiệm.

    Lực lượng chức năng đang được huy động để khắc phục thông tuyến.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://cafef.vn/quang-nam-pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 27-10-2021

    Đề xuất TP.HCM cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ đến 21h

    Theo công văn đề xuất do Sở Công Thương gửi UBND TP.HCM, hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ và phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ban hành. Ngoài ra, các cơ sở chỉ hoạt động đến 21h, không quá 50% công suất và không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.

    Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, Sở Công Thương đề nghị TP.HCM cho phép quận 7 và TP. Thủ Đức được thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do Chủ tịch UBND quận 7 và TP. Thủ Đức quyết định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/de-xuat-tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:20:00 27-10-2021

    ĐBSCL: Phát hiện nhiều F0 liên quan chuỗi lây nhiễm trong các xí nghiệp sản xuất

    Ngày 27/10, UBND xã Trung An, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát sinh 15 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có nhiều ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hải sản Mê Kông, tại ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

    Chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân địa phương thực hiện nghiêm 5K, hạn chế đi đến các điểm có dịch bệnh; tham gia đầy đủ các buổi tầm soát Covid-19 ở cộng đồng.

    Liên quan đến ổ dịch tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm phát sinh trên 100 ca nhiễm Covid-19, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người được quy định tại Điều 295, Bộ Luật hình sự, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hải sản Mê Kông và Công ty TNHH TMCP Tuyết Hương (tại ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức) do bà Phạm Thị Tuyết Hương làm Giám đốc.

    Còn tại tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp khi trong 24 giờ qua, tỉnh đã ghi nhận thêm 242 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó có 55 trường hợp dưới 18 tuổi..

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:18:00 27-10-2021

    Thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ ở Mê Linh, Hà Nội

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội thông báo tìm người đến Đám hiếu Cụ Nguyễn Thị Si, ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh các ngày 23 - 24/10/2021; và đến đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị, cùng ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ngày 23 - 24/10/2021.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:10:00 27-10-2021

    Bình Dương lên phương án kiểm soát nếu dịch Covid-19 bùng phát lại

    Với số ca nhiễm vẫn ở mức cao, việc nới lỏng giãn cách xã hội khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

    Ngày 27/10, trao đổi với Zing, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết khi Bình Dương mở lại các dịch vụ, tỉnh đã lường trước tình huống có thể dịch sẽ bùng phát trở lại.

    Theo ông Chương, trường hợp dịch bùng lên thì Bình Dương cũng có những tia hy vọng như tỷ lệ tiêm vaccine ở địa phương này rất cao. Hiện, tỉnh đã phủ vaccine mũi một cho 100% dân số trên 18 tuổi, vaccine mũi 2 đạt 70% và sẽ hoàn thành khi tỉnh được Bộ Y tế phân bổ kịp thời vaccine thời gian tới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/binh-duong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:08:00 27-10-2021

    Hà Nội: Cán bộ là F0, tòa án huyện Thanh Oai tạm dừng hoạt động

    Sáng 27/10, ông Bùi Văn Sáng - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai - cho biết địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để nhanh chóng dập tắt chùm lây nhiễm trên địa bàn liên quan đến TAND huyện Thanh Oai.

    Theo ông Sáng, sau khi ghi nhận trường hợp chị P.A.B. (SN 1980) ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông là cán bộ TAND huyện Thanh Oai là F0, Trung tâm y tế Thanh Oai đã cử đội đáp ứng nhanh phối hợp với Ban Chỉ đạo thị trấn Kim Bài liên hệ 115 chuyển bệnh nhân cách ly tại bệnh viện trên địa bàn quận Hà Đông.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:56:00 27-10-2021

    Hà Nội: Bệnh viện 108 thêm 2 nhân viên nhiễm SARS-CoV-2

    Sáng 27/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2.

    Cả hai là nữ, được cách ly từ trước tại khu cách ly tập trung của Bệnh viện 108 từ ngày 20/10.

    Bệnh nhân đầu tiên là chị P.T.C.L., cùng làm việc, tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên (anh P.Đ.T., nhân viên hành chính, được phát hiện ngày 20/10), địa chỉ tại phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ngày 20/10, chị L. xét nghiệm PCR lần một âm tính, ngày 25/10 xét nghiệm PCR lần 4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân thứ 2 là chị N.T.T., cùng làm việc, tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên, địa chỉ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Ngày 20/10, bệnh nhân xét nghiệm PCR lần một âm tính, ngày 25/10 xét nghiệm PCR lần 4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Như vậy, hiện Bệnh viện 108 ghi nhận 5 ca bệnh là nhân viên, trong đó 4 trường hợp được cách ly từ trước.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/ha-noi-benh-vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 27-10-2021

    Quảng Nam: 1 trường ở Nam Trà My có 159 học sinh test nhanh dương tính, sạt lở lại bủa vây

    Sáng 27/10, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết trong ngày 26 và rạng sáng 27/10, Trung tâm Y tế huyện và đoàn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã hoàn tất test nhanh sàng lọc 3 trường học trên địa bàn, gồm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Tập và Trường Trung học Phổ thông Nam Trà My (trường cấp 3).

    Kết quả, tại trường nội trú có 159 trường hợp dương tính, tại trường Trà Tập và trường cấp 3 tất cả 556 người có kết quả âm tính.

    Tại Trường THCS Trà Mai và Trường Kim Đồng, mỗi nơi có 2 trường hợp test nhanh dương tính, còn nhiều học sinh chưa huy động lên trường. Qua test nhanh người dân trên địa bàn huyện, 20 người có kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 27-10-2021

    "Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

    Việc học sinh ở nhà lâu ngày không được đến trường, không được giao lưu giữa học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần học sinh, thậm chí ảnh hưởng đến cả một thế hệ.

    Riêng đối với Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị cả nước, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập bất cứ lúc nào nên việc lãnh đạo thành phố có sự thận trọng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Hà Nội vẫn nên cho học sinh đi học trở lại. Bởi dù vẫn phát sinh những ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng nhưng không phải là số lượng lớn, chỉ xảy ra ở một số địa điểm nhỏ.

    "Chúng ta chấp nhận có F0 trong cộng đồng, nói cách khác không thể không có F0 thì phải thực hiện bình thường mới theo tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế", ông Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

    Theo đánh giá của chuyên gia về dịch tễ Trần Đắc Phu, rất nhiều tỉnh, thành phố, nhiều địa bàn ở nông thôn là "vùng xanh" không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta quy đồng cả một tỉnh, cả một thành phố sẽ ảnh hưởng rất lớn, cần có kế hoạch phân vùng nào gọn vùng đấy. Vùng nào có nguy cơ, vùng nào không? Dịch ở mức độ nào giải quyết nguy cơ đó, phạm vi đó.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:08:00 27-10-2021

    TP.HCM rút đề xuất không bán rượu bia khi ăn uống tại chỗ mở lại

    Sáng 27/10, trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban ATTP cho biết, Ban này đã rút đề xuất không bán rượu bia khỏi Bộ tiêu chí.

    "Việc rút đề xuất này để cho Bộ tiêu chí tập trung hơn, còn việc cấm rượu bia chỉ có tính thời hạn, có thể sẽ được UBND TP đưa vào quyết định khi cho mở bán tại chỗ", bà Lan chia sẻ.

    Còn tại cuộc họp báo ngày 25/10 về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, UBND TP và các sở, ngành đang xem xét, cân nhắc thận trọng việc mở lại như thế nào, cách làm ra sao, đánh giá thế nào để mở lại ăn uống tại chỗ… nên vẫn chưa có quyết định chính thức.

    "Đề xuất này cần có trao đổi nhiều hơn, khi có quyết định chính thức sẽ thông báo để người dân biết", ông Tú cho hay.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:03:00 27-10-2021

    Long An: Vũ trường, karaoke, massage… được hoạt động

    Kể từ hôm nay (27/10), UBND tỉnh Long An quyết định áp dụng tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19" trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó một loạt ngành, nghề đã được phép hoạt động trở lại, kèm theo điều kiện.

    Theo đó, các tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, không hạn chế số lượng người tham gia, nếu đáp ứng một trong các điều kiện là đã tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

    Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động bình thường nhưng phải đáp ứng các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/long-an-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:01:00 27-10-2021

    Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19: "Em mong được đi tiêm nhưng cứ thấy mũi kim là em sợ"

    Sáng 27/10, huyện Củ Chi đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 16-17 tuổi tại điểm tiêm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi.

    Diễn biến dịch ngày 27/10: Bệnh viện 108 thêm 2 nhân viên nhiễm SARS-CoV-2; 1 trường ở Quảng Nam có 159 học sinh test nhanh dương tính, sạt lở lại bủa vây - Ảnh 1.

    Các bạn học sinh lớp 12 xếp hàng ngay ngắn, đợi kiểm tra thủ tục trước khi vào khu vực chờ tiêm

    Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19:
    Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19:

    Ai nấy đều vui vẻ, hào hứng khi mình là những học sinh được tiêm vaccine đầu tiên tại TP.HCM

    Với số lượng hơn 51.000 em nhỏ từ 12-17 tuổi, huyện Củ Chi sẽ tổ chức tiêm theo lứa tuổi giảm dần với 6 điểm tiêm cố định gồm: Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi (đường Nguyễn Phúc Trú, Khu phố 1, thị trấn Củ Chi), Trường THCS thị trấn 2 (số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, thị trấn Củ Chi), Trường THCS Phước Thạnh (Tỉnh lộ 7, ấp Phước An, xã Phước Thạnh), Trường THPT An Nhơn Tây (Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây), Trường THCS Tân Thạnh Đông (Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông), Trường Tiểu học Hòa Phú (Ấp 1A, xã Hòa Phú).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/nhung-hoc-si...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:46:00 27-10-2021

    Bạc Liêu phát hiện 242 F0 mới

    Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 242 F0 mới. Số ca bệnh này cao nhất từ trước đến nay, được khẳng định bằng xét nghiệm rRT-PCR trong 24 giờ qua.

    Trong 157 cộng đồng, 58 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm của 2 doanh nghiệp thủy sản là Tấn Khới và Châu Bá Thảo cùng thị xã Giá Rai.

    TP. Bạc Liêu có đến 54 F0 cộng đồng, huyện Vĩnh Lợi 3, Hòa Bình 7 và Đông Hải 35 ca.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/bac-lieu-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 27-10-2021

    Quảng Ninh thêm 1 ca Covid-19 về từ Tây Ninh có lịch trình phức tạp

    Hôm nay (27/10), thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân L.V.N (sinh năm 1991, địa chỉ Thôn Trung, Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa; địa chỉ hiện tại khu 3, Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh). Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

    Ngày 24/9, bệnh nhân từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tại khu cách ly tập trung Tây Ninh. Do trong phòng có ca dương tính nên bệnh nhân ở lại thêm 14 ngày, tổng thời gian 28 ngày.

    Ngày 20/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, đến ngày 22/10 có kết quả âm tính, bệnh nhân được hoàn thành cách ly.

    Khoảng 14h chiều 22/10, bệnh nhân bắt xe 45 chỗ (ngồi hàng ghế cuối cùng, không nhớ biển số và tên hãng xe) để ra Bắc. Khoảng 23h ngày 23/10, xe về đến Thanh Hóa, bệnh nhân xuống xe trên đường quốc lộ, tiếp tục đón xe giường nằm di chuyển đến bến xe Nước Ngầm - Hà Nội vào khoảng 5h sáng 24/10 (trên xe có 16 khách, không nhớ biển số xe cũng như hãng xe).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 27-10-2021

    Hôm nay 27/10, hơn 1.800 học sinh THPT ở TP.HCM được tiêm vắc xin COVID-19

    Sáng 27/10, bà Phạm Thị Thanh Hiền, chủ tịch UBND huyện Củ Chi (TP.HCM), cho biết mọi công tác chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ đã sẵn sàng. Sáng nay, huyện Củ Chi Còn sẽ tiêm cho 1.500 học sinh, phần lớn là học sinh lớp 12, còn lại là học sinh lớp 11.

    Những học sinh này sẽ được tiêm vắc xin Pfizer tại Trường tiểu học thị trấn Củ Chi với 10 bàn tiêm.

    Còn một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 1 cho biết tối 26/10, quận 1 đã chốt lại danh sách chỉ tiêm cho 310 học sinh lớp 12 vào chiều nay tại điểm tiêm là Trường Ernst Thälmann, thay vì hơn 1.600 học sinh như trước đó.

    Như vậy, sáng nay sẽ có 1.810 trẻ em được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/hom-nay-27-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 27-10-2021

    Bắc Giang xuất hiện chùm lây mới phức tạp

    Tối 26/10, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong ngày trên địa bàn phát sinh 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Đây là 2 mẹ con, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở Hà Nội.

    Ngay sau khi phát sinh ca mắc mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch, kích hoạt các biện pháp chống dịch tại xã Thượng Lan và các địa bàn liên quan của huyện Việt Yên.

    Ngành y tế hỗ trợ huyện Việt Yên triển khai thần tốc công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các ca mắc mới; tuyệt đối không được bỏ sót, bỏ lọt bất cứ trường hợp nào. Đặc biệt lưu ý nếu có các trường hợp tiếp xúc là chủ nhà trọ, công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

    Đến cuối chiều 26/10, lực lượng chức năng truy vết được 24 trường hợp là F1 và 136 F2 liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 nêu trên. Trong số đó, một số trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính.

    Bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm cho địa bàn có nguy cơ, huyện Việt Yên đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên toàn xã Thượng Lan với gần 10.000 dân sinh sống. Các hoạt động vui chơi, buôn bán và một số dịch vụ khác trên địa bàn xã được yêu cầu tạm dừng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/bac-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 26-10-2021

    Phú Thọ: Hơn 150 giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19, đóng cửa nhiều trường học

    Tối 26/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều tối cùng ngày, toàn tỉnh có 9 giáo viên và 145 học sinh nhiễm Covid-19.

    Theo đó, các trường hợp này tại các trường học ở TP. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh và huyện Tam Nông. So với ngày trước đó đã tăng lên 21 trường hợp.

    Hiện tổng số cán bộ, giáo viên, học sinh vào diện F1 là 3.048 người, trong đó có 332 giáo viên và 2.716 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, học sinh vào diện F2 là 13.824 người, trong đó có 1.839 giáo viên và 11.985 học sinh.

    Theo ông Lập, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngay khi phát hiện các ca mới, UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo cho học sinh một số địa phương tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các địa phương này là TP. Việt Trì, 3 huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông (xã Hương Nộn, Bắc Sơn), thị xã Phú Thọ (xã Phú Hộ).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/phu-tho-hon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:08:00 26-10-2021

    TP.HCM, Hà Nội không yêu cầu xét nghiệm người ở nơi khác vào địa bàn

    Ngày 26/10, TP.HCM và Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông vận tải và thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ địa phương khác đến 2 địa phương này.

    Theo đó, người đến TP.HCM và Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm đối với trường hợp đến từ nơi có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ