Cập

Diễn biến dịch ngày 23/7: Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h sáng 24/7; TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các biện pháp mạnh hơn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội quyết định giãn cách toàn thành phố từ 6h sáng 24/7.

  diễn biến
  • 16:54:00 23-07-2021

    NÓNG: Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h sáng 24/7

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội quyết định giãn cách toàn thành phố từ 6h sáng 24/7.

    Hà Nội quyết định cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

    Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 666 ca, trong đó 415 ca ngoài cộng đồng, 251 người đã được cách ly tập trung. Tính riêng từ ngày 5/7 đến tối 23/7 có 397 ca.

    Sở Y tế Hà Nội xác định được 10 chùm ca bệnh, trong đó nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây. Đặc biệt, những ngày qua, thành phố phát hiện 13 ca Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc người có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Từ 13 người này phát sinh thêm 30 F1 thành F0.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:44:00 23-07-2021

    Hà Nội đảm bảo hàng hoá phục vụ nhân dân phòng chống dịch COVID-19

    Theo Sở Công thương Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30%-50%, trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng (17 mặt hàng thiết yếu),

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa theo chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng; bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/kinh-te/ha-noi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:41:00 23-07-2021

    16 trường ĐH, CĐ ở Hà Nội sẵn sàng biến thành khu cách ly, điều trị COVID-19

    Ngày 23/7, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn vừa kỳ công văn đề nghị 16 trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ GD-ĐT trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chung tay với Thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

    Danh sách các trường bao gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/giao-duc/16-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:33:00 23-07-2021

    TP.HCM: Giá rau xanh hạ nhiệt, sạp đầy ắp hàng

    Giá thực phẩm tươi sống, rau củ quả tại TP.HCM vài ngày trở lại đây đã bắt đầu hạ nhiệt, không còn cảnh "lên đồng" như thời điểm cách nay khoảng nửa tháng. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống cho thấy, sạp hàng của tiểu thương đã đầy ắp rau xanh các loại, người dân có thể đi chợ nhiều thời điểm trong ngày mà không lo "cháy hàng".

    Cụ thể, giá các loại rau ăn lá phổ biến như cải ngọt, cải xanh, cải thìa… đang phổ biến ở mức khoảng 30.000 đồng/kg, mồng tơi, rau ngót khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, còn bầu, bí, dưa leo, cà chua cũng từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.

    Diễn biến dịch ngày 23/7: Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h sáng 24/7; TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các biện pháp mạnh hơn - Ảnh 1.

    Tại TP.HCM, giá rau hạ nhiệt, hết "cháy hàng" như những ngày trước. Ảnh: Hồng Phúc

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/tphcm-gia-r...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:33:00 23-07-2021

    [INFOGRAPHIC]: Các địa điểm phong tỏa ở Hà Nội và địa phương cách ly người về từ Hà Nội

    Diễn biến dịch ngày 23/7: Việt Nam ghi nhận 7.295 ca mắc COVID-19; TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/infographic-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:37:00 23-07-2021

    Trà Vinh ghi nhận ca tử vong đầu tiên nhiễm Covid-19

    Chiều 23.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Trà Vinh cho biết trưa cùng ngày, một nữ bệnh nhân Covid-19 (60 tuổi, ngụ xã Ngũ Lạc, H.Duyên Hải, Trà Vinh) đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 đã tử vong. Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tử vong.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:28:00 23-07-2021

    Hà Nội thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca trong ngày lên 48

    Sở Y tế Hà Nội tối 23/7 ghi nhận thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, thuộc 6 chùm ca bệnh, nâng tổng số ca trong ngày lên 48.

    Cụ thể bao gồm 2 người thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát, 3 người thuộc chùm ca bệnh tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 2 người liên quan chùm ca bệnh tại Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, 1 người thuộc chùm ca bệnh liên quan Bắc Ninh, 1 người thuộc chùm ca bệnh liên quan 90 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, 1 người thuộc chùm ca bệnh liên quan TP.HCM.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/ha-noi-them-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:26:00 23-07-2021

    Ngày 23/7, Việt Nam ghi nhận 7.295 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 4.913 trường hợp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:29:00 23-07-2021

    Hà Tĩnh: Vợ đi tàu từ Đà Nẵng về dương tính, chồng ra đón cũng nhiễm Covid-19

    Ngày 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp trong 1 gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp này là cặp vợ chồng trú tại thôn Tân Hương, xã Hương Trà, huyện Hương Khê gồm: nữ V.T.H (SN 1962) và nam N.M.H (SN 1960).

    Trước đó, vào lúc 2h ngày 18/7, bệnh nhân nữ V.T.H đi trên tàu SE8 từ Đà Nẵng về Hương Khê (trên tàu có bệnh nhân dương tính). Ngay sau khi xuống Ga Hương Phố, bệnh nhân được chồng đón về khai báo tại Trạm Y tế xã Hương Trà và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và tự cách ly tại nhà.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-tinh-vo-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:27:00 23-07-2021

    NÓNG: TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn

    Chiều 23/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 15 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Chủ trì tại điểm cầu Thành ủy có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải.

    Tại điểm cầu UBND TP có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/nong-tphcm-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 23-07-2021

    BCĐ Covid-19 Bình Dương dự báo số ca mắc có thể lên tới 20.000 người

    Sáng 23/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, chỉ tính riêng từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), tỉnh đã ghi nhận 5.368 ca ở tất cả các địa phương, với loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Các ca bệnh xuất hiện ở nhiều công ty đan xen với khu nhà trọ đông công nhân lưu trú.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 dự báo trong thời gian tới tỉnh Bình Dương có thể sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, lên đến khoảng 15.000 - 20.000 người.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:16:00 23-07-2021

    TP HCM: Phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 ở khu dân cư quận Bình Thạnh

    Trưa 23-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến thời điểm hiện tại đã có 49.480 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố.

    Tính đến ngày 22-7 đã có 45.874 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 trường hợp nhập cảnh. Hơn 90% các trường hợp mới phát hiện trong ngày là ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

    Trong ngày 22-7 cũng đã có thêm 2.046 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 8.468. Hiện đang điều trị 35.228 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 434 bệnh nhân tử vong.

    Theo HCDC, TP đã khoanh vùng 36 chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 phát hiện gần đây tại các chợ (chợ Tân Định, chợ Cầu Muối quận 1; chợ Phùng Hưng quận 5; chợ Bình Điền quận 8), các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại các khu dân cư… Đồng thời vừa ghi nhận thêm 1 chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực dân cư ở phường 19, quận Bình Thạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 23-07-2021

    Hà Nội: Phát hiện thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 11 quận, huyện

    Trưa nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 12h30 cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh.

    Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính kể từ đêm qua đến nay.

    Cụ thể:

    3 trường hợp thuộc chùm TP.Hồ Chí Minh:

    T.T.O, nữ, sinh năm 1998, địa chỉ Hoa Đường, Trường Thịnh, Ứng Hòa, là F1 (vợ) của T.V.C (xác định ngày 22/7) cùng về từ TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH240, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    T.N.K, nữ, sinh năm 1991, địa chỉ Ecohome 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Đây là người sống trong khu vực phong tỏa do có bệnh nhân F0, ngày 20/7 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    N.H.C, nam, sinh năm 1986, địa chỉ Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, là người về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:10:00 23-07-2021

    Bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn diệt Covid-19 lớn nhất lịch sử ở TP.HCM

    Sáng ngày 23/7, các lực lượng thuộc Lữ đoàn Phòng hóa 87, Binh chủng Hóa học và tiểu đoàn Phòng hóa 38 Quân khu 7, Bộ Tư Lệnh TP.HCM đã phối hợp cùng 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức tiến hành chiến dịch hành phun khử khuẩn toàn TP.HCM.

    Việc phun khử khuẩn toàn Thành phố sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ sáng nay (23/7).

    Diễn biến dịch ngày 23/7: TP.HCM ra chỉ thị KHẨN số 12 siết chặt giãn cách xã hội; Danh sách các địa phương yêu cầu phải test COVID-19 trước khi vào tỉnh - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 23/7: TP.HCM ra chỉ thị KHẨN số 12 siết chặt giãn cách xã hội; Danh sách các địa phương yêu cầu phải test COVID-19 trước khi vào tỉnh - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 23/7: TP.HCM ra chỉ thị KHẨN số 12 siết chặt giãn cách xã hội; Danh sách các địa phương yêu cầu phải test COVID-19 trước khi vào tỉnh - Ảnh 3.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/anh-bat-dau-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:09:00 23-07-2021

    3 tuần thở máy, 9 lần lọc máu và "nhật ký vượt cạn" của sản phụ F0

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:04:00 23-07-2021

    Quận Bình Thạnh cách ly y tế toàn phường 21 từ 0 giờ ngày 24-7

    Quận Bình Thạnh có quyết định cách ly y tế đối với phường 21 từ 0 giờ ngày 24-7 cho đến khi có thông báo mới. Thông tin trên được ông Trần Đăng Khoa, Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Bình Thạnh, xác nhận với PLO sáng 23-7.

    Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bình Thạnh ra quyết định cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với phường 21 nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

    Toàn bộ phường 21, quận Bình Thạnh với bốn khu phố, 72 tổ dân phố có diện tích 39,9 ha và 20.126 nhân khẩu sẽ thực hiện cách ly y tế từ 0 giờ ngày 24-7 cho đến khi có thông báo mới.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/thoi-su/quan-bi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:40:00 23-07-2021

    40 F1 ở Hòa Bình liên quan F0 Hà Nội đều có kết quả âm tính

    Ngày 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 10h30 ngày 22/7, đơn vị nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại MAVINA (TP Hòa Bình), ngay sau đó đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình và liên hệ với CDC Hà Nội điều tra xác minh.

    Thông tin từ CDC Hà Nội cho thấy, bệnh nhân Đ.T.H. (nữ, SN 1984), trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất là công nhân của công ty TNHH sản xuất và thương mại MAVINA, sáng lên Hòa Bình làm việc, chiều về nhà tại Hà Nội.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:56:00 23-07-2021

    Hơn 1,2 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến sân bay Tân Sơn Nhất

    Sáng 23.7, hơn 1,2 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

    Đây là lần giao vắc xin AstraZeneca thứ 5 và cũng là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay được đưa về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và AstraZeneca. Hiện, hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 3,1 triệu liều.

    Theo ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi: "Lượng vắc xin mà chúng tôi đã cung ứng trong tháng 7 cho thấy nỗ lực tăng tốc cung ứng của AstraZeneca nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:27:00 23-07-2021

    Danh sách các địa phương yêu cầu phải test COVID-19 trước khi vào tỉnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:26:00 23-07-2021

    TP.HCM ra chỉ thị KHẨN số 12 siết chặt giãn cách xã hội

    Sau 13 ngày TP.HCM nỗ lực quyết tâm có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành Trung ương thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp: Số ca nhiễm hàng ngày ở mức rất cao, nhất là trong các khu phong tỏa, khu cách ly; số đang điều trị, số ca nặng, tử vong ngày càng tăng; nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư thiết bị phục vụ phòng, chống dịch đã quá tải…

    Trước tình hình hết sức cấp bách do chủng vi rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường; để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, bên cạnh các giải pháp phòng, chống dịch đang tập trung triển khai, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/thanh-uy-tph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:48:00 23-07-2021

    Hà Nội: Thêm 21 F0, nhiều ca được phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:31:00 23-07-2021

    Phong tỏa TP Gia Nghĩa, xét nghiệm cả ngàn cán bộ trong đêm

    Tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là bà N.T.B. (46 tuổi, buôn bán tại TP Gia Nghĩa). Bệnh nhân được phát hiện thông qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và chưa rõ nguồn lây. Tính đến 23 giờ đêm 22-7 đã có 4 trường hợp là F1 của bệnh nhân B. dương tính với SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 23/7: TP.HCM ra chỉ thị KHẨN số 12 siết chặt giãn cách xã hội; Danh sách các địa phương yêu cầu phải test COVID-19 trước khi vào tỉnh - Ảnh 1.

    Đắk Nông xét nghiệm cho cán bộ trong đêm

    Sau khi phát hiện ca bệnh chưa rõ nguồn lây, liên quan đến nhiều người, tối 22-7, UBND tỉnh Đắk Nông có công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu phát hiện liên quan đến ca mắc Covid-19 trên thì liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 23-07-2021

    Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 80 người mắc COVID-19 mới

    Sáng 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (CDC) cho biết, địa phương ghi nhận thêm 80 người mắc COVID-19 đang chờ Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.

    70 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, trong đó 65 ca tại khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải, liên quan BN62916 (Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền); 5 ca ghi nhận tại khu vực phong tỏa xã Bàu Lâm, liên quan tới chùm ca bệnh BN37515 (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc).

    9 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trong đó 5 ca liên quan BN28499 (phường 11, TP Vũng Tàu); 3 ca liên quan  BN48581 (xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc); 1 ca liên quan BN48593 (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc)

    1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/ba-ria-vung-tau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:01:00 23-07-2021

    Đồng Nai thêm 214 ca mắc COVID-19 mới, 29 bệnh nhân diễn biến nặng

    Ngày 23/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 214 ca mắc COVID-19 mới, chủ yếu liên quan ổ dịch Công ty Changshin, 29 bệnh nhân diễn biến nặng.

    Trong 214 bệnh nhân mới ghi nhận, TP Biên Hoà có 117 ca, tập trung tại các phường như Hóa An, Trảng Dài, Long Bìn, An Bình…

    Huyện Vĩnh Cửu 26 ca, chủ yếu tại ổ dịch trong các nhà trọ ở xã Thạnh Phú; huyện Trảng Bom 20 ca, chủ yếu ở xã Bắc Sơn và Hố Nai 3; huyện Nhơn Trạch 22 ca, chủ yếu tại xã Phú Hữu và xã Long Thọ; huyện Thống Nhất 10 ca, còn lại rải rác ở các huyện Long Thành, Xuân Lộc và TP Long Khánh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/dong-nai-them-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:40:00 23-07-2021

    Hà Nội: Rà soát người liên quan ca F0 từng đến Khu liên cơ Võ Chí Công

    Trao đổi với PV Dân trí tối 22/7, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận, cơ quan này vừa có công văn về việc rà soát các trường hợp liên quan đến ca F0 đã đến Khu liên cơ Võ Chí Công vào ngày 16/7 vừa qua.

    "Trường hợp F0 này đã đến làm việc với người thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại tầng 1 Khu liên cơ Võ Chí Công" - vị lãnh đạo thông tin thêm.

    Theo TTXVN, trước đó, ông N.M.C, đang thuộc diện F0 (là nhân viên của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transeco) đã đến và làm việc với ông N.Đ.C, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) tại tầng 1 trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 10h sáng 16/7.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:38:00 23-07-2021

    TP.HCM cần thêm hơn 7.000 nhân viên y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản gửi Thủ tướng đề xuất hỗ trợ nhân lực tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố.

    Nhằm tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực, để hỗ trợ ngành y tế TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, UBND TP đề xuất hỗ trợ nhân lực y tế cụ thể như sau:

    Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đề nghị hỗ trợ 927 bác sĩ (bao gồm 150 bác sĩ hồi sức và 777 bác sĩ khám và điều trị); 4.137 điều dưỡng, kỹ thuật viên (bao gồm 400 điều dưỡng hồi sức, 50 kỹ thuật viên xét nghiệm, 50 kỹ thuật viên X-quang và 3.637 điều dưỡng chăm sóc người bệnh).

    Với công tác lấy mẫu xét nghiệm, UBND TP đề xuất hỗ trợ 2.000 nhân viên có chuyên môn y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-can-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:06:00 22-07-2021

    Sáng 23/7, thêm 3898 ca mắc COVID-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:03:00 22-07-2021

    Toàn bộ 689 cán bộ và học viên tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính với SARS-CoV-2

    Nguồn tin của Tiền Phong tối 22/7 cho biết, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM đã có công văn khẩn gửi UBND TPHCM và Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố yêu cầu hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá đóng ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp tại đây.

    Công văn ông Tấn ký cho thấy, tình hình dịch COCID-19 đang diễn ra rất phức tạp ở Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá khi đến chiều tối nay có 100% viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/toan-bo-6...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ