Cập

Diễn biến dịch ngày 14/9: Hà Nội thêm 14 ca mắc Covid-19 mới; Cả nước có 12.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Bản tin COVID-19 ngày 14/9 của Bộ Y tế cho biết cả nước có 12.683 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 5 tỉnh thành trong 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

  diễn biến
  • 16:25:00 14-09-2021

    Một tiểu thương mắc COVID-19, cả huyện phải giãn cách từ 22h tối nay 14-9

    Ngày 14-9, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, đã ký ban hành quyết định hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 kể từ 22h ngày 14-9 trên phạm vi toàn bộ huyện Đắk Mil cho đến khi có thông báo mới.

    Trước đó, từ ngày 13-9, huyện Đắk Mil test nhanh thì phát hiện chị N.T.T. (41 tuổi, làm nghề buôn bán, trú tại thị trấn Đắk Mil) dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR vẫn cho kết quả dương tính.

    Ngành y tế Đắk Nông sau đó đã khoanh vùng, lập chốt phòng, chống dịch và tiến hành truy vết. Bước đầu xác định thêm 3 ca nhiễm khác là những người sống cùng nhà với chị T.. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xác định được trên 80 người tiếp xúc gần (F1) với các ca F0.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/mot-tieu-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:24:00 14-09-2021

    Hà Nội phong tỏa khu dân cư tại phường Thổ Quan với 1.300 dân

    Tối 14/9, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) xác nhận thông tin trên với PV Dân trí.

    Theo ông Định, vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan gồm toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 ngõ Hồ Văn Chương, với tổng số 410 hộ gia đình, khoảng hơn 1.300 nhân khẩu.

    Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 19h ngày 14/9/2021 đến 19h ngày 28/9/2021.

    "Trước đó, toàn bộ khu vực ngõ Trung Tả đã được cách ly. Tuy nhiên, để khoanh vùng dập dịch được triệt để, chúng tôi đã mở rộng vùng cách ly y tế, với quyết tâm phòng chống hiệu quả dịch bệnh", ông Định nói thêm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:14:00 14-09-2021

    Toàn cảnh quận 7 trước ngày thí điểm mở cửa: Nhiều hàng quán ăn uống vẫn “im lìm”

    Theo kế hoạch từ ngày mai (15/9), quận 7 sẽ thí điểm cho 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động trở lại. Bước đầu quận 7 sẽ cho phục hồi sản xuất, các dịch vụ (ngân hàng, công chứng) và kinh doanh mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men...), người dân chỉ đi chợ 1 lần trong tuần.

    Lãnh đạo quận 7 cho biết đã xây dựng các tiêu chí cụ thể đối với người dân được cấp "thẻ xanh COVID-19" (cho người tiêm 2 mũi vaccine, đủ thời gian tạo kháng thể; F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng) cũng như tiêu chí cụ thể cho nhà xưởng, siêu thị, cửa hàng nào được hoạt động trở lại.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/toan-canh-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:13:00 14-09-2021

    Hà Nội gợi ý từ bây giờ "vùng cam và xanh" cần "mạnh dạn" sản xuất, kinh doanh

    Trong cuộc họp Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 14/9, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố hiện có 7 chùm ca bệnh. Hôm nay, có thêm 1 điểm phong tỏa, nâng tổng số điểm phong tỏa toàn thành phố lên 97.

    Hiện tại, Hà Nội còn khoảng 4.700 người cách ly tập trung; đang điều trị 1.028 bệnh nhân Covid-19.

    Về công tác xét nghiệm, tính đến 14h ngày 14/9, toàn thành phố đã lấy được 3.262.000 mẫu, trong đó 2.227.000 mẫu PCR và hơn 1.000.000 test nhanh, phát hiện 19 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Về tiêm chủng, đến 18h hôm nay, Hà Nội đã tiêm được 232.969 mũi vaccine Covid-19. Cộng dồn qua 16 đợt tiêm chủng, toàn thành phố đã tiêm được 4.961.708 mũi, sử dụng 4.530.612/ 5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5% trên tổng số vaccine được cấp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-goi-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:16:00 14-09-2021

    Tiền Giang tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 đến ngày 20-9

    Ngày 14-9, UBND tỉnh Tiền Giang có công văn quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 16-9 đến hết ngày 20-9 đối với TP.Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành.

    Trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội, UBND tỉnh giao các địa phương tận dụng 5 ngày tiếp theo thực hiện quyết liệt các biện pháp, phòng chống dịch, khẩn trương tách F0 ra khỏi cộng đồng, thiết lập và mở rộng các "vùng xanh" nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

    Đối với 8 huyện thị còn lại gồm: huyện Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân Phước, Cái Bè, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Thị xã Cai Lậy và Thị xã Gò Công, UBND tỉnh Tiền Giang cũng quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 16-9 đến khi có thông báo mới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/thoi-su/tien-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:16:00 14-09-2021

    Thái Bình: Hàng quán ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 15/9

    Tỉnh Thái Bình vừa quyết định điều chỉnh một số biện pháp chống dịch, cho phép hoạt động trở lại với nhiều loại hình dịch vụ trên địa bàn.

    Theo đó, từ 5h ngày 15/9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ. Thời gian phục vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không quá 21h hàng này, tuyệt đối không sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

    Nhà nghỉ, khách sạn được đón, tiếp nhận khách lưu trú trở lại trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong hoạt động phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

    Đối với cơ sở giáo dục, cho phép các trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ ngày 15/9.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây


    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:10:00 14-09-2021

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuẩn bị kỹ lưỡng để sống chung an toàn với virus SARS-C0V-2

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc điều trị từ sớm, hệ thống ôxy trong các bệnh viện, các loại xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ, tới đây là vắc xin phòng COVID-19, Việt Nam có thể tiến tới sống chung với virus SARS-CoV-2, khi nhiều nhà khoa học nhận định loại virus này sẽ tiếp tục tồn tại.

    Cuộc họp đã tiến hành xem xét, rà soát toàn bộ các sản phẩm từ vắc xin, thuốc điều trị, các loại sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, máy móc điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm các trạm tạo ô xy di động cung cấp cho các bệnh viện dã chiến…

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây


    https://tienphong.vn/pho-thu-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:51:00 14-09-2021

    Ngày 15-9, hội đồng chuyên môn họp đánh giá lại vắc-xin Nano Covax

    Chiều 14-9, Phó Thủ tướng Vũ Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, đã làm việc với Bộ Y tế, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (Hội đồng đạo đức) và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Hội đồng tư vấn) cùng các nhà khoa học, các chuyên gia về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

    Tại cuộc làm việc, các chuyên gia tiếp tục khẳng định, trong điều kiện cấp thiết cần phải chủ động nguồn vắc-xin cho nhu cầu phòng, chống đại dịch Covid-19, hướng tới có vắc-xin cho trẻ em. Bộ Y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng vắc-xin.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 14-09-2021

    Đắk Lắk: 1 cảnh sát giao thông và 1 nhân viên y tế mắc Covid-19

    Chiều 14-9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 1.147 ca, trong đó có 12 ca tử vong.

    Đáng chú ý, trường hợp anh N.H.Đ. (SN 1991, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) là cảnh sát giao thông (CSGT), thường xuyên trực chốt phòng chống dịch Covid-19, dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo truy vết, từ ngày 7 đến ngày 13-9, anh Đ. đã tới làm việc và tiếp xúc có đeo khẩu trang với nhiều người tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở xã Pơng Đrang (huyện Krông Búk) và chốt phường Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ). Anh Đ. cũng tới nhiều địa điểm khác như trụ sở Công an thị xã Buôn Hồ, khuôn viên Palama, hồ câu cây da, cửa hàng phụ kiện điện thoại Quang Phát, quầy thuốc tây Ngọc Sang… Ngày 13-9, nhân viên y tế làm xét nghiệm test nhanh cho anh Đ. và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca mắc trong cộng đồng, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:40:00 14-09-2021

    Tối 14/9, Hà Nội thêm 14 ca mắc Covid-19 mới, cả ngày có 25 ca

    Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai (6); Thạch Thất (4); Thanh Xuân (3); Hà Đông (1) theo các chùm ca bệnh: F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng (14).

    Như vậy tính từ 18h ngày 13/9 đến 18h ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc, trong đó 23 ca tại khu cách ly, 1 ca tại khu phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

    Thông tin cụ thể 14 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau:

    Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (14)

    1. Đ.T.N, Nữ, sinh năm 1982,

    - Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.

    - Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (cháu) của BN N.V.T, ngày 14/9 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

    2. L.K.N, Nam, sinh năm 2007,

    - Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.

    - Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của BN Đ.T.N, ngày 14/9 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:34:00 14-09-2021

    Ngày 14/9, 12.683 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 30 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ:

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12.683

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 398.461

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.933 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 3.693

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.164

    - Thở máy không xâm lấn: 132

    - Thở máy xâm lấn: 910

    - ECMO: 34

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 276 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (199), Bình Dương (41), Đồng Nai (12), Tiền Giang (7), Long An (4), Kiên Giang (4), Đồng Tháp (4), Bình Thuận (2), Cần Thơ (1), Quảng Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 273 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.936 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-14-9-12...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 14-09-2021

    TP. Hồ Chí Minh: "Tiêm vét" mũi 1 vaccine phòng COVID-19

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cho biết, đến hết ngày 13/9, Thành phố đã đạt trên 6,5 triệu mũi 1, chiếm hơn 90% dân số trên 18 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh; trên 1,3 triệu người đã tiêm mũi 2.

    Hiện các quận, huyện, TP. Thủ Đức đang tăng cường tổ chức tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 trong 2 ngày 14 và 15/9; tiếp nhận tiêm cho người trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, mức độ bao phủ vaccine là một trong những điều kiện rất quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội sau này. Do đó, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đến ngày 15/9. Để đạt được mục tiêu này, thành phố tập trung cho hoạt động tiêm vaccine, phấn đấu đạt tỉ lệ người dân được tiêm ngừa COVID-19 mũi 1 cao nhất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://baotintuc.vn/tp-ho-chi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:53:00 14-09-2021

    Hơn 200 bệnh nhân Covid-19 nặng, từng phải điều trị tích cực được xuất viện

    Chiều 14/9, tại lễ tiễn đoàn công tác chi viện đợt 2 cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do Bệnh viện Việt Đức phụ trách tại TP.HCM, GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết trong hơn 1 tháng qua, trung tâm đã điều trị hơn 700 bệnh nhân Covid-19, hầu hết là các ca bệnh nặng cần can thiệp oxy dòng cao, thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO...

    Đến thời điểm này, đã có 200 bệnh nhân Covid-19 nặng và rất nặng được xuất viện, khỏe mạnh trở về nhà. Trong đó có trường hợp cụ ông 83 tuổi, là một trong những bệnh nhân cao tuổi nhất tại trung tâm, được về nhà sau hơn 2 tuần điều trị.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 14-09-2021

    TP.HCM mua thêm 200.000 túi thuốc cho F0 cách ly tại nhà

    Ngày 14/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM (Ban Chỉ đạo), ký công văn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc mua bổ sung thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân Covid-19.

    Theo đó, Ban Chỉ đạo chấp thuận chủ trương, giao Sở Y tế chủ động chuẩn bị 200.000 túi thuốc phục vụ điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly tại nhà.

    Trước đó, ngày 31/8, Sở Y tế có tờ trình gửi UBND TP về việc mua bổ sung thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân Covid-19. Theo đó, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trong cộng đồng, Sở đề xuất mua thêm 200.000 túi thuốc điều trị cho F0, bao gồm gói thuốc A và gói thuốc B.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/tphcm-mua-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:07:00 14-09-2021

    Thêm gần 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 về đến Việt Nam

    Đây là số vắc xin do Chính phủ Pháp và Ý tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

    Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc, ngày hôm nay, 1.484.060 liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam. Đây là số vắc xin do Chính phủ Pháp và Ý tài trợ thông qua Cơ chế COVAX.

    Trong đó bao gồm 672.000 liều vắc xin do Chính phủ Pháp tài trợ và 812.060 liều vắc xin do Chính phủ Ý tài trợ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 14-09-2021

    Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Trước khi sống chung với dịch, chúng ta phải sống chung với nhau"

    Tại tọa đàm trực tuyến "Kết nối cung - cầu nông, thủy sản giữa các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP.HCM" do báo Người Lao Động phối hợp UBND TP. Cần Thơ tổ chức sáng 14/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan cho biết ông muốn gửi thông điệp: "Trước khi sống chung với dịch bệnh, chúng ta phải sống chung với nhau".

    Theo đó, lãnh đạo địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, thương lái và người nông dân phải có tư duy sống chung với nhau, như ngồi chung một bàn tròn để cùng nhau chia sẻ, gỡ rối, không nên để bên này gỡ rồi còn bên kia làm rối hơn.

    "Các địa phương hay có chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, tôi nói đồng hành cùng doanh nghiệp thì giống như giữa chính quyền và doanh nghiệp đang ngồi chung một chiếc xuồng để ra khơi, cùng đồng hành sóng gió, mỗi bên chỉ lắc một chút xíu là xuồng lật".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/bo-truong-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:53:00 14-09-2021

    Sở Y tế TP.HCM chấn chỉnh việc từ chối tiêm vaccine mũi 2

    Ngày 14/9, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng có công văn khẩn gửi UBND 22 địa phương và các đơn vị trực thuộc về khắc phục hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine.

    Qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ánh của người dân, Sở Y tế ghi nhận một số hạn chế như điểm tiêm có số lượng người dân ra tiêm rất ít, dẫn đến năng suất đạt mũi tiêm thấp. Một số nơi từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 tiêm tại địa phương khác.

    Do đó, Sở Y tế nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng không từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 được tiêm ở địa phương khác. Các đơn vị phải duy trì các đội tiêm đã thành lập, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động thêm nhằm đạt độ bao phủ một mũi vaccine cho toàn dân; đồng thời, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian theo quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/so-y-te-tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:28:00 14-09-2021

    Hơn 1.500 học sinh ở TP.HCM mồ côi vì Covid-19

    Lãnh đạo Sở đánh giá, dịch Covid-19 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, bao gồm cả học sinh, giáo viên. Theo thống kê mới nhất, 10.073 học sinh phổ thông, 3.386 giáo viên đang thuộc diện F0, 1.517 học sinh rơi vào hoàn cảnh mồ côi do dịch Covid-19.

    Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn ngành mất việc làm là 12.341 người. Ảnh hưởng nhiều nhất là bậc mầm non với 10.129 người (chiếm 82,08%) bị hủy hoặc hoãn hợp đồng lao động. Các ngành, cấp, tổ chức đoàn thể địa phương đã hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng.

    Thời điểm đầu năm học mới, toàn thành phố có 1.253 cơ sở trường học trưng dụng làm điểm cách ly, hỗ trợ tiêm, lưu trú của bộ đội, trạm y tế lưu động và các hoạt động khác. Hiện, 14.312 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

    Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết ở bậc tiểu học có 94,34% học sinh tham gia học trên Internet; 0,73% học sinh đăng ký học tạm tại quê.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/hon-1500-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:26:00 14-09-2021

    Phát hiện chuỗi lây nhiễm nCoV liên quan Giám đốc công ty mỹ phẩm

    Ngày 14/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bạc Liêu ghi nhận 34 trường hợp dương tính nCoV mới, nâng tổng F0 của tỉnh này lên 356 người. Trong đó, 52 F0 được phát hiện khi vừa nhập cảnh.

    Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn lây bệnh cho chị N.H.N. (24 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Đ.A. ở phường 7, TP. Bạc Liêu. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chị này đã có 5 F0.

    "Chùm ca bệnh này nghi liên quan F88 Bạc Liêu. Còn chùm ca bệnh tại Trung tâm Y tế Hòa Bình đã có 12 F0. Thời gian qua, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Đ.A. có đi làm từ thiện. Trường hợp này cơ quan chức năng phát hiện qua sàng lọc cộng đồng", ông Thiều nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/phat-hien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:38:00 14-09-2021

    Vì sao Kiên Giang "đổi màu" từ vùng xanh sang vùng đỏ?

    Sáng 14/9, nêu nguyên nhân tỉnh Kiên Giang chuyển từ vùng xanh sang vùng đỏ, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, có sự quản lý lỏng lẻo ở chỗ này chỗ kia ngoài cộng đồng. Nhiều địa phương thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa chưa chặt chẽ.

    Theo ông Thành, khi Bộ Y tế có chủ trương và bố trí sinh phẩm để xét nghiệm diện rộng, tỉnh tiến hành xét nghiệm trong toàn dân nhưng ưu tiên làm các khu nguy cơ cao. Qua đó, phát hiện và bóc tách nhiều ca F0 trong cộng đồng. Đây là yếu tố góp phần khiến Kiên Giang chuyển từ vùng xanh sang đỏ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:52:00 14-09-2021

    Hà Nội lấy hơn 3,1 triệu mẫu xét nghiệm, phát hiện 19 ca dương tính

    Trưa 14/9, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

    Cụ thể, về công tác lấy mẫu xét nghiệm, tính đến 12h00 ngày 14/9, toàn thành phố đã lấy được 3.128.380 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính.

    Trong số này, số mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR là 2.311.514 mẫu, đã có 1.114.197 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.

    Trong số 816.866 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm RT-PCR, kết quả có 5 ca dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/ha-noi-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 14-09-2021

    Trưa 14/9, Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19, 1 ca cộng đồng tại Thanh Xuân

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong sáng nay (14/9), ghi nhận 8 ca bệnh, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa, 6 ca tại khu cách ly.

    Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (2); Hai Bà Trưng (2); Thanh Trì (2); Hoàng Mai (1); Đan Phượng (1)  tại các chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (1); Về từ TP. Hồ Chí Minh (1); Sàng lọc khu vực phong tỏa (1); F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng (5);

    Một ca cộng đồng ghi nhận tại quận Thanh Xuân, thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:04:00 14-09-2021

    Nhật Bản thông báo viện trợ cho Việt Nam thêm 400.000 liều vắc xin AstraZeneca

    Trong phát biểu ngày 14/9, ông Motegi cho biết Việt Nam sẽ nhận được thêm 400.000 liều AstraZeneca.

    Theo Hãng tin Reuters, Đài Loan, Thái Lan và Brunei cũng sẽ nhận được viện trợ vắc xin của Nhật Bản từ 1,3 triệu liều này. Đài Loan sẽ nhận thêm 500.000 liều vắc xin, Thái Lan nhận 300.000 liều và Brunei nhận 100.000 liều. 

    Hiện chưa rõ khi nào đợt viện trợ này sẽ được phân phối đến các quốc gia trong danh sách nhận.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/nhat-ban-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 14-09-2021

    Đồng Nai, Long An, Kiên Giang kéo dài Chỉ thị 16

    Đều kéo dài thêm 5 ngày, Đồng Nai siết chặt giãn cách trên toàn tỉnh, còn Long An, Kiên Giang tăng cường siết ở một số địa phương "vùng đỏ", diễn biến dịch phức tạp.

    Sáng 14/9, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết quyết định kéo dài giãn cách đến 20/9 để các địa phương có thời gian đánh giá lại nguy cơ dịch, tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị mọi thứ, tránh bị động trước khi nới lỏng, trở lại trạng thái "bình thường mới". Với quyết định trên, người dân Đồng Nai phải thực hiện Chỉ thị 16 tròn 70 ngày.

    Tương tự, tỉnh Long An tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 20/9 ở một số địa phương: phần lớn các xã phường ở TP. Tân An, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và Thủ Thừa.

    UBND tỉnh Kiên Giang quyết định kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 14/9 đến 20/9) với 6 địa bàn: Rạch Giá, Hà Tiên, các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương. Chín địa phương còn lại thực hiện Chỉ thị 15.

    Thoong tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/dong-nai...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 14-09-2021

    Đồng Nai chia vùng chống dịch, cho phép người tiêm vắc xin sau 14 ngày được ra đường

    Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 11 huyện, thành phố trong tỉnh, để đưa ra phương án phòng chống dịch sau ngày 20/9.

    Thực hiện kế hoạch cho lộ trình trở lại bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra 14 biện pháp quy định về số lượng người tập trung trong nhà, ngoài trời; hoạt động tôn giáo; lưu thông, vận chuyển hàng hóa; sản xuất kinh doanh các dịch vụ thiết yếu, xây dựng; hoạt động cơ quan, công sở; hoạt động thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; hoạt động vui chơi, giải trí; đi lại của người dân… Các biện pháp được thực hiện dựa theo việc phân chia từng vùng đỏ, cam, vàng, xanh.

    Cụ thể, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) vẫn áp dụng Chỉ thị 16. Nếu trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin ít nhất 1 liều và trên 20% người tiêm đủ liều thì sẽ áp dụng Chỉ thị 15.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/dong-nai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:29:00 14-09-2021

    Quảng Bình: Ca đầu tiên tử vong do mắc COVID-19

    Ngày 14/9, Bênh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho hay, một bệnh nhân 88 tuổi ở xã Hải Phú (Bố Trạch - Quảng Bình) mắc COVID-19 đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện.

    Theo đó, vào ngày 6/9, bệnh nhân này nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới và xác định nhiễm SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân có chuyển biến xấu và được chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để điều trị.

    Sau khoảng 3 ngày tích cực hồi phục và chữa trị của đội ngũ y tế, bệnh nhân đã không thể qua khỏi do tuổi đã cao, nền tảng sức khỏe yếu.

    Như vậy, đây là trường hợp tử vong đầu tiên sau khi mắc COVID-19 được ghi nhận khi dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Quảng Bình vào cuối tháng 8.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/quang-bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:28:00 14-09-2021

    Bí thư Đinh Tiến Dũng: "Hà Nội sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu bình thường mới"

    Sáng 14/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao đổi với báo chí về tiến độ xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 những ngày qua tại thủ đô.

    Ông Đinh Tiến Dũng cho biết trong mấy ngày qua, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất. Ngành y tế luôn nhận thức tiêm nhanh nhất, sớm nhất nhưng phải an toàn nhất. 

    Theo ông Dũng, với những nỗ lực hiện tại của TP và hỗ trợ từ trung ương, các tỉnh thành, Hà Nội sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới, cùng mở ra giai đoạn phục hồi, phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/bi-thu-dinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:26:00 14-09-2021

    Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại từ 15/9

    Sáng 14/9, UBND TP. Hải Phòng điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên toàn địa bàn thành phố.

    Theo đó, từ ngày 15/9, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố được mở cửa trở lại nhưng không tập trung quá 10 người một chỗ cùng thời điểm và đảm bảo khoảng cách 2m.

    UBND thành phố cũng cho phép nhà hàng ăn uống, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, gội đầu, phòng khám răng - hàm - mặt, phòng khám tai - mũi - họng tư nhân v.v.., được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/hai-phong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:44:00 14-09-2021

    Ảnh: Nhiều phường ở Hà Nội đã hoàn thành tiêm vắc-xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

    Diễn biến dịch ngày 14/9: Hà Nội lấy 2,8 triệu mẫu xét nghiệm diện rộng, phát hiện 19 ca dương tính; Khi nào người dân TP.HCM được đi chợ, siêu thị? - Ảnh 1.

    Những ngày qua, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện hai nội dung quan trọng tại Công điện số 20 của UBND TP. Hà Nội là xét nghiệm diện rộng cho 100% người dân và tiêm chủng mũi 1 vắc-xin Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9 (ảnh tại Trường THCS Khương Đình, Thanh Xuân)

    Diễn biến dịch ngày 14/9: Hà Nội lấy 2,8 triệu mẫu xét nghiệm diện rộng, phát hiện 19 ca dương tính; Khi nào người dân TP.HCM được đi chợ, siêu thị? - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 13 và 14/9, một số địa phương đã hoàn thành mục tiêu trên. Chiều 13/9, những công dân cuối đang sinh sống tại địa phận UBND Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã có mặt tại trường THCS Khương Đình để tiêm vắc-xin Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 14/9: Hà Nội lấy 2,8 triệu mẫu xét nghiệm diện rộng, phát hiện 19 ca dương tính; Khi nào người dân TP.HCM được đi chợ, siêu thị? - Ảnh 3.

    Theo cán bộ UBND phường cho biết, công tác xét nghiệm và tiêm vắc-xin được áp dụng cho tất cả công dân, lao động tự do, sinh viên mắc kẹt… đủ 18 tuổi và đủ điều kiện sức khoẻ đang lưu trú trên địa bàn. Qua rà soát, địa bàn phường có gần 21 nghìn người trong diện được tiêm vắc-xin

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/anh-nhieu-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:17:00 14-09-2021

    Khi nào người dân TP.HCM được đi chợ, siêu thị?

    Trong chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 13/9, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có buổi đối thoại trực tiếp với người dân về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TP.HCM sau ngày 15/9.

    Ông Bình cho biết ngày 7/9, TP.HCM đã có văn bản 2994 chủ trương cho quận 7 và Củ Chi tổ chức cho người dân vùng an toàn được đi chợ, cửa hàng thực phẩm 1 lần/tuần. Đồng thời cho phép cơ sở dịch vụ ăn uống, thiết bị tin học văn phòng... được mở bán mang đi.

    "Trong hôm nay tôi vừa thẩm định lại kế hoạch cho người dân đi chợ tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ. Theo đó, các quận, huyện này sẽ tổ chức cho người dân ở các vùng xanh sẽ được đi chợ 1 lần/tuần, nhằm giảm lệ thuộc vào shipper", ông nói.

    "Người dân phải có thói quen, ý thức kiểm tra mức độ an toàn của bản thân trước khi ra đường. Từ từ, chúng ta sẽ là shipper của chính mình, được đến các điểm bán mua thực phẩm khi đảm bảo tiêu chí an toàn phòng chống dịch", ông nói.

    Sau 30/9, khi TP tích hợp đầy đủ thông tin từng người trên 1 ứng dụng, người dân đi ra ngoài sẽ không cần xin giấy đi đường, chỉ cần quét mã QR. "Nếu đáp ứng đủ điều kiện như bộ tiêu chí an toàn đưa ra thì có thể ra đường", ông Bình nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/khi-nao-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:56:00 14-09-2021

    Chuyên gia hiến kế Hà Nội nên nới lỏng giãn cách từng bước như thế nào sau ngày 15 và 21/9?

    PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội nhận định, kịch bản tích cực nhất sau ngày 15 và 21/9 là có thể nới lỏng giãn cách toàn thành phố. Nếu không được, Thủ đô nên nới lỏng sâu rộng đến từng quận, huyện, thị xã, thậm chí từng xã, phường, thị trấn. Mức độ nới lỏng đến đâu phụ thuộc vào đánh giá nguy cơ từng khu vực đó.

    Theo ông Hùng, vùng nguy cơ thấp hoặc rất thấp, có thể chuyển xuống áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng, hoặc trạng thái bình thường mới. Những "vùng xanh" rất an toàn, cả tháng nay không ghi nhận ca mắc mới, có thể được mở cửa trở lại, trao cơ hội cho người dân phục hồi kinh tế - xã hội.

    "Còn những vùng có dịch, chúng ta vẫn phải chống dịch quyết liệt, siết chặt giãn cách càng hẹp càng tốt", ông Hùng nói và nêu ví dụ như ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) nếu siết chặt cả phường thì phạm vi rất lớn, trong khi đó các ca bệnh phần lớn tập trung tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Vị chuyên gia khuyến cáo điều tra dịch tễ và khoanh vùng nên tập trung vào ngõ, xóm, thậm chí là tầng trong một tòa nhà lớn, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/chuyen-gia-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:55:00 14-09-2021

    Hà Nội nhận thêm hơn 400.000 liều Sinopharm

    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) mới đây đã có quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19, trong đó cấp cho TP. Hà Nội 418.200 liều vắc xin Vero Cell (hay Sinopharm).

    Sau đó, Sở Y tế TP đã phân bổ số vắc xin này cho 13 quận, huyện; nhiều nhất là quận Bắc Từ Liêm với hơn 63.000 liều. Nguyên tắc phân bổ dựa trên các tiêu chí về tiến độ tiêm, ưu tiên cho các quận, huyện vùng một và theo tỷ lệ người dân cần được tiêm theo dân số từ 18 tuổi trở lên cần tiêm sau khi đã trừ số vắc xin còn tồn để tiêm mũi một và số để tiêm mũi hai.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:26:00 14-09-2021

    Nghệ An thêm ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly, các chợ ở TP. Vinh vắng khách

    Sáng 14/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/9 đến 6h00 ngày 14/9), Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đã được cách ly trước khi xét nghiệm.

    Thông tin cụ thể ca bệnh dương tính mới như sau: H.N.T (nữ, sinh năm 2011), trú xóm Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. T. là F1 và là con của N.T.T đã được công bố trước đó, được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/9, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Sáng 14/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay Nghệ An đã ghi nhận 1.790 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.258. Lũy tích số BN tử vong: 10. Số BN hiện đang điều trị: 522.

    Về công tác xét nghiệm: Trong 12 giờ qua đã tiếp nhận 1.113 mẫu, đã có kết quả 1.113 mẫu, phát hiện 1 ca dương tính, 1.112 mẫu âm tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/nghe-an-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:08:00 14-09-2021

    Hà Nội lấy 2,8 triệu mẫu xét nghiệm diện rộng, phát hiện 19 ca dương tính

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:07:00 14-09-2021

    Đồng Nai nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa kinh tế sau ngày 20/9

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:00:00 14-09-2021

    Sáng 14/9: Hà Nội thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, trong đêm tiêm thêm được gần 57.000 liều vaccine

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:58:00 14-09-2021

    Chủng Delta xóa mục tiêu "Zero Covid", TP.HCM cần làm gì khi mở cửa?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 13-09-2021

    Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau 15/9 và 21/9

    Chiều 13/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

    Sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND TP báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc trong những ngày vừa qua, Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, trong đó có gần 8.000 cán bộ y tế của 12 tỉnh, TP về hỗ trợ cho Hà Nội.

    Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ phương án phòng, chống dịch sau ngày 15/9 và 21/9.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/ha-noi-xem-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ