Cập

Diễn biến dịch ngày 14/10: Bộ Y tế đồng ý tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi với 2 liều cùng loại; Hà Nội thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, 11 ca liên quan BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong ngày 14/10 ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 11 ca bệnh thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

  diễn biến
  • 14:43:00 14-10-2021

    TP.HCM tổ chức đợt tri ân lực lượng chống dịch từ nay đến Tết Nguyên đán

    Chiều 14/10, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (mở rộng) đã bế mạc.

    Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, thành phố sẽ tổ chức đợt hoạt động "Thành phố Hồ Chí Minh tri ân" từ nay đến Tết Nguyên đán 2022 đối với các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu, lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở, tình nguyện viên…thể hiện sự chân thành, lòng biết ơn, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đóng góp to lớn của các lực lượng, các tổ chức, cá nhân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

    Ông Nên cũng khẳng định, thành phố sẽ tập trung thực hiện gói an sinh đợt 3 bảo đảm theo quy định và tiếp tục vận động người dân yên tâm ở lại thành phố và tổ chức đưa người dân có nhu cầu về quê bảo đảm chu đáo, an toàn.

    Nói về chiến lược, kế hoạch phục hồi kinh tế của thành phố sắp tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, biến thể Delta rất khó lường, chưa thể chắc chắn điều gì xảy ra ở phía trước. Nhưng thành phố sẽ "không chùn bước, quyết tâm, quyết liệt để thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm mở cửa phục hồi kinh tế, biến "nguy thành cơ", biến "đau thương thành hành động", quyết tâm phục hồi mạnh mẽ sau khó khăn".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/tp-hcm-to-chuc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:42:00 14-10-2021

    Người vào Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

    Tối 14/10, UBND TP Hải Phòng phát đi văn bản hoả tốc chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Cụ thể, từ 0h ngày 13/10, người vào TP Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

    UBND TP Hải Phòng yêu cầu, người được công bố khỏi bệnh COVID-19 chưa quá 6 tháng về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có nguy cơ rất cao (tương ứng với màu đỏ và màu cam), nguy cơ cao (tương ứng màu vàng), vùng nguy cơ (màu xanh) áp dụng cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về/đến TP Hải Phòng, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/nguoi-vao-hai-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:40:00 14-10-2021

    Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động, dịch vụ từ 0h ngày 16/10

    Chiều 14/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hôm nay Đà Nẵng phát sinh 1 ca mắc COVID-19 nhưng không phải là ca cộng đồng mà từ vùng dịch trở về (được Đà Nẵng đón về từ TP.HCM trên chuyến bay miễn phí ngày 12/10).

    Theo bà Yến, qua đánh giá của 56/56 xã, phường thuộc các quận, huyện đã thống nhất việc áp dụng cấp độ dịch là cấp độ 2. Đà Nẵng cũng đã có dự thảo văn bản ban hành tạm thời để kịp thời thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

    Hiện, UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất ban hành một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/da-nang-mo-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:31:00 14-10-2021

    Bí thư Thành ủy TP HCM: Nghiên cứu tổ chức đại lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI diễn ra ngày 14-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho hay Thành ủy TP HCM thống nhất với đề nghị của Chủ tịch UBND TP nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tổ chức đại lễ cầu siêu cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

    Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho các cháu mồ côi, người già neo đơn. Tổ chức tổng kết để tri ân cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, tình nguyện viên...  tuyến đầu đã nỗ lực cống hiến, dũng cảm quên mình cùng với những nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm đã âm thầm lặng lẽ vượt qua khó khăn chung tay giúp sức cùng TP HCM.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/chinh-tri/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:14:00 14-10-2021

    Ngày 14/10, ca mắc COVID-19 tại TP.HCM giảm nhiều nhất, 719 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

    (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 719

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 788.005

    2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.327 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 2.636

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 598

    - Thở máy không xâm lấn: 484

    - Thở máy xâm lấn: 588

    - ECMO: 21

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Trong ngày ghi nhận 81 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (61), Bình Dương (10), Long An (3), Đồng Tháp (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Bạc Liêu (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-14-10-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:21:00 14-10-2021

    Ngày 14/10, Hà Nội thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, 11 ca liên quan BV Việt Đức

    Một ca còn lại thuộc chùm về từ các tỉnh có dịch. Các ca bệnh phân bố tại các quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm (08), Thanh Trì (01), Hà Đông (01), Cầu Giấy (01), Tây Hồ (01).

    Cụ thể:

    Chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

    1. Đ.T.G, nữ, sinh năm 1982, Thanh Sơn, Phú Thọ, là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ngày 5/10 được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 14/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    2. Đ.Đ.Đ, nam, sinh năm 1970, Lai Hạ, Lương Tài, Bắc Ninh, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ngày 5/10 được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 14/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    3. Đ.T.H, nữ, sinh năm 1985, Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ngày 5/10 được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 13/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:20:00 14-10-2021

    CHÍNH THỨC: Bộ Y tế đồng ý tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi với 2 liều cùng loại

    Theo đó, thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine Covid-19, tính đến hết ngày 11/10, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 55 triệu liều vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi.

    Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau (vaccine mRNA, vaccine bất hoạt...). Một số loại vaccine phòng Covid-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em.

    Các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở người lớn và người cao tuổi. Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/chinh-thuc-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:10:00 14-10-2021

    Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, một tỉnh đề xuất xây dựng khẩn cấp lò hỏa táng điện gần 15 tỉ

    Ngày 14/10, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết tờ trình về việc xây dựng công trình khẩn cấp cho dự án lò hỏa táng điện đã được Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nộp lên.

    Nguồn trên cho hay nội dung tờ trình đề cập đến mục đích xây dựng khẩn cấp công trình là để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc xử lý thi hài người bị nhiễm Covid-19 theo quy định của ngành y tế.

    Địa điểm xây dựng lò hỏa táng điện tại nghĩa trang An Viên thiên đường (ấp Xà Lan, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Dự kiến, công trình sẽ tiêu tốn kinh phí 14,9 tỉ, thời gian thi công tối đa 60 ngày.

    Việc xây dựng công trình khẩn cấp cho dự án lò hỏa táng điện trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trong những ngày qua tăng mạnh.

    Riêng sáng 14/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho báo Thanh Niên biết qua sàng lọc, truy vết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 207 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó có 165 trường hợp F1 trở thành F0 và 22 trường hợp là người dân tự phát về từ vùng dịch, đều đã được cách ly.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây\

    https://soha.vn/so-ca-mac-covi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:25:00 14-10-2021

    Một lãnh đạo thị trấn mắc Covid-19, cách ly hàng chục cán bộ tại trụ sở

    Chiều 14-10, ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch và đảm bảo hoạt động sau khi ghi nhận ông N.V.H (SN 1975, lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Phước An) mắc Covid-19.

    Theo ông Diệu, sau khi ông H. có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã truy vết nhanh và đã xác định hơn 50 trường hợp F1, trong đó chủ yếu là cán bộ, công chức và đã được cách ly tại trụ sở thị trấn.

    "Để đảm bảo hoạt động của thị trấn, các cán bộ, công chức đang cách ly vẫn làm việc trực tuyến. Các loại hồ sơ, giấy tờ chủ yếu thực hiện bằng chữ ký điện tử. Riêng những hồ sơ cần phải ký trực tiếp, sẽ có bộ phận chuyển vào và thực hiện việc khử khuẩn khi đưa ra ngoài" - ông Diệu thông tin.

    Theo truy vết, ngày 9-10, ông N.V.H thấy mệt, sốt nhẹ nên tới Trạm Y tế thị trấn Phước An làm xét nghiệm test nhanh, kết quả âm tính. Trưa cùng ngày, ông H. tới 1 phòng khám ở thị trấn Phước An khám.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/mot...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:24:00 14-10-2021

    TP.HCM đang phấn đấu đưa ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày giảm về mức 3 con số

    Bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 diễn ra sáng 14.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao đổi với báo chí về những tín hiệu lạc quan sau 2 tuần thực hiện Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

    Các chỉ số về y tế diễn tiến theo chiều hướng tích cực khi số lượng ca tử vong mỗi ngày giảm sâu, những ngày gần đây dao động 60 - 70 ca/ngày; số ca bệnh nặng và rất nặng đã giảm xuống dưới 500 ca, hiện đang điều trị tại tầng 3 và các trung tâm hồi sức.

    "Số ca F0 mỗi ngày đang giảm dần về con số 1.000. Thành phố đang phấn đấu để số ca nhiễm phát hiện mới mỗi ngày giảm về mức 3 con số", ông Đức cho biết.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tp-hcm-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:10:00 14-10-2021

    Một trường Dân tộc bán trú ở Quảng Nam có 22 học sinh mắc Covid-19

    Tính đến sáng nay (14/10), trên địa bàn Phước Sơn ghi nhận 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR. Ngoài 17 học sinh và 1 giáo viên được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/10, huyện Phước Sơn đã ghi nhận thêm 5 em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú và THCS Phước Chánh dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú và THCS Phước Chánh đã có 22 em mắc Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:55:00 14-10-2021

    Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trong Quy định "thích ứng an toàn"

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Hành khách đi xe buýt, vận tải công cộng vào Hà Nội cần những thủ tục gì?; Vì sao TP.HCM chưa thể nới lỏng thêm các hoạt động như Hà Nội? - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/cac-tieu-chi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 14-10-2021

    Vận chuyển an toàn 560.000 liều vaccine và vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam

    Số hàng y tế gồm 560.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 và 12,5 tấn vật tư y tế. Trong đó, số vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 gồm 100.000 liều do Chính phủ Slovakia tặng, 60.000 liều do Chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do Chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.

    Còn 12,5 tấn vật tư y tế trị giá 380.000 USD gồm 2 triệu ống kim tiêm, hơn 19.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, 300.000 khẩu trang KN95 và 25.000 khẩu trang y tế là tấm lòng của kiều bào tại Hungary chung tay góp sức cùng đồng bào trong nước chống dịch.

    Hành trình đi từ Budapest, Thủ đô Hungary về Hà Nội bằng máy bay Airbus A350. Toàn bộ số vaccine, vật tư được bảo quản chặt chẽ trong suốt hành trình và được các đơn vị hàng hóa của Vietnam Airlines xử lý, bàn giao cho cơ quan tiếp nhận ngay sau khi hạ cánh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/van-chuyen-a...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:53:00 14-10-2021

    Bộ Y tế làm rõ vấn đề xét nghiệm SARS-CoV-2 khi đi lại: Chỉ những trường hợp sau cần xét nghiệm

    Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

    PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết, yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch.

    Theo đó, điểm mới trong thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong hướng dẫn tạm thời này thể hiện ở chỗ:

    - Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác…;

    - Cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị…;

    - Nhóm nguy cơ gồm các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người… như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng hóa (shipper)…

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/bo-y-te-lam-ro...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:26:00 14-10-2021

    Hà Nội ngày đầu nối lại vận tải liên tỉnh: Cả bến xe chỉ có duy nhất 1 chuyến, nhiều người dân thất vọng phải quay về

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Hành khách đi xe buýt, vận tải công cộng vào Hà Nội cần những thủ tục gì?; Vì sao TP.HCM chưa thể nới lỏng thêm các hoạt động như Hà Nội? - Ảnh 1.

    Tối 13/10, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ. Theo đó, Hà Nội phối hợp thống nhất với các tỉnh/thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Hành khách đi xe buýt, vận tải công cộng vào Hà Nội cần những thủ tục gì?; Vì sao TP.HCM chưa thể nới lỏng thêm các hoạt động như Hà Nội? - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của chúng tôi tại bến xe Mỹ Đình vào trưa 14/10, chỉ có duy nhất 1 chiếc xe khách chờ ở bến

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Hành khách đi xe buýt, vận tải công cộng vào Hà Nội cần những thủ tục gì?; Vì sao TP.HCM chưa thể nới lỏng thêm các hoạt động như Hà Nội? - Ảnh 3.

    Theo tìm hiểu, đây là chuyến xe từ bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng. Tuy nhiên, chiếc xe này đậu trong bến khá lâu nhưng trong xe vẫn không có khách

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:20:00 14-10-2021

    Hành khách đi xe buýt, vận tải công cộng vào Hà Nội cần những thủ tục gì?

    Đối với hành khách đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn: Phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID- 19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19);

    Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô;

    Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…);

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:41:00 14-10-2021

    Nhiều địa phương gần đạt tiêu chí 'vùng xanh'

    Tối 13/10, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn để thực hiện Quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 .

    Ba tiêu chí phân loại cấp độ thích ứng an toàn. Thứ nhất, số ca nhiễm cộng đồng mới/100.000 dân/tuần. Thứ hai, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine theo hai mức (trên 70% và dưới 70%); tối thiểu 80% người từ 65 tuổi được tiêm đủ liều (trong tháng 10/2021); 80% người từ 50 tuổi được tiêm đủ liều (từ tháng 11/2021).

    Thứ ba, khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến. Tỉnh, thành phố có kế hoạch lập cơ sở thu dung, điều trị, đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tỉnh đáp ứng tình hình dịch cấp độ 4.

    Dựa trên các tiêu chí này, các tỉnh thành sẽ phân loại từng địa bàn theo bốn cấp độ: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.

    Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết tỉnh này đang ở cấp 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/ha-noi-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:41:00 14-10-2021

    Vì sao TP.HCM chưa thể nới lỏng thêm các hoạt động như Hà Nội?

    Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng tình hình dịch hiện nay đã cơ bản được cải thiện nhưng "không ai dám nói trước chuyện gì". Mọi đánh giá mang tính thời điểm.

    "Nếu hỏi tình hình dịch đã bền vững chưa và TP.HCM có thể trở lại trạng thái bình thường mới chưa thì khẳng định là phải tiếp tục các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch. Và tính tới lúc này, chưa thể nói TP.HCM quay trở lại trạng thái bình thường mới", ông khẳng định.

    Cụ thể là cơ quan Nhà nước chưa hoạt động 100%; chưa thể dạy và học trực tiếp; cơ sở y tế chưa hoạt động hết công suất; và nhiều hoạt động chưa được khôi phục hết.

    "Chúng ta đang từng bước mở ra và việc đó lệ thuộc vào kết quả phòng, chống dịch. Kết quả hiện đáng mừng nhưng nếu có diễn biến khác thì đòi hỏi mình phải điều chỉnh trở lại", ông nói.

    Với cách tiếp cận theo cấp độ dịch như hướng dẫn của Bộ Y tế, ông Mãi cho rằng không thể dự đoán mốc thời gian trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, ông nhận định ngay cả diễn tiến dịch tiếp tục thuận lợi như hiện nay thì tháng 11 TP.HCM cũng chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/vi-sao-tph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:50:00 14-10-2021

    Phó Bí thư Hà Nội: Nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

    Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng cho rằng, khi Thành phố mở lại vận tải liên tỉnh, từ hàng không, đường sắt, đường bộ, thì nguy cơ đối với Hà Nội tăng lên rất cao. Do đó, các địa phương cần phải rất tập trung và quyết liệt.

    Ông Dũng đề nghị triển khai một cách thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 để người dân tiếp tục ủng hộ, chung sức, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

    Phó Chủ tịch TP cũng đề nghị tiếp tục duy trì sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở một cách thực chất, quyết liệt hơn. Các địa phương tổ chức giao ban thường xuyên để đôn đốc, chấn chỉnh, kiểm điểm nhắc nhở, làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch, tránh chủ quan, lơ là. Song song, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng trong việc giám sát người dân trở về địa phương; phát huy kinh nghiệm của thị xã Sơn Tây trong việc thành lập các tổ liên gia, tự quản trong phòng chống dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/pho-bi-thu-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:48:00 14-10-2021

    Ảnh: Sau bát phở nóng hổi, người Hà Nội thảnh thơi nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn Thủ đô đang mùa đẹp nhất

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13/10?; Cảnh cáo cán bộ phường trong vụ cô gái khoe được tiêm nhờ xin ông anh - Ảnh 1.

    Từ 6h sáng 14/10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. Tại quán cà phê nổi tiếng ở Hàm Cá Mập (quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), người Hà Nội hồ hởi vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa "thưởng thức" tiết trời cuối Thu se lạnh

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13/10?; Cảnh cáo cán bộ phường trong vụ cô gái khoe được tiêm nhờ xin ông anh - Ảnh 2.

    Một quán vỉa hè bình dân tại ngã tư Cửa Đông - Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), một tách cà phê sáng truyền năng lượng tích cực cho cả ngày dài. Chủ cửa hàng phấn khởi khi được đón những vị khách ngồi uống tại quán sau thời gian dài "xa cách"

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13/10?; Cảnh cáo cán bộ phường trong vụ cô gái khoe được tiêm nhờ xin ông anh - Ảnh 3.

    Một quán cà phê trên phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy mang màu sắc "vintage" như lạc vào xứ sở cổ tích. Khách hàng đến đây thoải mái có những bức ảnh sống ảo "bậc nhất"

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/anh-sau-bat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:23:00 14-10-2021

    Đồng Nai thực hiện cách ly F1 tại nhà

    Ngày 14/10, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 648 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên hơn 57 ngàn ca (trong đó có 42.503 ca khỏi bệnh, 512 ca tử vong).

    Trong số các ca nhiễm mới ghi nhận có 2 ca sàng lọc trong cộng đồng, 113 ca trong khu phong tỏa và 533 ca trong khu cách ly. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm trên 3 triệu liều vắc xin COVID-19 cho trên 2,4 triệu người (chiếm tỉ lệ 106,79% đối tượng trên 18 tuổi toàn tỉnh), trong đó có trên 679 ngàn người đã tiêm đủ liều (chiếm tỉ lệ 30,13%).

    Nhằm chủ động giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã quyết định triển khai cách ly các trường hợp F1 tại nhà trên địa bàn. Riêng tại TP. Biên Hòa, địa phương này đang thí điểm thực hiện cách ly F0 tại nhà ở khu vực phường Bửu Long và phường Thống Nhất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/dong-nai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:23:00 14-10-2021

    Tháng 10, vắc xin mới về 20% so với dự kiến: Bộ trưởng Bộ Y tế lý giải 3 khó khăn lớn trong việc tiếp cận vaccine của Việt Nam

    Cụ thể, 3 khó khăn lớn được ông Long chỉ ra như sau:

    Thứ nhất: Khó khăn chung lớn nhất là những vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán, nhập khẩu vaccine. Chúng ta phải chấp nhận hầu hết các điều kiện mà các nhà cung ứng vaccine đưa ra như vấn đề thoả thuận bồi hoàn, miễn trừ về trách nhiệm, bảo mật thông tin và cả rủi ro liên quan đến giao hàng không đúng thời hạn.

    Thứ hai: Là khan hiếm nguồn cung ứng vaccine trên toàn cầu ngay từ đầu cho đến bây giờ vẫn đang diễn ra. Hiện nay, ngay cả cơ chế COVAX cũng chưa đạt được kế hoạch cung ứng vaccine cho các nước, trong đó có Việt Nam.

    Thứ ba: Các nước thay đổi chính sách trong tiêm chủng vaccine như mở rộng đối tượng tiêm, tiêm tăng cường mũi 3, do đó có sự điều chỉnh trong chính sách cung ứng vaccine làm chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo.

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay: "Trong tháng 10 này mặc dù chúng ta có kế hoạch tiếp nhận vaccine với số lượng lớn, tuy nhiên, nguồn cung chưa đảm bảo. Hiện đã giữa tháng 10, nhưng mới chỉ nhận được lượng vaccine đạt 20% so với kế hoạch".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/thang-10-vac-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:26:00 14-10-2021

    [Infographic] 5 nhóm hoạt động, dịch vụ được mở lại tại Hà Nội từ hôm nay (14/10)

    Diễn biến dịch ngày 14/10: Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13/10?; Cảnh cáo cán bộ phường trong vụ cô gái khoe được tiêm nhờ xin ông anh - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/infograp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:16:00 14-10-2021

    Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi hơn 7.044 tỷ đồng

    Theo Ban quản lý Quỹ cho biết, đã có 557.003 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp.

    Đến thời điểm này, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.044,1 tỷ đồng; trong đó, chi mua vaccine là 7.035,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng nên số dư cuối ngày 1.738,4 tỷ đồng.

    Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ, bảo đảm công khai minh bạch, hiệu quả.

    Để quản lý chặt chẽ, hiệu quả số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào Quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và chuyển tiếp ngay về Ngân hàng Nhà nước.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://cafef.vn/quy-vaccine-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:15:00 14-10-2021

    Toàn Hà Nội là vùng xanh, người dân đi lại không cần trình giấy xét nghiệm COVID-19

    Từ 6h sáng nay 14/10, hàng loạt hoạt động ở Hà Nội (đã đóng gần 3 tháng nay) như xe buýt, taxi, khách sạn, cơ sở lưu trú, công viên, bảo tàng ở Hà Nội mở lại. Theo hướng dẫn mới ban hành tối qua, toàn Hà Nội là vùng xanh.

    Tối 13/10, Bộ Y tế có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ (nghị quyết đã ban hành 1 ngày trước đó).

    Theo hướng dẫn, về xét nghiệm, Bộ Y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ, nhóm nguy cơ (người có triệu chứng ho, sốt, mất vị giác, khứu giác, khó thở).

    Tại khu vực nguy cơ cao, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại cơ sở sản xuất kinh doanh, với người di chuyển nhiều như shipper, xe ôm, lái xe; tại khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối, siêu thị.

    Tại cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, cơ quan công sở: tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao.

    Không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng, ngoại trừ vùng có dịch cấp độ 4, vùng cách ly y tế, phong tỏa, hoặc các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng cấp độ 3.

    Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc nghi ngờ. Việc xét nghiệm xử lý ổ dịch thì tùy mức độ và tình hình dịch, khi xét nghiệm thực hiện hình thức mẫu gộp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tin-sang-14...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 13-10-2021

    Cảnh cáo cán bộ phường trong vụ cô gái khoe được tiêm nhờ xin ông anh

    Tối 13/10, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) cho biết, quận đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú.

    Ông Nghĩa bị kỷ luật sau hai tuần đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ cô gái trẻ ở phường An Phú khoe đã tiêm đủ hai mũi vaccine Pfizer nhờ "xin ông anh".

    Trước đó, ngày 6/9, trên Facebook cá nhân, cô gái tên L.T.C.H (26 tuổi) đăng trạng thái: "Đã đủ hai mũi vững tâm". Kèm theo bài đăng, cô cũng đăng tải ảnh chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với loại vaccine Pfizer/BioNTech.

    Theo giấy xác nhận, H. tiêm hai mũi vaccine vào ngày 11/8 và 6/9. Đơn vị thực hiện tiêm chủng là Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều.

    Bài viết nhận được hàng trăm lượt thích, bình luận. Cô gái trả lời rằng việc được tiêm hai mũi vaccine là do "xin người ta," "xin ông anh"…

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.vietnamplus.vn/can...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 13-10-2021

    Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13/10?

    Ghi nhận của PV Tiền Phong chiều 13/10, mặc dù Chính phủ đã ra Nghị quyết "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", tuy nhiên, tại 22 chốt trực tại cửa ngõ Hà Nội hiện vẫn chưa có chỉ đạo gì mới, ngày hôm nay vẫn kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào thành phố.

    Tại chốt trực có lượng xe ra vào thành phố Hà Nội lớn nhất lâu nay là trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 13/10 chúng tôi ghi nhận, từ xe tải chở hàng hóa đến xe cá nhân của người dân đi lại đều được liên ngành Cảnh sát, Thanh tra giao thông dừng kiểm tra giấy tờ. Nhiều người đi trên xe bật ứng dụng trình bày đã có chứng nhận xanh tiêm đủ 2 mũi phòng ngừa COVID-19, nhưng vẫn bị yêu cầu xuống xe, vào chốt khai báo y tế.

    Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay, đại diện một số Đội CSGT, Phòng CSGT Hà Nội - đơn vị chỉ huy các chốt trực trên cho biết, đến cuối giờ chiều nay họ vẫn chưa nhận được chỉ đạo mới của lãnh đạo Phòng và Công an thành phố về việc dừng hay điều chỉnh phương án kiểm soát người và phương tiện ra vào tại chốt cửa ngõ. Do vậy họ vẫn làm theo chỉ đạo trước đây, kiểm soát tất cả người và xe ra vào thành phố.

    "Để được ra hoặc vào thành phố, hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ vẫn được yêu cầu kiểm tra giấy tờ đi lại trên đường, người muốn ra vào thành phố cần có test nhanh COVID. Nếu không có các giấy tờ trên chúng tôi vẫn buộc chủ xe quay đầu", đại diện chốt trực tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/cac-chot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ