Cập

Tình hình COVID-19 hết ngày 20/4 tại ASEAN: 1.171 người tử vong, Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm

Đã có thêm 1.426 ca nhiễm mới Covid-19 tại Singapore, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng số người nhiễm cả nước lên 8.014.

  diễn biến
  • 20:34:00 20-04-2020

    Giá dầu thô lần đầu tiên sau 34 năm xuống dưới 8 USD/thùng

    Sáng 20/4 (theo giờ New York), lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ giá dầu thô WTI (Tây Texas) đã rơi xuống dưới mức 8 USD/thùng, như là hệ quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang làm đóng băng hầu hết các nền kinh tế lớn của thế giới.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:50:00 20-04-2020

    Tình hình COVID-19 hết ngày 20/4 tại ASEAN: 1.171 người tử vong, Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm

    Đến hết ngày 20/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 30.000 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.171 người tử vong. Tiếp tục chuỗi ngày dịch "đảo chiều" lây lan mạnh, Singapore trải qua một ngày có số ca mắc bệnh mới cao kỷ lục, 1.426 trường hợp.

    Tính tới 23h59’ ngày 20/4, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 30.130 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.877 trường hợp mới mắc bệnh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:50:00 20-04-2020

    Malaysia số ca nhiễm thấp, Hongkong lần đầu không có ca nhiễm mới

    Giới chức y tế Malaysia hôm nay (20/4) thông báo, nước này có thêm 36 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tăng thấp nhất trong ngày qua.

    Còn tại Hongkong (Trung Quốc) trong 24 giờ qua cũng không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 mới nào. Đây là lần đầu tiên trong hơn 45 ngày qua, vùng lãnh thổ này không có ca nhiễm Covid-19 mới.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:43:00 20-04-2020

    80% bệnh nhân Ấn Độ nhiễm virus SARS CoV-2 không có triệu chứng

    Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc dẫn các nguồn tin hôm nay (20/4) cho biết, các chuyên gia cao cấp của Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) cảnh báo, 80% bệnh nhân nhiễm virus SARS CoV-2 gây đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ không có triệu chứng. Điều này đã gây lo ngại cho Chính phủ Ấn Độ trong việc ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.


    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:39:00 20-04-2020

    Ấn Độ dự báo dịch COVID-19 có thể lên đến đỉnh điểm vào đầu hoặc trung tuần tháng 5

    Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ có thể lên tới đỉnh điểm vào đầu hoặc trung tuần tháng Năm tới.

    Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn kết quả nghiên cứu do Công ty tư vấn toàn cầu Protiviti và Times Network thực hiện, công bố trên trang mạng "The Economic Times", cho biết số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Ấn Độ sẽ dao động trong khoảng từ 30.000-286.000 trong trường hợp tồi tệ nhất, trong đó khoảng 30% người bệnh sẽ cần điều trị chuyên sâu.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:38:00 20-04-2020

    Chuyên gia y tế Hàn Quốc cảnh báo dịch COVID-19 có thể bùng phát trong mùa Đông tới

    Giám đốc Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, bà Jung Eun-kyeong, cảnh báo một đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 quy mô lớn khác có thể lại diễn ra vào mùa Đông tới, đồng thời yêu cầu giới chức và người dân nước này không được mất cảnh giác cho đến khi phát triển được vaccine và bào chế được thuốc điều trị hiệu quả.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:02:00 20-04-2020

    Bộ Y tế Thái Lan xây dựng chiến lược dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID-19

    Truyền thông Thái Lan ngày 20/4 cho biết cuộc họp của các quan chức y tế sở tại đã đi đến nhất trí rằng sẽ cần phải nới lỏng một số biện pháp dù việc trở lại bình thường trước khủng hoảng là chưa thể. Ông Kamnuan Ungchusak, Cố vấn Cục Kiểm soát dịch bệnh và Bộ trưởng Y tế Thái Lan về tình hình COVID-19, cho biết cuộc họp đã đưa ra 5 điều kiện tiên quyết cho chiến lược dỡ bỏ phong tỏa và sẽ trình lên lãnh đạo Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) để thông qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 20-04-2020

    Đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế giãn cách xã hội

    Sau nhiều tuần áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2, từ ngày 20/4, nước Đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nhằm dần đưa cuộc sống trở lại bình thường.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:17:00 20-04-2020

    UNICEF, WHO ban hành hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em mùa dịch COVID-19

    Hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn khi tiếp xúc quá nhiều với Internet, trong bối cảnh các chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 20/4: Số người nhiễm bệnh và tử vong của Nhật Bản vượt Hàn Quốc, Singapore ghi nhận kỷ lục hơn 1.400 ca mới - Ảnh 1.

    Trẻ em có nguy cơ lớn tiếp xúc với những nội dung không phù hợp trên mạng. Ảnh: Chicago Parents

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:58:00 20-04-2020

    Công ty Ấn Độ chế tạo máy thở giá rẻ không cần điện

    Ngày 20/4, công ty công nghệ Dynamatic Tech có trụ sở tại bang Karnataka của Ấn Độ thông báo đã chế tạo được một loại máy thở giá rẻ không cần điện.

    Máy thở nói trên chỉ có giá khoảng 2.500 rupee (32,68 USD) - thấp nhất thế giới hiện nay. Thiết bị không cần điện để hoạt động và cũng không cần tới linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Máy thở này duy trì áp suất và kiểm soát mức oxy để giữ nhịp thở. 

    Giám đốc điều hành Cơ quan Cải cách thể chế quốc gia Ấn Độ (NITI Aayog) Amitabh Kant đánh giá những đổi mới như vậy sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các trung tâm y tế nông thôn và các bệnh viện địa phương, nhờ chi phí thấp và dễ sản xuất. Một ưu điểm nữa là máy thở này có thể cầm tay, sử dụng tiện lợi và dùng một lần.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:56:00 20-04-2020

    Iran thêm 91 ca tử vong

    Ngày 20/4, Iran thông báo có thêm 91 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này đến nay lên 5.209 ca.

    Tổng số ca nhiễm virus tại nước này đã lên tới 83.505 ca sau khi có thêm 1.294 ca nhiễm mới. Hiện Iran có 59.273 bệnh nhân phục hồi đã xuất viện trong khi 3.389 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:54:00 20-04-2020

    Tây Ban Nha đã có hơn 200.000 ca nhiễm

    Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 20/4 thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 4.266 ca nhiễm mới. Tính đến nay, số người mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 200.210 người. 

    Trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này ghi nhận thêm 399 trường hợp tử vong. Đây là mức thấp nhất kể từ 22/3.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:53:00 20-04-2020

    Thái Lan ghi nhận trên 2.700 ca nhiễm, 47 ca tử vong do Covid-19

    Ngày 20/4, Thái Lan đã ghi nhận thêm 27 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay lên 2.792 người và không có thêm ca tử vong mới nào.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:51:00 20-04-2020

    Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine bất hoạt phòng Covid-19

    Cuộc thử nghiệm lâm sàng được bắt đầu vào ngày 12/4 vừa qua do công ty Biotec (CNBG) - công ty con của Tập đoàn dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc) thực hiện. Họ tiến hành với 288 tình nguyện viên trong giai đoạn đầu tiên và 1.108 tình nguyện viên trong giai đoạn thứ hai. 

    Tất cả tình nguyện viên đều khỏe mạnh, với độ tuổi nhỏ nhất là 6. Họ được chia thành 4 nhóm: những người được tiêm vaccine liều thấp, liều trung bình, liều cao và giả dược.

    Vaccine bất hoạt sử dụng phương pháp cấy virus SARS-CoV-2 đã chết vào "bộ nhớ" của tế bào miễn dịch trong cơ thể. Qua đó, khi cơ thể bị chủng virus nguy hiểm này tấn công, các tế bào sẽ kịp thời có phản ứng miễn dịch.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:39:00 20-04-2020

    Người Hàn Quốc đổ ra đường sau nới phong tỏa

    Ngày càng nhiều công ty Hàn Quốc gần đây chấm dứt hoặc nới lỏng chính sách làm từ xa, mặc dù nhiều nơi vẫn áp dụng giờ làm việc linh hoạt, hạn chế di chuyển và gặp mặt trực tiếp. Các công viên, núi và sân golf tràn ngập du khách vào cuối tuần. Hoạt động tại trung tâm thương mại và nhà hàng cũng dần bình thường trở lại, nhưng trường học chưa mở cửa.

    Hàn Quốc hôm 19/4 kéo dài chính sách cách biệt cộng đồng thêm 16 ngày, nhưng gỡ bỏ một số hạn chế cho các cơ sở tôn giáo và thể thao từng bị cấm nghiêm ngặt. Quyết định này nằm trong kế hoạch thận trọng mở cửa lại nền kinh tế.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:34:00 20-04-2020

    Liệu hệ thống y tế Singapore có đủ để đối phó số ca mắc Covid-19 tăng vọt?

    Các nhà chức trách được cho là đang nỗ lực hết sức để đảm bảo hệ thống y tế quốc gia có thể chịu được trước sức ép số lượng bệnh nhân ngày một tăng.

    Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leong Hoe Nam cho biết hiện tại các bệnh viện vẫn có thể xử lý được tình hình song ông lo ngại về một viễn cảnh khi số bệnh nhân nhập viện bỏ xa số người hồi phục và xuất viện.

    Tính đến ngày 18/4, Singapore ghi nhận tổng cộng 2.563 người mắc COVID-19 đang chữa trị trong bệnh viện và 2.678 người khác ở trong các cơ sở cách ly cộng đồng. Trong số người từng mắc COVID-19, mới có 740 người hồi phục hoàn toàn.

    Xem thêm tại Báo Tin tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:31:00 20-04-2020

    Đông Nam Á hơn 30.000 ca nhiễm, riêng Singapore đã có trên 8.000 ca

    Đông Nam Á ghi nhận 30.130 ca nhiễm Covid-19, trong đó Singapore là vùng dịch lớn nhất còn Indonesia có số ca tử vong cao nhất.

    Singapore hôm nay ghi nhận thêm 1.426 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng số người nhiễm Covid-19 cả nước lên 8.014 và là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. 768 người đã hồi phục, số ca tử vong giữ nguyên ở mức 11 trong hai ngày qua.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong mới ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Đông Java, Indonesia hôm 18/4. Ảnh: Reuters.

    Indonesia báo cáo thêm 185 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới lên 6.760. Có thêm 8 ca tử vong được báo cáo, khiến số người chết tăng lên 590, trong đó có 20 y bác sĩ.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 20-04-2020

    Nga ghi nhận hơn 47.000 ca mắc Covid-19

    Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19 Moscow, trong 24 giờ qua, tại Nga ghi nhận 4.268 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh Covid-19 lên thành 47.121 người.

    Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận thêm 44 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 405. Nga xếp thứ 41 trên thế giới về tử vong do dịch Covid-19.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:42:00 20-04-2020

    Số người mắc và tử vong do Covid-19 của Nhật Bản vượt Hàn Quốc

     Tính đến trưa 19/4, Nhật Bản đã có 11.531 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 3.414 người so với tuần trước. Số người tử vong trong tuần qua tăng 101 người, nâng tổng số người tử vong lên 251 người.

    Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần số người nhiễm và tử vong tại Nhật Bản do Covid-19 đã vượt Hàn Quốc, khi Hàn Quốc đến thời điểm ngày 20/4 chỉ ghi nhận có thêm 13 người nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 10.674 người. Số người tử vong là 236 người.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:40:00 20-04-2020

    2.500 người biểu tình đòi mở cửa bang Washington

    Khoảng 2.500 người tập trung ở cơ quan lập pháp bang Washington để phản đối lệnh hạn chế của Thống đốc, dù bị cấm tụ tập trên 50 người.

    Bất chấp lời kêu gọi của ban tổ chức cuộc biểu tình, nhiều người hôm 19/4 không đeo khẩu trang hay che mặt khi tập trung ở bậc thềm cơ quan lập pháp bang và quanh một đài phun nước ở thành phố Olympia, thủ phủ bang Washington, tây bắc nước Mỹ.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong mới ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Người biểu tình cầm biểu ngữ "Chấm dứt phong tỏa", "Cho tôi tự do hoặc cho tôi Covid-19" trước cơ quan lập pháp bang Washington hôm 19/4. Ảnh: Reuters

    Những người khác lái xe, bấm còi inh ỏi và gây ùn tắc giao thông. Theo ước tính của cảnh sát, đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Mỹ nhằm phản đối lệnh phong tỏa trong tuần qua.


    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:39:00 20-04-2020

    Ca nhiễm mới ở Ấn Độ tăng kỷ lục

    Ấn Độ hôm nay báo cáo 1.553 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24h qua, mức cao nhất từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia này hồi cuối tháng Giêng, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 17.265. Số ca tử vong là 543, trong đó 36 ca mới, theo Bộ Y tế Ấn Độ.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 20-04-2020

    Singapore ghi nhận kỷ lục hơn 1.400 ca nhiễm mới

    Thêm 1.426  ca nhiễm mới Covid-19 tại Singapore, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng số người nhiễm cả nước lên 8.014. Bộ Y tế Singapore cho biết các ca nhiễm mới chủ yếu ở ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài trong khi chỉ có 16 trường hợp là công dân Singapore hoặc thường trú nhân.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 20/4: Số người nhiễm bệnh và tử vong của Nhật Bản vượt Hàn Quốc, Singapore ghi nhận kỷ lục hơn 1.400 ca mới - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:25:00 20-04-2020

    Nguy cơ “vỡ trận” ở châu Phi do thiếu máy thở điều trị Covid-19

    Theo WHO, có chưa đến 2.000 máy thở ở 41 nước châu Phi, trong khi tổng số giường ICU ở các 43 nước trên lục địa này là chưa đến 5.000. Như vậy có nghĩa là chỉ có 5 giường ICU cho mỗi 1 triệu dân trong khi con số này ở châu Âu là 4.000 giường cho 1 triệu dân.

    Mặc dù dịch Covid-19 ở châu Phi lây lan chậm hơn so với các khu vực khác trên thế giới, nhưng số ca mắc bắt đầu tăng nhanh trong những tuần gần đây.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:24:00 20-04-2020

    Ca nhiễm ở Đức vượt 140.000

    Đức hôm nay ghi nhận thêm 1.775 ca nhiễm Covid-19, đưa số ca nhiễm toàn quốc lên 141.672. Các ca nhiễm mới hàng ngày hôm nay thấp hơn mức tăng 2.500 và 3.609 hai ngày trước đó.

    Nước này cũng báo cáo thêm 110 ca tử vong do Covid-19, thấp hơn 184 ca hôm qua, nâng số người chết cả nước lên 4.404.

    Đức đang là vùng dịch lớn thứ tư châu Âu và lớn thứ năm thế giới, sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Pháp.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 20-04-2020

    Xuất hiện bệnh nhân "siêu lây nhiễm" tại Trung Quốc khiến 50 người mắc bệnh, thành phố 10 triệu dân có nguy cơ phong tỏa

    Ngày 17/4, thành phố Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang) phía bắc Trung Quốc đã ghi nhận 2 ổ dịch mới có liên hệ với các bệnh viện trong địa phương.

    Lần theo dấu vết, ban đầu nguồn gốc của ổ dịch được liên hệ với một cụ ông 87 tuổi tên Chen - người phải nhập viện điều trị vì đột quỵ não tại Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân số 2 từ ngày 2/4 - 6/4. Sau đó, người này được chuyển đến bệnh viện tuyến đầu trực thuộc ĐH Y Cáp Nhĩ Tân. 

    Nhà chức trách cho biết, bệnh nhân được cho là đã lây nhiễm cho người thân và công nhân viên tại bệnh viện. Một số người sau khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính, dù không bộc lộ bất kỳ triệu chứng nào.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong mới ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Bệnh viện thuộc đại học Y Cáp Nhĩ Tân - một trong 2 ổ dịch tại thành phố

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:00:00 20-04-2020

    Chuyên gia WHO cảnh báo: Không nên quá trông đợi vào vaccine ngừa COVID-19

     Chuyên gia David Nabarro, Giáo sư về y tế toàn cầu tại trường Imperial College (London, Anh), đồng thời là đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới, đã cảnh báo:

    "Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát triển được loại vaccine an toàn và hiệu quả cho mỗi chủng virus. Một số loại virus rất khó để phát triển vaccine. Do đó, trong tương lai gần, chúng ta cần tìm cách chung sống với chủng virus này [SARS-CoV-2] như một mối đe dọa thường trực.

    Điều đó có nghĩa là tất cả những người có triệu chứng bệnh và những người tiếp xúc với họ sẽ phải cách ly. Chúng ta sẽ cần bảo vệ những người lớn tuổi. Ngoài ra, ta cùng cần đảm bảo khả năng điều trị các ca nhiễm COVID-19 của các bệnh viện".

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 20-04-2020

    New Zealand sắp nới phong tỏa

    New Zealand ban lệnh phong tỏa từ ngày 23/3, sau đó nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức "cấp độ 4", vào ngày 26/3. Theo khuyến nghị của cố vấn y tế hàng đầu Ashley Bloomfield, chính phủ của Thủ tướng Ardern quyết định hạ mức cảnh báo xuống "cấp độ ba" từ ngày 28/4.

    Theo đó, các trường học được phép mở cửa trở lại, một số doanh nghiệp nối lại hoạt động. Nhà hàng cũng được mở cửa để bán đồ mang đi. Mức cảnh báo "cấp độ ba" sẽ được duy trì đến ngày 11/5, trước khi chính quyền đánh giá và đưa ra quyết định tiếp theo.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:55:00 20-04-2020

    Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới

    Ngày 20/4, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này hiện là 10.674 ca, chỉ tăng 13 ca, trong khi số ca tử vong tăng thêm 2 ca lên thành 236 ca.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:40:00 20-04-2020

    Dịch Covid-19 tại Australia giảm, một số bãi biển được mở cửa trở lại

    Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch Covid-19 tại Australia trong những ngày gần đây đang chuyển biến theo chiều hướng rất tích cực và số ca nhiễm mới mỗi ngày chỉ tăng dưới 1%.

    Theo thông báo của chính quyền địa phương tại Sydney, từ ngày 20/4 một số bãi biển đã được phép mở cửa trở lại cho mục đích tập thể dục. Tuy nhiên, những người tham gia vẫn phải tuân thủ tuyệt đối quy định giãn cách xã hội, đó là giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m với những người khác.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:40:00 20-04-2020

    Ông Trump tuyên bố Mỹ tiếp tục tiến triển trong chống Covid-19

    Phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump thông báo số ca nhập viện giảm rõ rệt tại một số điểm nóng, đặc biệt tại thành phố New York nơi có số ca nhiễm mới giảm 50% trong vòng 9 ngày qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:36:00 20-04-2020

    Hàn Quốc nới lỏng giãn cách xã hội bắt đầu từ 20/4 nhưng vẫn lo ngại

    Trong những ngày gần đây, số người nhiễm virus corona đã giảm xuống còn 1 con số. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội và chỉ nới lỏng một số trường hợp đặc biệt.

    Nếu như trước kia cấm tất cả hoạt động đối với các cơ sở tôn giáo, nhà thờ, nơi vui chơi giải trí, trung tâm thể thao trong nhà, cơ sở học thêm…thì nay những trường hợp này nới lỏng thành "hạn chế hoạt động". Chính phủ vẫn yêu cầu mọi người hạn chế những nơi đông người và ít có không khí lưu thông như câu lạc bộ, quán rượu.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:35:00 20-04-2020

    Số ca nhiễm tại khu vực Mỹ Latinh vượt quá 100.000 người

    Hãng tin AFP (Pháp) dẫn số liệu thống kê chính thức của các nước Mỹ Latinh cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở khu vực này trong ngày 19/4 đã vượt quá 100.000 người với gần 5.000 người tử vong. Cụ thể, số ca hiện là 100.952 ca với 4.924 ca tử vong.

    Riêng tại Brazil, quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 nhất trong khu vực, số ca là 38.654 ca và 2.462 ca tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN/Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:29:00 20-04-2020

    Hàn Quốc trục xuất 6 người Việt vi phạm cách ly

    Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo vào ngày 19/4, nước này đã ra lệnh trục xuất 7 người nước ngoài vi phạm lệnh cách ly trong tuần qua, bao gồm 6 người Việt Nam và 1 người Malaysia.

    Bộ Tư pháp cho biết đã ra lệnh cho các sinh viên rời khỏi Hàn Quốc thay vì cưỡng chế, do cần phải sắp xếp lịch trình bay phù hợp. Hiện tại, họ vẫn bị giữ ở văn phòng di trú và sẽ lập tức rời đi khi có chuyến bay tiếp theo.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong mới ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Một nhân viên văn phòng di trú đang khử trùng các thiết bị ở sân bay Incheon (Ảnh: Yonhap)

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:47:00 20-04-2020

    Cộng hòa Séc, Italy, Đan Mạch, Áo và Đức sắp nới lỏng lệnh hạn chế

    Tiến sĩ Peter Drobac, chuyên gia y tế toàn cầu làm việc tại Đại học Kinh tế Oxford Saïd, cho biết các quốc gia trên đang là "tấm gương quan trọng và mang đầy hy vọng" cho phương Tây.

    Tiến sĩ Peter chỉ ra rằng các quốc gia chuẩn bị nới lỏng hạn chế đều có một điểm chung: Đây là những quốc gia đầu tiên tại châu Âu áp dụng các lệnh phong tỏa và biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, cũng như nhanh chóng đẩy mạnh quy mô xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

    "Họ đều có những điểm chung này và kết quả là họ đã qua được đỉnh dịch. Số người tử vong liên quan đến COVID-19 tại những quốc gia này chỉ là hàng chục, hàng trăm thay vì hàng nghìn. Họ ở một vị trí tốt hơn nhờ sự chủ động của chính mình", chuyên gia Peter lý giải.

    Xem thêm tại Báo Tin Tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:44:00 20-04-2020

    Mỹ đặt mua 'hớ' 20 triệu khẩu trang N95 không rõ nguồn gốc

    Vì chạy đua tìm kiếm khẩu trang để trang bị cho nhân viên y tế trong cuộc chiến chống COVID-19, Chính phủ Mỹ đã đặt một đơn hàng 20 triệu chiếc khẩu trang N95, trị giá hơn 110 triệu USD với mức giá rất cao từ những lái buôn chưa rõ danh tính. 

    Theo điều tra của tờ Wall Street Journal, giá trung bình một chiếc khẩu trang được các lái buôn chào bán cho Mỹ là gần 6 USD, cao gần gấp 6 lần giá niêm yết.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:42:00 20-04-2020

    Ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất hơn một tháng

    Trung Quốc đại lục báo cáo thêm 12 ca nhiễm nCoV hôm 19/4, giảm so với 16 ca một ngày trước đó và thấp nhất kể từ ngày 17/3.

    Trong 12 ca nhiễm mới có 8 trường hợp ngoại nhập, thấp hơn so với 9 người được ghi nhận hôm qua. 4 ca còn lại gồm ba người tại tỉnh Hắc Long Giang và một người ở khu vực Nội Mông, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết.

    Không có trường hợp tử vong mới nào được báo cáo.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:40:00 20-04-2020

    100.000 người dự đám tang ở Bangladesh giữa Covid-19

    Đám đông kéo tới dự lễ tang của ông Maulana Zubayer Ahmad Ansari, một nhà thuyết giáo đạo Hồi, hôm 18/4 bất chấp lệnh cấm tụ tập quá 5 người của chính quyền Bangladesh, làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ bùng phát một ổ Covid-19 mới ở nước này.

    Đám đông kéo tới dự lễ tang của ông Maulana Zubayer Ahmad Ansari, một nhà thuyết giáo đạo Hồi, hôm 18/4 bất chấp lệnh cấm tụ tập quá 5 người của chính quyền Bangladesh, làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ bùng phát một ổ Covid-19 mới ở nước này.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong mới ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Ảnh: AP

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:37:00 20-04-2020

    Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong mới do Covid-19 ở mức thấp nhất

    Trong ngày hôm qua (19/4), Tây Ban Nha ghi nhận thêm 410 ca tử vong do Covid-19, mức tăng thấp nhất theo ngày trong khoảng 1 tháng.

    Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết: “Các số liệu đã cho thấy sự phá vỡ đường cong, ngay cả khi số lượng xét nghiệm tăng lên. Đây là một giai đoạn khó khăn nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng”.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:42:00 20-04-2020

    Hệ thống nước rửa đường của Paris “có dấu vết” của virus

    Phòng xét nghiệm hệ thống nước ở Paris đã phát hiện một lượng nhỏ virus SARS-CoV-2 trong 27 mẫu xét nghiệm thu thập được từ khắp thành phố này, dẫn đến quyết định tạm ngừng hoạt động hệ thống trên để phòng ngừa dịch bệnh, bà Celia Blauel, một quan chức về môi trường thành phố cho biết.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong mới ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Công nhân dọn vệ sinh ở khu vực trước bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 20-04-2020

    Mỹ thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 do nhiễm khuẩn

    Khoảng 12.000 bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cơ quan Y tế bang Washington phân phát đã bị thu hồi do có khả năng các bộ kit này nhiễm khuẩn. Trước đó hôm 17/4, Đại học Y Washington đã cảnh báo cơ quan y tế bang rằng, đã có vấn đề về kiểm soát chất lượng sau khi một lượng nhỏ các ống chứa môi trường vận chuyển (VTM) có màu bất thường.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:34:00 20-04-2020

    3 quan chức cấp cao Guinea tử vong do Covid-19

    Chính phủ Guinea ngày 19/4 cho biết trong vòng 72 giờ qua, quốc gia Tây Phi này đã ghi nhận 3 quan chức cấp cao, bao gồm cả một bộ trưởng, đã tử vong vì các biến chứng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Ba quan chức trên gồm ông Amadou Salif Kébé, Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia (CENI), Ủy viên Victor Traoré, cựu giám đốc của Interpol tại Guinea và ông Sékou Kourouma, Bộ trưởng, Tổng thư ký của Chính phủ.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:32:00 20-04-2020

    Người Việt tại Anh chung tay chia sẻ khó khăn với ngành y tế sở tại

    Đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng đã và đang khiến ngành dịch vụ y tế công của Anh (NHS) đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng thiết bị bảo hộ y tế như găng tay, khẩu trang, hay áo khoác.

    Trước tình hình trên, Hội người Việt Nam tại Anh đã phát động phong trào hỗ trợ NHS, kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh quyên tặng găng tay, khẩu trang để hỗ trợ nhân viên y tế Anh trong tuyến đầu chống dịch.

    Theo phóng viên TTXVN thường trú tại London, đến nay Hội người Việt Nam tại Anh đã quyên góp mua 1.100 bộ quần áo bảo hộ và 2.500 khẩu trang, dự kiến sẽ xuất phát từ Việt Nam và sang đến Anh trong tuần tới.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 20-04-2020

    Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa

    Tổng thống Jair Bolsonaro cùng hàng trăm người biểu tình bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở Brasilia, phản đối lệnh ở nhà của các thống đốc bang.

    Đám đông khoảng 600 người biểu tình hôm 19/4 kêu gọi quân đội can thiệp vào việc ứng phó Covid-19 và yêu cầu đóng cửa quốc hội. Một số người biểu tình giơ biểu ngữ với dòng chữ "Quân đội can thiệp cùng với Tổng thống Bolsonaro".

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Tổng thống Brazil Bolsonaro nói trước đám đông biểu tình hôm 19/4, phản đối lệnh ở nhà của thống đốc các bang, bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở Brasilia. Ảnh: AFP.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 20-04-2020

    Gần 24.000 người tử vong ở Italy

    Italy ngày 19/4 ghi nhận thêm 433 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 trên cả nước lên 23.660 trong 178.972 ca nhiễm. 

    433 là số ca tử vong mới thấp nhất được ghi nhận ở Italy trong vòng một tuần qua. Số ca nhiễm và tử vong mới mỗi ngày liên tục giảm thời gian gần đây cho thấy biện pháp phong tỏa của chính phủ nhằm kiềm chế nCoV lây lan đã phát huy tác dụng.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 20-04-2020

    Thế giới có thêm các ổ dịch mới

    Trong khi tình hình dịch bệnh ở châu Âu có một vài tín hiệu khả quan thì tại những khu vực khác trên thế giới lại đang xuất hiện nhiều ổ dịch mới. Tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt Iran và trở thành quốc gia có nhiều ca mắc Covid-19 nhất khu vực với 86.306 ca.

    Nga cũng đã nằm trong 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới với 42.853 trường hợp. Đáng chú ý, Nga ghi nhận mức tăng các ca mắc Covid-19 trong ngày cao thứ 2, chỉ sau Mỹ với 6.060 ca.

    Dịch bệnh ở Đông Nam Á cũng có những diễn biến phức tạp. Singapore đã chính thức vượt Indonesia trở thành ổ dịch lớn nhất khu vực với 6.588 ca mắc và 11 trường hợp tử vong sau khi chứng kiến làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 2.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 20-04-2020

    Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các hoạt động kinh tế - xã hội từ hôm nay

    Từ 0 giờ ngày 20/4, chính phủ Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các quy định về phong tỏa và cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động kinh tế, xã hội được trở lại bình thường. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ các hạn chế đi kèm với việc người dân phải tuân thủ nguyên tắc phòng dịch là giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:22:00 20-04-2020

    Thổ Nhĩ Kỳ có số ca mắc Covid-19 lớn nhất Trung Đông

    Trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ có thêm 3.783 ca mắc virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 82.329 người, vượt qua nước láng giềng Iran (ghi nhận có 80.868 ca nhiễm) và trở thành quốc gia có số bệnh nhân nhiễm cao nhất tại Trung Đông.

    Nước này cũng xác nhận có thêm 121 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 2.000 người. Đỉnh dịch dự báo sẽ bùng phát trong hai tuần tới.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 20-04-2020

    Cuba xác nhận hơn 1.000 ca nhiễm

    Bộ Y tế Cuba cho biết đã có 34 người tử vong và 1.035 người mắc Covid-19. Để hạn chế sự lây lan của virus, Cuba đã tiến hành những giới hạn chặt chẽ bao gồm đình chỉ gần như toàn bộ các hoạt động đi lại trong nước và quốc tế.

    Mặc dù chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Covid-19, Cuba đã cử nhiều nhóm bác sỹ tới hỗ trợ nhiều nước trên thế giới chống dịch trong thời gian vừa qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:16:00 20-04-2020

    Châu Âu vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, 100.000 ca tử vong

    Theo số liệu được trường Đại học John Hopkins của Mỹ cập nhật đến hết ngày 19/04, tổng số bệnh nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại các nước châu Âu đã là trên 101.000 người. Số ca nhiễm bệnh cũng đã vượt cột mốc 1 triệu ca. Thống kê này chưa bao gồm số liệu về Covid-19 của Liên bang Nga.

    Với các con số này, châu Âu tiếp tục là khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 trên thế giới, chiếm gần 50% số lượng bệnh nhân và khoảng 60% số nạn nhân tử vong trên thế giới. 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn là Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Ảnh: The Guardian

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:57:00 20-04-2020

    Anh ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong gần 2 tuần

    Bộ Y tế Anh thông báo, tính đến hết ngày 18/4 (theo giờ địa phương), nước này ghi nhận thêm 596 ca tử vong, mức gia tăng thấp nhất trong gần 2 tuần qua và nâng tổng số bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 lên 16.060 người. 

    Anh đã ghi nhận tổng cộng 120.067 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 5.850 ca trong vòng 24 giờ qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:55:00 20-04-2020

    Số ca tử vong tại Mỹ vượt mốc 40.000

    Cụ thể, số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ hiện là 40.131 người, đứng đầu thế giới. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 756.856 ca, chiếm hơn 31% trong tổng số gần 2,4 triệu ca nhiễm trên toàn cầu tính đến thời điểm này.

    Ngoài ra, tại Mỹ cũng có 69.064 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, trong khi 13.556 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nặng và nguy kịch.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:49:00 20-04-2020

    Diễn biến dịch Covid-19 tới 6h sáng 20/4: Thế giới trên 164.000 người thiệt mạng, số ca tử vong tại nhiều nước đảo chiều đi xuống

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 20/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 2.404.234 trường hợp, trong đó có 164.891 người tử vong.

    Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 615.703 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 54.215 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.621.636 đang được điều trị tích cực.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 20/4: Hơn 164.000 người thiệt mạng nhưng số ca tử vong ở nhiều nước đã giảm xuống - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bonn, Đức ngày 7/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

    Xem thêm tại Báo Tin tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ