Cập

Tình hình COVID-19 hết ngày 2/5 tại ASEAN: Toàn khối có 1.006 ca mắc và 57 ca tử vong trong 24 giờ qua

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 2/5, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có 47.185 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 1.614 ca tử vong. Điểm nóng Singapore ghi nhận số ca mắc trong một ngày giảm hơn một nửa.

  diễn biến
  • 17:43:00 02-05-2020

    Tình hình COVID-19 hết ngày 2/5 tại ASEAN: Toàn khối có 1.006 ca mắc và 57 ca tử vong trong 24 giờ qua

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 2/5, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có 47.185 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 1.614 ca tử vong. Điểm nóng Singapore ghi nhận số ca mắc trong một ngày giảm hơn một nửa.

    Singapore ghi nhận 447 ca dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong ngày 2/5, giảm mạnh so với con số 932 ca của ngày 1/5. Singapore vẫn là nước có tổng số ca mắc COVID-19 cao nhất ASEAN, với 17.548 ca. Đứng sau là Indonesia (10.843 ca) và Philippines (8.928 ca).

    Về số ca tử vong, Indonesia đứng đầu khối với 831 ca, tiếp sau là Philippines với 603 ca.

    Tình hình dịch COVID-19 tại Brunei, Campuchia, Lào, Timor-Leste và Việt Nam có xu hướng ổn định, không có ca mắc mới.

    Tình hình COVID-19 hết ngày 2/5 tại ASEAN: Toàn khối có 1.006 ca mắc và 57 ca tử vong trong 24 giờ qua - Ảnh 1.

    Biểu đồ so sánh ca mắc và ca tử vong tại ASEAN (số liệu ngày 2/5)

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:53:00 02-05-2020

    Hơn 7 triệu trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị đói do đại dịch COVID-19

    Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, tổ chức từ thiện "Save the Children" ngày 1/5 công bố báo cáo cảnh báo hơn 7 triệu trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị đói khi giá thực phẩm tăng mạnh ở nước này do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:50:00 02-05-2020

    Thế giới ghi nhận trên 3.426.000 ca mắc COVID-19, 240.488 ca tử vong

    Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 21h ngày 2/5 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 3.426.382 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 240.488 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 1.093.950 người.

    Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, với lần lượt là 1.134.059 ca mắc bệnh và 65.886 ca tử vong.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:05:00 02-05-2020

    Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng

    Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran ngày 2/5 thông báo nước này đã quyết định gia hạn thêm 2 tháng, đến ngày 24/7 tới, đối với tình trạng khẩn cấp y tế áp đặt từ ngày 24/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

    Đề xuất trên dự kiến sẽ được trình Quốc hội Pháp vào ngày 4/5, trong đó nhận định việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tháng này là "quá sớm" và có thể khiến dịch bệnh bùng phát dữ đội.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Châu Âu ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc, một bệnh nhân ở Lào dương tính trở lại với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại Epinay sur Seine, gần Paris, Pháp ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:03:00 02-05-2020

    Tây Ban Nha, Italy từng bước nới lỏng phong tỏa

    Sau 48 ngày thực hiện lệnh phong tỏa trên cả nước để chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, kể từ ngày 2/5, người dân Tây Ban Nha bắt đầu được phép đi dạo hoặc chơi thể thao bên ngoài.

    Mặc dù lệnh phong tỏa được thông báo sẽ kéo dài tới ngày 9/5, nhưng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 28/4 đã công bố kế hoạch bắt đầu nới lỏng từng bước các biện pháp hạn chế theo 4 giai đoạn và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:14:00 02-05-2020

    Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục

    Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ hôm nay báo cáo thêm 2.293 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc lên 37.366. Nước này hiện ghi nhận 1.218 trường hợp tử vong do Covid-19, tăng 66 người so với một ngày trước đó.

    Ấn Độ dường như đã tránh được kịch bản bị Covid-19 tàn phá nặng nề như một số nước khác dù có dân số đông thứ hai thế giới. Giới chuyên gia cho rằng điều này có thể do Ấn Độ đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với 1,3 tỷ dân từ 25/3.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:12:00 02-05-2020

    Châu Âu ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19

    Với ít nhất 1.506.853 ca mắc COVID-19, trong đó có 140.260 ca tử vong, hiện châu Âu là châu lục bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, chiếm gần một nửa tổng số ca mắc trên toàn cầu.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:11:00 02-05-2020

    Một bệnh nhân ở Lào dương tính trở lại với SARS-CoV-2

    Hôm nay là ngày thứ 20 liên tiếp Lào không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, nhưng 1 bệnh nhân xuất viện đang cách ly tại nhà đã dương tính trở lại. 

    Đó là bệnh nhân số 14, một nữ du học sinh Vương Quốc Anh xuất viện hôm 16/4 được xác định dương tính trở lại đúng vào ngày thứ 14 khi đang tự cách ly tại nhà. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để cách ly và theo dõi. Hiện bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng mắc bệnh. Ngành Y tế Lào đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:28:00 02-05-2020

    Australia xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới

    Bang Victoria phát hiện ổ dịch mới diễn ra trong bối cảnh tỉ lệ lây nhiễm dịch bệnh trên toàn quốc hiện chỉ dưới 0,5% và chính quyền các địa phương đã bắt đầu nới lỏng các quy định kiểm dịch bao gồm cho phép người dân đến thăm người thân, lướt sóng hoặc đi dã ngoại cách nhà 50km…

    Theo số liệu cập nhật đến chiều nay, Australia có 6.771 ca mắc Covid-19, tăng 12 ca so với hôm qua, gần 5.800 người đã bình phục và 95 người tử vong.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:27:00 02-05-2020

    Số ca tử vong ở Tây Ban Nha vượt ngưỡng 25.000

    Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã lên tới 25.100 người, sau khi ghi nhận thêm 276 trường hợp trong đêm qua.

    Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên đến 216.582 người, so với con số 215.216 ca hôm 1/5.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:24:00 02-05-2020

    Ca nhiễm ở Singapore vượt 17.500

    Bộ Y tế Singapore hôm nay thông báo thêm 447 trường hợp dương tính với virus corona, giảm hơn một nửa so với 932 ca một ngày trước đó và đánh dấu ngày thứ chín liên tiếp ca nhiễm mới tăng dưới 1.000.

    Trong số các ca nhiễm mới hôm nay, chỉ 4 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á hiện ghi nhận 17.548 ca nhiễm. 

    Singapore hiện báo cáo 16 trường hợp tử vong do Covid-19, trong khi 1.268 người đã hồi phục.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế Singapore lấy mẫu xét nghiệm tại ký túc xá của lao động nhập cư hôm 27/4. Ảnh: Reuters.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:23:00 02-05-2020

    Gần 10.000 ca mắc mới, Nga vẫn xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

    Trong 24h qua, số ca mắc mới Covid-19 tại Nga đã tăng thêm 9.623, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên con số 124.054. Trong khi đó, tổng số ca hồi phục là 15.013, số ca tử vong là 1.222 trường hợp.

    Dù ghi nhận thêm gần 10.000 ca mắc mới trong 24h qua song Nga đang xem xét thận trọng từng bước nới lỏng giãn cách xã hội sau kỳ nghỉ lễ tháng 5.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 02-05-2020

    Thế giới có hơn 3,4 triệu người mắc bệnh

    Theo Worldometers, tính đến 16 giờ ngày 2/5, toàn thế giới ghi nhận 3.414.027 ca mắc COVID-19, trong đó 239.777 người tử vong, 1.086.883 người phục hồi.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:00:00 02-05-2020

    Thành phố 10 triệu dân của TQ đột nhiên đóng cửa toàn bộ nhà hàng

    Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, tiền tuyến trong cuộc chiến phòng ngừa dịch bùng phát trở lại của Trung Quốc, khi nhiều ca bệnh trở về từ Nga. Mọi nhà hàng ở thành phố này đều sẽ phải ngừng đón thực khách, đài quốc gia CCTV dẫn một thông báo phòng dịch khẩn cấp.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Nhân viên kiểm soát y tế tại sân bay ở Cáp Nhĩ Tân giáp với Nga ngày 11/4. Ảnh: Reuters.

    Trong khi Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận một ca nhiễm vào ngày 2/5, và đám đông đã trở lại các điểm du lịch nổi tiếng, tận dụng dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động dài 5 ngày, tỉnh Hắc Long Giang phía bắc đang vất vả ngăn chặn virus lây lan. Trong 140 ca lây nhiễm trong nước gần đây ở đại lục, hơn nửa là ở tỉnh Hắc Long Giang, theo Reuters.

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:11:00 02-05-2020

    Thái Lan ghi nhận 6 ngày liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới ở mức 1 con số

    Đến nay, Thái Lan đã 6 ngày liên tiếp ghi nhận số ca COVID-19 mắc mới theo ngày ở mức 1 con số, trong đó hai ngày 1 và 2/5 có số lượng thấp nhất kể từ hôm 14/3. Như vậy, tính đến ngày 2/5, Thái Lan có tổng cộng 2.966 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 54 trường hợp tử vong. Thái Lan đã chữa khỏi cho 2.732 bệnh nhân COVID-19, trong khi còn 180 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 24/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 02-05-2020

    Gần 162.000 ca nhiễm ở Đức

    Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 945 ca nhiễm Covid-19, đưa số ca nhiễm toàn quốc lên 161.703. Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Đức trong 24 giờ qua giảm mạnh so với 1.639 ca một ngày trước.

    Đức cũng báo cáo thêm 94 ca tử vong, giảm hơn một nửa so với 193 ca hôm qua, nâng số người thiệt mạng trên cả nước lên 6.575. Quốc gia này tiếp tục là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp, song tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp, khoảng 4% so với mức hơn 7% toàn thế giới.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:30:00 02-05-2020

    Singapore tiến tới nới lỏng hạn chế xã hội

    Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong ngày 2/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu nới lỏng một số hạn chế được áp đặt nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

    Một số hoạt động như kinh doanh tại nhà, dịch vụ giặt là và cắt tóc sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 12/5. Các học sinh sẽ được phép quay lại trường học theo những nhóm nhỏ từ ngày 19/5. Một số cơ sở làm việc sẽ dần nối lại hoạt động tùy theo tầm quan trọng của những cơ sở này đối với nền kinh tế, chuỗi cung ứng và khả năng giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm.

    Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Singapore cho thấy trong ngày 1/5, nước này ghi nhận thêm 932 ca mắc COVID-19 mới, đưa tổng số bệnh nhân của dịch bệnh này tại đây lên 17.101 người.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:28:00 02-05-2020

    Campuchia chỉ còn 2 bệnh nhân Covid-19

    Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, ngày 2/5, Campuchia có thêm một bệnh nhân Covid-19 bình phục. Đây là bệnh nhân nam giới người Campuchia, 58 tuổi, sinh sống tại tỉnh Peah Sihanuok, đã được xuất viện sau khi được xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Cùng ngày, Campuchia cũng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Campuchia là 122 ca, 120 trường hợp đã hồi phục và chỉ còn 2 trường hợp đang điều trị (tỉ lệ hồi phục đạt 98%).

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:25:00 02-05-2020

    Người Trung Quốc thận trọng trong kỳ nghỉ đầu tiên sau phong toả

    Giới chức Trung Quốc xem kỳ nghỉ lễ 5 ngày nhân dịp Quốc tế Lao động 1/5 là cơ hội để người dân bù đắp nhu cầu đi lại bị dồn nén ba tháng qua, khi nước này áp lệnh phong toả nghiêm ngặt để kiềm chế Covid-19.

    Tuy nhiên, sự thận trọng của người dân có thể nhận thấy ở những điểm du lịch nổi tiếng như Tử Cấm Thành, nơi vừa mở cửa lại sau nhiều tháng cấm du khách. Khách tham quan xếp hàng cách nhau 2 mét, trong khi hướng dẫn viên nhắc nhở qua loa phóng thanh "không được tụ tập, phải giữ khoảng cách, tự bảo vệ bản thân".

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Một đôi nam nữ chụp ảnh bên sông Hoàng Phố ở Bến Thượng Hải hôm 1/5. Ảnh: AFP

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:52:00 02-05-2020

    Nửa nước Mỹ nới phong toả

    Khoảng một nửa trong số các bang của Mỹ đang dần dỡ bỏ lệnh phong toả khi số ca nhiễm mới Covid-19 bắt đầu giảm hoặc ổn định. Các thống đốc đang chịu áp lực từ người dân về việc nới lỏng hạn chế khi dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ tuần này cho thấy khoảng 30 triệu người Mỹ đã đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày 21/3.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Nhân viên một cơ sở nha khoa ở thành phố Columbus, bang Ohio, kiểm tra thân nhiệt của khách hàng khi tái mở cửa hôm 1/5. Ảnh: Reuters

    Người Mỹ ở khoảng nửa số bang, khởi đầu là Texas và Georgia, bắt đầu ra khỏi nhà. Bang Texas hôm 1/5 bắt đầu tái mở cửa các doanh nghiệp bị đóng cửa hơn một tháng qua theo từng phần, với nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại 25% công suất. Bang Georgia tiến xa hơn trên đường tái mở cửa nền kinh tế, với gần như mọi doanh nghiệp đã hoạt động lại.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:50:00 02-05-2020

    Gần 900 công nhân một nhà máy Mỹ nhiễm Covid-19

    890 công nhân, tương đương 40% lao động tại nhà máy chế biến thịt lợn Tyson Food ở bang Indiana, dương tính với virus SARS-2-nCoV

    Serenity Alter, trưởng phòng y tế hạt Cass, bang Indiana, Mỹ, cho biết ngoài số bị nhiễm, hàng trăm công nhân khác tại nhà máy chế biến thịt lợn của Tyson Food tại thành phố Logansport đang được xét nghiệm. Đây là một trong những nhà máy của Tyson đã tự nguyện dừng hoạt động từ 25/4 nhằm ngăn virus lây lan.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:48:00 02-05-2020

    Trung Quốc chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới

    Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), ca mắc mới này lây nhiễm từ bên ngoài, giảm so với 6 ca trong diện này được ghi nhận trước đó một ngày. Ngoài ra, NHC cũng cho biết có 20 trường hợp mới không có triệu chứng trong ngày 1/5, giảm so với 25 ca được ghi nhận trong ngày 30/4. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.875 người, trong đó có 4.633 trường hợp tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:05:00 02-05-2020

    Số ca mắc Covid-19 ở Ai Cập tăng cao nhất trong một ngày

    Bộ Y tế Ai Cập cho biết số ca mắc Covid-19 ở nước này hôm qua là 358 trường hợp, mức cao nhất từ khi dịch bùng phát, nâng số ca mắc lên 5.895 người. Tổng số người tử vong ở nước này đến nay là 406 và tổng số ca phục hồi là 1.460 người. Sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 là do tình trạng quá tải tại các khu chợ, cửa hàng trong tháng Ramadan bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:02:00 02-05-2020

    Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Belarus cao nhất Châu Âu

    Tính đến ngày 1/5, tại nước cộng hòa Belarus đã ghi nhận gần 15.000 trường hợp nhiễm dịch Covid-19, chiếm 8% trong số các xét nghiệm đã được tiến hành. Trong đó, gần 3.000 người đã được chữa khỏi, 93 người tử vong.

    Đại diện Tổ chức y tế thế gới tại Belarus - Batyr Berdyklychiev - tuyên bố rằng tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở nước này là một trong những mức cao nhất ở Châu Âu. Đáng chú ý, thời gian qua, Belarus đã không đóng cửa biên giới, không dừng hoạt động của các nhà máy, cửa hàng, cơ sở ăn uống và trường học do đại dịch.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:01:00 02-05-2020

    Ukraine ghi nhận hơn 2.000 nhân viên y tế nhiễm Covid-19

    Đến ngày 1/5, tại Ukraine đã ghi nhận 10.861 ca nhiễm dịch Covid-19, trong đó có 2.154 nhân viên y tế và 754 trẻ em. Đã có 369 nhân viên y tế được chữa khỏi. Tính chung, tại Ukraine, có 1.413 người đã bình phục, 272 ca tử vong.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:56:00 02-05-2020

    Tây Ban Nha đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất tại thủ đô Madrid​

    Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm triển lãm Ifema ở thủ đô Madrid được sử dụng từ ngày 22/3 và được coi là biểu tượng cho cuộc chiến khốc liệt chống lại Covid-19 tại đất nước Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ 2 trên thế giới.

    Trong hơn 1 tháng qua, bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị gần 4.000 ngàn bệnh nhân Covid-19 tại thủ đô Madrid, vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại Tây Ban Nha.

    Trong ngày 1/5, sau khi 5 bệnh nhân cuối cùng được xuất viện, giới chức y tế Tây Ban Nha đã chính thức đóng cửa bệnh viện này, nhưng cũng cho biết sẽ sẵn sàng mở lại bất cứ lúc nào khi cần thiết. Tây Ban Nha hiện có 242.988 ca mắc Covid-19 và 24.824 ca tử vong.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Ảnh: El Pais

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 02-05-2020

    Bộ trưởng Nga nhập viện vì Covid-19

    Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Yakushev nhập viện hôm qua vì nhiễm Covid-19, một ngày sau khi Thủ tướng Mishustin thông báo dương tính với virus. "Tôi đang được điều trị dưới sự giám sát của các bác sĩ tại một bệnh viện ở Moskva", Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev nói với Interfax ngày 1/5.

    Nga ghi nhận hơn 114.000 ca nhiễm, đứng thứ 8 thế giới, trong đó hơn 1.100 người tử vong.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev trong cuộc họp với Hội đồng Liên bang ở Moskva, ngày 25/4. Ảnh: RIA Novosti.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:13:00 02-05-2020

    Hơn 1,1 triệu ca nhiễm tại Mỹ

    Đại học Johns Hopkins cho biết thêm 32.908 người nhiễm Covid-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua, cao hơn mức tăng gần 30.000 ca hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.100.197. Với các số liệu này, Mỹ tiếp tục là vùng dịch có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

    Trong số này, 64.600 người đã tử vong, tăng 1.130 so với hôm trước. Thêm 38.066 người đã hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 164.015.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 02-05-2020

    Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 2/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 3.394.965 ca, trong đó có 239.302 người đã tử vong.

    Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.079.298 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, trong khi còn 51.332 người trong tình trạng nguy kịch.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 2/5: Gần 240.000 ca tử vong, 3.394.965 người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Một khu nghĩa trang mới được lấp đầy ở Brazil bởi những nạn nhân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters.

    Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 1.128.555 ca mắc bệnh và 65.668 ca tử vong. Xếp sau Mỹ vẫn là các quốc gia châu Âu, gồm Tây Ban Nha với 242.988 ca mắc COVID-19 và 24.824 ca tử vong. Tiếp đó là Italy - với 207.428 ca mắc COVID-19 và 28.236 ca tử vong. Anh hiện có 177.454 ca mắc COVID-19, trong đó có 27.510 ca tử vong. Tiếp đó là Pháp với 167.346 ca mắc và 24.594 ca tử vong. Đức là 164.077 ca mắc và 6.736 ca tử vong.

    Xem thêm tại Báo Tin Tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ