Cập

Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày

Tính đến đêm 28/1, đã có 5 địa phương ghi nhận ca bệnh trong đợt dịch này, bao gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh. Ngày 28/1 là ngày ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất kể từ đầu mùa dịch.

  diễn biến
  • 17:08:00 28-01-2021

    Xét nghiệm hơn 2.000 công nhân Công ty Poyun trong đêm

    Khuya 28/1, đội ngũ y tế vẫn làm việc để lấy toàn bộ mẫu dịch hầu họng của hơn 2.000 công nhân thuộc Công ty điện tử Poyun, nơi làm việc của bệnh nhân 1552.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày - Ảnh 1.

    Chiều 28/1, hàng chục nhân viên y tế đến từ CDC Hải Dương, Viện Đại học Y dược Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng… có mặt tại Công ty Poyun để lấy mẫu xét nghiệm nhanh

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày - Ảnh 2.

    Trước khi vào khu vực lấy mẫu, nhân viên y tế trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, găng tay, mũ, kính…


    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày - Ảnh 3.

    Phía bên trong, nhiều chuyên gia nước ngoài của công ty cũng phải xét nghiệm giống như tất cả mọi người


    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày - Ảnh 4.

    Nhiều người cho ra kết quả dương tính nhanh chóng được chuyển đến khu cách ly


    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày - Ảnh 5.

    21h, hàng dài nhân viên vẫn xếp hàng chờ lấy mẫu dịch. Đội ngũ y tế sẽ tiến hành lấy toàn bộ mẫu dịch trong đêm.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hơn 90 ca mắc mới được công bố trong một ngày - Ảnh 6.

    Công nhân nhà máy Poyun được sắp xếp chỗ ăn ngủ và sẽ thực hiện cách ly ngay tại công ty của mình cho tới khi có kết quả.


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/xet-nghiem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:34:00 28-01-2021

    Hà Nội ghi nhận 1 nam sinh nhiễm Covid-19 tại Cầu Giấy: Là F1 của bệnh nhân ở Hải Dương

    Tối 28/1, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội. Bệnh nhân được xác định là nam sinh viên quê Chí Linh, 20 tuổi, là F1 của bệnh nhân ở Hải Dương. Nam sinh học ngoại ngữ ở Hà Nội, đang thuê trọ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.

    Ngày 27/1, nam sinh có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28/1/2021 do BV Bạch Mai thực hiện.

    Thông tin bài viết được dân từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/ha-noi-ghi-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:31:00 28-01-2021

    Cách ly 3 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553

    Theo thông tin từ Sở Y tế, ngay sau khi nhận được thông tin về dịch Covid-19 tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định, đã rà soát, xác minh, có 5 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, trong đó 2 trường hợp chưa trở về địa phương; 3 trường hợp đã được cách ly tập trung tại cơ sở y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 14 ca nhiễm mới ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu nơi đang cách ly 2 trường hợp F1 của ca bệnh 1553

    Cụ thể, ba trường hợp được cách ly gồm: T.V.A. (SN 1984) liên quan đến bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh, hiện đang cư trú tại phường Cửa Nam, làm việc tại Cửa hàng điện máy Tâm Thủy, số 258, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định; N.V.T. (SN 1994) ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 1553 và N.V.C. (SN 1989) xã Hải Phương, huyện Hải Hậu có tiếp xúc với bệnh nhân 1553, cả 2 trường hợp này đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

    Ngay sau khi nhận được thông tin trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 1553, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Nam Định đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, xử lý dịch đối với những nơi mà trường hợp T.V.A có tiếp xúc; tăng cường giám sát và theo dõi sức khỏe của những người liên quan hàng ngày theo quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:29:00 28-01-2021

    Tất cả 7 trường hợp F1 của BN1553 tại TP.HCM đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tối 28/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết người thứ 7 tại TP. Thủ Đức (quận 9 cũ) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Người này từng làm việc cùng bệnh nhân mắc Covid-19 tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và đã tự đến Trung tâm Y tế quận 9 để khai báo.

    Trước đó trong cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều nay, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết đã có 6 ca F1 liên quan đến BN1553 đã âm tính. Như vậy đến thời điểm hiện tại, tất cả 7 trường hợp mà ngành chức năng TP.HCM truy vết được đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Dù các ca F1 đã âm tính nhưng Phó chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan yêu cầu ngành y tế tiếp tục truy vết, cách ly người tiếp xúc với các ca nhiễm mới trong cộng đồng, không được chủ quan, lơ là.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/tat-ca-7-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:57:00 28-01-2021

    Cấp bách dừng 1 đám cưới ở Hà Nội có tổ chức đón dâu tại Hải Dương, 60 người tham dự phải tự cách ly

    Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 28/1, đại diện huyện Gia Lâm cho biết, trưa cùng ngày có phát hiện 1 trường hợp có tổ chức đón dâu tại nhà gái ở phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã cử lực lượng phản ứng nhanh yêu cầu gia đình dừng ngay việc tổ chức ăn uống, lập danh sách toàn bộ 23 người của nhà gái để phục vụ xác minh truy vết và yêu cầu 23 trường hợp này nhanh chóng trở về địa phương.

    Đồng thời khẩn trương lập danh sách những người trong đoàn nhà trai tham gia đón dâu, tham gia đám cưới, tiếp xúc gần, hiện đã nắm được danh sách khoảng 60 người trực tiếp tham dự lúc đón dâu về. Những người liên quan đều được yêu cầu tự cách ly, theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/cap-bach-dun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:20:00 28-01-2021

    Hà Nội: Thông tin chi tiết các trường hợp liên quan ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh

    24 trường hợp liên quan ca nhiễm Covid-19 phát hiện tại Nhật Bản

    Chiều tối 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Bí thư Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh.

    Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, liên quan đến trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện sau khi nhập cảnh Nhật Bản, đến nay, TP ghi nhận 20 trường hợp F1 và 4 trường hợp liên quan, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, cụ thể:

    Tại Hà Đông: Ghi nhận 1 trường hợp F1, là anh trai của bệnh nhân (có tham gia buổi liên hoan chia tay bệnh nhân tại Hải Dương ngày 15/1, có gặp bệnh nhân ở sân bay Nội Bài ngày 16/1).

    Trung tâm Y tế Hà Đông đã tiến hành lấy 5 mẫu (gồm 1 trường hợp F1 và 4 người liên quan là vợ, 2 con, lái xe của Fl). Trường hợp F1 được chuyên cách ly tập trung tại BV Công an TP Hà Nội, còn 4 trường hợp người liên quan cách ly tại nhà.

    Tại Thanh Trì: Ghi nhận 11 trường hợp F1 ở Bệnh viện Thăng Long là nhân viên tiếp đón, khám sàng lọc và trực tiếp lấy mẫu ngoáy họng cho bệnh nhân. Trung tâm Y tế Thanh Trì đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại BV Công an TP Hà Nội.

    Tại Hai Bà Trưng: Ghi nhận 8 trường hợp F1 tại Công ty xuất khẩu lao động số 65 Lạc Trung. Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng đã tiến hành lây mẫu xét nghiệm tập trung tại công ty và chuyển cách ly tập trung tại BV Công an Hà Nội.

    Liên quan BN 1553 tại Quảng Ninh, hiện tại Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp thuộc diện F1 (trong đó 8 trường hợp là người cùng tham dự hội nghị điện máy miền Bắc ngày 19/1 tại KS Mường Thanh Luxury Hạ Long, 2 trường hợp là người cùng tham dự bữa liên hoan tất niên cảng vụ, 1 nhân viên chụp X quang tại bệnh viện Vinmec).

    10/11 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại BV Công an TP, 1 trường hợp ở huyện Chương Mỹ đang từ Sơn La về.

    11 trường hợp F1 này phân bố tại: Hà Đông 2, Thanh Trì 2, Ba Đình 1, Bắc Từ liêm 1, Hoàng Mai 1, Nam Từ Liêm 1, Thành Oai 1, Thường Tín 1, Chương Mỹ 1.

    Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, trên địa bàn quận có 2 trường hợp F1, trong đó, 1 trường hợp ở Mễ Trì là F1 liên quan đến BN 1553; 1 trường hợp F1 khác ở phường Mỹ Đình 2. Hiện cả 2 trường hợp đã được đưa đi cách ly tại BV Công an Hà Nội.

    Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, trường hợp F1 của BN 1553 trên địa bàn đang cư trú tại phường Thành Công. Quận đã tiến hành phong toả nhà, phun khử khuẩn và đưa đi cách ly tại BV Công an Hà Nội.

    Kiến nghị hạn chế tập trung đông người, bỏ liên hoan, tất niên

    Liên quan đến 2 trường hợp mới phát hiện dương tính tại Quảng Ninh có địa chỉ ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền thông tin, 1 trường hợp thường trú tại Kim Lũ (Sóc Sơn), 1 có địa chỉ thường trú tại Tứ Liên (Tây Hồ). Đến nay, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương đã khẩn trương điều tra khoanh vùng xử lý dịch theo quy định.

    Trong đó, tại Sóc Sơn phun khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân, các hộ gia đình xung quanh và các khu vực bệnh nhân đến. Tại quận Tây Hồ, đã phun khử khuẩn ở gia đình bệnh nhân và các hộ gia đình xung quanh.

    Hiện tại, Hà Nội ghi nhận 34 trường hợp có liên quan, trong đó có 12 trường hợp F1 và 22 trường hợp người liên quan khác cụ thể:

    Trường hợp tại Tây Hồ có 12 người là F1 (8 tại Tây Hồ, 2 tại Hoàn Kiếm, 1 tại Thanh Xuân, 1 tại Ba Đình). Tất cả đều đã được lây mẫu và cách ly tại BV Công an Thành phố.

    Trường hợp tại Sóc Sơn có 22 người liên quan, đều tại Sóc Sơn, hiện tại đã được lấy mẫu và cách ly tại nhà.

    Ngoài ra, liên quan đến 1 bệnh nhân khác tại Quảng Ninh là người Hòa Bình, có đến Hà Nội ngày 20/1 và liên quan đến 5 người của Hà Nội (3 tại cầu Giấy, 1 tại Thanh Xuân, 1 tại Bắc Từ Liêm), đã lấy mẫu và cách ly tại nhà.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/ha-noi-thong-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:17:00 28-01-2021

    Hà Nội rà soát, cách ly toàn bộ người về từ vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát tất cả các trường hợp từ khu vực có ổ dịch ở Quảng Ninh (sân bay Vân Đồn, khách sạn Mường Thanh Luxury), Hải Dương (TP Chí Linh) về Hà Nội từ ngày 14/1 đến nay để tổ chức cách ly tại nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm.

    Khi phát hiện có các ca bệnh nghi ngờ hoặc các trường hợp liên quan, cần chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra truy vết, khoanh vùng xử trí dịch theo quy định, tuyệt đối không được để dịch bệnh lan rộng; bố trí đầy đủ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 14 ca nhiễm mới ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Hà Nội rà soát, lấy máu xét nghiệm và cách ly toàn bộ người về từ vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương.

    Thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, những trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế và Thành phố; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tại các nhà hàng, chợ, siêu thị, các khu vực công cộng và các khu vực tổ chức lễ hội...

    Hà Nội cũng thực hiện nghiêm túc việc bàn giao người cách ly về địa phương và giám sát theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/ha-noi-ra-soat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:10:00 28-01-2021

    Hải Phòng: Bệnh viện Trẻ em áp dụng biện pháp "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

    Chiều 28/1, Sở Y tế Hải Phòng báo cáo nhanh về 1 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng là cháu bé có mẹ là công nhân tại công ty TNHH POYUN (Chí Linh, Hải Dương).

    Trường hợp bệnh nhi có mẹ là công nhân tại công ty TNHH POYUN (Chí Linh, Hải Dương), về địa phương vào ngày 24/1, sau đó có biểu hiện sốt, vào bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm người mẹ âm tính, người con có kết quả 3 lần xét nghiệm dương tính.

    Ngay sau đó, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã triển khai phương án phòng chống dịch, theo đó, phương án "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đã được thực hiện. Ban giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tất cả cán bộ viên chức và người lao động tại bệnh viện có mặt công tác trong ngày 28/1 không được rời khỏi bệnh viện, đồng thời, các cán bộ, viên chức và người lao động không có mặt tại bệnh viện ngày 28/1 tạm thời tiếp tục ở tại nhà cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của bệnh viện.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 14 ca nhiễm mới ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Người nhà đến thăm bệnh nhân chỉ có thể gửi quà vào bệnh viện.

    Người nhà đến thăm nom, chăm sóc bệnh nhân cũng buộc phải chấp hành lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập của bệnh viện".

    Chị Vũ Thị Huyền, quê ở Vĩnh Bảo, cho biết, gia đình chị có cháu nhỏ đang nằm viện, chiều nay chị vẫn vào chăm nom cháu bình thường, tuy nhiên, bắt đầu từ 19h30, người nhà bệnh nhân sẽ không được vào nữa. Người nhà đang chăm sóc các cháu cũng sẽ bị giữ lại, không được ra khỏi bệnh viện.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/hai-phong-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:30:00 28-01-2021

    Dừng toàn bộ hoạt động xe khách từ TP HCM đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại

    Từ ngày 28-1 sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TP HCM đi hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

    Thông tin khẩn trên vừa được Sở GTVT TP HCM thông báo nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Các phương tiện đang có hành trình vận chuyển khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng và du lịch từ TP HCM đi hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại khẩn trương liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh, đồng thời phải khai báo y tế theo quy định.

    Các bến xe tại TP HCM phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; yêu cầu hành khách đang trong quá trình di chuyển từ Quảng Ninh, Hải Dương đến TP thông qua bến xe phải khai báo y tế trước khi rời khỏi bến.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/dun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:24:00 28-01-2021

    Bắc Ninh có 1 ca nhiễm SARS-CoV-2, làm cùng xưởng với BN1552

    Chiều 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh họp và kích hoạt khẩn cấp các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 14 ca nhiễm mới ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh 1.

    UBND Bắc Ninh họp khẩn và kích hoạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg


    Tính đến 17h30 ngày 28/1, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1990, quê thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Đây là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do làm cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.

    Đến cuối ngày 28/1, đã phát hiện 26 trường hợp là F1, 65 trường hợp F2 tại Lâm Thao và Bình Định. Hiện tại, các F1 được cách ly tại cơ sở y tế, các ca F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngành Y tế tập trung toàn lực tiếp tục truy vết khẩn cấp các trường hợp liên quan đến ca dương tính ở Hải Dương và ca dương tính ở Lương Tài (Bắc Ninh) vừa mới ghi nhận.

    Bên cạnh đó, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các trường hợp F2 để sớm phát hiện, khoanh vùng, dập dịch. Sở nhấn mạnh, với khả năng lây lan rất nhanh của chủng virus mới, việc truy vết rất khẩn cấp, các biện pháp phòng chống dịch phải được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/bac-ninh-co-1-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:06:00 28-01-2021

    Tạm dừng các tuyến xe khách Hà Nội đi Quảng Ninh

    Chiều nay (28/1) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội phát đi văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách từ Hà Nội đi Quảng Ninh sau khi địa phương này phát hiện nhiều người nhiễm COVID-19.

    Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ (tuyến cố định, hợp đồng, taxi) từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Quảng Ninh và ngược lại từ ngày 28/1 đến khi có thông báo mới; tiếp tục quán triệt thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải.

    Các đơn vị trên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải, lái xe để thông báo và yêu cầu tất cả các hành khách đi trên phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, xe taxi, xe chờ khách, tàu hoả, tàu phà ...); người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại bến xe, bến tàu, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng trong suốt thời gian di chuyển; bổ sung thêm bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn) tại các khu vực phòng chờ trong, nhà ga, bến xe, bến tàu bên xe và phương tiện giao thông công cộng ... để thuận lợi cho hành khách sử dụng.

    Các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong tình mới; tiếp tục thu thập thông tin hành khách đi xe để hỗ trợ tìm kiếm người có nguy cơ tiếp xúc gần khi có yêu cầu.

    Trong sáng nay, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bàn khẩn thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh). Thời gian tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 28/1 đến khi có thông báo mới

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:58:00 28-01-2021

    Bộ trưởng Bộ Y tế: Người qua sân bay Vân Đồn, TP Chí Linh từ 15/1 đến nay phải liên hệ y tế ngay

    Cuối giờ chiều 28/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở Y tế Quảng Ninh và Hải Dương về phòng chống dịch COVID-19.

    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu mọi hành khách đi từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Chí Linh (Hải Dương) về địa phương khác từ 15/1 đến nay bắt buộc phải liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

    Việc này cần phải ngay, làm sớm vì khả năng lây lan từ hai ổ dịch này rất cao do chủng SARS-CoV-2 mới lây lan rất nhanh, có thể cao hơn con số 70% như tính toán của thế giới.

    Theo Bộ trưởng, khi tiến hành điều tra dịch tễ, phát hiện dấu vết dịch tễ phải công khai toàn bộ. Trách nhiệm của việc này thuộc về Tổ truy vết. Với người từng tham dự những hoạt động như đám cưới, lễ hội… mà có F0 thì phải liên hệ ngay cơ quan y tế.

    "Phải thực hiện như Bệnh viện Bạch Mai hay cụm các bệnh viện ở Đà Nẵng đã làm" - Bộ trưởng cho hay.

    Hiện toàn bộ TP Chí Linh (Hải Dương) đã phong toả. Được biết, riêng trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng đã lấy mẫu cho gần 5.000 trường hợp ở Hải Dương, riêng tại Công ty TNHH POYUN, nơi BN1552 làm việc, có 2.340 công nhân. Trong đó, 1.780 người đã được lấy mẫu. Số còn lại đang tiếp tục được lấy mẫu.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://giadinh.net.vn/y-te/bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:55:00 28-01-2021

    Thêm 14 ca nhiễm ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh

    Tại cuộc họp đại diện Sở Y tế Hải Phòng báo cáo 1 trường hợp dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Theo đó, bệnh nhi này có mẹ là công nhân tại công ty Poyun. Chị này về Hải Phòng ngày 24/1, bị sốt, vào bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy người mẹ âm tính, người con 3 lần xét nghiệm kết quả dương tính trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Phòng trong đợt dịch này.

    Theo Sở Y tế Hải Dương, đến tối cùng ngày, tỉnh ghi nhận thêm 11 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm mới trong ngày lên 84 trường hợp. Đại diện Sở Y tế Quảng Ninh thông tin, phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tỉnh này đã ghi nhận 13 ca mắc mới trong ngày.

    Như vậy, tính đến tối 28/1, ba tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca cộng đồng trong ngày lên 98.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 28-01-2021

    Nháo nhác ra bến cóc bắt xe rời Hạ Long vì sợ Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

    Bắt đầu từ trưa ngày 28.1, sau khi Sở GTVT Quảng Ninh ra công văn tạm dừng hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn, các bến cóc bắt đầu nở rộ dọc hai bên QL18. Đặc biệt sau khi có thông tin người dân đang ở Quảng Ninh không được rời địa phương thì lượng người đổ ra đường bắt xe về quê còn đông hơn.

    Chiều 28.1, mặc dù ngành GTVT đã đóng cửa các bến xe, nhưng rất đông phương tiện vận tải hành khách hoạt động chở người từ trung tâm TP.Hạ Long đến khu vực chốt kiểm soát liên tỉnh. Tại khu vực nút giao Tuần Châu (TP.Hạ Long), hàng trăm người đứng kín vỉa hè để chờ xe.

    Anh Nguyễn Ngọc Anh (40 tuổi, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) cho biết, sau khi có thông tin tạm dừng hoạt động xe khách và mọi người không được rời địa phương, anh phải vội vàng ra đường bắt xe về quê.

    "Tôi sợ vài ngày tới dịch phức tạp, tỉnh sẽ phải giãn cách xã hội nên ra đây bắt xe về quê sớm. Về đến Điện Biên tôi sẽ khai báo y tế với chính quyền địa phương khi có yêu cầu, đúng theo quy định", anh Ngọc Anh nói.

    Trong khi đó, tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào tỉnh, lực lượng liên ngành của Quảng Ninh đã bắt đầu triển khai lực lượng để phân luồng, khai báo y tế. Đặc biệt, các phương tiện mang biển số của tỉnh Quảng Ninh và chở người dân địa phương đều được yêu cầu quay đầu trở lại.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Do bến xe đóng cửa, hàng nghìn người dân đổ ra đường bắt xe về quê

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 2.

    Người từ các tỉnh thành khác rời Quảng Ninh vì lo dịch diễn biến phức tạp

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 3.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 4.

    Người từ các tỉnh thành khác rời Quảng Ninh vì lo dịch diễn biến phức tạp

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/video/tho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:17:00 28-01-2021

    Hải Phòng khẩn cấp dừng các dịch vụ không thiết yếu, tái lập chốt kiểm soát

    UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng cùng mọi người dân trên địa bàn phối hợp thực hiện truy vết nhanh, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài. Đặc biệt từ hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh - là những địa phương đang xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

    Lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc, và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện. Khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.

    Bắt đầu từ 18h ngày 28-1, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, quán bar, game, internet và các khu vui chơi giải trí, lễ hội trên địa bàn thành phố. Các tuyến vận tải hành khách, các bến phà, bến đò giữa Hải Phòng với hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh cũng phải tạm dừng hoạt động.

    UBND các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương thành lập lại các tổ công tác tại các thôn, tổ dân phố để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao nhất.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 14 ca nhiễm mới ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Hải Phòng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 có nguy cơ lây lan từ các địa phương lân cận (Ảnh: TIẾN THẮNG)

    UBND TP. Hải Phòng cũng quyết định tái thiết lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ bắt đầu từ 18h ngày 28-1. Người dân, công nhân, người lao động đến từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh không được vào TP. Hải Phòng, nếu vào thì phải cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/hai-phong-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:14:00 28-01-2021

    Ngày 28/1, ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19, trong đó 84 ca ở cộng đồng

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 28/1: Việt Nam có tổng cộng 777 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 638 ca.

    - Tính từ 18h ngày 27/1 đến 18h ngày 28/1: có 91 ca mắc mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Thông tin ca mắc mới: 91 ca mắc mới:

    - CA BỆNH 1552 và 1553 đã công bố tại Bản tin 6h sáng ngày 28/1.

    - CA BỆNH 1554 (BN 1554) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Costa Rica, là chuyên gia.

    Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/1/2021 trên chuyến bay CX799.

    Lấy mẫu ngày 25/1/2021, kết quả xét nghiệm ngày 26/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    - CA BỆNH 1555 (BN 1555) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 86 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội.

    - CA BỆNH 1556 (BN 1556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

    - CA BỆNH 1557 (BN 1557) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

    - CA BỆNH 1558 (BN 1558) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

    - CA BỆNH 1559 (BN 1559) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

    - CA BỆNH 1560 (BN 1560) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng.

    Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang BN 1555-1560 từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE 9024, sau đó nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 ngày 13/1/2021.

    Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    Trước đó chuyến bay này đã có 5 ca dương tính với SARS-COV-2.

    - Thông tin chi tiết về 82 bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh sẽ được cập nhật trong Bản tin tiếp theo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:42:00 28-01-2021

    TP.HCM: Cách ly toàn bộ lầu 5 toà nhà Hoàng Anh Safomec Quận 10

    Chiều 28/1, trả lời VTC News, đại diện Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú (Lầu 5 toà nhà Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM) xác nhận, tất cả các công ty làm việc tại lầu 5 của toà nhà hiện đã được yêu cầu nghỉ làm, cách ly tại nhà.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm F1 của BN 1553, tất cả nhân viên của các công ty làm việc tại lầu 5 toà nhà Hoàng Anh Safomec được yêu cầu cách ly tại nhà (Ảnh: Khuất Nguyên)

    "Theo yêu cầu của Trung tâm y tế Quận 10, các công ty làm việc tại lầu 5 phải tạm nghỉ chờ kết quả xét nghiệm F1 của BN 1553. Tất cả nhân viên khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm của BN 1553. Nếu kết quả âm tính, Ban quản lý sẽ thông báo cho các công ty đi làm lại", đại diện Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú cho biết.

    Sáng cùng ngày, Bộ Y tế thông báo thông tin bất ngờ xuất hiện 2 ca COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, một trường hợp là nữ công nhân ở Hải Dương (BN 1552) được phát hiện dương tính khi đi làm việc tại Nhật Bản. Người còn lại là BN 1553, là nam nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/tp-hcm-cach-ly-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:39:00 28-01-2021

    6 người ở 4 quận tại TP.HCM là F1 của bệnh nhân 1553, Sở Y tế họp khẩn

    Trưa 28/1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức họp trực tuyến khẩn công tác phòng chống dịch với lãnh đạo của 24 Trung tâm Y tế quận, huyện trước tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh. Tại cuộc họp, để chủ động kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, Sở Y tế đã chỉ đạo ngành y tế trước mắt thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh.

    Qua truy vết, thành phố đã nhận được có 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại quận 5, quận 6, quận 10 và quận Tân Phú. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Tại buổi họp khẩn cấp của Sở Y tế TP.HCM trưa cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định ngành y tế thành phố sẽ đặt chế độ cảnh giác cao nhất với dịch Covid-19. Các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng.

    Các biện pháp truy vết các trường tiếp xúc với ca bệnh, ca nghi ngờ, các trường hợp đến từ vùng dịch cần thực hiện đúng phương pháp và có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời tăng cường giám sát, quản lý các khu cách ly và triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 tại các cơ sở điều trị.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Ngoài ra, cần phải giám sát các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp như sốt, ho, khó thở… để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh có thể xâm nhập từ cộng đồng vào bệnh viện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 28-01-2021

    Thanh Hóa đã truy vết được 5 F1 của các bệnh nhân ở Quảng Ninh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:31:00 28-01-2021

    Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh đến mùng 6 Tết

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:22:00 28-01-2021

    Xét nghiệm COVID-19 cho 5.500 người ở Chí Linh, Hải Dương

    Chiều 28-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 5.500 người gồm công nhân KCN Cộng Hòa và người dân thuộc xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh).

    Theo đó, từ sáng 28-1, cơ quan chức năng tập trung vào việc lấy mẫu xét nghiệm những người có dấu hiệu tiếp xúc liên quan tới BN 1552 và bệnh nhân N.T.G. được xác định dương tính với COVID-19 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

    Tới chiều 28-1, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 5.000 người gồm toàn bộ 3.200 công nhân KCN Cộng Hòa và khu dân cư thôn Kim Điền và thôn lân cận.

    Dự kiến đến cuối ngày, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 5.500 người liên quan.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://plo.vn/suc-khoe/xet-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:52:00 28-01-2021

    Việt Nam nỗ lực dập dịch Covid-19 trong 10 ngày

    Chiều 28/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Các sự cố như ngày hôm nay đều đã được lường trước, nếu chúng ta có thể thực hiện nghiêm sẽ tránh được những điều đáng tiếc".

    Do đó, ông nhấn mạnh người dân tuyệt đối không chủ quan bởi dịch có thể bùng phát ở bất cứ địa phương nào.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch Covid-19 tại Bộ Y tế (Ảnh: Phạm Thắng)

    "Tất cả quy định tại sân bay đều nghiêm, tại sao tổ an ninh sân bay tại Vân Đồn có người nhiễm? Tại sao ở Chí Linh, Vân Đồn lại xét nghiệm ra nhiều người dương tính như thế? Kể cả Đà Nẵng cũng không ra nhiều như vậy", ông đặt câu hỏi.

    Phó Thủ tướng cho biết sau khi phân tích, cơ quan chức năng phát hiện chủng mới lây lan rất nhanh. Ở Chí Linh, Hải Dương, virus có thể tồn tại trong cộng đồng tối thiểu 10 ngày. Tuy nhiên, do chủng virus này lây nhanh hơn nhiều, có thể 3 ngày hết 1 vòng lây nhiễm, dự kiến đã xảy ra 4 vòng lây nhiễm ở địa phương này.

    "Chiều và tối nay khả năng sẽ có nhiều ca bệnh nữa. Nhưng không vì thế mà chúng ta lo ngại bởi đã lấy mẫu diện rộng hơn trước rất nhiều. Quảng Ninh đã lấy tới diện F3", ông khẳng định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/viet-nam-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:50:00 28-01-2021

    Bác bỏ thông tin ca mắc COVID-19 ở Vân Đồn về Thanh Hóa nhiều lần

    Đầu giờ chiều 28/1, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Thanh Hoá là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã điện, truy vết. Bệnh nhân này khẳng định đã 6 tháng qua không về địa phương. Những thông tin đồn thổi trên mạng về việc bệnh nhân này về Thanh Hóa nhiều lần là không chính xác".

    Đây là bệnh nhân nam, công tác tại Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), quê tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá. Bệnh nhân này đã 6 tháng qua không về Thanh Hoá.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Thông tin bệnh nhân làm việc tại Cảng hàng không Vân Đồn về Thanh Hóa nhiều lần là không chính xác

    Cũng theo ông Trương, liên quan đến tình hình dịch tại Quảng Ninh và Hải Dương, tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành truy vết có 5 trường hợp F1; trong đó có 2 người đang ở Quảng Ninh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 2 người đang ở Hà Nội chưa có kết quả xét nghiệm; 1 người về Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

    Ngay trong sáng 28/1, Trung tâm Y tế TP. Thanh Hoá đã tiến hành điều tra F2 và cách ly tại nhà 3 người, phun khử trùng toàn bộ tầng 2 khu Chung cư Phú Sơn (TP. Thanh Hoá) và cầu thang, khu vực công cộng cùa toà nhà; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch ở khu chung cư Phú Sơn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://giadinh.net.vn/y-te/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 28-01-2021

    Đúng "phút 89" nhà trai đành bất lực quay về, không thể vào Quảng Ninh đón dâu do dịch Covid-19

    Vào khoảng 13h chiều ngày 28/1, một đoàn xe đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải dừng lại vì tình hình dịch bệnh.

    Theo mẹ chú rể cho biết, gia đình quê ở Hải Phòng, nay là ngày tổ chức hôn lễ của con trai. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày trước nên hai bên gia đình đã chủ động gộp lễ ăn hỏi và đón dâu vào một ngày.

    "Chủ động gộp 2 lễ vào làm một rồi giờ phải qua nhà gái để dâng lễ mà dịch bất ngờ quá. Chúng tôi đang đi đến Yên Hưng (Quảng Ninh) để đón dâu nhưng giờ vào đó thì không ra ngoài địa bàn tỉnh được nữa. Chắc chúng tôi phải nói chuyện lại với bên nhà gái chứ không biết làm thế nào nữa", mẹ chú rể chia sẻ.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.
    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 2.
    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại

    https://kenh14.vn/dung-phut-89...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:29:00 28-01-2021

    Hình ảnh Quảng Ninh dốc toàn lực "chiến đấu" với COVID-19

    Sau khi có kết quả xét nghiệm xác nhận Quảng Ninh có 1 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Sáng 28/1, tỉnh Quảng Ninh áp dụng nghiêm một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sàng lọc đến F4, đồng thời tạm dừng các phương tiện cơ giới chở người ra vào tỉnh

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 2.
    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 3.
    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 4.

    Xem toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:52:00 28-01-2021

    Đà Nẵng họp khẩn trưa 28/1, tăng cường giám sát y tế người về từ Quảng Ninh, Hải Dương

    UBND TP. Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng và các sở ngành đã tổ chức họp khẩn liên quan đến việc phát hiện các ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng ở Quảng Ninh và Hải Dương.

    Cụ thể, ngành y tế TP. Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng vẫn chủ động kiểm soát gắt gao dịch Covid-19, và chưa phát hiện trường hợp dương tính nào trong cộng đồng. Việc xuất hiện 2 ổ dịch mới ở Hải Dương và Quảng Ninh với số ca dương tính tăng lên đến 82 ca, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về dịch Covid-19, nhất là dịp tổng kết, liên hoan, gặp mặt nhân dịp xuân về, Tết đến...

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng khẳng định địa phương này vẫn sẵn sàng những phương án để kích hoạt khi cần thiết. Trong đó, Đà Nẵng đặc biệt triển khai cập nhật thông tin về những trường hợp trở về từ 2 địa phương có 82 ca mắc Covid-19 nói trên. Cụ thể, những người này nên chủ động khai báo và giám sát y tế. Đề nghị tất cả những người trở về từ Quảng Ninh và Hải Dương hợp tác khai báo, hạn chế tiếp xúc với mọi người, tạm thời sẽ tự cách ly ở nhà để phục vụ lấy mẫu xét nghiệm.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Đà Nẵng chủ động các quy trình kiểm soát dịch Covid-19

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:42:00 28-01-2021

    "Ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh nghiêm trọng hơn trước"

    Ngay sau cuộc họp của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã họp sáng 28/1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá ổ dịch ở TP. Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) phức tạp, nghiêm trọng hơn những ổ dịch trước đây. Do bệnh nhân ở Hải Dương nhiễm biến thể mới của nCoV nên tốc độ lây lan rất nhanh và "chúng ta phải phản ứng nhanh nhất có thể". Nhận thông tin về ca bệnh, Bộ Y tế, tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã "không lãng phí giờ phút nào, vào cuộc ngay lập tức".

    "Nhờ làm rất nhanh, thần tốc nên sáng nay đã có kết quả xét nghiệm các mẫu F1 và chúng ta chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca dương tính như vậy (82 ca). Điều này một mặt phản ánh biến thể mới của virus lan rất nhanh, nhưng cũng thể hiện hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế đã làm rất thần tốc, tập trung", ông Đam nhận định.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vnexpress.net/o-dich-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:09:00 28-01-2021

    Bệnh nhân 1553 không trực tiếp tham gia đón người về từ vùng dịch

    Chiều 28/1, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, thông tin về trường hợp BN 1553 (tên P.T.D., 31 tuổi, trú tại TP. Hạ Long), là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn.

    Theo đó, bước đầu xác định, các nhân viên an ninh, trong đó có BN 1553, không trực tiếp tham gia đón chuyến bay về từ vùng dịch. Chỉ có một số ít nhân viên an ninh tham gia bảo vệ tại vòng ngoài, không tiếp xúc gần với hành khách. Chuyến bay có ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 cuối cùng hạ cánh tại sân bay Vân Đồn vào ngày 31/12/2020.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Thêm 11 người ở Hải Dương xét nghiệm nhanh dương tính với nCoV - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế phun khử khuẩn, phong tỏa tuyến phố nơi ca nghi mắc Covid-19 sinh sống

    Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, sân bay Vân Đồn lên phương án dừng hoạt động, các chuyến bay đến - đi từ sân bay Vân Đồn sẽ được điều chuyển về sân bay khác theo quy định của Cục Hàng không.

    Hiện nay, toàn bộ gần 300 cán bộ nhân viên, bao gồm 159 nhân viên của Cảng hàng không Vân Đồn và nhân viên của các đơn vị đang làm việc tại sân bay đang được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, dự kiến hoàn thành xong việc lấy mẫu trong chiều nay. Sân bay tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn bổ sung trên diện rộng với toàn bộ các khu vực trong sân bay.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:02:00 28-01-2021

    Thủ tướng: Người dân Quảng Ninh, Hải Dương không được ra khỏi tỉnh

    Trước sự bùng phát bất ngờ và quá nhanh chóng của dịch Covid-19 tại Quảng Ninh và Hải dương, sáng 28.1, Thủ tướng đã phải triệu tập cuộc họp khẩn về đối phó với dịch ngay tại khu vực diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

    Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước tình thế này, phải "phản ứng cương quyết, kịp thời, với thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn".

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp khẩn sáng nay

    Theo Thủ tướng, hiện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế, hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã có những biện pháp hết sức quyết liệt như truy vết, khoanh vùng.

    Để tiếp tục đối phó với dịch hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu: "Phải tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ như không cho người từ Hải Dương, Quảng Ninh di chuyển ra ngoài tỉnh; tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc, ổ dịch lây nhiễm".

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:58:00 28-01-2021

    Thêm một người Việt mắc Covid-19 sau khi đến Nhật Bản

    Trao đổi với Zing, đại diện sân bay Nội Bài cho biết hãng hàng không JL của Nhật Bản đã thông báo về một trường hợp hành khách người Việt dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi chuyến bay JL752 từ Nội Bài đến Narita (Nhật Bản) ngày 17/1.

    Nam hành khách tên N.V.T., bay Nhật Bản cùng ngày với nữ hành khách quê Hải Dương được xác định mắc Covid-19 tại Nhật Bản trước đó. Tuy nhiên, sân bay chưa có thông tin về quê quán của nam hành khách này.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã rà soát qua camera an ninh và phát hiện 7 nhân viên sân bay tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Số F1 này gồm 3 nhân viên ninh hàng không, 3 nhân viên dịch vụ mặt đất và 1 công an cửa khẩu (nhân viên có đeo khẩu trang đầy đủ). Các nhân viên đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/them-mot-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:53:00 28-01-2021

    Bí thư Hải Dương: Phong tỏa một phường, đặt tỉnh vào tình trạng khẩn cấp cao nhất chống dịch Covid-19

    Trao đổi vào sáng 28/1, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19, Hải Dương đã quyết liệt, thần tốc phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế tiến hành các biện pháp chống dịch Covid-19.

    Ngay trong ngày 27/1, tỉnh đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với 2.340 công nhân cùng nơi làm việc với bệnh nhân tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam, ở khu công nghiệp Cộng Hòa, xã Cộng Hòa (Chí Linh).

    Đồng thời, mở rộng xét nghiệm trên diện rộng với các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3 và lấy mẫu xét nghiệm gia đình các công nhân có liên quan.

    "Vào 12h hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành phong toả phường Cộng Hoà, nơi có nhà máy POYUN và với TP. Chí Linh sẽ áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://soha.vn/bi-thu-hai-duo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:36:00 28-01-2021

    Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

    Trung tâm y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội tính đến trưa 28/1. Trường hợp trên sinh năm 1992, là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn.

    Sau khi nhận được thông tin, Ban giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã họp khẩn, chỉ đạo Đội đáp ứng nhanh của trung tâm thực hiện.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Qua trao đổi qua điện thoại, thông tin ban đầu khai thác được cho thấy trường hợp trên ở nhà tại phường Tứ Liên từ ngày 13/1/2021 đến ngày 19/1/2021, chiều tối ngày 19/1/2021 quay lại sân bay Vân Đồn.

    Từ ngày 19/1/2021 đến ngày 21/1/2021 không tiếp xúc với F0 (BN1553). Ngày 22/1/2021, tham gia cuộc họp tại sân bay Vân Đồn có 40 người tham gia, trong đó có BN F0.

    Trong thời gian ở nhà (từ 13/1/2021 - 19/1/2021), trường hợp trên có tiếp xúc với 5 người sống cùng nhà gồm: Bà nội, anh trai, chị dâu và 2 bác trai.

    Ngoài ra, trường hợp trên có đi chơi bi-a 2 lần ở quán gần nhà trên đường Nước Phần Lan - phường Tứ Liên và có tiếp xúc với 2 người bạn (không nhớ ngày): B.V.A, năm sinh: 1993, ở gần chợ Long Biên; N.T.D, năm sinh: 1998, ở địa chỉ: chung cư Golden Gate số 2 đường Lê Văn Thiêm - quận Thanh Xuân.

    Hiện tại: qua điều tra sơ bộ, có 7 trường hợp liên quan tiếp xúc với bệnh nhân trên trước ngày 19/1/2021 bao gồm: 5 người ở cùng gia đình đang tự cách ly tại nhà; 2 người bạn chơi bi-a cùng báo thông tin cho CDC.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:59:00 28-01-2021

    Các ca Covid-19 liên quan chủng mới nên lan nhanh ở Hải Dương, Quảng Ninh

    Bên lề Đại hội XIII của Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết, quan điểm hiện nay có thể cần áp dụng biện pháp mạnh là phong tỏa Quảng Ninh, Hải Dương. Tuy nhiên, việc này hiện mới đang được trình xin ý kiến Thủ tướng.

    Bộ Y tế nhận định, không chỉ Quảng Ninh, Hải Dương, tại các địa phương khác, dịch đều có khả năng lây lan diện rộng. Đây là thông điệp cảnh báo trên cả nước trong bối cảnh, số ca bệnh cùng lúc phát hiện trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cập nhật thông tin về các ca Covid-19 mới phát hiện tại Hải Dương, Quảng Ninh

    Điểm mới khác trong chùm ca bệnh lần này được ông Khuê chỉ ra là các ca bệnh liên quan đến chủng mới của nCoV, cơ chế lây nhiễm được xác định liên quan đến chủng virus từ Anh nên nguy cơ lây lan bệnh rất nhanh.

    "Trước kia, chu kỳ ủ bệnh của virus là khoảng 4 ngày, hiện diễn biến nhanh hơn, chu kỳ chỉ 2-3 ngày, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn. Nhà máy nơi bệnh nhân 1552 làm việc tại Chí Linh, Hải Dương, trong thời gian ngắn đã lây lan bệnh nhanh. Những ca bệnh được xác định lại có diện tiếp xúc rộng" - ông Khuê nói.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:37:00 28-01-2021

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát

    Sáng 28/1, chia sẻ với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngay sau khi có thông tin về ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, Phó Thủ tướng đã họp với Bộ Y tế và các địa phương đến đêm.

    "Phó Thủ tướng thức suốt đêm để chỉ đạo và tình hình đang được kiểm soát. Dù rất mệt nhưng hoàn toàn có lòng tin là chúng ta sẽ kiểm soát được", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 28/1

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/pho-thu-tuong-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:33:00 28-01-2021

    "Đây là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay"

    Sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn về phòng, chống dịch Covid-19 với các lãnh đạo Chính phủ, đại diện nhiều bộ, ngành ngay tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nơi tổ chức Đại hội Đảng XIII.

    Trao đổi với Zing khi bước ra từ phòng họp, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết tình hình dịch đang căng thẳng.

    "Đây là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay", ông Khuê cho hay.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

    Ông cho biết cuộc họp đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt. Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị sớm nhất để phòng, chống dịch. "Đang sửa chỉ thị của Thủ tướng theo hướng quyết liệt hơn", ông Khuê thông tin.

    Theo ông, quan điểm chống dịch hiện nay rất mạnh, có thể phong tỏa Quảng Ninh, Hải Dương nhưng đang trình quan điểm để xin ý kiến Thủ tướng. Các địa phương khác đều có khả năng lây lan diện rộng.

    Về mặt chuyên môn, ông Khuê cho biết các ca bệnh liên quan đến chủng mới nên nguy cơ lây lan rất nhanh. Trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4 ngày thì bây giờ nhanh hơn, chỉ 2-3 ngày, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/day-la-o-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:31:00 28-01-2021

    Hải Dương xem xét phong tỏa do khả năng lây diện rộng

    Tại cuộc họp khẩn về dịch COVID-19 của Chính phủ vào 9 giờ sáng nay, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám, chữa bệnh Bộ y tế cho biết: Bộ Y tế đang trình xin ý kiến Thủ tướng về việc phong tỏa Hải Dương do khả năng lây lan diện rộng. Cảnh báo cả nước, bối cảnh phát hiện số lượng ca nhiễm lớn trong cộng động so với từ trước đến nay.

    Theo ông Khuê, về chuyên môn, đây là những ca bệnh liên quan đến chủng mới cho nên nguy cơ lây lan rất nhanh, trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4 - 6 ngày, thì bây giờ nhanh hơn chu kỳ 2 - 3 ngày. Khu vực nhà máy tại Hải Dương đã lây lan nhiều người.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Tại tỉnh Quảng Ninh, sân bay Vân Đồn phải đóng cửa toàn bộ. Số lượng nhân viên, an ninh tại đây xét nghiệm cho thấy đã hơn chục người dương tính, có một người nhà của BN 1553.

    Hiện, đã có báo cáo về các chuyến bay vừa qua và sắp tới, đang phân tích những chuyến bay đó và hoạt động của những người tham gia.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://plo.vn/xa-hoi/hai-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:25:00 28-01-2021

    82 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Hải Dương và Quảng Ninh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:43:00 28-01-2021

    Quảng Ninh: Phát hiện 10 ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng

    Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, tính đến 9h sáng nay (28/1), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm cho 299 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553. Kết quả xét nghiệm lần 1 có 10 trường hợp nghi mắc Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Qua xét nghiệm, có 10 trường hợp nghi mắc Covid-19

    Trong đó có một người là mẹ của bệnh nhân, 9 trường hợp còn lại đều làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

    Như vậy trên địa bàn tỉnh đã có 1 ca nhiễm và 10 ca nghi nhiễm trong cộng đồng.

    Trước đó, ngay đêm 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận Quảng Ninh có 1 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất.

    Các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến F4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm đối với các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 1553 (bệnh nhân nam 31 tuổi, địa chỉ tại tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, là nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 28-01-2021

    Nam hành khách bay cùng nữ công nhân Hải Dương cũng có kết quả dương tính với COVID-19

    Thông tin từ trực ban trưởng sân bay Nội Bài nhận thông tin Hãng JL, chuyến bay JL752 chặng bay HAN-NRT (Hà Nội - Narita) cất cánh lúc 23h40 ngày 17-1 có hành khách được xét nghiệm tại Narita dương tính với COVID-19.

    Theo đó, hành khách tên N.V.T, bay cùng ngày với nữ công nhân Hải Dương nhưng hiện chưa xác minh được quê quán xem có cùng với nữ công nhân Hải Dương hay không.

    Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài đã rà soát quá trình di chuyển và tiếp xúc của hành khách trên với nhân viên hàng không qua hệ thống camera, kết quả cho thấy có 7 nhân viên tiếp xúc gần với hành khách (tất cả nhân viên có đeo khẩu trang đầy đủ), cụ thể có 3 nhân viên an ninh hàng không, 1 công an và 3 nhân viên sân bay.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/nam-hanh-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:32:00 28-01-2021

    Hải Phòng: Khai báo y tế nếu đi - về từ Quảng Ninh, Hải Dương trong 14 ngày

    Liên quan đến ca bệnh mới ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, sáng 28.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng có công văn hỏa tốc số 316 về việc thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế những người liên quan đến ca bệnh mới ở Hải Dương, Quảng Ninh.

    Cụ thể, ngày 28.1.2021, Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh tại cộng đồng là bệnh nhân số 1552 (Hải Dương) và 1553 (Quảng Ninh). Hai địa phương này giáp ranh với Hải Phòng, có sự giao thương qua lại với Hải Phòng rất lớn.

    Nhằm giữ vững mục tiêu không để ca bệnh xâm nhập vào thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị tập trung cao cho công tác tuyên truyền, rà soát, quản lý các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Các trường hợp F1 phải được đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và lấy mẫu xét nghiệm sớm.

    Các trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong lúc chờ kết quả của F1. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... giao Trung tâm Y tế quận, huyện kịp thời điều tra dịch tễ, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để chuyển cách ly y tế tập trung tại khoa Bệnh Nhiệt đới - Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp hoặc tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Trẻ em.

    Trung tâm Y tế dự phòng thành phố theo dõi sát, cập nhật kịp thời lịch trình dịch tễ của các ca bệnh; thực hiện xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp F1 trên địa bàn thành phố để cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo thành phố, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp xử lý dịch tùy theo tình hình diễn biến thực tế.

    Các cơ sở khám, chữa bệnh: Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19; phân luồng sàng lọc ngay từ khâu tiếp đón người bệnh; khi phát hiện người có triệu chứng sốt, ho, khó thở có lịch sử đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày đến ngày khởi phát bệnh cần thông báo ngay cho đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn (Trung tâm y tế, trạm y tế) để phối hợp điều tra, xác minh và triển khai ngay các biện pháp xử lý kịp thời.

    Những người đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế theo quy định, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại; kịp thời thông báo cho cơ quan và các cơ sở y tế nếu có các yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:11:00 28-01-2021

    Thủ tướng họp khẩn về COVID-19 tại nơi tổ chức Đại hội Đảng

    Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội XIII đang diễn ra.

    Cuộc họp được tổ chức sau khi phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh).

    Ca bệnh 1552 (BN 1552): Nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Ca bệnh 1553 (BN 1553): Nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Trước đó, chiều và tối muộn, ngày 27/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có liên tiếp hai cuộc họp khẩn với lãnh đạo Bộ Y tế và 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://baochinhphu.vn/Tin-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:58:00 28-01-2021

    Phong tỏa những nơi bệnh nhân 1553 từng đến

    Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, cách ly những nơi anh D. từng đến và nhà riêng của bệnh nhân tại ngõ 8, đường Núi Hạm, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

    Sáng 28/1, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 1553 mắc Covid-19 tên P.T.D., nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, thường trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hạ Long tổ chức họp trực tuyến triển khai các biện pháp truy vết, cách ly những người tiếp xúc với BN 1553.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Nơi nam bệnh nhân đến khám chữa bệnh bị phong tỏa (Ảnh: Quốc Nam)

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/phong-toa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 28-01-2021

    Ca mắc Covid-19 ở Hải Dương đã đi những đâu?

    Sáng 28/1, ngành chức năng ở Hải Dương thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 thứ 1552 (nữ, 34 tuổi, trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh).

    Theo đó, bệnh nhân là em chồng của chị N.T.G (người được xác định dương tính với Covid-19 tại Nhật Bản).

    Hai người này làm việc cùng phòng Cắt, Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam, khu công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh.

    BN 1552 thường đi làm cùng xe máy với chị G. Tối 15/1, bệnh nhân dự liên hoan chia tay tại nhà chị N.T.G. Sáng 16/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, gai rét, đã tự mua thuốc điều trị nhưng vẫn đi làm.

    Sáng 17/1, bệnh nhân ăn cỗ mừng nhà mới tại gia đình chị H., em dâu chồng ở Mật Sơn, Chí Minh (Chí Linh).

    Đến chiều 23/1, thấy có dấu hiệu ho, tức ngực, khó thở, bệnh nhân xin nghỉ và đi khám tại Phòng khám Đa khoa Côn Sơn từ 16h10 đến 16h50.

    Sáng 24/1, bệnh nhân đi chợ Sao Đỏ mua quần áo nhưng không nhớ tên chủ cửa hàng. Chiều 26/1, bệnh nhân đi mua đồ thắp hương tại quán Dũng Mai ở ngã tư Nẫm, Kim Điền, Hưng Đạo.

    Những ngày khác, bệnh nhân đi làm, tiếp xúc với nhân viên và quản lý phòng Cắt và tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình gồm mẹ chồng và 2 con.

    Đến sáng 28/1, Bộ Y tế công bố người phụ nữ này là ca mắc Covid-19 số 1552 của Việt Nam.

    Thông tin trong bài được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/ca-mac-cov...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:35:00 28-01-2021

    Giải trình tự gene nữ công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19 có liên quan biến thể mới của virus

    Sáng 28/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết hiện Bệnh viện đã lấy mẫu để giải trình tự gene nữ bệnh nhân 1552 quê Hải Dương.

    Được biết, theo quy trình, việc làm giải trình tự gene này sẽ mất khoảng 3 ngày mới có kết quả chính thức. Hiện mẫu được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để thực hiện, song song với việc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng tiến hành.

    Một lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện 2 bệnh nhân 1552 và 1553 đang cách ly, điều trị ở khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện. Nữ bệnh nhân 1552 quê Hải Dương (34 tuổi) sức khoẻ bình thường, chưa có biểu hiện bệnh.

    Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, một đội chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được điều động tới giúp tỉnh Hải Dương thiết lập ngay hệ thống điều trị tại địa phương để thực hiện điều trị tại chỗ. Chỉ trường hợp nặng mới chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Liên quan đến ca bệnh ở Hải Dương, Phó Thủ tướng chỉ đạo "trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để"

    Trong đêm 27 và sáng 28/1, Bộ Y tế sẽ điều các đơn vị của Bộ Y tế xuống Hải Dương hỗ trợ lấy mẫu và xét nghiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo: "Hải Dương phải tự đặt trong tình trạng như Đà Nẵng trước đây, Bộ Y tế sẽ chi viện tối đa, tuy nhiên Hải Dương phải tập trung cao độ, làm sao để trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để".

    Thông tin trong bài được dẫn từ nguồn:

    https://giadinh.net.vn/y-te/gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:07:00 28-01-2021

    Tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

    Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh thông báo:

    Tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh) từ 06h00 ngày 28/01/2021 đến khi có thông báo mới.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    - Các đơn vị vận tải khách khẩn trương giải tỏa khách đang hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đồng thời theo dõi sức khỏe người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện;

    - Các bến xe, cảng bến tàu khách, bến phà dừng tổ chức hoạt động và bố trí cho phương tiện vào vị trí đậu đỗ an toàn; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ cảng, bến;

    - Đối với phương tiện đang hành trình hoặc đã xếp khách phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang và quy định giãn cách.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:50:00 28-01-2021

    Hà Nội lập chốt chặn, cách ly toàn bộ một thôn có bác sĩ trở về từ Vân Đồn - Quảng Ninh

    Sáng 28/1, ông Phạm Phú Tuấn - chủ tịch xã Minh Cường, huyện Thường Tín xác nhận, ngay trong đêm lãnh đạo địa phương đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa một thôn.

    Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín xôn xao về trường hợp một công dân (là bác sĩ) được lực lượng chức năng đưa đi cách ly, đồng thời các lối ra vào của khu này và gia đình vị bác sĩ này đã được lập chốt.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hà Nội điều tra trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Thôn Lam Sơn đã được lập chốt

    Trao đổi với chúng tôi, ông Tuấn cho biết, công dân là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện nơi nam bệnh nhân 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều trị.

    "Ông này về được vài tiếng thì chính quyền địa phương nhận được thông báo, ngay lập tức chúng tôi phối hợp, tạm thời đã phong tỏa ở thôn này", ông Tuấn nói.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://afamily.vn/ha-noi-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 28-01-2021

    Chuyên gia truyền nhiễm nhận định: 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng phức tạp và rất nguy hiểm

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Cố vấn chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM nhận định: "Việc ghi nhận bệnh nhân trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh là phức tạp và rất nguy hiểm.

    Ca bệnh tại Hải Dương khả năng rất lớn là lây qua lây lại với bệnh nhân đã đi Nhật (người này lây người kia). Bởi vì, trước khi lên máy bay, bệnh nhân đi Nhật âm tính, nhưng sang Nhật thì dương tính. Trường hợp bệnh nhân đã đi Nhật cũng là ca cộng đồng và lây ở đâu thì chưa xác định rõ.

    Đối với trường hợp này, vì bệnh nhân là công nhân tiếp xúc với rất nhiều người cho nên mức lây lan rất nhiều.

    Điều quan trọng hiện nay cần phải làm là không để bệnh lây lan vào bệnh viện. Nếu bệnh lọt vào bệnh viện và lây nhiễm cho nhóm nguy cơ cao, có sẵn bệnh nền sẽ rất nguy hiểm. Còn ở ngoài cộng đồng, việc cần làm ngay là phải khoanh vùng và tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cũng như với Đà Nẵng và TP.HCM trước kia, hiện giờ cần phải tìm ra các trường hợp tiếp theo.

    Đối với người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi có ca bệnh trong cộng đồng thì phải coi mọi tiếp xúc gần đều là nguy cơ mắc bệnh do chúng ta, không biết người tiếp xúc với mình có đang là người mắc Covid-19 hay không".

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://soha.vn/chuyen-gia-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:06:00 28-01-2021

    Hải Dương xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng

    Sáng 28/1, trao đổi với Zing, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC), cho biết địa phương này đang triển khai cấp bách nhiều biện pháp dập dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố.

    Tối 27/1, ngành chức năng đã khoanh vùng toàn bộ thôn Kim Điền và phân xưởng công ty, nơi ca bệnh 1552 làm việc.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 1.

    "Chúng tôi xác định từng cơ sở trọng điểm để tiến hành phong tỏa, khoanh vùng chính xác và đảm bảo các vấn đề về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, giảm thiệu việc ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, lao động hàng ngày của người dân", ông Tuyến nói.

    CDC Hải Dương sẽ triển khai đồng loạt xét nghiệm và lấy mẫu máu tìm kháng thể để đánh giá tính chất, phạm vi mức độ của ổ dịch nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

    "Chúng tôi xét nghiệm trên diện rất rộng và trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo dập dịch nhanh, gọn, cũng như không để lây lan", ông Tuyến nói.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://zingnews.vn/hai-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:40:00 28-01-2021

    Lịch trình di chuyển dày đặc của BN 1553

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:27:00 28-01-2021

    21 người liên quan đến nữ công nhân mắc nCoV ở Hải Dương đều âm tính

    Tối muộn ngày 27/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho 21 người (liên quan đến trường hợp nữ công nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương - PV), tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hiện 21 người này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Trước đó, ngày 17/1, chị N.T.G. (SN 1989, ở xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh) từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) quá cảnh sang Singapore và tiếp đó đến Nhật Bản theo diện lao động xuất khẩu. Sau khi xuống sân bay, nữ công nhân này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Trước khi xuất khẩu lao động, chị G. là công nhân tại một khu công nghiệp ở TP. Chí Linh.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:19:00 28-01-2021

    Chốt chặt biên giới Cao Bằng, ngăn người vượt biên cận Tết gia tăng

    Gần Tết Nguyên đán, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có dấu hiệu gia tăng trên tuyến biên giới Cao Bằng. Các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, thu dung hơn 15.700 trường hợp công dân từ Trung Quốc trở về, trong đó có hơn 12.700 trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường mòn biên giới. Riêng từ ngày 1 đến 26/1/2021, con số này là 3.435 người

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 2.

    Có những ngày, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hàng trăm lượt nhập cảnh trái phép, gấp 10 lần so với thời điểm giữa năm 2020. "Nóng" nhất phải kể đến các khu vực thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Quang Long (huyện Hạ Lang), Ngọc Côn, Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh)...

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 3.

    Để chặn đứng nguy cơ những trường hợp này lọt vào nội địa, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự, BĐBP Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì 125 tổ chốt chặn cố định, 25 tổ kiểm soát lưu động. Mỗi ngày có khoảng 600 - 700 lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng 100 - 150 lượt cán bộ các đơn vị phối hợp tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn vượt biên trái phép

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 4.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/phap-luat/chot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:33:00 27-01-2021

    Phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

    CA BỆNH 1552 (BN 1552): nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân Công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản).

    Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    CA BỆNH 1553 (BN 1553): nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

    Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám.

    Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:30:00 27-01-2021

    Hạ Long họp khẩn trong đêm, triển khai biện pháp phòng Covid-19

    Đêm 27/1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hạ Long (Quảng Ninh) họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường để triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch.

    Cuộc họp diễn ra sau khi thành phố này nhận thông tin về một trường hợp nghi mắc Covid-19.

    Người này được xác định tên P.T.D. (ở tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long), nhân viên an ninh Cảng hàng không Vân Đồn.

    Dịch Covid-19 ngày 28/1: 2 ca bệnh mới di chuyển dày đặc, Quảng Ninh phát hiện thêm 10 ca nghi mắc trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hạ Long và các đơn vị liên quan họp khẩn trong đêm 27/1 (Ảnh: HaLong.gov)

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://zingnews.vn/ha-long-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ