Cập

Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

Bản tin 18h ngày 24/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, có thêm 9 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương, trong đó 6 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, 2 ca tại huyện Cẩm Giàng và 1 ca tại huyện Thanh Hà.

  diễn biến
  • 16:53:00 24-02-2021

    Ảnh: Hải Dương lắp đặt cây "ATM gạo'' miễn phí đầu tiên

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Chiều 24/2, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm phối hợp cùng chính quyền huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) lắp đặt và đưa vào hoạt động cây “ATM gạo” miễn phí đầu tiên tại Hải Dương

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 2.

    Cây "ATM gạo" là thiết bị nhả gạo tự động, mỗi lần sẽ nhả 5kg gạo/túi. Anh Đỗ Chí Luận, đại diện chương trình Hạt gạo yêu thương cho biết, sau khi khảo sát, đơn vị quyết định sẽ đặt 6 cây ATM gạo tại Hải Dương. Người được nhận gạo từ cây ATM gạo lần này sẽ là các công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp của Hải Dương. Thời điểm Tết vừa qua, họ phải dừng việc làm lại không thể về quê nên gặp nhiều khó khăn

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 3.

    10 tấn gạo cũng được doanh nghiệp ủng hộ huyện Cẩm Giàng nhằm chung tay hỗ trợ các công nhân chưa thể quay lại công ty làm việc và đang "mắc kẹt" giữa đại dịch COVID-19

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 4.

    Công nhân vui mừng xếp hàng nhận gạo miễn phí

    Xem toàn bộ thông tin tại nguồn

    https://vtc.vn/anh-hai-duong-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:02:00 24-02-2021

    Học sinh lớp 9 trêu bạn bè, giả văn bản cho cả tỉnh nghỉ học

    Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định em T (học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Phú Ninh) là người đã giả mạo văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam với nội dung cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học 1 tháng để phòng dịch Covid-19.

    Theo đó, văn bản trên xuất hiện và được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook từ ngày 21/2. Nội dung văn bản cho biết UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh "nghỉ học tới ngày 21/3 để phòng chống dịch Covid-19".

    Ngay sau khi văn bản xuất hiện, nhiều cơ sở giáo dục và người dân đã hiểu nhầm đây là văn bản thật. Ngoài ra, nhiều người đưa ra suy luận tình hình dịch ở Quảng Nam có diễn biến phức tạp nên mới có chỉ đạo nghỉ học dài ngày.

    Theo Công an tỉnh Quảng Nam, em T khai chỉnh sửa nội dung văn bản trước đó của tỉnh để gửi cho các bạn nhằm mục đích trêu đùa. Tuy nhiên, văn bản giả mạo sau đó được phát tán rộng rãi dẫn đến hiểu nhầm.

    Công an tỉnh Quảng Nam cho biết do T còn nhỏ tuổi, đang đi học nên lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu nhà trường, gia đình nhắc nhở để rút kinh nghiệm.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:59:00 24-02-2021

    Khẩn: Hải Phòng tiếp tục tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

    Tối 24/2, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn số 2, tìm người liên quan ca bệnh Covid-19.

    1. Nhà thuốc "Đậm", số 303 Cát Dài, quận Lê Chân, lúc 13h30-14h, ngày 7/2.

    2. Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, lúc 14h50-15h40, ngày 10/2.

    3. Quán Café "Cuối ngõ", ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên, lúc 20h-21h35, ngày 11/2.

    4. Nhà dân tại thôn 3, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, lúc 16h-17h30, ngày 14/2.

    Sở Y tế Hải Phòng thông báo để những người có mặt tại các địa điểm sau, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:22:00 24-02-2021

    Biến chủng SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân người Nhật tử vong ở Việt Nam có nguy hiểm?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:12:00 24-02-2021

    Hải Phòng nới lỏng cho phương tiện chở hàng từ Hải Dương ra cảng

    Chiều 24/2, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, quận huyện trên địa bàn về công tác phòng chống COVID-19, tháo gỡ cho doanh nghiệp vận tải hàng xuất nhập khẩu ra cảng.

    Theo đó, trong lúc chờ Bộ Công thương ban hành quy trình lưu thông, vận tải hàng hóa từ vùng dịch ra địa phương lân cận, thành phố thống nhất về một số giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp vận tải hàng hóa từ Hải Dương và các khu vực có dịch.

    Cụ thể, TP. Hải Phòng đồng ý cho xe tải chở hàng hóa, nông sản xuất nhập khẩu từ các địa phương qua QL5 cũ.

    Tuy nhiên, tài xế và phụ lái phương tiện vận tải hàng xuất khẩu, phục vụ sản xuất từ Hải Dương  vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính. Thời hạn giấy xét nghiệm có hiệu lực 5 ngày, thay vì 3 ngày như trước kể từ khi có kết quả.

    Lái xe vẫn phải xuất trình đơn hàng đang vận chuyển, nơi giao nhận hàng theo quy định và chấp nghiêm công tác phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập ăn uống quán xá ven đường, đo thân nhiệt, khai báo y tế khi qua chốt COVID-19.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Giao thông tê liệt tại nút ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:26:00 24-02-2021

    Thiếu nữ mắc COVID-19 ở Hải Phòng có nhiều F1, đa số liên quan tới các quán bar, cà phê

    Theo ghi nhận của Tiền phong, tại cuộc họp trực tuyến với các Sở ngành, quận huyện trên địa bàn TP Hải Phòng về công tác phòng chống Covid-19 diễn ra chiều nay, huyện Thủy Nguyên thông tin, hai ca bệnh Đ.T.P. (SN 1995, nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng) và Đ.M.T (SN 2001, em gái Đ.T.P) có 136 F1 và hơn 400 F2.

    Trong đó, đáng chú ý là ca bệnh Đ.M.T có dịch tễ phức tạp, số lượng F1, F2 nhiều. Đa số những người liên quan cô gái này tại các quán bar, cà phê trên địa bàn. Qua xét nghiệm, bước đầu xác định F1, F2 của hai nữ bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

    Cũng theo nguồn trên, tính đến chiều nay, Hải Phòng đã truy vết tổng số 449 F1, 2.077 trường hợp F2 liên quan 3 ca mắc Covid-19 và đã yêu cầu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 415 trường hợp F1 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 34 trường hợp vẫn đang chờ kết quả.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/thieu-nu-mac-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:05:00 24-02-2021

    Chiều 24/2, có 9 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành là 6 ca

    Bản tin 18h ngày 24/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương, trong đó 6 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, 2 ca tại huyện Cẩm Giàng và 1 ca tại huyện Thanh Hà.

    Cụ thể:

    CA BỆNH 2404 - 2412 (BN 2404 - 2412): trong đó 06 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành là người trong vùng phong tỏa, 02 ca tại huyện Cẩm Giàng là F1 của ổ dịch cũ được cách ly tập trung trước đó, 01 ca tại huyện Thanh Hà được phát hiện thông qua sàng lọc, đã được cách ly. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 24-02-2021

    Hải Dương xuất hiện cả hai biến thể nCoV nguy hiểm

    Họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 sáng 24/2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thông tin trên. Ông nói rõ chủng nCoV gây bệnh phổ biến tại Hải Dương hiện nay là biến thể từ Anh. Ngoài ra, từ kết quả giải trình tự gene một ca nhiễm biến thể Nam Phi, có thể cho thấy một số trường hợp cũng nhiễm chủng này.

    Đây đều là những biến thể nCoV nguy hiểm hiện nay, có khả năng lây truyền cao hơn 70% so với chủng đã biết. Trong đó biến thể từ Nam Phi được cho là nguy hiểm hơn biến thể Anh, do có khả năng đánh lừa kháng thể.

    "Ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm gene diện rộng để xem tại sao xuất hiện biến chủng Nam Phi ở thành phố Hải Dương", Bộ trưởng Long nói.

    Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Nam Phi này, Bộ Y tế đã chỉ đạo Hải Dương quyết liệt khoanh vùng cách ly, triển khai phòng chống dịch.

    Hai biến thể nCoV khiến Covid-19 tại Hải Dương bùng phát mạnh, lan nhanh chóng. 28 ngày qua, Hải Dương ghi nhận 627 ca Covid-19, nhiều nhất cả nước. Dịch lan 13 tỉnh thành.

    Hiện, tỉnh này ghi nhận 6 ổ dịch gồm Chí Linh, Kinh Môn, TP. Hải Dương, Cẩm Giàng, Nam Sách và Kim Thành. Trong đó, ba ổ dịch Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách cơ bản đã được khống chế. Ổ dịch Cẩm Giàng đã có "dấu hiệu tích cực". Ổ dịch TP. Hải Dương vẫn cần theo dõi sát. Với ổ dịch mới tại huyện Kim Thành, đến nay đã ghi nhận 13 ca nhiễm, xuất phát từ một trường hợp dương tính được phát hiện đầu tiên thông qua rà soát, sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/hai-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:24:00 24-02-2021

    Vaccine Covid-19 vừa về đến Việt Nam: Tiêm liều đầu tiên hiệu lực bảo vệ 76%, liều thứ hai 81%

    Sau 2 liệu trình thử nghiệm, vaccine AstraZeneca được chứng minh dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa Covid-19. Kết quả từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy, từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên, vaccine AstraZeneca giúp bảo vệ tối đa khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do Covid-19.

    Trong 90 ngày sau liều đầu tiên, hiệu lực của vaccine đạt được 76% và hiệu lực bảo vệ này được duy trì đến liều thứ hai. Nếu khoảng thời gian giữa hai liều từ 12 tuần trở lên, hiệu lực vaccine tăng lên 81%. Các phân tích cũng cho thấy, vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:23:00 24-02-2021

    Ai được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong lô hơn 117.000 liều đầu tiên về Việt Nam?

    Hơn 10h sáng 24/2, lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Đây là vaccine của hãng dược phẩm nổi tiếng toàn cầu AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất.

    GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã có mặt kịp thời trong lúc cả nước đang ứng phó với đợt bùng phát mới. Bộ y tế sẽ ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng theo quy định của Chính phủ.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương phát hiện thêm 2 ca nhiễm; 117.600 liều vắc xin Covid-19 của Anh đã hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:21:00 24-02-2021

    Bộ trưởng Bộ Y tế: "Trong năm 2021 chúng tôi đảm bảo không thiếu vaccine phòng Covid-19"

    Về việc cung ứng vaccine phòng chống Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, hiện nay có các nguồn cung ứng sau:

    Thứ nhất, nguồn của chương trình Covax Facility khoảng 30 triệu liều. Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán để trong năm 2021 có đủ 30 triệu liều này.

    Thứ hai, nguồn vaccine của AstraZeneca. Lô 30 triệu liều vaccine này được Bộ Y tế mua của AstraZeneca thông qua công ty VNVC. 10h sáng nay, 117.600 liều vaccine đã có mặt tại Việt Nam.

    Thứ ba, vaccine của Pfizer. Bộ Y tế đang tiếp tục đàm phán, khả năng trong năm 2021, Pfizer sẽ cung ứng cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều. Bộ Y tế xin chủ trương huy động xã hội hóa cho việc tiếp cận nguồn vaccine này.

    Thứ tư, vaccine Sputnik V của Nga. Bộ Y tế đang tích cực đàm phán. Trong tuần này Bộ Y tế sẽ họp hội đồng cấp phép cho vaccine của Nga. Nhà sản xuất thông báo có thể cung ứng cho Việt Nam khoảng 60 triệu liều.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ngoài ra, Bộ Y tế, các tập đoàn, công ty khác không kinh doanh trong lĩnh vực y tế cũng đang thúc đẩy đàm phán với các nhà sản xuất vaccine khác.

    "Như vậy, trong năm 2021 chúng tôi đảm bảo không thiếu vaccine. Bộ Y tế đang hết sức nỗ lực để triển khai tiêm. Có thể nói rằng, chúng ta triển khai trong đợt này là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay với trên 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị khẩn trương các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong ngành y tế và ngoài ngành tham gia vào quá trình tiêm, để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://kenh14.vn/bo-truong-bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:19:00 24-02-2021

    Nguyên nhân tử vong của người đàn ông sốt cao nhiều ngày sau khi về từ TP.HCM

    Ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Hường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng trong sáng nay đã bàn giao thi thể ông Lê Quang M. (SN 1984; quê tỉnh Ninh Thuận) tử vong tại bệnh viện cho gia đình lo hậu sự. Bệnh nhân M. đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

    Theo bà Hường, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân M. được xác định do viêm phổi cấp tính, tiến triển bệnh rất nhanh. Ngoài ra, bệnh nhân M. có tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm gan.

    Ông Mai Thế Trị, Phó chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, cho biết đây là sự việc không ai mong muốn, sau khi bệnh nhân tử vong, thị xã đã hỗ trợ xe đưa thi thể bệnh nhân M. đi hỏa táng.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://kenh14.vn/nguyen-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:38:00 24-02-2021

    Quảng Ninh xin góp 530 tỷ để Chính phủ lo vaccine

    Dự cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 sáng 24/2 từ đầu cầu Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh báo cáo từ 27/1 đến nay, tỉnh có 63 ca mắc Covid-19, trong đó 27 ca đã đủ tiêu chuẩn ra viện.

    20 ngày qua, Quảng Ninh không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    Nêu kiến nghị với Chính phủ, Phó chủ tịch Quảng Ninh cho biết nghị quyết HĐND tỉnh quyết nghị để dành 530 tỷ đồng xin đóng góp với Chính phủ để lo vaccine cho người dân trên toàn quốc, trong đó có các lực lượng ưu tiên.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/quang-ninh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:27:00 24-02-2021

    Đồng Nai đề xuất mua 6,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 tiêm miễn phí cho người dân

    Trưa 24/2, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh mua 6,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 (từ nguồn kinh phí địa phương), tiêm miễn phí cho toàn bộ 3,1 triệu người dân trên địa bàn tỉnh.

    Theo văn bản của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, nhằm chủ động giảm tỷ lệ mắc, tử vong do Covid-19 và đảm bảo miễn dịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai - ông Phan Huy Anh Vũ - đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương mua vắc-xin ngừa Covid-19, tiêm cho toàn dân từ nguồn kinh phí địa phương để đáp ứng công tác phòng, chống dịch trên địa bàn (khoảng 3,1 triệu người tương đương 6,2 triệu liều).

    Đồng thời, sở đề nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn mua vắc-xin và hỗ trợ các thủ tục để tỉnh sớm triển khai thực hiện.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://nld.com.vn/thoi-su/don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:45:00 24-02-2021

    Hà Nội, Hải Phòng kiến nghị sớm được cấp vaccine phòng Covid-19

    Tại buổi họp giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 sáng 24/2, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng kiến nghị Chính phủ có cơ chế để các tỉnh, thành tiếp cận trực tiếp nguồn vaccine phòng Covid-19. Ông Dũng mong muốn Bộ Y tế sẽ ưu tiên cho thành phố sử dụng nguồn vaccine do bộ phân bổ.

    Theo ông Chử Xuân Dũng, Hà Nội vừa trải qua 9 ngày không có ca mắc mới. Thành phố đang tiếp tục rà soát các hoạt động, xem xét việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ phong tỏa đối với một số khu vực liên quan ca mắc Covid-19.

    "Hà Nội cũng yêu cầu từng đơn vị đánh giá nguy cơ lây nhiễm của từng ngành, lĩnh vực. Các sở, ngành căn cứ tình hình thực tế để đề xuất nới lỏng giãn cách và hoạt động lại những lĩnh vực đang tạm dừng", ông Chử Xuân Dũng cho hay.

    Báo cáo tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết ngày 22/2, 3 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện trên địa bàn. Những trường hợp này đã nhiễm biến chủng virus mới, có tính lây lan nhanh.

    "Qua điều tra dịch tễ, nguồn lây của 3 ca này từ Cẩm Giàng (Hải Dương). TP đã kích hoạt lập tức 2.500 tổ chống Covid-19 với hơn 30.000 người để thực hiện các biện pháp cấp bách", lãnh đạo UBND Hải Phòng nhấn mạnh.

    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiến nghị Bộ Y tế quan tâm và sớm cấp vaccine để thành phố tiêm cho người dân. Hải Phòng đã thống nhất sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ kinh phí cho Chính phủ trong việc cấp 2 triệu liều vaccine cho Hải Phòng.

    Đọc toàn bộ bài viết ở ĐÂY: 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:15:00 24-02-2021

    Lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên về Việt Nam đã đáp xuống sân bay

    Đúng 11h trưa nay 24/2, lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay KE351 của hãng hàng không Korean (Hàn Quốc).

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Chuyến bay số hiệu KE351 chở vắc xin hướng đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

    Lô vắc xin này do Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất.

    Lô vắc xin có 117.000 liều, nằm trong đơn hàng 204.000 liều được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu đợt đầu. Như vậy ngoài 4 đơn vị trong nước đang "chạy đua" sản xuất vắc xin, Việt Nam chính thức có vắc xin nhập khẩu sau nhiều tháng nỗ lực đàm phán.

    Theo đơn vị nhập khẩu, vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho khả năng đáp ứng miễn dịch cao từ 62% đến 90% ở các liều dùng khác nhau.

    Kết quả nghiên cứu cho thấy, 100% người được tiêm vắc xin đều có đáp ứng miễn dịch với COVID-19 mà không ghi nhận bất cứ vấn đề nào về độ an toàn ở cả hai chế độ liều dùng.

    Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn (VNVC) - đơn vị mang vắc xin COVID-19 về Việt Nam khẳng định đây là sự kiện hợp tác mang tính lịch sử của Việt Nam nói chung và VNVC nói riêng.

    Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, VNVC sẽ triển khai tiêm chủng vắc xin trên toàn hệ thống.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/lo-vac-xin-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:49:00 24-02-2021

    Người phụ nữ bán ổi ở Hải Dương nghi dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 24/2, thông tin từ tỉnh Hải Dương được biết, địa phương này vừa ghi nhận ca nghi dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp này là một phụ nữ 55 tuổi, trú tại thôn Lan Can 3, xã Thanh Lang (Thanh Hà, Hải Dương).

    Dịch tễ ban đầu xác định, sớm 2/2, người này đi chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành bán ổi cho thương lái. Sau đó, ngồi bán lẻ tại rìa nhà xe đến trưa hết hàng.

    4h sáng 3/2 tiếp tục đi chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành bán lẻ 50kg ổi cùng vị trí ngày 2/2.

    Từ ngày 4-9/2 ở nhà bế cháu. Sáng 10 và 11/2 (tức 29 và 30 Tết), đi chợ Ngũ Phúc, huyện Kim Thành.

    Từ 12-14/2 có ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Ngày 15/2 ăn cơm tại nhà người thân tên Sang gần nơi cư trú.

    Các ngày 16/2-17/2, có tiếp xúc nhiều hàng xóm.

    Ngày 19 và 20/2, có dấu hiệu đau, mỏi người, sốt không ho rồi đi mua thuốc tại hiệu thuốc Trang Đoàn (chợ Liên Minh, Thanh Lang).

    Ngày 21/2 sốt cao 39 độ C, không ho. Đến ngày 22/2, người này khai báo y tế tại trạm Y tế xã Thanh Lang, được yêu cách ly tại nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Sáng 23/2, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đến nửa đêm cho kết quả nghi ngờ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:37:00 24-02-2021

    Xác định được nguồn lây nhiễm COVID-19 của 3 bệnh nhân ở Hải Phòng

    Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

    Thông tin tại cuộc họp, thành phố đã tập trung cao truy vết chùm 3 ca bệnh, trong đó bệnh nhân Đ.T.P có 311 F1, 1.423 F2. Khai thác bệnh nhân N.V.Q, ngoài các F1 đã được xác định, phát hiện được thêm 5 F1; bệnh nhân Đ.T.T (em gái bệnh nhân Đ.T.P) cũng có 52 F1. Trong đêm hôm qua, ngành Y tế phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xác minh được nguồn lây của các bệnh nhân là từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

    Ngành Y tế đã lấy 1.737 mẫu của toàn bộ xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, kết quả: 1.337 mẫu âm tính, còn lại chờ kết quả. Trong ngày 23/2, tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng của toàn bộ khu vực liên quan của quận Lê Chân.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtv.vn/suc-khoe/xac-di...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:28:00 24-02-2021

    Virus SARS-CoV-2 có lây nhiễm qua thực phẩm, hàng hóa?

    Trước những lo ngại virus SARS-CoV-2 có thể qua thực phẩm, hàng hóa khi tại nhiều địa phương, người dân cả nước tập trung giải cứu nông sản từ các vùng có dịch, GS. TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có những giải đáp về vấn đề này.

    Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới nay Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo chưa có thông tin về khả năng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đóng gói.

    "Virus SARS-CoV-2 phát tán lây nhiễm từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và đường giọt bắn. Giống như các virus Corona khác, virus SARS-CoV-2 có thể sống trên bề mặt khác nhau, tại mọi nơi từ vài giờ đến vài ngày.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Hiện tại chưa có thông tin về virus có thể sống bao lâu trên thực phẩm và FDA thông báo chưa có thông tin về khả năng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đóng gói.

    Nếu bạn băn khoăn về khả năng nhiễm Virus SARS-CoV-2 qua thực phẩm thì hãy thực hiện các hướng dẫn về vệ sinh, rửa tay sau khi cầm nắm thực phẩm, rau củ quả bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đi chợ, làm sạch các dụng cụ đựng thực phẩm, rau quả thường xuyên." - GS. TS Lê Thị Quỳnh Mai cho biết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:26:00 24-02-2021

    Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội đã ổn

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho hay Hà Nội đã trải qua 8 ngày qua không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 mới. Đồng thời, các F1 đang được cách ly tập trung cũng chưa có triệu chứng của bệnh, sức khỏe bình thường. Do đó, số lượng ca nhiễm liên quan khả năng sẽ dừng lại.

    Dịch Covid-19 ngày 24/2: Hải Dương phát hiện thêm 2 ca nhiễm; Vắc xin AstraZeneca đã chính thức về Việt Nam - Ảnh 1.

    Theo ông Tuấn, việc đóng cửa toàn bộ quán ăn vỉa hè, hàng cà phê, trà đá cũng như dừng các hoạt động lễ hội, quán bar, karaoke..., thời gian qua giúp thành phố hạn chế sự đi lại của người dân, từ đó, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và kiểm soát tốt dịch bệnh, đặc biệt sau ca bệnh số 2229 (bệnh nhân người Nhật Bản được phát hiện tử vong tại Tây Hồ).

    "Kết quả xét nghiệm số người về Hà Nội từ Hải Dương hoặc huyện Cẩm Giàng đến nay đều cho kết quả âm tính. Những trường hợp từ vùng dịch về đã được giám sát gần hết. Thành phố tiếp tục rà soát và theo dõi chặt chẽ thời gian tới. Do vậy, chúng ta có thể tạm thời đánh giá nguy cơ từ ổ dịch này đã được khống chế", ông Tuấn cho hay.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/tinh-hinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:24:00 24-02-2021

    Nóng: Vắc xin Covid-19 đã chính thức về Việt Nam

    Lô vắc xin Covid-19 đầu tiên được nhập khẩu chính thức về Việt Nam vào sáng 24/2, đây là tin vui cho cuộc chiến sớm đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch.

    Nguồn tin của Báo Dân trí, tối 23/2 cho hay, lô vắc xin trên sẽ được vận chuyển theo đường hàng không. Chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào sáng 24/2. Vắc xin Covid-19 có mặt sớm hơn tại Việt Nam trước vài ngày so với dự kiến trước đó của cơ quan chức năng.

    Diễn biến dịch ngày 24/2: Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm; Hải Phòng tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Trước đó, ngày 1/2, Bộ Y tế chính thức cấp phép có điều kiện vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Việc phê duyệt dựa trên các dữ liệu thử nghiệm an toàn của AstraZeneca đến ngày 28/1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:30:00 23-02-2021

    Bí thư Hải Dương: Sự lơ là từ cán bộ tới người dân khiến chúng ta phải trả giá

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 23-02-2021

    Sáng 24/2, thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

    Tính từ 18h ngày 23/2 đến 6h ngày 24/2: ghi nhận 2 ca mắc mới trong nước. Như vậy, tính đến 6h ngày 24/2, Việt Nam có tổng cộng 1504 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 811 ca.

    Trong đó, Hải Dương có 627 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (2 ca).

    Thông tin ca mắc mới: 2 ca mắc mới (2402 - 2403) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

    CA BỆNH 2402 - 2403 (BN 2402 - 2403): là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh), đều đã được cách ly tập trung trước đó.

    Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế Thành phố Chí Linh.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583, trong đó: 

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 592 

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.112 

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 75.879.

    Như vậy, chỉ sau một đêm số người cách ly đã giảm hơn 19.000 người từ 107.685 người xuống còn 88.583 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ