Tối 23-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn cho biết nữ công nhân N.T.H. (29 tuổi, công nhân Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành, ở cụm dân cư số 3, khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) đã âm tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, chị H. sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lại, các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến trường hợp này tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 29-1 Công ty POYUN chi nhánh Cộng Hòa (TP. Chí Linh) có trường hợp F0 nên Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành cho toàn bộ công nhân nghỉ và yêu cầu công nhân cách ly tại nhà, trong đó có chị H.
Từ 29-1 đến 21-2, do không ý thức được mình có khả năng nhiễm COVID-19 nên chị H. có lịch trình di chuyển phức tạp, nhiều lần đi chợ Hiệp Thượng ở phường Hiệp Sơn.
Ngày 21-2, Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại công ty trước khi cho công nhân đi làm trở lại, chị H. có đến công ty và tiếp xúc với nhiều công nhân. Ngày 22-2, chị H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Ngày 23/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 2 cho các thuyền viên tàu Ocean Amazing và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Trước đó, ngày 20/2, tàu Ocean Amazing trên đường từ Indonesia đi giao hàng, khi ngang qua vùng biển Việt Nam thì trên tàu có 1 người tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 20/21 thuyền viên tàu Ocean Amazing (không lấy mẫu xét nghiệm người tử vong).
Theo thông báo kết quả xét nghiệm cùng ngày 20/2 cho thấy có 5 thuyền viên dương tính với Covid-19.
Ngày 22/2, các mẫu này đã được chuyển đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm trình tự gene.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Cuối giờ chiều 23/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông báo về kết quả xét nghiệm của trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại Bệnh viện K (cơ sở 3, ở Thanh Trì).
Theo đó, trường hợp này là bà T.T.Th, nữ, 58 tuổi; ở thôn Đông Hải, xã Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Người này làm ruộng và thường xuyên chăm chồng điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều từ tháng 10/2020 và lần lên viện gần đây nhất là vào ngày 18/2/2021.
Người phụ nữ này lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 22/2 và kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 ngày 23/2 (do Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều thực hiện).
Theo kết quả điều tra sơ bộ, ngày 18/2, người phụ nữ này cùng chồng từ tỉnh Hà Nam lên điều trị ung thư phổi.
Ngày 20/2, người chồng có biểu hiện sốt, chuyển phòng cách ly tại Khoa Nội I. Đến ngày 22/2, bà Th. và chồng được lấy mẫu sàng lọc tại Bệnh viện K Tân Triều và có kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.
Sau đó, mẫu xét nghiệm đã được chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để khẳng định.
Ngay khi nhận được thông tin, CDC Hà Nội đã cử một đội đáp ứng nhanh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Bệnh viện K tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết trường hợp nghi mắc.
Cùng với đó, tạm thời phong tỏa Khoa Nội I và tòa nhà khu B để điều tra dịch tễ, đồng thời chuyển mẫu bệnh phẩm của bà Th. về CDC Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định.
Chiều 23/2, mẫu xét nghiệm của người phụ nữ này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Tối 23/2, ông Trịnh Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn vừa có 1 trường hợp tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng, chống dịch COVID-19.
Người tử vong tên L.Q.M, sinh năm 1984 (quê Ninh Thuận), về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, ăn Tết từ ngày 5/2.
Theo điều tra dịch tễ, trước khi về quê vợ, anh này có đi qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (vùng có dịch).
Trong những ngày về quê vợ, L.Q.M có biểu hiện khó thở, ho và chỉ mua thuốc, điều trị tại Trạm Y tế xã Hoạt Giang.
Đến sáng 21/2, bệnh nặng hơn nên anh M có đi khám tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn.
Nhập viện chiều cùng ngày, anh được chụp phổi và có dấu hiệu viêm phế quản.
Trước khi nhập viện, anh M có bệnh tiểu đường tuýp 2, biến chứng suy gan thận.
Ngay sau khi nhập viện, anh đã được cách ly tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đồng thời được Trung tâm Y tế Bỉm Sơn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC).
Tối 22/2, kết quả trả lời của CDC Thanh Hóa cho thấy anh M âm tính lần 1.
Sáng 23/2, anh M có dấu hiệu sốt cao nên các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bỉm Sơn tiếp tục cho chụp X quang phổi, cho thấy anh có dấu hiệu viêm phổi, bệnh tiến triển nhanh, có các cơn ngưng thở, ngừng tim. Đến 15 giờ ngày 23/2, bệnh nhân tử vong.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo, Quảng Ninh vừa có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là đối tượng đang được cách ly y tế, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.
Đây là trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại tỉnh Hải Dương và được công bố khỏi bệnh ngày 11/2/2021. Sau đó bệnh nhân được chuyển về cách ly tại nhà ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm lại lần 2 ngày 19/2/2021 cho kết quả dương tính, hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện số 2. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh có 61 ca dương tính, trong đó 59 ca điều trị trên địa bàn, 18 ca đã được công bố khỏi bệnh.
Quảng Ninh có 1 ca tái mắc Covid-19 đã được cách ly tập trung. Đây là thông tin do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cung cấp trong cuộc họp thông tin báo chí thường kỳ ngày 23/2
Tỉnh Quảng Ninh cũng vừa cấp giấy phép cho Bệnh viện Đa khoa Medlatec (Hà Nội) có trụ sở tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long được thực hiện dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho đối tượng có nhu cầu. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại làm việc, hiện tại còn 7.500 người có nhu cầu quay trở lại Quảng Ninh làm việc và các lao động này sẽ phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 mới có thể trở lại làm việc.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Ông Trương Văn Hơn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương ngày 23/2 cho biết UBND tỉnh Hải Dương ngày 22/2 đã gửi công văn tới đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, đề nghị Chính phủ Ấn Độ viện trợ vaccine Covid-19.
Theo ông Hơn, Đại sứ quán Ấn Độ trước đó cho biết Chính phủ nước này sẵn sàng viện trợ 200.000-300.000 liều vaccine Covid-19. Vaccine do Ấn Độ sản xuất, đã kiểm nghiệm, sử dụng tại nước này và được viện trợ cho nhiều nước trên thế giới.
Hải Dương dự kiến lượng vaccine này để tiêm chủng cho những cán bộ y tế, chiến sĩ, những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao trong tuyến đầu chống dịch.
Sáng 23/2, Hải Dương ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, đều liên quan ổ dịch Kim Thành, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 620.
Xem thêm tại:
Số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 18h ngày 23/2: Việt Nam có tổng cộng 1502 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 809 ca.
Trong đó, Hải Dương có 625 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (2 ca).
- Tính từ 6h đến 18h ngày 23/2: 06 ca mắc mới trong nước.
Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN2396-2401) ghi nhận trong nước tại Hải Dương (5), Quảng Ninh (1). Cụ thể:
- CA BỆNH 2396-2399 và 2401 (BN2396-2399, BN2401) 05 ca ghi nhận tại Hải Dương: là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung trước đó.
Hiện BN2396-2399 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;
BN2401 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.
- CA BỆNH 2400 (BN2400) ghi nhận tại Quảng Ninh: là trường hợp F1 liên quan đến các BN1633 và BN1655, BN1656, BN2093.
Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 là cụ ông 75 tuổi trú tại TP. Hải Dương.
Bệnh nhân là ông H.M.T., 75 tuổi, trú tại 56/174 phố Vũ Hựu, khu 4, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.T. được xác định mắc COVID-19 trước đó.
Ngày 8/2, anh N. V. T (F0) có qua nhà ông T. để mua một chậu cảnh về trồng cây.
Hai ngày 9/2 và 10/2, ông T. ở nhà dọn nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.
Ngày 11/2, ông T. có đi thắp hương dưới mộ ở nghĩa trang phường Tân Bình, TP. Hải Dương. Ở đây ông T. không gặp hay tiếp xúc với ai.
Ngày 12/2, ông T. đến nhà ông Nguyễn Xuân Bỉnh, Nguyễn Xuân Chiện, Nguyễn Văn Cường, ông Hoàng Văn Thơ ở khu 3, phường Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Tài ở khu 4, phường Thanh Bình.
(Ảnh minh hoạ)
Ngày 13/2, ông T. đến nhà các em ruột là Hoàng Mạnh Tầm, Hoàng Văn Nhiên, Hoàng Thị Bẫm, Nguyễn Thị Thuật ở khu 3 và khu 4, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương.
Trong hai ngày 14/2 và 15/2, ông T. ở nhà không đi ra ngoài, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.
21h ngày 15/2 ông T. được đưa đi cách ly tại trường Đại học Hải Dương do là F1của bệnh nhân N.V. T.
Thời gian này, ông T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/2 ông được lấy xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Thông tin được dẫn nguồn
Theo thông tin từ chính quyền TP. Hải Phòng, ngành y tế TP sẽ phối hợp với Quân khu 3 phun khử trùng tại tất cả các tuyến phố chính của TP trong 2 ngày 23/2 và 24/2.
Lực lượng chức năng chia làm 2 đội, sử dụng hóa chất là cloramin B 25%, dung dịch phun khử trùng có chứa clo hoạt tính hàm lượng 0,1%, phun hóa chất trên tổng tuyến đường dài 300 km. Đây là các tuyến đường, trục giao thông chính của thành phố.
Trong đó có các lộ trình như: Từ UBND thành phố đi đường Hoàng Văn Thụ, Mê Linh, Hồ Sen, Miếu Hai Xã, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Diệu, Bạch Đằng, cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, đường 203 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên…
Thông tin được dẫn nguồn từ
Ngày 23/2, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện đối tượng Vũ Ngọc Yên (SN 1987, quê ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khi đang cố tình nhập cảnh trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhằm trốn cách ly y tế.
Cụ thể, trước đó vào chiều 22/2, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tiến hành kiểm tra chiếc xe tải mang BKS 37H-003.60 do lái xe Trần Thanh Giang (SN 1978, quê ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.
Khi kiểm tra trên xe chỉ có duy nhất Giang. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trong cabin và phát hiện đối tượng Vũ Ngọc Yên nằm sâu dưới cabin sau ghế lái xe. Đối tượng Yên sau đó đã được Bộ đội Biên phòng đưa về trụ sở để làm việc.
Làm việc với cơ quan chức năng, Yên khai nhận mục đích trốn dưới cabin sau ghế lái để trốn cách ly y tế khi nhập cảnh vào biên giới Việt Nam.
Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh điều tra làm rõ và tiến hành làm thủ tục đưa đối tượng này vào cách ly tập trung ở ký túc xá Mitraco (TX. Kỳ Anh) theo quy định.
Thông tin được dẫn nguồn từ
Truy vết dịch tễ ba ca nhiễm mới tại Hải Phòng cho thấy bệnh nhân là nam điều dưỡng 28 tuổi, về quê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nhưng khai báo y tế "không đồng nhất".
Trao đổi với VnExpress sáng 23/2, đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Hải Phòng cho biết nam điều dưỡng này về quê tại huyện Cẩm Giàng từ ngày 3/2, sau đó quay lại thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên người này đã khai báo y tế không đúng sự thật. Hiện chưa rõ người này đã khai báo y tế "không đồng nhất" như thế nào.
Cẩm Giàng hiện là ổ dịch lớn, phức tạp tại Hải Dương.
Đại diện Ban chỉ đạo chống dịch Hải Phòng nhận định nam điều dưỡng này đã "vi phạm các quy định về an toàn chống dịch".
Công an đang tiếp tục điều tra, truy vết, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với bệnh nhân và những người liên quan.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Theo thông tin của Bệnh viện dã chiến số 2 - Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện này có tiến triển tốt, trong đó nam bệnh nhân nặng đã không còn phải thở máy
Đặc biệt, sau các nỗ lực tích cực điều trị của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và các bác sĩ của Bệnh viện dã chiến số 2, đến nay bệnh nhân trường hợp nam bệnh nhân ở thị xã Kinh Môn nhập viện có những diễn biến nặng, suy hô hấp đã được thở ô xy dòng cao HFNC, lọc máu, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở. Sau khi được điều trị tích cực, các thông số cải thiện tốt nên sáng 22/2, bệnh nhân đã được rút ống đặt nội khí quản.
Trước đó, bệnh nhân này là trường hợp F2 (F1 cách ly tập trung đã âm tính 3 lần); tự cách ly tại nhà; từ mùng 1 Tết có sốt; mùng 3 đi khám tại TTYT thị xã Kinh Môn và về uống thuốc tại nhà. Ngày 17/2, bệnh nhân sốt cao kèm khó thở, bệnh nhân đã vào TTYT Kinh Môn làm xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trưa ngày 18/2, bệnh nhân được sang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 - Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân rất nhanh, đến trưa ngày 19/2, bệnh nhân chuyển vào ICU, phải thở máy xâm nhập, tiên lượng tình trạng rất nặng. Các chuyên gia hàng đầu của Tiểu ban Điều trị đã hội chẩn Quốc gia về tình trạng sức khỏe của nam bệnh nhân ngày 19/2. Sau 3 ngày hội chẩn và các bác sĩ điều trị tích cực, hiện bệnh nhân này đã có nhiều tiến triển tốt.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.
1. Hiệu thuốc Kiên Giang, khu vực chợ chiều thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian 17h - 17h30’ ngày 1/2/2021 và 11/2/2021.
2. Các cửa hàng quần áo trong chợ Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương vào khoảng 14h đến 16h chiều 10/2/2021 và từ 9h - 10h sáng ngày 11/2/2021.
3. Cửa hàng quần áo của Bà Thảnh ở ga Phú Thái (gần cửa hàng xe máy Ứng Tâm) buổi chiều ngày 10/2/2021, trong khoảng thời gian 15h đến 17h ngày 10/2/2021.
4. Sạp hoa quả của chị Đ. Soi ở chợ Si, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 9h ngày 10/2/2021 (tại thời điểm đó có khoảng 4 người mua hàng cùng).
5. Cửa hàng tạp hóa nhà chị Hứa Huyền ở thôn Lương Xá Bắc, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 9h - 9h30 ngày 10/2/2021.
6. Các quầy hàng rau củ, thức ăn ở đầu cổng chợ Si, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian khoảng 8h - 8h30’ ngày 11/2/2021.
Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phân công: Đ/c Đỗ Khắc Bằng, SĐT 0969753619 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành số 02203720218; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Thông tin được dẫn nguồn từ
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, sau khi giải tỏa 14 điểm, Hà Nội chỉ còn 4 khu vực bị cách ly vì dịch COVID-19 là thôn Do Hạ (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh), khách sạn Somerset Westpoint (số 2 Tây Hồ, quận Tây Hồ), tòa nhà Sun Red River Building (số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) và 14/4B Yên Thế (quận Ba Đình). Trong tuần này, sau khi rà soát lại, nếu không phát sinh thêm trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, Hà Nội sẽ giải tỏa nốt 4 khu vực nói trên.
Đến nay, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người từ Hải Dương trở về. Kết quả xét nghiệm 49.637 mẫu có 41.180 mẫu âm tính, số còn lại chưa có kết quả.
Ngày 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định kết thúc cách ly y tế đối với Đội 7, thôn Ngọc Hòa (xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) gồm 57 hộ, 185 nhân khẩu do trong thời gian 21 ngày kể từ khi có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, khu vực này không phát sinh ca bệnh.
Đặc biệt, tại thị xã Kinh Môn, nhiều phường, xã, thôn, khu, cụm dân cư cũng đã kết thúc thời gian cách ly y tế, như phường An Lưu, An Phụ, Phạm Thái, Phú Thứ, An Sinh, Hiến Thành, Hiệp Sơn, Long Xuyên, ngõ Chùa (Xóm 6, thôn Ngoại, xã Minh Hòa), xóm 6, thôn Xạ Sơn (xã Quang Thành), Xóm 8, 9, 10, 11 thôn Kim Lôi (xã Bạch Đằng), thôn Nội Hợp (xã Lê Ninh).
Hiện Hải Dương còn phong tỏa, cách ly y tế 64 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố.
Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn
Lãnh đạo UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng bà H.T.T. (55 tuổi, trú quận Lê Chân), giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn, về hành vi khai báo y tế gian dối.
Trước đó, bà T. đã về Hải Dương ăn Tết nhưng lại khai báo đi Hà Nội để nhằm trốn tránh cách ly y tế. Sau khi phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP - đã giao chủ tịch UBND quận Lê Chân xử phạt vi phạm hành chính bà T. mức cao nhất.
Lực lượng chức năng khoanh vùng tạm thời khu vực bà T. từng lưu trú qua
Đồng thời, chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao giám đốc Sở GD-ĐT phối hợp UBND quận Lê Chân xử lý kỷ luật bà T. cũng với mức cao nhất theo quy định. Nếu nữ giáo viên này dương tính với COVID-19 thì chuyển cơ quan công an để điều tra, khởi tố theo quy định.
Căn cứ mức độ vi phạm, UBND quận Lê Chân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà T. với mức 10 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Nữ giáo viên này cũng bị buộc cách ly y tế tập trung theo hình thức tự trả phí.
Thông tin được dẫn nguồn từ
Tính đến chiều 22/2, thành phố Hà Nội đã rà soát được 51.595 người về từ Hải Dương, lấy mẫu 49.637 người, cho kết quả âm tính 40.672 người, còn lại đang chờ kết quả.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong quanh thắc mắc của một số người về từ vùng dịch đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 có được kết thúc thời hạn cách ly y tế tại nhà hay không, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, mỗi người tính từ thời điểm về Hà Nội, nếu đã qua 14 ngày, xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì đã hết thời hạn cách ly, có thể đi lại bình thường.
"Với các trường hợp dù có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, nhưng chưa qua 14 ngày, thì vẫn tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế đến khi qua 14 ngày", ông Hạnh nói.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Sáng 23/2, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, chính quyền địa phương đã phong tỏa 3 khu dân cư với hơn 6.000 dân, để truy vết những người liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 mới là nữ công nhân Công ty POYUN Chi nhánh Phú Thái (huyện Kim Thành, Hải Dương).
Ba khu dân cư bị phong tỏa gồm: Hiệp Thạch, An Cường và Hiệp Thượng của phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn với dân số hơn 6.000 người. Đây là nơi nữ công nhân đi lại, tiếp xúc nhiều. Thời gian phong toả tối thiểu 14 ngày.
Trước đó, tối 22/2, UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tên N.T.H. (nữ, 29 tuổi, công nhân Công ty POYUN chi nhánh Phú Thái, huyện Kim Thành).
Theo cơ quan chức năng, người này có hộ khẩu thường trú tại cụm dân cư số 3, khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Hải Phòng, ngày 22/2, UBND quận Lê Chân cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T, sinh 1966, ở quận Lê Chân, Hải Phòng, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn về hành vi thực hiện khai báo y tế gian dối.
Trước đó, Bà H.T.T. đã về Hải Dương ăn Tết nhưng lại khai báo đi Hà Nội để trốn tránh cách ly y tế.
Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã giao Chủ tịch UBND quận Lê Chân xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T với mức cao nhất. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Giám đốc Sở GD&ĐT phối hợp với UBND quận Lê Chân xử lý kỷ luật bà H.T.T với mức cao nhất theo quy định.
Theo đó, UBND quận Lê Chân đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T với mức 10 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Thông tin nhanh tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền - Đinh Minh Tuấn cho biết, qua công tác khoanh vùng truy vết, tính đến 16h ngày 22/2, toàn quận Ngô Quyền đã rà soát được 119 người liên quan đến ca F0 tại huyện Thủy Nguyên. Trong đó, có 11 người là F1; 28 người là F2; 80 người đang thực hiện giám sát y tế; 9 người là nhân viên y tế của Bệnh viện Giao thông Vận tải thuộc địa bàn quận, thực hiện cách ly tập trung theo chỉ đạo của thành phố…
Hiện, quận Ngô Quyền đã chỉ đạo hoạt động trở lại các Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các Tổ dân phố, đồng thời thành lập các đoàn công tác tăng cường bám sát, kiểm tra tại cơ sở để triển khai công tác chống dịch có hiệu quả.
Cũng ngay trong tối 22/2, quận Ngô Quyền đã chủ động rà soát lại toàn bộ Khu cách ly trên địa bàn, phun khử trùng và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất thiết yếu để có thể tiếp nhận ngay bệnh nhân đến thực hiện cách ly theo chỉ đạo của thành phố.
Phát biểu chỉ đạo phiên họp, bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ghi nhận đánh giá quận Ngô Quyền đã nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan, triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch, tuy nhiên tình hình dịch hiện đã có những diễn biến phức tạp, do đó quận cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền đi đôi với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định việc phòng dịch.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Chiều 22/2, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, phường xã.
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng lưu ý, những ngày qua thành phố vẫn nhận được phản ánh về việc chưa tích cực trong việc phòng dịch như: nhà hàng bia hơi không thực hiện giãn cách, bày bán tràn cả vỉa hè… và thành phố phải chỉ đạo xử lý ngay.
Tại phiên họp, lãnh đạo các quận huyện đã báo cáo về tình hình xử phạt các cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh tại Hà Nội vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.
Theo đó, lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, qua kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo quận và các phường đã xử phạt 9 trường hợp với số tiền 31 triệu đồng. Đồng thời, kiểm tra các bến xe, chợ đầu mối phía Nam, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo huyện Gia Lâm thông tin, huyện đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang, 2 triệu đồng/trường hợp; xử phạt 2 cơ sở kinh doanh Internet, kinh doanh ăn uống, mỗi cơ sở 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở tôn giáo, khu di tích, chợ dân sinh, ác đình, chùa đều đóng cửa, có thông báo không tiếp khách.
Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, huyện đã quán triệt thực hiện nghiêm với các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, xử phạt 1 quán kinh doanh Internet 15 triệu đồng.
Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn
UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức lễ tang.
Theo đó, đối với trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tử vong tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cần xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đối với trường hợp tử vong tại các các khu cách ly y tế tập trung, cán bộ quản lý khu cách ly y tế tập trung sẽ báo ngay với lãnh đạo Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn đến vận chuyển thi hài theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 14/12/2020.
Trường hợp người tử vong ngoài cộng đồng, cơ quan chức năng xử lý theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19 về việc Ban hành hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng.
Các trường hợp tử vong trên sẽ thực hiện hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ thành phố Hải Dương. Tro cốt sau khi hỏa táng, gia đình đưa vào lưu tạm tại Nhà lưu tro cốt thuộc Đài hóa thân hoàn vũ thành phố Hải Dương hoặc đưa thẳng về nơi an táng (không tổ chức tang lễ tại gia đình).
Thông tin được dẫn nguồn từ
Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, Thành phố Hải Phòng chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua, tiến hành truy vết tất cả trường hợp F1, F2, cách ly theo quy định, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp; thành phố sẽ cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong vùng phong tỏa, cách ly.
Ngày 22/2, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu điều tra 2 bệnh nhân COVID-19 là nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch. Qua truy vết, bước đầu xác định 1 trong 2 người về quê tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 3/2, sau đó quay lại TP. Hải Phòng nhưng không khai báo y tế.
Ảnh minh hoạ
Thông tin được dẫn nguồn từ
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ. Mục tiêu đảm bảo khoản 20% dân số cả nước được tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi có đủ nguồn vắc xin, 95% đối tượng nguy cơ cao được tiêm, tiếp nhận và cung ứng kịp thời vắc xin cho các đối tượng theo tình hình dịch…
Theo đó, các nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin Covid-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn cung cấp vắc xin còn hạn chế tại Việt Nam bao gồm:
- Nhân viên y tế.
- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...).
- Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.
- Lực lượng quân đội.
- Lực lượng công an.
- Giáo viên.
- Người trên 65 tuổi.
- Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...
- Những người mắc các bệnh mãn tính.
- Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.
- Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.
Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật thêm ba địa điểm, là nơi cư trú của các bệnh nhân trên tại Hải Phòng vào danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Gồm, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên (nhà nữ điều dưỡng); phường Dư Hàng, quận Lê Chân (nhà nam điều dưỡng) và thôn Kim Chân, xã Lê Thiện, huyện An Dương (nhà "bệnh nhân 2392").
HCDC yêu cầu người đến TP.HCM từ các địa phương này, trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời đi, phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Hiện nay, ngoài Hải Phòng, HCDC chỉ yêu cầu người đến từ tỉnh Hải Dương và hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu của Hưng Yên chấp hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, nếu đến TP.HCM trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương đó.
Riêng những người từng đến huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, sau 14 ngày (tính từ ngày 15/1) được áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm nCoV với cá nhân và người nhà khi khai báo y tế.
Thông tin được dẫn nguồn từ
Bản tin 6h ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương. Cả 3 ca này đều liên quan đến ổ dịch Kim Thành, nâng số ca mắc tại đây lên 13 ca đến thời điểm này.
Cụ thể:
CA BỆNH 2393 - 2395 (BN 2393 - 2395): là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều đã được cách ly tập trung trước đó.
Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Số người cách ly:
Đến sáng ngày 23/2, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 107.685, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 596
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.628
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 94.461.
Như vậy, chỉ sau một đêm số người cách ly đã giảm hơn 13.000 người thừ 120.827 người xuống còn 107.685 người.