Cập

Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tối 10/2, Việt Nam có 20 ca mắc Covid-19 trong nước tại TP.HCM (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (4), Hải Dương (14) và một trường hợp cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM.

  diễn biến
  • 17:11:00 10-02-2021

    Hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương

    Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương được đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế của tỉnh. Tính đến 12h ngày 10/2, nơi này đang điều trị cho tổng cộng 140 bệnh nhân. Trong đó, 135 bệnh nhân đang chữa Covid-19 tại khoa Nội. Hai trường hợp phải điều trị hồi sức tích cực.

    Ngoài ra, ngày 6/2, ba người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2 là BN 1664, 1665 và 1690. Đây là những người đầu tiên khỏi Covid-19 trong đợt dịch mới bùng phát từ ngày 27/1.

    Ngay từ đầu, Bệnh viện dã chiến số 2 đã được chỉ định là nơi thu dung và điều trị các trường hợp mắc Covid-19 có diễn biến nặng. Trước đó, trong cuộc hội chẩn với Bộ Y tế ngày 2/2, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai Đỗ Ngọc Sơn cho biết Bệnh viện dã chiến số 2 có 3 trường hợp mắc bệnh lý nền tăng huyết áp, đái tháo đường và một thai phụ 22 tuần. Đa số ca bệnh không có triệu chứng, chỉ một trường hợp sốt 38 độ C. Sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định.

    Chính vì thế, để đảm bảo cho lượng bệnh nhân có thể xuất hiện trong thời gian tới, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã thống nhất với lãnh đạo Hải Dương nâng công suất của Bệnh viện dã chiến số 2 tại tỉnh này lên quy mô 500 giường bệnh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/hoi-suc-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:22:00 10-02-2021

    TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan ca mắc Covid-19

    Tối 10/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cập nhật thông tin về các điểm phong tỏa tại thành phố do liên quan ca mắc Covid-19.

    Theo đó, từ ngày 8/2 đến 9/2, số điểm phong tỏa tại TP.HCM đã tăng từ 19 lên 33 điểm. Hôm nay (10/2), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã gỡ 3 điểm phong tỏa, gồm: Hẻm số 2 Bạch Đằng, quán cafe 11 Đặng Văn Sâm và quán phở A75. Các địa điểm trên đều ở phường 2, quận Tân Bình.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    TP.HCM đang phong tỏa 35 điểm liên quan các ca mắc Covid-19 (Ảnh: Chí Hùng)


    Các nơi phong tỏa rải rác trên 10 quận, huyện và TP. Thủ Đức, gồm: Quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 1, quận 10, quận 9 (cũ), quận Tân Phú, quận 3. 
    Ngoài ra, cơ quan chức năng TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm mới. Như vậy, tính đến ngày 10/2, TP.HCM đang phong tỏa 35 điểm liên quan ca mắc Covid-19.

    Danh sách các điểm phong tỏa:

    1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

    2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12.

    3. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12.

    4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12.

    5. Hẻm 60, Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

    6. Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

    7. Hẻm 480 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

    8. Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

    9. Chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.

    10. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

    11. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

    12. Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình.

    13. 16 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình.

    14. Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình.

    15. Công ty TNHH dịch vụ Việt Trung Sơn – 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.

    16. Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình.

    17. Hẻm 29 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình.

    18. Giấc mơ sữa Việt, 114A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình.

    19. Đường Lê Duy Nhuận, phường 13, quận Tân Bình.

    20. Co.op Food, 12A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình.

    21. Viva Star Coffee, 45 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.

    22. Quán nem Ninh Hòa, 97-99 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình.

    23. Hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

    24. UBND quận 10, 474 đường 3/2, phường 14, quận 10.

    25. Làng nướng Nam Bộ, 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10.

    26. Hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ).

    27. Vườn nướng Mái Đỏ, 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ).

    28. Viva Star Coffee, 242C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

    29. Làng nướng Nam Bộ, 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

    30. Hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3.

    31. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

    32. Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

    33. Quán cơm 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình

    34. Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

    35. Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:19:00 10-02-2021

    Khẩn: Người dự tiệc cưới nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm ngày 30/1 liên hệ ngay trạm y tế

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 10/2, ông Đinh Công Dũng - trưởng Trạm y tế phường 3, quận Gò Vấp - cho biết qua quá trình truy vết, TP vừa ghi nhận bệnh nhân 2016 tên L.A.H. từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm (địa chỉ 371 Nguyễn Kiệm), tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1.

    Lập tức, UBND phường 3 vừa phát thông báo khẩn đề nghị những người từng đến nhà hàng Adora, tại sảnh Sophia vào khung giờ trên cần liên hệ ngay Trạm y tế phường 3, địa chỉ 124/3 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp hoặc liên hệ số điện thoại 0765.333.771 để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

    "Đến nay chúng tôi đã nhận thông tin bệnh nhân ngồi ở bàn cuối cùng của bữa tiệc, tuy nhiên đó chỉ là thông tin bước đầu, chi tiết như thế nào chúng tôi sẽ trích xuất camera" - ông Dũng nói.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân 2016 cùng bệnh nhân 2014, 2015 là em trai, mẹ và bố ở chung nhà với bệnh nhân 2003 (nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất), sinh sống tại quận 12.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/khan-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:05:00 10-02-2021

    Hơn 5.000 nhân viên sân bay Nội Bài âm tính với SARS-CoV-2

    Tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội chiều 10/2, Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh đã thông tin về việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người làm việc ở Sân bay Nội Bài.

    Lực lượng chức năng đã lấy 10.740 mẫu. Đến nay, gần 50% số mẫu đã có kết quả âm tính. "Chậm nhất đến sáng mai sẽ có kết quả toàn bộ. Nếu tất cả âm tính thì TP cũng yên tâm phần nào về một mối lo", ông Hạnh nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/hon-5000-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:44:00 10-02-2021

    Gia đình nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất không xét nghiệm sẽ cách ly

    Liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 xuất phát từ đội bốc xếp hàng hóa Công ty TNHH MTV dich vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM sẽ làm xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho tất cả 1.561 hộ gia đình của nhân viên Công ty VIAGS.

    Theo HCDC, đến trưa 10/2 đã có 962 hộ gia đình ra cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Như vậy, còn 600 hộ chưa ra lấy mẫu. TP.HCM hoan nghênh tinh thần hợp tác của các hộ dân đã ra lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Để an toàn cho gia đình, cộng đồng cũng như tầm soát nguy cơ lây nhiễm, ngành y tế kêu gọi các hộ gia đình còn lại nhanh chóng ra nơi lấy mẫu tại quận huyện mình đang cư trú để làm xét nghiệm.

    Theo HCDC, các trường hợp cố tình không hợp tác thì chính quyền địa phương xem như là có nguy cơ, tiến hành cách ly tại nhà, giám sát cách ly như trường hợp F2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:28:00 10-02-2021

    Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất

    Trong cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Phó thủ tướng Vũ Đam chủ trì vào chiều 10/2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho rằng khi phát hiện hàng loạt nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) dương tính với Covid-19 thì đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, ông Nhân đề xuất cách ly tập trung 2 tuần đối với 1.622 công nhân bốc xếp của sân bay, khi có kết quả âm tính sau thời gian này sẽ cho về nơi cư trú nhằm khoanh vùng lây nhiễm.

    Với phương châm “Khổ trước sướng sau”, ông Nhân đề xuất cho phép TP.HCM lên kế hoạch 4 tuần có thể từ hôm nay bằng nhiều biện pháp quyết liệt. Trong 4 tuần triển khai, TP.HCM phải quyết liệt, thậm chí có thể cứng rắn đối với địa bàn có nguy cơ lây lan dịch cao.

    “Chúng ta đeo khẩu trang trước, giãn cách trước thì sau đó sẽ ổn. TP.HCM nên công bố kế hoạch 4 tuần kể từ hôm nay để kiểm soát nguồn lây nhiễm. TP.HCM chấm dứt lây lan dịch thì người dân sẽ đồng lòng ủng hộ”, ông Nhân nói thêm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:25:00 10-02-2021

    Thêm 20 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, tối 10/2, Việt Nam có 20 ca mắc Covid-19 trong nước tại TP.HCM (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (4), Hải Dương (14) và một trường hợp cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM.

    TP.HCM: BN 2072 (nam, 29 tuổi) địa chỉ tại quận Tân Bình. Bệnh nhân làm việc tại bộ phận hướng dẫn bốc xếp thuộc Trung tâm điều hành Công ty VIAGS (cùng bộ phận và là F1 của BN 1979). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Quảng Ninh: BN 2073 (nữ, 30 tuổi) địa chỉ tại Hạ Long. Người này là F1 của BN 1553, đã được cách ly từ ngày 28/1. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

    Gia Lai: BN 2074 - 2077 đều là nữ, độ tuổi từ 27-39, có địa chỉ tại huyện Ia Pa. Những người này là F1 của các trường hợp đã được công bố trước đó. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    Hải Dương: BN 2078 - 2085, 2087 - 2091 là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. BN 2086 là người có sốt, ho được giám sát thông qua khám phân loại sàng lọc tại bệnh viện.

    Trường hợp nhập cảnh là BN 2071 được cách ly tại TP.HCM. Đây là nam chuyên gia quốc tịch Indonesia. Ngày 7/2, bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Công tác xét nghiệm cho nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Duy Hiệu)

    Như vậy, đến tối 10/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 504 người mắc Covid-19 trong cộng đồng trong đợt bùng phát Covid-19 từ ngày 27/1. Dịch đã lan ra 13 tỉnh, thành: Hải Dương (341 bệnh nhân), Quảng Ninh (54), Hà Nội (28), Gia Lai (26), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3) Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (34), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:34:00 10-02-2021

    Nhiều F1 tại Bà Rịa - Vũng Tàu xét nghiệm đã âm tính lần 1

    Ngày 10/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

    Thông tin được quan tâm nhất là kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, F2 trở về từ những vùng có dịch hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân SARS-CoV-2 từ các tỉnh thành khác trong thời gian vừa qua.

    Các F1, F2 trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Dương và TP.HCM đều có kết quả âm tính lần 1, 2…

    Ngoài ra, theo báo cáo các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định ngày 8/2 tổng số 23 trường hợp F1 và 53 trường hợp F2.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Tại các điểm vui chơi công cộng đều có thông báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh:TK)

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/suc-khoe/nhieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 10-02-2021

    3 trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở TP.HCM về tỉnh Đắk Lắk đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Sự việc xảy ra trước đó: Sau khi nhận được thông tin về ba trường hợp trên, ngành y tế Đắk Lắk đã nhanh chóng điều tra, giám sát tình hình dịch tễ, truy vết và đã xác định được danh tính, địa chỉ những người cùng chuyến xe khách từ TP.HCM về tỉnh Đắk Lắk cũng như những người tiếp xúc gần với F1, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa gia đình trên cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, ông Nay Phi La cho biết, ngành y tế đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng tăng cường khai báo y tế và phân loại nhóm để cách ly và dừng các hoạt động trong phòng họp, sẵn sàng phương án cách ly theo phương châm tại chỗ làng xóm với làng xóm, phường xã với nhau, huyện thị với huyện thị. Ngành y tế cũng tăng cường lấy mẫu xét nghiệm để cách ly các trường hợp có yếu tố dịch tễ, hạn chế tiếp xúc đi lại khi tình hình dịch bệnh diễn biến xấu hơn song vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa và mua bán đang diễn ra.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baodansinh.vn/3-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:25:00 10-02-2021

    TIN VUI: 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể được xuất viện vào 30 Tết

    Ngày 10/2 (29 Tết), đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã tới thăm, chúc Tết các bác sĩ, điều dưỡng làm nhiệm vụ điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời, hiệu quả của các chuyên gia Bộ Y tế, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai và sự vào cuộc tích cực của Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương trong phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh.

    Nhấn mạnh đây là thách thức lớn chưa từng có của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, biểu dương tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên tình nguyện đã góp phần quan trọng từng bước kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh trong tỉnh.

    Đồng chí đề nghị các y bác sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, điều trị tốt cho các bệnh nhân nhanh khỏi bệnh, không có người tử vong.

    Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai trao đổi kiến thức, chuyển giao kỹ thuật điều trị COVID-19 để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

    Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cũng khẳng định cùng với công tác điều trị, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong dịp Tết là phòng chống dịch COVID-19 tấn công, lây lan tại các doanh nghiệp.

    Từ ngày 14/2 (mùng 3 Tết), tỉnh sẽ tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tại tất cả các doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương kêu gọi trên 500 sinh viên của trường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, hỗ trợ tỉnh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trên.

    Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chúc các bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ sinh viên tình nguyện cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Được biết, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương đang điều trị cho 137 bệnh nhân. Theo các bác sĩ, hiện có 27 bệnh nhân đã âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Sáng nay, các bệnh nhân được lấy mẫu gửi đến Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm khẳng định và có thể xuất viện vào ngày mai (30 Tết). 2 bệnh nhân nặng phải thở ô xi cũng có chuyển biến tích cực, tiên lượng tốt. Sức khỏe các trường hợp bệnh nhi và bệnh nhân mang thai đều ổn định. Tỉnh đã quyết định nâng công suất điều trị tại đây lên 500 giường bệnh để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phát huy năng lực của các y bác sĩ; cố gắng không phải sử dụng Bệnh viện Dã chiến số 3.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    http://baochinhphu.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:09:00 10-02-2021

    Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM 30.000 test kháng nguyên để truy vết nguồn lây dịch

    Chiều 10/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp với UBND TP.HCM về công tác phòng chống COVID-19.

    Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện nay ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm kháng thể cho hơn 1.600 nhân viên của Công ty VIAGS và thân nhân của 1.600 nhân viên này để tìm kiếm đầu mối của việc lây lan dịch tại TP.HCM.

    Ông Bỉnh đã đề nghị Bộ Y tế cung cấp cho TP.HCM sinh phẩm y tế để test kháng nguyên, giúp TP chủ động hơn trong việc truy vết, đánh giá nguy cơ.

    Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn - thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết hiện nay Bộ Y tế đã yêu cầu TP.HCM tổ chức xét nghiệm PCR trả kết quả trong ngày thì mới kịp tốc độ truy vết dịch bệnh.

    Theo ông Sơn, hiện TP.HCM có trường hợp F1 có xét nghiệm âm tính nhưng F2 lại dương tính. Ngành y tế đã tổ chức xét nghiệm kháng thể với tất cả nhân viên Công ty VIAGS. Đến tối 9/2, đã xét nghiệm hơn 570 người và phát hiện có 2 trường hợp có kháng thể SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã đề xuất ngành y tế nhanh chóng truy vết tất các các trường hợp liên quan đến 2 trường hợp này.

    "Bộ Y tế và TP.HCM đang tiến hành nghiên cứu, làm rõ lý do F1 âm tính mà F2 lại dương tính. Hiện có hai giả thuyết là F1 đã qua thời gian dương tính, đã tự khỏi bệnh. Giả thuyết thứ 2, F1 có thể chính là F0 lây dịch cho bệnh nhân 1979 sau đó lây cho các F2. Để giải quyết việc này, ngành y tế đã tích cực truy vết bằng xét nghiệm kháng thể diện rộng tại sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực có ca nhiễm để tìm lời giải", ông Sơn nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/bo-y-te-ho-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:18:00 10-02-2021

    Kết quả xét nghiệm Covid-19 của 500 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài

    Sở Y tế Hà Nội chiều 10/2 cho biết, đến 8h sáng nay, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 10.740 cán bộ, công nhân viên sân bay Nội Bài. Các mẫu bệnh phẩm được gửi về các bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, Phổi Hà Nội, Sơn Tây và Hà Đông xét nghiệm. Kết quả, 500 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    Trước đó, chiều tối 9/2, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm y tế Sóc Sơn phối hợp với Trung tâm y tế Long Biên và Gia Lâm, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên sân bay Nội Bài. 300 cán bộ, nhân viên y tế được huy động, 70 bàn xét nghiệm tại 2 tầng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài và nhà văn hoá hàng không.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, công nhân viên sân bay Nội Bài (Ảnh: Phương Thảo)

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các cảng hàng không trực thuộc chủ động liên hệ và đề nghị các tỉnh, thành phố ưu tiên nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các địa phương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại sân bay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 10-02-2021

    Dỡ phong tỏa 9 xã, phường ở Đông Triều, Quảng Ninh

    UBND thị xã Đông Triều quyết định dỡ phong tỏa tạm thời, chuyển sang thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với 9 xã, phường từ 0h ngày 10/2.

    9 xã, phường được dỡ bỏ phong tỏa gồm: Kim Sơn, Xuân Sơn, Hưng Đạo, Bình Khê, Tân Việt, Tràng An, Hồng Phong, Đức Chính, Đông Triều.

    Chợ Trung tâm Mạo Khê tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 10/2 cho đến khi có chỉ đạo mới.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã An Sinh (Đông Triều)

    5 xã Bình Dương, Nguyễn Huệ, An Sinh, Việt Dân, Thuỷ An tiếp tục áp dụng phong tỏa tạm thời cho đến khi có chỉ đạo mới. Trong đó, phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đối với 13 thôn, khu. Các thôn, khu khác tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Tại 5 địa phương này vẫn duy trì các chốt kiểm soát.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:32:00 10-02-2021

    TP.HCM ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm mới là nhân viên sân bay

    Thông tin trên được Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tại cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chiều 10/2.

    Theo đó, ngành Y tế TP.HCM cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã xác định được 8 trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 của các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra còn có 25 trường hợp xét nghiệm đã nhiễm Covid-19 liên quan đến 8 ca nhiễm trên, tổng cộng hiện nay TP.HCM có 33 ca nhiễm mới bắt nguồn từ sân bay Tân Sơn Nhất.

    Như vậy, so với hôm qua (7 ca mắc/nghi mắc của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất), TP.HCM đã phát hiện thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19. Đây là nhân viên làm việc tại công ty VIAGS, liên qua đến đội bốc xếp mà có 7 trường hợp nhiễm trước đó.

    Cụ thể, xét nghiệm lại lần 2 toàn bộ hơn 1.600 nhân viên của công ty bốc xếp trong ngày 8/2, qua đó phát hiện 1 trường hợp dương tính. Trường hợp này quá trình khai báo chưa đúng, ca này có liên quan đến ca 1979. Thành phố đã tiến hành truy vết, khoanh vùng các địa điểm liên quan đến trường hợp nghi nhiễm này.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Khu vực Mả Lạng hiện vẫn đang tạm cách ly, phong tỏa vì liên quan ca bệnh 2005

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:58:00 10-02-2021

    Thứ trưởng Y tế: "Dịch ở TP.HCM phức tạp hơn nơi khác"

    Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 10/2 đánh giá dịch ở TP.HCM phức tạp hơn các tỉnh thành khác, có trường hợp F1 âm tính nhưng F2 lại dương tính.

    Thông tin được Thứ trưởng chia sẻ tại buổi kiểm tra công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, phòng chống Covid-19 trong thời gian đón Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Quân y 175 sáng 10/2.

    "Tại sao F2 trở thành F0 trong khi F1 âm tính là câu hỏi, tình huống đặt ra khiến Bộ Y tế hết sức quan ngại về tình hình dịch ở TP.HCM", Thứ trưởng Sơn nói.

    Trong cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất, từ xét nghiệm giám sát toàn bộ nhân viên, TP.HCM phát hiện 7 trường hợp mắc Covid-19 chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay. Từ đó, thành phố ghi nhận 25 trường hợp nhiễm là người nhà, hàng xóm... của nhóm nhân viên này ngoài cộng đồng. Ngành y tế đang điều tra, xác định nguồn lây.

    Theo Thứ trưởng Sơn, đến nay theo đánh giá của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, Bộ Y tế, thì tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường. 14 ngày qua, cả nước ghi nhận 484 ca nhiễm cộng đồng, riêng TP.HCM phát hiện 33 ca. Hải Dương, Quảng Ninh, TP.HCM... đã thực hiện tốt khoanh vùng dập dịch, nhưng do bệnh nhân di chuyển lan rộng nên nhiều tỉnh thành phải chịu hậu quả.

    TP.HCM là thành phố lớn, nơi có lượng người qua lại nhiều, hệ thống y tế mạnh, đứng đầu cả nước. Thứ trưởng cho rằng thành phố đã chủ động phát hiện trường hợp đầu tiên từ "bệnh nhân 1979", từ đó tích cực truy vết, phát hiện các ca liên quan.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/thu-truo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:45:00 10-02-2021

    Thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Gia Lai

    Trưa 10/2, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 12h cùng ngày, tỉnh ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca ghi nhận dương tính trên địa bàn tỉnh lên 26 trường hợp.

    4 trường hợp mới ghi nhận là F1, đang ở trong khu cách ly và đều được cách ly tập trung trước đó nên ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

    Đáng nói, cả 4 trường hợp này xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 kết quả lại dương tính.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Bắc Giang cách ly 1 thôn từ chiều 29 Tết; Quảng Ninh thêm 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm với các cư dân ở huyện Ia Pa.

    Các trường hợp dương tính mới ghi nhận đều ở huyện Ia Pa, bao gồm: Đ.T.T.H (trú tổ 2, xã Pờ Tó), Ks.H (trú tại làng Blôm, xã Kim Tân), Ks. H’A.V.L (trú buôn Tham, xã Ia Trôk), Nay H’.C (trú làng A Ma Đá, xã Chư Mố).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/them-4-truong-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:44:00 10-02-2021

    3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Hưng Yên: Tìm khẩn người đã đến những địa điểm này?

    CDC Hưng Yên thông báo tìm những người qua các điểm liên quan đến ca bệnh này từng đi đến, cụ thể:

    - Hiệu thuốc Hà Vy và hiệu thuốc Minh Vân tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

    - Cửa hàng tóc Hương Liên, địa chỉ tại cầu Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    - Chợ Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    - Cửa hàng quần áo Hạnh Phúc tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    - Cửa hàng gạo gần Cống vực, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu.

    - Trường mầm non Tư thục Thế giới có địa chỉ tại thôn Tây Từ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/3-ca-mac-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 10-02-2021

    Bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19: "Chúng tôi xác định không có Tết"

    Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không thể trở về nhà sum họp cùng gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

    "Năm nay, chúng tôi phải xác định tinh thần là sẽ không có Tết nữa", thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), chia sẻ khi được hỏi về lịch trực Tết Nguyên đán.

    Dẫu vậy, bác sĩ từng điều trị trực tiếp cho nhiều bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng tại miền Bắc khẳng định việc ở lại bệnh viện ròng rã một tháng cũng đã trở thành thói quen của nhiều nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Bắc Giang cách ly 1 thôn từ chiều 29 Tết; Quảng Ninh thêm 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Bắc trước cửa phòng cách ly âm trong ngày chuẩn bị đón đoàn công dân từ Guinea Xích Đạo về nước

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/bac-si-die...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:56:00 10-02-2021

    Hưng Yên: 430 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan 3 ca mắc Covid-19 đều âm tính lần 1

    Trao đổi với PV sáng 10/2, ông Phan Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, từ hôm qua đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã làm xét nghiệm cho 430 mẫu của các trường hợp F1, F2 của 2 huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, liên quan 3 ca bệnh Covid-19. Các mẫu này đều có kết quả âm tính lần 1 - ông Sơn cho biết.

    Cụ thể, tại thôn Từ Hồ (xã Yên Phú, Yên Mỹ - nơi ở của cả 3 bệnh nhân) đã làm xét nghiệm được 242 mẫu F1, F2 và có kết quả âm tính lần 1.

    Tại huyện Khoái Châu đã làm được 188 mẫu F1, F2 của 3 trường hợp mắc Covid-19 và đều âm tính lần 1.

    Trong ngày hôm nay, CDC Hưng Yên và các đơn vị y tế đang tập trung lấy mẫu các trường hợp liên quan 3 ca bệnh tại thôn Từ Hồ (Yên Phú, Yên Mỹ) với khoảng 300 mẫu.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/hung-yen-430-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:37:00 10-02-2021

    Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh

    Ngày 10/2, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19.

    Trong đó, 1 ca là F1 của ổ dịch Vân Đồn (vợ bệnh nhân 1.553) đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 (P. Hà Khánh, TP. Hạ Long). Hai ca là F1 của ổ dịch Hải Dương đã được các ly tại khu cách ly tập trung TX. Đông Triều (Quảng Ninh), xét nghiệm lần 1 và lần 2 đều âm tính nhưng lần 3 dương tính với SARS-CoV-2, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (TP. Uông Bí, Quảng Ninh). Một ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Hải Dương, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Đáng chú ý, đến thời điểm này, gia đình bệnh nhân 1553 có 5 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, từ 27/1 - 10/2, tại Quảng Ninh có 57 ca dương tính với virus gây bệnh Covid-19, đều liên quan đến ổ dịch Chí Linh, Vân Đồn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 10-02-2021

    "Thở phào" với kết quả xét nghiệm Covid-19 của hàng trăm cán bộ, công chức Q.10, TP.HCM

    Sáng 10/2, ông Võ Văn Tiến, Chánh văn phòng UBND Q.10, TP.HCM cho biết toàn bộ kết quả xét nghiệm 219 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong Trung tâm hành chính quận đều âm tính với Covid-19.

    Kết quả được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) gửi về chiều qua 9/2, mang đến niềm vui cho những người thuộc diện xét nghiệm vào những ngày cuối năm. Sau khi xin ý kiến của UBND TP.HCM và hướng dẫn HCDC, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã về nhà chuẩn bị đón tết cùng gia đình.

    Đây là các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) nên quận yêu cầu mọi người phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, không được ra ngoài.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 10-02-2021

    Hưng Yên tìm người đến các địa điểm liên quan ca mắc Covid-19 mới

    Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương này đã thông báo tìm khẩn cấp những người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 mà Bộ Y tế công bố tối 9/2.

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, sau khi BN 2063 tiếp xúc với chồng (BN 2060), người phụ nữ này có lịch trình di chuyển như sau:

    - Hiệu thuốc Hà Vy và hiệu thuốc Minh Vân tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên mua thuốc.

    - Làm tóc tại cửa hàng tóc Hương Liên có địa chỉ tại cầu Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    - Đi chợ Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    - Đến cửa hàng quần áo Hạnh Phúc tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    - Mua gạo tại cửa hàng gạo gần Cống vực, xã Đông Tảo, huyện Yên Mỹ.

    - Dọn vệ sinh tại trường mầm non Tư thục Thế giới có địa chỉ tại thôn Tây Từ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

    BN 2062 bán hàng tạp hóa tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Sau khi gặp con trai, bà tiếp tục bán hàng tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tiếp xúc nhiều người, đều đeo khẩu trang và sang nhà hàng xóm gần nhà.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngay các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát phát hiện, cách ly các trường hợp đi qua các địa điểm trên.

    Những người dân đã đến địa điểm nguy cơ này cần ngay lập tức tự cách ly tại nhà, liên hệ với cơ quan y tế gần nhất (Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, trạm Y tế xã, phường, thị trấn) để được tư vấn hỗ trợ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/hung-yen-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:58:00 10-02-2021

    Quảng Ninh dừng giãn cách xã hội đối với 2 ổ dịch Đông Triều và Vân Đồn

    UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng giãn cách xã hội với 2 ổ dịch COVID-19 lớn Đông Triều và Vân Đồn kể từ 18 giờ ngày 9/2.

    Quyết định này dựa trên căn cứ tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt ở một số địa phương trong tỉnh; để thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội từng bước trở lại bình thường trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn.

    Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn và xác định mức độ nguy cơ tiềm ẩn, chủ động quyết định phong tỏa tạm thời hoặc giãn cách xã hội đối với các khu vực hành chính cấp xã hoặc các thôn, khu phố, tổ dân, cơ quan, nhóm nhà dân hoặc nhà dân riêng lẻ để thu hẹp không gian kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 1 ca nhiễm mới, Bắc Giang cách ly 1 thôn từ chiều 29 Tết - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/thoi-su/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 10-02-2021

    Bắc Giang: Cả thôn có thợ sơn nhiễm Covid-19 bị cách ly từ chiều 29 Tết

    Sáng nay (10/2), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về việc có 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ghi nhận trên địa bàn, UBND huyện đã thực hiện nhiều biện pháp cấp bách.

    Bệnh nhân 2070 là nam giới, 22 tuổi, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân là chồng và là F1 có tiếp xúc với BN 1820, đã được cách ly tập trung từ ngày 1/2.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Qua rà soát, UBND huyện Lục Nam xác định, nam bệnh nhân trên là thợ sơn, trước đó đã đến thôn Long Lanh, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam sơn nhà và dự tiệc.

    Qua đó xác định đã có gần 50 người là F2 của ổ dịch này, do vậy, ngày 9/2, UBND huyện Lục Nam đã ban hành quyết định phong tỏa, tạm thời cách ly y tế toàn thôn Long Lanh, xã Bảo Đài từ 00h ngày 10/2 (tức ngày 29 Tết) để phòng dịch Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.baogiaothong.vn/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 10-02-2021

    Người nhập cảnh phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và tự trả chi phí

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Cụ thể, về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế, Chính phủ quyết nghị người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

    Quy định trên không áp dụng đối với các đoàn ngoại giao cấp cao; các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mời. Cơ quan, tổ chức đón tiếp người nhập cảnh phải thông báo cho Sở Y tế địa phương về danh sách lưu trú và địa chỉ lưu trú để tổ chức theo dõi, giám sát y tế và thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

    Nghị quyết nêu rõ người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam; phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập trung).

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 10-02-2021

    Học sinh TP.HCM đi học trở lại sau Tết phải khai báo y tế

    Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở của mình. Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm công văn ngày 1/2 về việc cho học sinh, sinh viên, học viện ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

    Người đứng đầu các đơn vị bố trí nhân sự trực, giữ liên lạc, kết nối xuyên suốt với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh trong thời gian nghỉ Tết.

    Thường xuyên cập nhật các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh thuộc đối tượng F0, F1, F2… hoặc đối tượng sinh sống tại các khu vực đang bị cách ly, phong toả do dịch COVID-19.

    Tổ chức khai báo y tế đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP vào ngày đầu tiên đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian báo cáo bắt đầu từ ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết), trước 10 giờ sáng hàng ngày.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 10-02-2021

    3 ca mắc Covid-19, Hưng Yên tìm khẩn người đến những địa điểm này

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:18:00 10-02-2021

    Vaccine Việt Nam có thể hiệu quả với biến thể nCoV

    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang phối hợp với Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu vaccine Covivac trên người. 120 tình nguyện viên, tuổi từ 18 đến 59, khỏe mạnh, không mắc bệnh nền và được sàng lọc kỹ, tham gia thử nghiệm.

    Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết dự kiến trong khoảng cuối tháng 2, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 sẽ bắt đầu. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang hoàn thiện tất cả hồ sơ để triển khai trong thời gian ngắn nhất: "Hiện nay, vaccine vẫn đáp ứng được những biến thể virus mới. Tuy nhiên, một số dữ liệu cho thấy đối với biến thể Nam Phi, tác dụng của vaccine giảm một chút".

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Bắc Giang; Cả nước cách ly y tế gần 100.000 người - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vnexpress.net/vaccine-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:14:00 10-02-2021

    Ba chuỗi lây nhiễm và "tình huống nảy sinh bất ngờ" ở cụm dịch Tân Sơn Nhất

    Trong số ca nhiễm liên quan Tân Sơn Nhất, có 8 người cùng nhóm bốc xếp, 24 người nhà, hàng xóm... của họ, hình thành 3 chuỗi lây và 18 ca không biết lây từ đâu.

    Chuỗi 9 ca từ 1979, gồm:

    - Bốn bệnh nhân 2002, 2004, 2005 và 2066 (công bố chiều 9/2) là đồng nghiệp trong đội bốc xếp hàng hóa, cùng công ty VIAGS với "bệnh nhân 1979".

    - "Bệnh nhân 2003" là nhân viên bộ phận lái xe, công ty VTS, làm việc chung khu vực cảng hàng không.

    - "Bệnh nhân 2065", 43 tuổi, là nhân viên hãng Vietnam Airlines, cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với "bệnh nhân 1979" ngày 30-31/1.

    Ngoài ra, ba trường hợp khác lây nhiễm ngoài phạm vi sân bay. Gồm:

    - "Bệnh nhân 2018", 28 tuổi, ở quận 12, đến khám tại khoa Sản Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 3/2, trùng khung giờ "bệnh nhân 1979" tới khám.

    - Hai bệnh nhân 2025 và 2026 đến ăn trùng khung giờ với "bệnh nhân 1979" tại quán lẩu dê trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

    Chuỗi 3 ca lây từ "bệnh nhân 2003", 30 tuổi, gồm ba ca là bố mẹ, em trai ở chung nhà, tiếp xúc gần với anh bị lây nhiễm. Họ được Bộ Y tế định danh là "bệnh nhân 2014", 2015 và 2016.

    Chuỗi một ca lây từ "bệnh nhân 2004", 28 tuổi. Đây là một đồng nghiệp công ty VIAGS, được Bộ Y tế ghi nhận "bệnh nhân 2038".

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    18 trường hợp còn lại, được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gọi là "tình huống nảy sinh bất ngờ", khi F1 âm tính nhưng F2 lại dương tính, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, chiều 9/2. Lý do là nguồn lây của ổ dịch này chưa biết xuất phát từ đâu. Cụ thể:

    - "Bệnh nhân 2017" là em rể của một nhân viên bộ phận Autogrill trong sân bay. Tuy nhiên, người nhân viên này lại có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV ngày 7/2.

    - "Bệnh nhân 2019" là mẹ của một nhân viên công ty VTS. Người con có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV ngày 7/2.

    - Chùm 5 ca từ 2020 đến 2024, sống trong khu nhà trọ, tại quận Bình Tân, chung với một nhân viên công ty VIAGS. Nhân viên này có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV ngày 7/2.

    - Hai bệnh nhân 2027 và 2028 là vợ con của một nhân viên công ty VACS trong sân bay. Anh nhân viên này có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV ngày 7/2.

    - Ba bệnh nhân 2029, 2030, 2031 là bố mẹ và em trai của một nhân viên công ty VIAGS. Nhân viên này có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV ngày 7/2.

    - Bốn ca 2032, 2033, 2034, 2035 là vợ, con, hàng xóm, nhân viên bảo vệ chung cư của một nhân viên công ty VTS của sân bay. Anh nhân viên này âm tính nCoV.

    - Bệnh nhân 2036 và 2037 sống chung khu nhà trọ ở quận Gò Vấp với nhân viên công ty Pacific tại sân bay. Nhân viên này âm tính nCoV.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vnexpress.net/ba-chuoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:09:00 10-02-2021

    Chính phủ hỗ trợ tiền cho người chống dịch 5 ngày Tết

    Ngày 9/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 17 về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng cho người tham gia chống dịch Covid-19 trong 5 ngày Tết Tân Sửu 2021.

    Ngoài các chế độ đang được đảm bảo, Chính phủ quyết định áp dụng chế độ bồi dưỡng tham gia chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày đối với lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế tập trung của Bộ Quốc phòng.

    Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc và nghi mắc Covid-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc Covid-19.

    Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với người vận chuyển bệnh nhân, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly…

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn từ

    https://zingnews.vn/chinh-phu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:05:00 10-02-2021

    INFOGRAPHIC: Ổ dịch Covid-19 ở TP.HCM được phát hiện như thế nào?

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Bắc Giang; Cả nước cách ly y tế gần 100.000 người - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/o-dich-cov...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:25:00 09-02-2021

    5 đêm trắng của gần 300 bác sĩ tâm dịch Chí Linh

    Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, điện thoại của bác sĩ Hoàng Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (nay là Bệnh viện dã chiến số 1) cứ vài ba phút lại đổ chuông một lần. Các cuộc gọi đều liên quan tới công việc tại Bệnh viện dã chiến.

    "Thực ra số này còn ít. Giai đoạn trước, tôi còn phải dùng song song tới 4 chiếc điện thoại, sạc pin liên tục mới đủ để đáp ứng", bác sĩ Lân mỉm cười, nói.

    "Giai đoạn trước" ở đây được tính từ lúc Chí Linh phát hiện ca Covid-19 cộng đồng đầu tiên tới khi Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động suôn sẻ. Ông Lân và các y bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Chí Linh gọi những ngày ấy là "khoảng thời gian căng thẳng tới không thể tưởng tượng".

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Bác sĩ Hoàng Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (nay là Bệnh viện dã chiến số 1)

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 09-02-2021

    Hòa Bình: Hai ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng đã âm tính lần 1

    Hai trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là ca bệnh 1703 và 1704. Ngày 8/2, hai bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay, sau 10 ngày điều trị và sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả dương tính thì đây là lần đầu tiên 2 ca bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện sức khỏe cả 2 bệnh nhân đều ổn định.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Trước đó, BN 1704 và BN 1704 từ TP. Chí Linh (Hải Dương) về Hòa Bình, sau đó phát hiệm nhiễm Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:22:00 09-02-2021

    "Ổ dịch từ Công ty POYUN tạo ra nhiều con số kỷ lục"

    Ngay những ngày đầu dịch bùng phát tại Công ty TNHH Điện tử POYUN, lãnh đạo Bộ Y tế xác định phải tổ chức cách ly hàng nghìn người ở TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Coi đây là biện pháp quan trong để dập dịch, Bộ Y tế lập tức cử ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Quản lý môi trường y tế, dẫn đầu đoàn chuyên gia về giúp Chí Linh tư vấn, giám sát, quản lý các khu cách ly.

    Khi tình hình tâm dịch được hạ nhiệt, ông Dương Chí Nam đã dành thời gian trao đổi với Zing về công tác cách ly được thực hiện trong 13 ngày qua.

    - Kể từ khi Chí Linh bùng phát ổ dịch phức tạp, điều ông lo ngại nhất là gì?

    - Lo ngại ban đầu của chúng tôi và chính quyền địa phương là thiếu khu cách ly tập trung. Ngay những ngày đầu tiên, chúng tôi phát triển 6-8 khu cách ly. Do lượng F1 tăng liên tục nên một vài ngày sau lại thêm 5 khu cách ly. Cứ như vậy, đến nay là hơn 30 khu cách ly.

    Một mối lo khác lúc đó là thiếu nhân lực cán bộ y tế có chuyên môn để làm sao chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu cách ly. Chúng tôi đã có những điều chỉnh cho hợp lý, sau đó có sự hỗ trợ, chi viện từ tỉnh và các huyện khác.

    Dịch Covid-19 ngày 10/2: Thêm 20 ca mắc mới trong cộng đồng; Đề xuất cách ly tập trung 1.622 nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Quản lý môi trường y tế

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn

    https://zingnews.vn/o-dich-tu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:12:00 09-02-2021

    Sáng 29 Tết, Việt Nam có 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Bắc Giang

    Bản tin 6h ngày10/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết chỉ có 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Bắc Giang.

    CA BỆNH 2070 (BN 2070), nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

    Bệnh nhân là chồng và có tiếp xúc với BN 1820, đã được cách ly tập trung từ ngày 1/2/2021.

    Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 9/2/2021 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 99.854, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 809

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.826

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 78.219

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ